Chương 3
Bùi Yên hơi sửng sốt, dường như không ngờ Phó Hoài Chu lại hỏi thẳng thừng đến vậy.
Hỏi thì chứng tỏ là có để tâm, Phó Hoài Chu mà cũng bận tâm đến ánh mắt của người khác sao?
Khắp cái đất Tuy Giang này, vị thiếu gia đây chính là đối tượng mà biết bao kẻ thèm khát mong cầu, thế mà anh lại đứng đây với vẻ đáng thương tội nghiệp hỏi cô có ghét anh hay không?
Bùi Yên liếc mắt, làm mặt quỷ với anh: “Ghét.”
Nói xong, tà váy tung bay, cô chạy thẳng lên bậc thềm.
Phó Hoài Chu bật cười “phụt” một tiếng, chưa bao giờ anh thấy chữ “ghét” lại có thể đáng yêu đến nhường này.
Đợi đến khi Bùi Yên bước qua cánh cổng lớn, nụ cười trên môi Phó Hoài Chu dần thu lại.
Anh không lái xe rời đi ngay, ngược lại còn ngồi trên xe bấm gọi một cuộc điện thoại.
Sau ba tiếng chuông đổ, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ cực kỳ lả lơi: “Anh Phó.”
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày, cảm giác ghê tởm trào lên khiến anh lười chẳng buồn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Lý Nguyệt Đình đâu?”
Người phụ nữ bên kia khẽ cười khanh khách: “Ngủ rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu chững lại: “Hai người đang ở đâu?”
“Thì ở khách sạn ngay cạnh Moonlight chứ đâu.”
Phó Hoài Chu kinh ngạc nhướng mày, xem ra người phụ nữ này cũng có chút bản lĩnh, vậy mà có thể khiến Lý Nguyệt Đình dẫn cô ta đi thuê phòng.
Ba năm qua, tuy Lý Nguyệt Đình thường xuyên qua lại ở chốn trăng hoa, nhưng quả thực anh ta chỉ là vui chơi qua đường.
Ôm ôm ấp ấp thì như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ rủ rê phụ nữ đi thuê phòng.
Phó Hoài Chu cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, ngón cái không ngừng cọ xát lên khớp ngón trỏ.
Anh cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì, nay cơ hội đã dâng tận miệng, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Đôi mắt đen nhánh của Phó Hoài Chu hơi híp lại, giọng lạnh tanh: “Có thể lấy được bao nhiêu tiền từ chỗ tôi, hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của cô.”
Người phụ nữ cười nũng nịu: “Tôi hiểu chứ, video thì đương nhiên phải có giá hơn ảnh chụp rồi.”
Phó Hoài Chu gắt gao buông lời tuyệt tình: “Chuyện thành công, tôi muốn cô cút khỏi Tuy Giang.”
“Tôi hiểu mà, đã có bản lĩnh cầm tiền của anh, thì tự nhiên phải đi hưởng lạc rồi.”
Cô ảmta cười ha hả đáp lời.
Sau khi Bùi Yên về đến nhà, Bùi Anh sửng sốt hỏi: “Em về bằng gì thế? Lý Nguyệt Đình đâu?”
Bùi Yên gượng cười: “Hừ, là Phó Hoài Chu đưa em về.”
“Phó Hoài Chu?”
Bùi Anh cau mày. “Sao cậu ta lại đưa em về?”
Bùi Yên đáp: “Chắc là Lý Nguyệt Đình nhờ anh ta đến đón đấy.”
Thân là chủ tịch của Trang Sức Phúc Diệu, đầu óc Bùi Anh làm sao có thể đơn giản như Bùi Yên được.
Phó Hoài Chu là nhân vật tầm cỡ nào chứ, làm sao Lý Nguyệt Đình có tư cách sai bảo được cậu ta?
Thương nhân mà, không có lợi thì chẳng ai cất công làm gì, rốt cuộc cậu ta toan tính điều gì?
Bùi Yên chẳng mấy để tâm đến vẻ mặt đăm chiêu của chị gái mình, bởi vì dì giúp việc vừa bưng lên cho cô một thố đồ ăn đêm.
Vị tiểu thư Bùi vừa nãy còn thề non hẹn biển “qua sáu giờ tối không ăn”, giờ này đã toe toét cười bước vào phòng ăn để tận hưởng bữa đêm.
Bùi Anh: “…”
Con bé này sao mà vô tư đến vô tâm thế không biết?
Bùi Yên ăn uống no nê rồi trở về phòng, sau nửa tiếng đồng hồ chần chừ không biết có nên gọi điện cho Lý Nguyệt Đình hay không, cuối cùng cô đành ép bản thân tắt điện thoại đi ngủ.
Hôm sau, khi Lý Nguyệt Đình tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân và người phụ nữ tối qua đang nằm chung trên một chiếc giường, anh ta bỗng chốc nổi trận lôi đình.
“Mẹ kiếp, cô đã làm cái quái gì tôi thế này?”
Bị anh ta đột ngột bóp chặt cằm, người phụ nữ đau đớn nhíu mày, đúng là tiền khó kiếm, phân khó ăn mà.
Cô ta giơ tay vùng vẫy vài cái, lúc này Lý Nguyệt Đình mới nới lỏng tay ra một chút.
“Đại thiếu gia Lý, anh quên hết rồi sao, tối qua tôi đỡ anh về phòng, chúng ta chẳng làm gì cả.”
Lý Nguyệt Đình hất mạnh cô ta ra, cầm lấy điện thoại gọi một cuộc.
Chẳng mấy chốc, có hai người đàn ông bước vào phòng khách sạn, lôi người phụ nữ ra lục soát một lượt.
Thậm chí camera giám sát của khách sạn cũng bị Lý Nguyệt Đình sai người xóa sạch rồi mới rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của anh ta, người đàn bà nhếch mép cười nhạt: “Kẻ để mất tiên cơ thì đã thua cuộc từ lâu rồi.”
Sáng hôm sau, Bùi Yên thức dậy, phát hiện Lý Nguyệt Đình không hề gửi cho cô lấy một dòng tin nhắn, nói gì đến chuyện gọi điện thoại.
Cô cũng chẳng đến công ty, bảo tài xế chở thẳng đến biệt thự của Lý Nguyệt Đình.
Đại tiểu thư bước vào bếp, định bụng hầm một nồi canh giải rượu bổ gan cho anh ta.
Thế nhưng cô vừa mới chần thịt gà cho sạch bọt máu thì điện thoại chợt vang lên mấy tiếng tinh tinh.
Bùi Yên lau khô tay, cầm lên xem, lại là một số lạ hoắc, đính kèm thêm một đoạn video ngắn.
Mở đầu đoạn video chỉ là hình ảnh quay dưới mặt đất, rồi ống kính chợt dời lên, bắt trọn dáng vẻ say khướt mơ màng của Lý Nguyệt Đình.
“Thiếu gia Lý, anh có thích em không?”
Mắt Lý Nguyệt Đình lim dim khép hờ, anh ta trả lời mà không thèm suy nghĩ: “Thích.”
“Thế anh thích em, hay là thích vị hôn thê của anh hơn?”
Lý Nguyệt Đình im bặt hồi lâu chẳng đáp, ả kia lại nũng nịu hỏi thêm lần nữa.
Bỗng nhiên Lý Nguyệt Đình cất lời: “Tiểu Nhiễm, anh thích em, anh thích em.”
Người phụ nữ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, cười khúc khích hỏi tiếp: “Vậy anh không thích vị hôn thê của mình sao?”
Lý Nguyệt Đình nhíu mày: “Chỉ là liên hôn thương mại thôi.”
Người phụ nữ đắc ý cười vài tiếng lả lơi: “Vậy em dìu anh lên giường nghỉ ngơi có được không?”
“Được.”
Sau đó ống kính xoay ngược lại, khung hình chỉ còn sót lại bóng dáng chiếc giường đang rung lên bần bật.
Bùi Yên tắt phụt điện thoại, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng ném hết thảy nấm linh chi, thạch hộc và các loại nguyên liệu hầm canh vào trong nồi đất.
Thế nhưng đôi bàn tay khẽ run rẩy của cô lại tố cáo mọi thứ.
“Chỉ là liên hôn thương mại”?
Mấy chữ này đối với cô mà nói, quả thực là một nỗi sỉ nhục.
Hóa ra suốt những năm qua, Lý Nguyệt Đình chưa một giây phút nào quên được tình đầu của anh ta, Ninh Nhiễm.
Thảo nào tối qua lúc nhìn thấy bức ảnh, cô lại thấy người phụ nữ kia trông quen quen, bây giờ ngẫm lại, nét mặt của ả đúng là có vài phần giống với Ninh Nhiễm.
Một tiếng sau, Lý Nguyệt Đình mang bộ mặt u ám bước vào nhà.
Chỉ là vừa mới vào đến cửa, bước chân anh ta bỗng khựng lại.
Bầu không khí phảng phất hương vị khói lửa ấm áp của gia đình, mùi thơm ấy nháy mắt đã đánh thức chiếc dạ dày trống rỗng suốt cả một đêm của hắn.
Khóe môi Lý Nguyệt Đình hơi nhếch lên mang theo chút đắc ý, tối qua còn già mồm bảo sẽ không hạ mình nấu canh giải rượu cho anh ta, ai ngờ sáng sớm nay đã lóc cóc chạy đến rồi.
Tâm trạng vốn dĩ đang mù mịt u ám của anh ta phút chốc bỗng bừng sáng tựa vầng dương chiếu rọi.
Lý Nguyệt Đình rón rén bước vào bếp, chiếc tạp dề phác họa rõ ràng đường cong vòng eo nhỏ nhắn của Bùi Yên.
Anh ta bước tới định vòng tay ôm cô từ phía sau, nhưng lại bị Bùi Yên nhẹ nhàng né tránh.
“Em biết anh sắp về à?”
Lý Nguyệt Đình nhìn Bùi Yên với nụ cười nửa miệng, trong thâm tâm chỉ đinh ninh rằng cô đang bày trò lạt mềm buộc chặt với mình.
Bùi Yên bưng bát canh đi ra ngoài, nhạt giọng bảo: “Ra đây uống đi.”
Lý Nguyệt Đình vô cùng không khách khí mà kéo ghế ngồi phịch xuống.
Vị đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân như Bùi Yên, thế mà tay nghề hầm canh lại xuất sắc đến độ chẳng thể chê vào đâu được.
Vị canh thanh mát trôi tuột vào cổ họng, dạ dày ngay tức khắc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bùi Yên lặng lẽ quan sát người đàn ông mà cô đã quen biết từ thuở nhỏ.
Khí chất và dung mạo của Lý Nguyệt Đình thoạt nhìn vô cùng giống kiểu “anh trai nhà bên”, là một gương mặt chuẩn mực của những chàng trai ấm áp.
Mái tóc được nuôi dài đến ngang gáy càng tô điểm thêm cho anh ta chút phong vị của một người đàn ông của gia đình.
Trông bề ngoài thì vô hại là thế, nhưng trớ trêu thay, chính con người ấy lại là một gã đào hoa mang tâm can sắt đá vô tình.
Bùi Yên bất chợt lên tiếng: “Nguyệt Đình, chúng ta chỉ còn một tháng nữa là kết hôn rồi.”
Động tác của Lý Nguyệt Đình chợt khựng lại, thế này là định mở màn vạch tội anh ta rồi đấy à?
“Anh biết.”
Anh ta cất giọng qua loa cho có lệ.
Thậm chí hắn còn chẳng buồn ngước mắt nhìn cô lấy một cái, đương nhiên cũng bỏ lỡ luôn ánh mắt lạnh lẽo đầy trào phúng của Bùi Yên ngay lúc này.
“Sau khi kết hôn, những nơi mà em không thích, anh vẫn còn định lui tới nữa sao?”
Ngón tay Lý Nguyệt Đình nới lỏng, chiếc thìa rơi xuống va vào thành bát vang lên một tiếng lanh lảnh.
“Em có thấy phiền không thế? Cả ngày cứ cắn chặt lấy mấy chuyện vặt vãnh này chẳng chịu buông, thế anh đã làm cái gì với những người phụ nữ khác chưa?”
Bùi Yên: “Được, em hiểu rồi.”
Lý Nguyệt Đình cười nhạt bật thành tiếng: “Trước đây chẳng phải em vẫn chịu đựng rất giỏi sao? Mấy ngày nay em bị cái gì vậy, đi tiếp khách bên ngoài anh đã mệt mỏi lắm rồi.”
Có những người, vốn dĩ không thể nhún nhường thỏa hiệp.
Thấy Bùi Yên im lặng, Lý Nguyệt Đình lại càng được nước lấn tới, tự cho là mình đúng mà liến thoắng một tràng.
Quả thực Bùi Yên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô thẳng thừng ngắt lời anh ta: “Em kém anh hai tuổi, lúc anh về nước thì em vẫn còn đang vùi đầu du học ở nước ngoài, một nửa thời gian của chúng ta đều là yêu xa.”
“Anh bắt em phải tin tưởng anh. Anh là đại thiếu gia của tập đoàn Lam Phàm, từ nhỏ đã nhẵn mặt với dăm ba cái trò bắt bóng bắt gió này, nhưng em thì không.”
“Cũng phải đến khi về nước em mới bàng hoàng nhận ra, anh hệt như những gì tin tức giải trí người ta đồn thổi, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, em vẫn luôn cắn răng cam chịu mà cho anh thêm cơ hội.”
“Anh xem việc chưa lên giường với phụ nữ khác là ranh giới cuối cùng của mình, nhưng đó không phải là ranh giới cuối cùng của em đâu, Lý Nguyệt Đình à.”
“Cho đến tận giây phút này em mới vỡ lẽ, em không những ngây thơ, mà còn vô cùng ngu ngốc. Trái tim của anh vốn dĩ chưa từng đặt ở chỗ em, thì làm sao mà thu tâm lại cho được cơ chứ.”
Lý Nguyệt Đình nhận ra sự lạnh lẽo rét buốt trong giọng điệu của cô, bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Và y như rằng, giây tiếp theo, cô gằn từng chữ: “Lý Nguyệt Đình, chúng ta chia tay đi, hủy bỏ hôn ước.”
Chương trước đó Chương tiếp theo