Động Cơ Gây Án – Chương 134

Chương 134

Đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn sáng trưng. Tiểu Thấm liếc nhìn về phía đó, dường như cô bé đã lường trước được kết cục của chính mình.
Tiểu Thấm thì thầm: “Em không nợ họ gì cả, sống thực sự mệt mỏi quá.”
Trong lúc hai người đang trò chuyện, mẹ của Tiểu Thấm cũng tỉnh giấc. Thấy Nghiêm Hà đang đứng cạnh con gái mình, bà ta thoáng ngẩn ra một giây rồi nhanh chóng lộ vẻ hung dữ.
“Cô tìm con gái tôi có việc gì?”
Nghiêm Hà chẳng buồn để ý đến bà ta.
Càng dây dưa với hạng người này, họ càng được đà lấn tới.
Quả nhiên, thấy Nghiêm Hà im lặng, mẹ Tiểu Thấm tức tối mà không biết trút vào đâu, chỉ biết trừng mắt nhìn cô.
“Tiểu Thấm, em đã ăn tối chưa? Chúng ta cùng đi ăn chút gì nhé?”
Tiểu Thấm biết Nghiêm Hà muốn đưa mình đi nơi khác để nói chuyện, nhưng cô bé vẫn chần chừ không dám bước đi.
Hôm ba cô bé đến quậy phá, chỉ cần hai người trong nhóm họ đi ra là ba đã im re ngay lập tức.
Chẳng cần nghĩ cũng biết họ là ai.
Nếu cô bé đi theo, thứ chờ đợi cô là một bát cơm nóng, hay là phòng thẩm vấn thường thấy trên tivi?
Tiểu Thấm bắt đầu thấy sợ.
“Ăn uống cái nỗi gì! Muộn thế này rồi còn gọi là cơm tối à? Có mà ăn đêm thì có! Mày không ở đây mà đợi ba mày ra, mày còn là con người không hả? Ở nhà ăn chưa đủ à? Hay là tại tự mình nấu dở quá nên nuốt không trôi?…”
Mẹ Tiểu Thấm bắt đầu càm ràm, những lời lẽ ấy hệt như một cuộc “tấn công tinh thần” trên diện rộng. Nghiêm Hà mới nghe một lúc đã thấy nhức đầu, thật không thể tưởng tượng nổi hằng ngày Tiểu Thấm phải chịu đựng sự hành hạ tâm lý khủng khiếp đến mức nào.
Mặc cho người phụ nữ kia vẫn đang luyên thuyên không dứt, Nghiêm Hà chỉ mỉm cười dịu dàng, một lần nữa đưa tay về phía cô bé.
Thế là, mẹ Tiểu Thấm chỉ biết trân trối nhìn con gái đứng dậy, lặng lẽ quay lưng đi theo nhóm Nghiêm Hà, bóng dáng gầy gò của cô bé khẽ run rẩy.
“Mẹ, con đi ăn đêm với chị ạ.”
Bà ta còn định nói thêm gì đó, nhưng Tiểu Thấm đã khuất bước theo sau Nghiêm Hà.


Đúng nghĩa là một bữa ăn đêm.
Bác sĩ Lại chỉ cho Hàn Ly quán hoành thánh này, vốn là người có tâm hồn ăn uống, Hàn Ly là người đầu tiên đẩy cửa bước vào.
“Thơm quá đi mất!”
Đây là quán hoành thánh hải sản, trong không gian máy lạnh tràn ngập mùi thơm của nước dùng. Hàn Ly gọi cho mỗi người một bát, còn tâm lý gọi thêm cho đội trưởng Lâm nửa phần nữa.
Tiểu Thấm ngồi giữa họ, dáng vẻ vô cùng khép nép. Nếu không phải trông họ đều rất chính trực, thì với cái điệu bộ như đang khống chế trẻ vị thành niên thế này, ông chủ quán chắc đã báo cảnh sát từ lâu.
