Động Cơ Gây Án – Chương 107

Chương 107

Trời vẫn mưa tầm tã, không khí thì hầm hập nóng nực.
Sau khi rời khỏi trấn G, cả đội dừng chân tại một khách sạn gần cục cảnh sát tỉnh để đợi báo cáo giám định mới nhất. Trong lúc Nghiêm Hà và Hàn Ly xuống sảnh lấy đồ ăn được giao tới, Dụ Hạo Thán tranh thủ khơi lại chuyện về mối quan hệ huyết thống của băng nhóm này.
“Có vẻ cậu rất có hứng thú với quan niệm “biến thái di truyền” nhỉ?”
Cố Minh Thâm đặt tập hồ sơ xuống, lặng lẽ nhìn anh ta. Dụ Hạo Thán bị ánh mắt của nhóm trưởng làm cho hơi sờ sợ, lí nhí đáp: “Không đâu, tôi chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, vì thấy khả năng này rất cao… Nhóm trưởng, cậu thấy gã tài xế đó có phải là biến thái do di truyền không?”
Cố Minh Thâm bình thản nói: “Có ý tưởng là tốt, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu rằng, khi chưa có bất kỳ bằng chứng nào thì mọi thứ chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Nó sẽ làm chệch hướng tư duy phá án của cậu. Còn về câu hỏi của cậu, quả thực di truyền có ảnh hưởng nhất định, chỉ là chúng ta thường không chủ động đề cập đến khái niệm này.”
Dụ Hạo Thán gật đầu ra vẻ tiếp thu: “Vì sợ lý thuyết này bị lạm dụng ạ?”
“Trong thời đại truyền thông tự thân “nghe gió bảo mưa” như hiện nay, chỉ cần thấy một chút manh mối là họ có thể tự thêu dệt nên cả một kịch bản dài tập đằng sau.”
Cố Minh Thâm xem như ngầm thừa nhận. “Ba người cùng thực hiện những tội ác này suốt nhiều năm qua, khả năng cao là người trong nhà cùng ra tay, không cần phải dựa vào mấy con dao đó để liên tưởng làm gì.”
Dụ Hạo Thán đờ người ra mất hai giây. Đây chẳng phải là Cố Minh Thâm đang mỉa mai anh ta phản ứng chậm sao?
Đúng lúc Dụ Hạo Thán đang nghiến răng nghiến lợi thì điện thoại của Cố Minh Thâm rung lên. Anh liếc nhìn tin nhắn rồi quay sang mở hộp thư điện tử: “Có báo cáo giám định rồi, muốn xem không?”
Hai người đàn ông lập tức chụm đầu vào xem điện thoại. Vừa đúng lúc đó Nghiêm Hà và Hàn Ly cũng quay về, mang theo mùi thức ăn thơm phức.
“Em ngửi thử rồi, mùi vị cũng bình thường thôi, không được chuẩn vị cho lắm. Thôi thì ăn tạm, khi nào về mình sẽ ăn một bữa thật ngon sau… Ơ? Mọi người đang làm gì thế?”
Nghiêm Hà vừa bày biện các hộp cơm ra bàn thì thấy ba người kia đang tụm lại một chỗ. Cô tò mò lân la tới gần, tự nhiên tựa cằm lên lưng Cố Minh Thâm: “Báo cáo giám định hả anh? Trời đất, sao mà lâu thế không biết?”
Báo cáo cho thấy bộ hài cốt này đã có từ ít nhất 15 năm trước. Là phụ nữ trưởng thành, đã qua sinh nở, hoàn toàn trùng khớp với nhận định của Hàn Ly. Nguyên nhân tử vong sơ bộ được xác định là bị vật tày đánh vào sau gáy.
Cố Minh Thâm lướt qua các bức ảnh, phóng to lên thì thấy rõ những vết nứt hình mạng nhện trên hộp sọ.
Hàn Ly kinh ngạc: “Vết nứt mảnh thế này sao? Thảo nào lúc đó tôi không nhìn ra.”
Khi đó trong hang thiếu sáng, bộ xương lại ở tư thế ngồi tựa vào vách đá, phần sau gáy áp sát vào vách hang. Cô ấy không thể tự ý di dời hài cốt nên không tài nào thấy được dấu vết này. Cô ấy chăm chú nhìn bức ảnh, chỉ tay vào hai điểm trung tâm: “Nhóm trưởng nhìn này, một vết khá sâu, một vết rất nông. Người này bị đánh tới hai lần.”
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai mảng nứt hình mạng nhện gần như chồng khít lên nhau. Hai điểm tác động quá gần, nếu không quan sát tỉ mỉ thì rất khó phát hiện.
“Có lẽ người này là nạn nhân đầu tiên, hoặc nếu không thì cũng nằm ở tốp đầu trong danh sách bị hại.”
