Chương 108
Nghiêm Hà tò mò hỏi: “Lão Từ là ai thế ạ?”
Đội trưởng Lâm đáp: “Là vị tiền bối từng phụ trách vụ án này. Ông ấy làm cảnh sát hình sự cả đời, sau khi nghỉ hưu thì mua một căn nhà ở khu du lịch nhỏ rồi dọn về đó ở. Tôi vừa từ nhà ông ấy ra đây, Lão Từ đã mất vì ung thư từ hai năm trước rồi, chẳng hưởng phúc được bao lâu.”
Thật là trùng hợp.
“Lại là hai năm…”
Cố Minh Thâm lẩm bẩm.
“Cậu nói gì?”
Đội trưởng Lâm ngơ ngác không hiểu gì. Cố Minh Thâm nói: “Phiền anh quay lại đó một chuyến nữa được không?”
“Chao ôi Lão Cố, cái cậu này thật là, có yêu cầu gì sao không nói sớm luôn đi. Thôi được rồi, được rồi…”
Đội trưởng Lâm vừa càm ràm vừa quay bước trở lại, “Lần này cậu muốn tìm gì?”
“Rất nhiều cảnh sát hình sự kỳ cựu thường giữ lại một số tài liệu cá nhân, chẳng hạn như quà tặng của người nhà bị hại, hay tài liệu liên quan đến những vụ án trọng điểm, chắc Lão Từ cũng vậy. Phiền anh hỏi người nhà ông ấy xem những thứ đó còn không.”
“Chuyện nhỏ. Nhưng mà Lão Cố này, chẳng phải cậu có hồ sơ vụ án rồi sao? Còn cần mấy thứ đó làm gì nữa?”
“Lão Từ là người đầu tiên trực tiếp thụ lý vụ này, ông ấy đã nghiên cứu nó suốt bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ có những suy nghĩ riêng, biết đâu còn ghi chép lại vào cuốn sổ nào đó…”
Anh còn chưa nói dứt lời, đội trưởng Lâm đã bảo chờ một chút. Họ loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia.
“Vãi thật, Lão Cố, vận may của cậu đúng là không phải dạng vừa đâu. Tôi vừa đi đến dưới lầu nhà người ta thì bác gái đã mang đồ xuống đưa cho tôi rồi, bác ấy nghĩ chắc chúng ta sẽ cần đến. Bác gái bảo lúc Lão Từ mất, bác ấy không nỡ vứt mấy thứ này đi vì cứ sợ có ngày sẽ dùng đến.”
Đội trưởng Lâm hoàn toàn bị kinh ngạc trước vận may của Cố Minh Thâm. Bình thường khi phá án, việc lướt qua vai nghi phạm mà không hay biết là chuyện thường tình. Thế mà Cố Minh Thâm cứ cần manh mối gì là manh mối đó tự tìm đến cửa.
Anh ta quyết định ngày mai sẽ đem ảnh của Cố Minh Thâm dán lên tường, mỗi ngày thắp nhang bái lạy vài cái.
Bác gái đưa cho anh ta một chiếc cặp công văn lớn, đội trưởng Lâm liếc sơ qua thấy bên trong có rất nhiều sổ tay. Anh ta tiện tay lật thử một cuốn thì thấy kẹp rất nhiều ảnh. Đồ đạc nhiều thế này, một mình đội trưởng Lâm không thể nào xử lý hết được.
Nghiêm Hà chủ động xin về giúp một tay, Cố Minh Thâm cũng phái Hàn Ly về cùng cô. Anh làm việc cực kỳ dứt khoát, lập tức đặt vé máy bay tiễn hai người lên đường. Vừa quay đầu lại, anh đã chạm ngay phải ánh mắt oán hận của Dụ Hạo Thán.
Cố Minh Thâm nhướng mày: “Có ý kiến gì sao?”
Dụ Hạo Thán kìm nén mãi mới thốt ra được một câu: “Tôi thảm quá mà…”
“…”
Khác với những cơn mưa rào nóng hầm hập ở tỉnh bên, thành phố S đang tràn ngập hơi thở của mùa hè sắp tới, nhiệt độ cao hơn hẳn, cái nắng ban trưa khiến da mặt người ta nóng rát. Nghiêm Hà vừa xuống máy bay, việc đầu tiên là cởi phăng chiếc áo khoác ngoài.
Đội trưởng Lâm vẫn đang trên tàu cao tốc, phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi. Nghiêm Hà ghé qua tòa nhà hình sự trước để tưới nước cho mấy chậu cây ở văn phòng tầng 8, sau đó mới rón rén lại gần chào hỏi Tiểu Bạch.
Thời gian qua vụ án cứ dồn dập, cô đã lâu lắm rồi không dành thời gian cho nó. Tiểu Bạch trông có vẻ đã quen với văn phòng. Đối mặt với nụ cười “nịnh bợ” của chủ nhân, nó dựng đứng mào lên, kêu “òm ọp” như vịt rồi đập cánh liên hồi, làm lông vũ rụng trong lồng bay lả tả khắp sàn.
“Òm ọp!”
Tiểu Bạch dựng ngược lông đầu, hơi há mỏ, bày ra vẻ mặt “ta đây cực kỳ hung dữ”, sẵn sàng mổ cho cô một phát bất cứ lúc nào.
Nghiêm Hà đau lòng: “Tiểu Bạch à…”
Cô từ từ đưa tay ra, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào ngón tay cô, bất thình lình mổ một cái rồi rụt cổ lại ngay lập tức, tức giận lườm cô cháy mặt.
“Giận rồi sao?”
Nghiêm Hà nhẹ nhàng áp tay vào, vuốt ve bộ lông trên đầu nó. Tiểu Bạch kêu òm ọp trong họng, dần dần không dỗi nữa, nằm bẹp trong tay cô như một cục đất sét, mặc cho cô xoa bóp. Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm. Không thù dai là tốt rồi.
Hàn Ly vừa bước vào đã bị đám lông vũ dưới đất làm cho giật mình, cô thuận tay trêu Tiểu Bạch một câu: “Rụng nhiều lông thế này mà sao mày vẫn chưa hói nhỉ?”
“Òm ọp!”
Lần này thì nó thù thật rồi đấy!
Đội trưởng Lâm về đến đơn vị là đã hơn ba giờ chiều. Vừa vào văn phòng tầng 8, anh ta đã quẳng chiếc cặp công văn lên bàn họp, mệt đến thở không ra hơi.
“Ôi trời không được rồi, cho tôi nghỉ tí đã…”
Đội trưởng Lâm mệt đến mức muốn nằm vật ra sàn, Hàn Ly trêu ông: “Anh Lâm ơi, thể lực thế này thì kiểm tra cuối năm có qua nổi không đấy? Coi chừng bị sếp mắng cho vuốt mặt không kịp nhé.”
“Đừng có trêu tôi nữa, mau xem sổ tay của Lão Từ đi.”
Đội trưởng Lâm cố gắng gượng dậy, “Cô không biết ga tàu đông thế nào đâu, rồi trước cổng đơn vị lại còn tắc đường, tôi phải chạy thục mạng mới tới được đây đấy…”
Hàn Ly thấy anh ta vô thức xoa xoa đống mỡ bụng mà thầm cười bụng, nhưng không nỡ vạch trần. Làm người nên chừa cho nhau một lối thoát, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.
Cô ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, Hàn Ly ngậm ngùi tự sờ bụng mình.
Toàn mỡ là mỡ.
Nghiêm Hà đã đeo găng tay, cẩn thận bày biện đồ đạc trong cặp công văn ra bàn. Có bảy tám cuốn sổ tay, cuốn nào cũng dày bằng một đốt ngón tay. Sáu chiếc túi hồ sơ, bốn bìa đựng tài liệu. Ngoài ra còn có một số tài liệu lẻ tẻ chưa được sắp xếp, kẹp lẫn lộn giữa các túi.
Không chậm trễ thêm, họ bắt đầu bắt tay vào việc. Nghiêm Hà phân loại tài liệu lẻ theo kích cỡ giấy trước rồi mới bắt đầu xem kỹ.
Cuốn sổ tay công tác của một cảnh sát kỳ cựu chính là hình ảnh thu nhỏ của nửa đời người.
Những tài liệu rời rạc này chủ yếu là những ghi chép vụn vặt của Lão Từ. Ông được điều động từ đồn công an lên đội hình sự, trước đó từng xử lý không ít những vụ mâu thuẫn gia đình, còn kịch tính hơn cả phim truyền hình. Nhưng vì tính chất công việc không thể chia sẻ với ai, ông ấy đã chọn cách viết lại.
Những cảm nhận này rất rời rạc, có cái viết trên giấy nháp, có cái trên giấy ghi chú.
Xem ra cứ lúc nào nảy ra ý tưởng gì là bác viết ngay, viết xong là nhét luôn vào cặp.
Lão Từ đã coi chiếc cặp công văn này như một “hốc cây” để trút bầu tâm sự. Phải công nhận cách này rất thông minh, người nhà biết đặc thù nghề nghiệp của ông ấy nên sẽ không tùy tiện động vào đồ đạc công việc.
Hàn Ly vừa xem xong một túi tài liệu, cảm xúc dâng trào: “Em gái Tiểu Nghiêm ơi, nhóm trưởng nhà mình có thói quen tương tự không?”
“Chuyện này… em cũng không biết nữa.”
Nghiêm Hà nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Ngoài lúc đánh bài bắt nạt em ra, anh ấy còn làm được gì nữa đâu?”
Hàn Ly cười khúc khích: “Em với Tiểu Bạch đúng là giống hệt nhau, đều thù dai như nhau.”
“…”
Nghiêm Hà ngáp một cái, mở một túi hồ sơ ra, một tấm ảnh bất chợt rơi xuống đất.
Khi nhìn rõ thứ trong ảnh, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
“Mọi người nhìn cái này đi.”
Cô đẩy tấm ảnh về phía hai người kia. Đội trưởng Lâm nhìn qua đã nhíu mày: “Kinh tởm thế? Không phải ảnh ghép đấy chứ?”
Tấm ảnh chụp một lát cắt đẫm máu, nhìn kỹ thì đó là hình ảnh các mô cơ của con người sau khi bị cắt xẻ. Nghiêm Hà cảm thấy bữa tối nay mình có thể nhịn đói được rồi.
Vấn đề này cần người chuyên môn trả lời, Hàn Ly quan sát tỉ mỉ một lượt: “Chắc chắn không phải ảnh ghép, là ảnh chụp thật. Cái này ở đâu ra vậy?”
Nghiêm Hà lấy hết đồ trong túi hồ sơ ra.
Không lấy thì thôi, vừa bày ra đã thấy toàn là những bức ảnh tương tự. Sơ bộ ước tính có đến mấy chục tấm. Từ mô cơ đến các chi, đủ loại ảnh chụp cận cảnh lát cắt, khiến người xem rùng mình ớn lạnh.
Trong ba người, Hàn Ly là người bình tĩnh nhất, những thứ này đối với cô ấy chỉ là chuyện thường ngày. Cô ấy chọn ra vài tấm có góc chụp bao quát hơn một chút: “Mọi người không thấy những góc chụp này rất quen sao?”
Không có những cảnh quay cận cảnh đẫm máu, nhìn vào góc máy là nhận ra ngay.
Nghiêm Hà kinh ngạc: “Đây chẳng phải là góc nhìn trong cuộn băng video sao?”
“Đúng vậy, hơn nữa chất lượng ảnh cũng rất giống. Tôi nghĩ đây là ảnh chụp màn hình từ video rồi cố tình in ra.”
Đội trưởng Lâm cảm thấy lạnh sống lưng: “Đây là bộ sưu tập của Lão Từ sao? Không thể nào, ông ấy đâu phải hạng người đó…”
“Em nghe nhóm trưởng nói Lão Từ là một tiền bối rất hiền hậu, sẽ không làm chuyện này đâu. Những bức ảnh này chắc chắn không phải của ông ấy.”
“Thế thì khó giải thích thật. Chẳng lẽ ông ấy… suỵt, đây là chạm vào lằn ranh đỏ rồi còn gì…”
Việc tự ý giữ lại vật chứng là điều tuyệt đối cấm kỵ trong nghề, nếu bị phát hiện thì nhẹ nhất cũng là bị kỷ luật.
Đội trưởng Lâm tỏ vẻ thận trọng,anh ấy không muốn vì chuyện này mà làm danh tiếng của Lão Từ bị hoen ố, dù sao người cũng đã khuất.
“Anh Lâm, em hỏi anh, nếu Lão Từ còn sống thì năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi? Ông ấy là người như thế nào?”
“Chắc cũng phải 60 rồi. Ông ấy phá rất nhiều vụ án, hồi đó xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, đối với đám trẻ chúng tôi thì rất hiền từ.”
Đội trưởng Lâm nhíu mày, “Mà chuyện này thì liên quan gì đến tuổi tác?”
Đây là vấn đề danh dự của một cảnh sát quá cố, anh ấy phải hết sức cẩn trọng.
“Mấy tấm này là ảnh chụp lấy liền. Anh nghĩ một người trung niên gần 60 tuổi có tâm trí đâu mà chơi bời cái thứ này với thi thể không? Chắc chắn là không rồi.”
Đội trưởng Lâm lập tức gọi điện cho bác gái vợ Lão Từ, câu trả lời nhận được là Lão Từ chưa bao giờ chơi máy ảnh, kể cả loại nhỏ nhất. Tuổi tác ông ấy tuổi đã cao, mắt kém nên không bao giờ động vào mấy thứ đó.
Nghiêm Hà liên lạc với Cố Minh Thâm, anh nói kết quả giám định mảnh giấy vẫn chưa có. Tuy nhiên, khi biết họ tìm thấy đống ảnh quái dị này trong di vật của Lão Từ, Cố Minh Thâm tỏ ra khá bất ngờ.
Nghiêm Hà hỏi anh: “Nguồn gốc của những bức ảnh này vẫn là một ẩn số. Nếu không phải Lão Từ chụp thì là ai?”
Cố Minh Thâm trầm ngâm hồi lâu: “Không phải ông ấy chụp thì là do kẻ khác gửi cho ông ấy. Mọi người nghĩ xem, hạng người nào lại đi gửi những bức ảnh này cho một cảnh sát hình sự đã nghỉ hưu? Hành động này nhìn có thấy quen thuộc không?”
Nghiêm Hà sững người: “Ý anh là… do bọn chúng gửi?”
“Đúng vậy. Giống như cách chúng để lại những mảnh giấy ghi số trong cuộn băng và tầng hầm. Đây là cách chúng giao tiếp với cảnh sát. Trước đây Lão Từ là người thụ lý vụ án, đối phương gửi ảnh cho ông ấy cũng giống như cách những tên tội phạm ngông cuồng gửi thư khiêu chiến cho cảnh sát vậy. Có điều đối phương chỉ tập trung mục tiêu vào một mình ông ấy, không muốn kinh động đến toàn bộ lực lượng cảnh sát.”
Hàn Ly nhanh chóng lục tìm các túi tài liệu khác, quả nhiên tìm thấy vài phong bì thư đã ngả vàng, đều là loại đã qua sử dụng, có dấu bưu điện, một số phong bì bắt đầu mủn ra.
“Tôi nhờ đội trưởng Lâm đi tìm Lão Từ là vì trước đây ông ấy chỉ đưa cho tôi duy nhất một cuốn hồ sơ vụ án, tôi thấy hơi lạ. Vì tôi biết thói quen của các cảnh sát kỳ cựu, nhưng lúc đó ông ấy vừa mới nghỉ hưu và không chủ động đưa thêm nên tôi không tiện hỏi. Sau đó ông ấy đột ngột lâm bệnh qua đời, lại càng không có cơ hội để bàn giao những thứ này cho chúng ta.”
Hàn Ly nhìn những bức ảnh và phong bì thư mà thấy lòng nặng trĩu: “Tại sao ông ấy không nói với anh nhỉ? Nếu thực sự có kẻ liên tục gửi những thứ này cho ông ấy, chắc hẳn ông ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.”
Đáng lẽ nghỉ hưu là lúc được an hưởng tuổi già, vậy mà vẫn có những kẻ thủ ác nấp trong bóng tối gửi cho ông ấy những thứ kinh tởm này. Ông ấy lại cứ âm thầm chịu đựng một mình, không để ai biết. Cô ấy không dám tưởng tượng nổi cảm giác của Lão Từ lúc đó. Thậm chí có khả năng căn bệnh ung thư của ông ấy cũng là do sự u uất này mà ra.
Cô ấy học y nên hiểu rõ tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe con người lớn đến mức nào.
“Có khả năng Lão Từ đột ngột qua đời, những lá thư gửi đi không có hồi âm đã thúc đẩy sự chuyển hóa của đối phương. Ân oán của thế hệ trước đã kết thúc.”
Cố Minh Thâm bình thản nói, “Vì vậy, bây giờ chúng chuyển mục tiêu sang tôi, vì tôi là người tiếp nhận hồ sơ vụ án. Và tôi cần phải chỉnh sửa lại phác họa chân dung tâm lý tội phạm một chút, tần suất gây án của bọn chúng cao hơn nhiều so với những gì tôi thường suy đoán.”
Chương trước đó Chương tiếp theo