Khách ăn tại quán không nhiều nhưng chủ quán luôn chân luôn tay với các đơn hàng trực tuyến, buôn bán rất khấm khá. Họ đợi hơn mười phút mới có đủ năm bát hoành thánh nóng hổi.
Nghiêm Hà húp một ngụm nước dùng, cảm nhận vị thanh ngọt dịu nhẹ trên đầu lưỡi: “Cuối cùng cũng được ăn rồi. Bị mọi người gọi đi đột xuất, nồi canh cá của em vẫn còn đang dở trên bếp đây này. Lần tới có dịp, em sẽ nấu cho mọi người ăn nhé.”
Hàn Ly không đợi được nữa, cắn một miếng hoành thánh vừa nóng vừa đã: “Chị không dám tranh canh cá với nhóm trưởng đâu. Nếu là món khác thì có thể cân nhắc đấy.”
“Thế món thịt kho tàu thì sao?”
Mắt Hàn Ly sáng lên: “Được được! Chị mê nhất là thịt, nhưng lần nào làm cũng không ra hồn, em có bí quyết gì không?”
Nghiêm Hà nghiêng đầu suy nghĩ: “Nấu ăn mà cũng cần bí quyết sao?”
Hàn Ly cạn lời.
Đúng là với một tay nghề nấu ăn thiên bẩm như Nghiêm Hà thì quả thực chẳng cần bí quyết gì cả.
“Cái đó, có thể dùng nước tương và muối ướp sơ qua một chút, vị sẽ đậm đà hơn…”
Câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên. Nghiêm Hà nhướng mày, nhìn Tiểu Thấm đang lẳng lặng ăn hoành thánh.
“Em cũng rành nấu ăn quá nhỉ?”
Tiểu Thấm gật đầu: “Ở nhà toàn là em nấu cơm ạ, mẹ em không biết nấu. Hồi trước lúc ba còn đối xử tốt với mẹ thì ba nấu, nhưng bây giờ chẳng ai quan tâm đến em nữa, em phải tự nấu tự ăn thôi.”
Nghiêm Hà nhìn vóc dáng gầy gò của cô bé mà thấy xót xa.
Tiểu Thấm vừa phải đi học, vừa phải tự lo liệu chuyện ăn uống, nấu nướng chắc chắn chỉ ưu tiên tiêu chí “nhanh”, làm gì có thời gian mà cân bằng dinh dưỡng.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa ai nấy đều phổng phao, thì Tiểu Thấm lại gầy đen, trông thật tội nghiệp.
Đội trưởng Lâm nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên hỏi: “Tối nay em nấu món gì?”
“Dạ, thịt kho tàu, canh cá với một món rau xào ạ.”
Với một gia đình ba người, thực đơn này tuy không thịnh soạn nhưng so với điều kiện nhà Tiểu Thấm thì đã là khá lắm rồi.
“Em ăn lúc mấy giờ?”
“Dạ khoảng sáu giờ ạ.”
“Em cho thuốc vào lúc nào?”
“Lúc nấu canh cá ạ…”
Vừa thốt ra câu đó, sắc mặt Tiểu Thấm lập tức trắng bệch.
Đội trưởng Lâm đã buông muỗng xuống, lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô bé.
Dùng những câu hỏi bình thường liên tiếp để cài cắm câu hỏi trọng tâm vào giữa, đây là một thủ pháp thẩm vấn cực kỳ hiệu quả.
Đội trưởng Lâm chỉ hỏi bâng quơ vài câu đã nắm được điểm mấu chốt.
Tiểu Thấm bắt đầu run rẩy. Chiếc muỗng rơi vào bát làm nước dùng bắn tung tóe.
Nghiêm Hà thở dài: “Tiểu Thấm…”
Dù đã có nhiều bằng chứng gián tiếp, nhưng khi đối mặt với sự thật, cảm giác vẫn thật đau lòng.
“Tại sao lại cho vào canh cá?”
“Vì, vì canh cá mùi rất nồng, nếu có vị lạ ba mẹ cũng không mắng em. Họ thường mua thức ăn sắp hỏng cho rẻ…”
“Thuốc đó ở đâu ra?”
“Em mua trên mạng ạ…”
Đúng như Hàn Ly dự đoán, thế giới mạng vạn năng đôi khi lại giải quyết những vấn đề không nên giải quyết.
“Là loại gì?”
Tiểu Thấm im lặng.
Nghiêm Hà thúc giục: “Tiểu Thấm, nói cho anh này biết đi em. Bác sĩ biết loại thuốc đó là gì thì ba em mới nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm được.”
“Nhưng em không muốn ông ấy khỏi nguy hiểm…”
Tiểu Thấm nhẹ nhàng nói.
“Nhưng em không cần vì một kẻ rác rưởi mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Em còn trẻ, em không thuộc về ba mẹ, em thuộc về chính mình.”
Tiểu Thấm thoáng do dự.
Nghiêm Hà khuyên nhủ thêm một hồi lâu, cô bé vẫn lắc đầu: “Dù mẹ em không biết, nhưng chắc chắn ba biết là do em làm. Ông ấy thích uống canh lắm, hôm nay còn bảo canh có vị lạ, em nói không sao ông ấy mới uống hết. Nếu ông ấy được cứu sống, chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu. Em sẽ bị ông ấy đánh chết mất…”
Hàn Ly vừa gọi điện cho bác sĩ Lại xong, quay lại với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tiểu Thấm, tình hình ba em đang rất nguy kịch. Em thực sự không muốn nói sao? Đừng vì kẻ xấu mà làm vậy.”
Tiểu Thấm vẫn kiên quyết lắc đầu.
Không còn chút hy vọng xoay chuyển nào.
Nghiêm Hà lâm vào thế bí.
Tổn thương từ gia đình đối với Tiểu Thấm quá lớn, không thể dùng vài lời khuyên nhủ mà chữa lành ngay được. Nhưng nếu cô bé không nói, tính mạng ba cô bé thêm một phần nguy hiểm và chính cô bé cũng lùi thêm một bước về phía vực thẳm.
Phải làm sao đây?
“Sáng nay, sau khi mẹ em xuất viện, đã có chuyện gì xảy ra phải không?”
Tiểu Thấm khựng lại.
Người vừa lên tiếng là Cố Minh Thâm. Anh đã đói đến mức đầu óc muốn đình trệ, trong khi những người khác mới ăn được một hai miếng hoành thánh thì anh đã húp sạch cả nước.
Buông chén đũa xuống, cuối cùng anh cũng có tâm trí để giải quyết vấn đề của Tiểu Thấm.
Cô bé ngơ ngác nhìn anh, dường như câu hỏi của anh đã chạm đúng tử huyệt.
Cố Minh Thâm nói tiếp: “Một gia đình như thế này không phải hình thành trong ngày một ngày hai, đồng thời, tính cách nhẫn nhịn của em cũng vậy. Em đã quá quen với cách đối xử của ba mẹ rồi. Tối qua, vì lo mẹ bị đánh mà em vẫn đưa tiền cho ba, thậm chí bị mắng nhiếc em cũng không hề có biểu hiện gì bất thường.”
“Vậy nên, sáng nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến em đột ngột chọn cách cực đoan này để giải quyết vấn đề? Ba em đã định làm gì mẹ em sao?”
Tiểu Thấm sững sờ.
Cô bé lúng túng nhìn: “Làm sao… anh biết ạ…”
Sáng nay Cố Minh Thâm ngủ rất say. Dù anh có tỉnh thì cũng không thể từ vài mảnh ghép rời rạc mà suy luận ra nhiều điều đến thế.
“Em thấy lạ vì sao anh biết nhiều vậy sao?”
Cố Minh Thâm nói, “Thực ra đều là do em tự tiết lộ đấy thôi. Cả nhà cùng ăn cơm nhưng chỉ có ba em vào phòng cấp cứ, chứng tỏ hành động này có mục tiêu rõ rệt. Nếu là vì em bị ba mẹ ngược đãi lâu ngày, em đã có thể trừ khử cả hai, tại sao lại chỉ có mình ba em?”
“Anh đoán là ba em định làm hại mẹ em và bị em phát hiện. Em có thể không cần ba, nhưng nhất định phải có mẹ. Sâu thẳm trong lòng, em vẫn khao khát tình mẫu tử.”
Tiểu Thấm im lặng.
“Con người là một sinh vật kỳ lạ. Càng thiếu cái gì, người ta càng khao khát cái đó. Những đứa trẻ càng bị ba mẹ ngó lơ thì càng dễ đi đến hai thái cực: một là sự trả thù mạnh mẽ khi trưởng thành, hai là càng thèm muốn tình yêu của ba mẹ hơn. Với ba em, em thuộc về vế đầu, còn với mẹ, em thuộc về vế sau.”
Cố Minh Thâm khẽ dùng thìa gạt đi chút nước dùng cuối cùng.
“Vậy nên, thực sự là ba em đã có ý định làm hại mẹ em, đúng không?”
Cuối cùng, Tiểu Thấm cũng gật đầu.
Nhóm Nghiêm Hà thở phào nhẹ nhõm.
Chịu giao tiếp đã là một dấu hiệu tốt.
Cố Minh Thâm hỏi: “Ông ta đã nói gì?”
Tiểu Thấm đáp: “Ông ấy bảo sẽ xô mẹ xuống cầu thang một lần nữa, để bà ấy chết luôn cho rảnh nợ, khỏi phải dây dưa với bà ấy nữa.”
“Ông ta chỉ nói miệng thôi.”
Tiểu Thấm lắc đầu: “Ông ấy nghiêm túc đấy ạ, em nhìn là biết ngay. Mẹ em chẳng hiểu ông ấy gì cả, em nhắc bà thì bà lại bảo em đừng có xía vào chuyện của người lớn…”
Đến đây, Nghiêm Hà thấy cô bé có vẻ hơi suy diễn quá mức. Nhưng cũng khó mà trách được, bởi sinh trưởng trong một gia đình như thế, nhạy cảm, yếu đuối và đa nghi là những “bài học bắt buộc” để sinh tồn.
Tiểu Thấm nghẹn ngào: “Em thực sự không hiểu, tại sao mẹ không thể nói chuyện với em nhiều hơn? Ba đối xử tệ với cả hai, còn đánh bà ấy nữa, bà ấy không nhận được sự tử tế từ ba thì lại quay sang mắng chửi em… Thật sự, sống chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Cố Minh Thâm tiếp lời: “Vì vậy nên em mới mang chai thuốc trừ sâu lén mua về dùng lên người ba mình, có đúng không?”
Tiểu Thấm vừa nức nở vừa gật đầu.
Nghiêm Hà chợt hiểu ra.
Dù là mua hàng online thì cũng phải mất một hai ngày mới nhận được. Người bán thuốc trừ sâu hiếm khi giao hàng trong ngày.
Nếu là một vụ đầu độc có tính toán, cô bé cần một điểm kích hỏa. Còn nếu là bộc phát nhất thời, cô bé cần có sẵn thuốc.
Cả hai yếu tố đó kết hợp lại đã dẫn đến kết quả này.
Đằng sau hành động này ẩn chứa cả hai loại động cơ.
Cố Minh Thâm dặn dò: “Vì một kẻ rác rưởi mà làm vậy là không đáng. Ngay cả khi vì muốn mẹ em có ngày hồi tâm chuyển ý, em lại càng phải kiên cường mà sống tiếp, đừng làm chuyện dại dột. Loại thuốc đó là gì?”
Tiểu Thấm không nhớ tên, ngẩn ra một hồi rồi mới mở điện thoại tìm đơn hàng. Đúng lúc đó, đội trưởng Lâm lên tiếng: “Không cần nữa đâu.”
Tiểu Thấm sững sờ. Chẳng lẽ đã quá muộn?
Đội trưởng Lâm nhìn màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười.
“Cứu được rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi