Chương 135
Với nhóm đội trưởng Lâm, việc ba của Tiểu Thấm được cứu sống là một tin mừng, ít nhất thì vụ việc của cô bé vẫn có thể khoan nhượng.
Thế nhưng với Tiểu Thấm thì hoàn toàn ngược lại.
Kể từ khi nghe câu nói đó, cô bé cứ thẫn thờ mãi, tô hoành thánh mới ăn được một nửa cũng bỏ dở.
Nghiêm Hà chăm chú quan sát biểu cảm của Tiểu Thấm, còn Cố Minh Thâm thì hỏi đội trưởng Lâm: “Bác sĩ còn nói gì khác không?”
“Tình hình khả quan hơn dự kiến, còn lại thì không nói gì thêm. Bác sĩ Lại bảo chúng ta sớm quay lại bệnh viện.”
Nghiêm Hà vỗ nhẹ vai cô bé: “Tụi mình cùng về thôi.”
Tiểu Thấm thẫn thờ đứng dậy, ngẩn ngơ một hồi lâu mới chậm chạp gật đầu.
Khi họ quay lại trước phòng cấp cứu, ba Tiểu Thấm đã được đưa vào phòng bệnh, chỉ còn mẹ cô bé vẫn đang ngồi đó lảm nhảm điều gì không rõ. Thấy con gái về, bà ta hung hăng lườm cô bé: “Ăn gì mà lâu thế? Ba mày phẫu thuật xong rồi mày mới vác mặt về, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái con lứa mà đêm hôm dám chạy rông với cái đám người không ra gì này hả?!”
Trước mặt nhóm Cố Minh Thâm, mẹ Tiểu Thấm chẳng nể nang gì, lời lẽ cực kỳ khó nghe.
Tiểu Thấm cúi gầm mặt, vì vừa ăn xong hơi nóng nên cô bé kéo khóa áo đồng phục ra, để nó khoác lỏng lẻo trên người.
Thấy bà ta định mắng tiếp, Nghiêm Hà liền xoa vai Tiểu Thấm: “Em cứ đi tìm bác sĩ Lại trước đi, hỏi kỹ tình hình của ba rồi tụi mình qua sau.”
Có lẽ vì vẫn còn bàng hoàng trước tin ba mình còn sống, Tiểu Thấm lẳng lặng quay người đi tìm bác sĩ, mặc kệ mẹ mình đang gào thét phía sau.
Bà ta tức điên người vì không hiểu đám người lạ này đã nói gì mà đứa con gái vốn ngoan ngoãn, im lặng nay lại dám ngó lơ mình.
Bà ta run cầm cập vì giận, mắng một tràng dài đến mức cạn cả vốn từ.
Thấy con gái đã đi xa, bà ta quay sang chĩa mũi dùi vào nhóm Cố Minh Thâm.
Theo kinh nghiệm của một người chuyên nhục mạ chồng, bà ta đinh ninh rằng khi phụ nữ chửi bới, đàn ông thường sẽ nín nhịn, trừ ông chồng nhà mình ra.
Mẹ Tiểu Thấm thở hổn hển, định giơ tay chỉ trỏ vào mặt Cố Minh Thâm thì nghe anh lạnh lùng thốt ra một câu: “Tôi có chuyện này cần nói với bà, liên quan đến chồng bà.”
Câu nói đó lập tức chặn đứng cơn tam bành của bà ta.
Với những kẻ lấy việc bị bạo hành làm lẽ sống, kẻ bạo hành chính là tử huyệt của họ, bất kể là nam hay nữ.
Mẹ Tiểu Thấm nhìn anh đầy cảnh giác, tư thế sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Cố Minh Thâm bồi thêm một câu nhẹ bẫng: “Muốn chồng bà sống thì nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi.”
Tại văn phòng bác sĩ.
Dù không trực tiếp tham gia cấp cứu nhưng bác sĩ Lại đã nắm được kết quả sơ bộ. Vì thân nhất với Tiểu Thấm nên cô ấy là người đứng ra giải thích cho Tiểu Thấm hiểu.
“Do lượng thuốc khá lớn nên có thể ba em sẽ chịu di chứng trong một thời gian, cộng thêm việc mẹ em đi lại khó khăn, thời gian tới em sẽ rất vất vả đấy, chuẩn bị tâm lý nhé.”