Cố Minh Thâm nhận định. “Hai vết đánh chứng tỏ lúc đó hung thủ hành động còn rất lóng ngóng. Nhưng những kẻ trong cuộn băng video kia thì đã ra tay cực kỳ điêu luyện rồi.”
Anh tiếp tục lướt xuống và dừng lại ở một vị trí then chốt.
“… Keo dán?”
Bộ hài cốt được gắn lại với nhau bằng keo. Kết quả hóa nghiệm xác định đây là loại keo dán công nghiệp mới xuất hiện trong khoảng mười năm trở lại đây.
Cố Minh Thâm trầm tư: “Bộ xương này đã có từ nhiều năm trước, nhưng sau đó mới được mang ra đặt vào hang núi, gã tài xế đó hẳn đã đoán trước được chúng ta sẽ quay lại cái hang đó. Đây là một bức thư khiêu chiến, cũng giống như băng video kia vậy.”
“Còn cả mảnh giấy 027 trong hầm ngầm nữa. Không biết bên giám định đã làm xong xét nghiệm bút tích chưa.”
Nghiêm Hà mở điện thoại xem lại bức ảnh cô chụp mảnh giấy. “Đây là viết bằng bút máy. Khí hậu ở đây rất nóng ẩm, nếu mảnh giấy để đó lâu hơn vài ngày thì hơi ẩm sẽ làm nhòe mực ngay. Hắn cố tình đặt mảnh giấy vào đó chờ chúng ta phát hiện, thời gian tính toán vô cùng chuẩn xác. Đây rõ ràng là hành vi khiêu khích.”
“Dù là thách thức hay khiêu khích thì tính sau. Từ khi tôi nhận tập hồ sơ này đến nay đã nhiều năm, mà từ lúc vụ án bắt đầu còn lâu hơn nữa. Tại sao đối phương lại im lặng đến tận bây giờ mới nghĩ đến việc gửi thông điệp cho tôi?”
Cố Minh Thâm lướt tiếp vài trang nữa là hết, phía sau không còn manh mối nào thực sự có giá trị nữa.
Trình Thế Hiền nhận xét: “Có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó thúc đẩy sự chuyển hóa của hắn. Hung thủ nào cũng có một “điểm kích hoạt” tương tự, không thể vì đối phương là kẻ ăn thịt người mà chúng ta bỏ qua yếu tố này.”
“Đúng là vậy.”
Cố Minh Thâm khẽ thở dài. “Tôi thấy vẫn cần phải xâu chuỗi lại dòng thời gian một lần nữa.”
Tạm thời gạt cuộn băng video sang một bên, chỉ xét riêng gã tài xế này. Hắn mới chỉ bắt đầu hoạt động mạnh trong khoảng hai năm gần đây. Có lẽ trong hai năm này đã xảy ra chuyện gì đó giúp hắn giành được quyền lực trong băng nhóm tội phạm này.
“Quyền hành trong một gia đình tội phạm thường nằm trong tay bề trên. Gã tài xế này có thể điều khiển đám trẻ con kia chứng tỏ hắn không quá lớn tuổi. Một thanh niên nắm quyền, thường là do bề trên đã xảy ra chuyện.”
Cố Minh Thâm nói tiếp. “Và tôi rất có hứng thú với bộ xương này.”
… Chẳng lẽ anh định làm thí nghiệm trên vật chứng? Trong đầu Nghiêm Hà lập tức nảy ra ý nghĩ đáng sợ đó.
“… Em đang nghĩ gì thế?”
Cô vẫn đang tựa lên lưng Cố Minh Thâm, bị anh hỏi đột ngột thì giật bắn mình: “Ủa, không có gương mà sao anh biết em đang nghĩ gì hay vậy?”
Hàn Ly xoa đầu cô đầy ái ngại: “Cái đồ ngốc này, em quên là nhịp tim và tần số hô hấp cũng là thông số để máy phát hiện nói dối hoạt động hả?”
Nghiêm Hà vội vàng rời khỏi lưng anh, lủi thủi trốn sau lưng Hàn Ly.
Cố Minh Thâm liếc nhìn cô đầy ẩn ý rồi giải thích tiếp: “Bộ hài cốt này được lưu giữ bao nhiêu năm qua mà vẫn rất hoàn chỉnh, chứng tỏ nó rất quan trọng với bọn chúng, có thể coi là một “chiến lợi phẩm”. Việc có quyền quyết định số phận của chiến lợi phẩm cho thấy hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền điều hành.”
Trình Thế Hiền tiếp lời: “Giống như món đồ gia bảo của đời trước, chưa chắc đã được đời sau coi trọng?”
Cố Minh Thâm gật đầu. Chiến lợi phẩm của cha ông bị con cháu “vứt bỏ như đôi giày rách”.
“Đã nói đến đây rồi thì đoán thêm chút nữa đi.”