Tiểu Thấm lặng lẽ ngồi nghe. Bác sĩ Lại thở dài, cũng chẳng biết khuyên gì thêm.
Sinh ra trong một gia đình như thế này, mọi lời an ủi đều trở nên thừa thãi.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng cãi vã, Nghiêm Hà nhận ra đó là giọng mẹ Tiểu Thấm: “Bác sĩ Lại, nhờ chị trông chừng Tiểu Thấm giúp em, để em ra xem sao.”
Cô biết Cố Minh Thâm và đội trưởng Lâm đều không giỏi xử lý những cảnh này, vụ đội trưởng Lâm bị cào nát mặt vẫn còn rành rành ra đó, nên cô phải ra tay giúp sức.
Nghiêm Hà vừa đứng dậy, Tiểu Thấm cũng đứng dậy theo.
“Em cứ ở đây chờ đi, lát nữa còn phải chăm sóc ba em đấy.”
Tiểu Thấm ngơ ngác: “Mọi người không đưa em đi sao?”
Theo những gì cô bé xem trên phim ảnh, làm ra chuyện này chắc chắn sẽ bị cảnh sát giải đi.
Vậy nên việc chăm sóc ba chẳng còn liên quan gì đến cô bé nữa mới đúng chứ?
Nghiêm Hà không nói gì, chỉ mỉm cười ra hiệu cho cô bé ngồi xuống rồi bước ra ngoài. Tiểu Thấm ngồi đối diện bác sĩ Lại, lòng dạ rối bời theo từng tiếng la hét thỉnh thoảng vọng vào.
Một lúc sau, cuối cùng bên ngoài cũng im ắng. Nghiêm Hà gõ cửa bước vào.
Tiểu Thấm bật dậy, người cứng đờ như khúc gỗ.
“Em mau đi chăm sóc ba đi.”
Tiểu Thấm ngẩn người một hồi lâu mới “Dạ” lên một tiếng.
Nghiêm Hà mỉm cười gật đầu: “Đi đi, không sao đâu.”
Nhìn bóng dáng Tiểu Thấm thẫn thờ đi về phía phòng bệnh, bác sĩ Lại tò mò hỏi: “Mọi người làm thế nào mà hay vậy? Lúc nãy mẹ cô bé mắng mỏ gì mà dữ dội thế?”
“Chuyện này hơi khó nói chi tiết… tóm lại là có lợi cho Tiểu Thấm, dù quá trình hơi tàn nhẫn một chút.”
Bác sĩ Lại càng tò mò hơn: “Nể mặt đàn em tôi, giải thích chút đi mà?”
Nghiêm Hà cười đáp: “Đầu tiên, chúng tôi nói rằng triệu chứng của ba Tiểu Thấm nghi là bị đầu độc. Mẹ cô bé lập tức lu loa lên, khăng khăng là do Tiểu Thấm làm và đòi bắt con bé đi.”
Bác sĩ Lại thót tim: “Rồi sao nữa?”
“Thế là nhóm trưởng nhà em mới hỏi bà ta có chắc chắn không. Bởi vì nếu đúng là Tiểu Thấm làm, cô bé đã đủ tuổi vị thành niên, quy trình tố tụng sẽ rất dài. Trong thời gian đó, cả bà ta lẫn ông chồng đều không có người trông nom, sẽ phải tốn một khoản tiền rất lớn để thuê hộ lý.”
“Và rồi?”
Nghiêm Hà nhún vai: “Thế là mẹ Tiểu Thấm lập tức đổi giọng, bảo là do bà ta lúc nấu cơm sơ ý làm đổ lọ thuốc vào, hoàn toàn là tai nạn, không liên quan gì đến con gái cả. Bà ta còn khẳng định bữa tối nay là bà ta nấu chứ không phải cô bé. Còn việc bà ta ngồi xe lăn làm sao mà xào nấu được thì chúng em cũng chịu.”
“… Chỉ vậy thôi sao?”
Cô gật đầu: “Dạ, chỉ vậy thôi.”
Cách giải quyết này tuy đơn giản và thực dụng đến mức khó chấp nhận, nhưng lại là phương pháp hiệu quả nhất.
Với mẹ Tiểu Thấm, ngoài chồng ra thì bà ta chỉ quan tâm đến tiền. Bắt bà ta bỏ tiền ra, dù là để chăm sóc chính mình và chồng thì chẳng khác nào đòi mạng bà ta.
Giữa việc tốn tiền thuê người và việc để Tiểu Thấm ở lại chăm sóc, bà ta chọn ngay phương án sau vì nó miễn phí.
Bác sĩ Lại đỡ trán: “Đúng là thực tế đến đau lòng…”
Nghiêm Hà thở phào: “Dù sao thì Tiểu Thấm cũng an toàn rồi. Với lại vài ngày nữa là biết điểm thi đại học đúng không chị? Chị Hàn Ly đã hướng dẫn cô bé quy trình xin học bổng rồi. Dù là học bổng hay đi làm thêm, chỉ cần tự chủ được tài chính, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ thoát khỏi cái nhà đó thôi.”
Bác sĩ Lại gật đầu, nhưng vẫn lo lắng: “Lỡ sau này bà mẹ lại lấy chuyện này ra để đe dọa con bé thì sao?”
Để khiến người thân trở mặt, tiền bạc là công cụ hữu hiệu nhất, huống hồ gia đình này vốn chẳng mặn mà gì nhau.
“Chuyện đó thì chị không cần lo. Hai vợ chồng họ không có thu nhập ổn định, sau này già yếu vẫn phải trông cậy vào Tiểu Thấm. Dù mẹ cô bé vô lý nhưng khi đụng đến lợi ích của bản thân, bà ta tỉnh táo hơn bất cứ ai. Đấy, chị nghe mà xem?”
Bác sĩ Lại lắng tai nghe, kinh ngạc nhận ra mẹ Tiểu Thấm đang nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy.
“Bà ta sợ đội trưởng Lâm lập hồ sơ thật nên vẫn đang mải miết giải thích đấy.”
Bác sĩ Lại phải thừa nhận rằng: “Ác giả ác báo”, đôi khi phải dùng biện pháp mạnh mới trị được những người như thế này.
“Bên này xong rồi, còn ba Tiểu Thấm thì sao? Ông ta có tố giác con gái không?”
“Cũng không sao đâu ạ.”
Nghiêm Hà lắc đầu trấn an, nhưng bỏ lửng vế sau không nói hết.
Lọ thuốc đó của Tiểu Thấm, chẳng biết cô bé định mua cho ai, hay thậm chí là mua cho chính mình. Tâm lý cô bé đã chạm đáy rồi, bộ dạng nửa sống nửa chết của ông bố bây giờ chẳng thể làm lung lay cảm xúc của cô bé được nữa.
Vả lại, cô tin ông ta cũng chẳng dám. Một khi nhận ra chỉ mình mình bị trúng độc còn hai người kia vẫn bình an, ông ta sẽ hiểu ngay là đã có kẻ muốn “cá chết lưới rách” với mình, từ đó sẽ phải kiêng dè đôi chút.
Con người ai mà chẳng tiếc mạng.
Bác sĩ Lại thở dài: “Lòng người…”
“Con người vốn là vậy mà chị.”
Nghiêm Hà mỉm cười, “Công việc của chúng em thường xuyên phải tiếp xúc với mặt tối, nên cứ giữ tâm thế bình thản thôi. Đừng mong đợi con người quá hoàn mỹ, nhưng cũng đừng quá thất vọng. Có những bậc cha mẹ như của Tiểu Thấm, nhưng cũng có những đứa trẻ như Tiểu Thấm mà.”
Bác sĩ Lại mỉm cười, bắt tay cô: “Cô gái nhỏ như em mà làm được nghề này, thật sự giỏi đấy.”
“Chị cũng vậy mà.”
Nghiêm Hà đáp lễ.
Cố Minh Thâm đứng sau lưng gõ cửa ba tiếng, ra hiệu đã đến lúc đi.
“Tụi em xin phép về trước, Tiểu Thấm có vấn đề gì chị cứ liên lạc với tụi em ngay nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
Ra khỏi bệnh viện đã là 11 giờ 40 đêm. Một tô hoành thánh hải sản chẳng thấm tháp gì với cái dạ dày của Hàn Ly, cô nhắn tin cho Dụ Hạo Thán. Chẳng mấy chốc, anh ta đã lái xe đến đón cô đi ăn đêm, tiện thể cho đội trưởng Lâm quá giang luôn.
Nghiêm Hà trêu đội trưởng Lâm: “Đội trưởng Lâm à, anh đừng có làm bóng đèn đấy nhé, tổn thọ đào hoa lắm đó.”
Cô vừa dứt lời, từ ghế sau bỗng thò ra một cái đầu: “Bóng đèn á? Có chuyện hay vậy mà không rủ tôi à!”
Nghiêm Hà giật nảy mình: “Trưởng phòng Trương?”
Người vừa chui ra là Trương Mộng Thành. Anh ta vừa ấn đầu đội trưởng Lâm xuống vừa chào Cố Minh Thâm: “Ơ kìa, mấy người vừa đi giải cứu thiếu nữ mà không gọi tôi? Một cuộc điện thoại cũng không có, may mà tôi đang ngồi cùng xe với Tiểu Ngư nên mới biết đấy. Mọi người sống không tử tế chút nào nhỉ?”
Cố Minh Thâm nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn một kẻ dở hơi.
Nhưng Trương Mộng Thành vốn chẳng màng mấy tiểu tiết đó, vẫy vẫy tay rồi cùng cả hội đi ăn đêm. Nghiêm Hà nhìn theo bóng xe họ đi xa, chợt “A” lên một tiếng.
“Sao vậy?”
“Không có gì, em chỉ đột nhiên nhớ ra, nồi canh cá của mình vẫn chưa nấu xong.”
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Vậy thì về nhà nấu tiếp thôi.”
Về đến nhà đã quá nửa đêm. Tiểu Bạch nghênh ngang để lại một sàn đầy lông rồi mới chịu vào lồng đi ngủ. Nghe tiếng chủ về, nó lại nhảy ra, bay vù tới đậu ngay trên đầu Nghiêm Hà.
Cô vội túm lấy nó: “Đang mùa thay lông mà dám đậu lên đầu tao hả, cho vào nồi bây giờ!”
“Òm ọp!”
Nghiêm Hà cho Tiểu Bạch thêm một lá rau làm bữa khuya coi như bù đắp vì bỏ nó ở nhà một mình. Cố Minh Thâm đã bật bếp, nồi canh cá bắt đầu tỏa mùi thơm mê người.
Anh thử khuấy nhẹ, nhìn những miếng thịt cá trắng ngần đang lăn tăn trong làn nước dùng.
“Cố Minh Thâm.”
Anh quay lại, lần này nhớ đặt muỗng xuống trước.
“Sao anh lại nghĩ ra cái cách thần kỳ đó vậy?”
Hóa ra là cô thắc mắc chuyện này.
“Cũng chẳng thần kỳ lắm đâu, chỉ là đánh trúng tâm lý của họ thôi.”
Nghiêm Hà cảm thán: “Nếu bác sĩ Lại không gọi cho tụi mình, nếu hôm nay ba Tiểu Thấm không được cứu, hay nếu con bé cũng tự uống luôn… thì mọi chuyện thực sự sẽ không thể cứu vãn được nữa.”
Tiểu Thấm đang ở ngay ngưỡng cửa thoát khỏi gia đình, chỉ vì một phút bốc đồng mà phạm sai lầm. Nếu không có cơ hội làm lại, bao nhiêu năm nhẫn nhịn của cô bé sẽ đổ sông đổ biển hết.
Nghiêm Hà không dám tưởng tượng nổi, nếu Tiểu Thấm thực sự tự uống thuốc, liệu đôi ba mẹ kia có chịu đưa cô bé đi bệnh viện hay không.
“Cuộc đời không có chữ nếu. Kết quả thế này là tốt lắm rồi. Chỉ cần cô bé kiên trì, nhất định sẽ thoát khỏi họ.”
Nghiêm Hà gật đầu, “giật” lá rau từ mỏ Tiểu Bạch mới ăn được một nửa, rồi dỗ nó đi ngủ.
Không ngủ sớm là “con gà đi bộ” này sẽ bị hói đầu mất thôi.
“Nghiêm Hà.”
Cô quay lại, thấy Cố Minh Thâm đang khoanh tay đứng cạnh bếp nhìn mình, ánh mắt như đang tìm tòi điều gì đó.
“Gì vậy anh?”
“Hôm nay ở trước phòng cấp cứu, rốt cuộc Tiểu Thấm đã hỏi em chuyện gì thế?”
“…Không, không có gì…”
Chương trước đó Chương tiếp theo