Dụ Hạo Thán tặc lưỡi. “Mọi người nghĩ xem, bậc bề trên bị mất quyền hành đó rốt cuộc đã ra sao rồi?”
Cố Minh Thâm hỏi ngược lại anh ta: “Trong thế giới động vật, những con đầu đàn già yếu bị mất vị thế thường sẽ có kết cục thế nào?”
“Theo tôi thì còn tùy vào cách nó mất vị thế. Nếu nó lẳng lặng rời đi thì có lẽ sẽ chết một cách thanh thản hơn. Nhưng thường thì nó sẽ không cam tâm rời đi như vậy. Đa số trường hợp là bị những con trẻ khỏe hơn đánh bại, sống sót mà rời đi được đã là may mắn lắm rồi.”
Dụ Hạo Thán đáp.
“Vậy nên, bậc bề trên kia chắc cũng tương tự. Con số trên cuộn băng là 051, chứng tỏ những năm qua ông ấy đã làm không ít chuyện ác, ông ấy rất tận hưởng quá trình đó và sẽ không đời nào chủ động từ bỏ. Vậy nên, hoặc là ông ấy đổ bệnh qua đời, hoặc là ông ấy đã bị hậu bối xử lý bằng chính phương thức mà ông ấy quen thuộc nhất.”
Cố Minh Thâm đặt điện thoại xuống, khoanh tay đứng dậy.
“Phác họa tâm lý tội phạm sơ bộ của tôi về nhóm này là: Liên kết với nhau bằng huyết thống, có lẽ là một gia đình. Hai năm gần đây gia đình này xảy ra biến cố, thế hệ mới lên thay. Kẻ này có học thức nhất định, nhưng ảnh hưởng từ gia đình quá sâu sắc nên tâm lý sẽ không bình thường. Hắn giỏi ngụy trang, giỏi ăn nói, không có công việc ổn định. Ba mẹ hắn lâm bệnh nặng hoặc qua đời trong hai năm gần đây. Hiện chưa rõ hắn có đồng bọn mới hay không, nhưng theo thông tin chúng ta có thì tạm thời là chưa.”
Nghiêm Hà suy nghĩ một lát: “Vậy hắn chạy đến đây, còn lôi kéo bao nhiêu đứa trẻ đi vào con đường xấu, chẳng lẽ là để phát triển đồng bọn? Cái gã họ Mã kia cũng vậy sao?”
“Rất có khả năng đó.”
Dụ Hạo Th Thán thắc mắc: “Chi tiết “có học thức nhất định” là dựa vào đâu để kết luận vậy?”
“Câu này em trả lời được.”
Nghiêm Hà nhanh nhảu. “Con số hắn dùng là 051 chứ không phải 51, cách ký hiệu này cho thấy tư duy logic nhất định. Nếu hắn hoàn toàn bị gia đình khống chế và không được học hành gì thì sẽ không dùng cách này. Thêm nữa là hắn dùng bút máy. Thứ này so với bút bi thì mang vẻ “trí thức” và kén người dùng hơn nhiều.”
Dụ Hạo Thán ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng tình với cách giải thích này.
“Trọng tâm điều tra hiện tại nên đặt vào việc truy tìm chiếc xe van.”
Cố Minh Thâm xem tin nhắn phản hồi. “Bên cảnh sát giao thông đang rà soát gắt gao các phương tiện tương tự. Thời nay camera khắp nơi, chỉ cần bỏ công sức là kiểu gì cũng tìm ra manh mối.”
Hàn Ly hỏi: “Vậy chúng ta có ở lại đây nữa không?”
“Ở lại thêm hai ngày nữa đi. Đã ở lâu thế rồi, thêm hai ngày cũng chẳng sao. Manh mối vụ này chủ yếu nằm trong tay tôi, có tôi ở đây họ sẽ điều tra thuận lợi hơn.”
Đang nói thì điện thoại anh lại reo. Cố Minh Thâm nhìn màn hình, là đội trưởng Lâm gọi tới. Từ lúc tìm thấy Dụ Hạo Thán, đội trưởng Lâm đã tạm hoãn chuyến đi tới đây vì vướng bận công việc.
“Có chuyện gì thế?”
“Lão Cố… cho mọi người nghe cùng đi, vãi thật…”
Đầu dây bên kia đội trưởng Lâm thở hổn hển, Cố Minh Thâm bèn bật loa ngoài.
“Chẳng phải cậu bảo tôi đi tìm Lão Từ sao, ông ấy nghỉ hưu xong là dọn ra ngoại tỉnh sống an hưởng tuổi già, tôi tìm mãi mới tìm được chỗ ông ấy ở. Nhưng cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra?”
Đội trưởng Lâm hít một hơi thật sâu.
“Lão Từ mất cách đây hai năm rồi, vì ung thư.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi