Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 10

Chương 10

“Ủa? Sao tối nay Nguyệt Đình không đến?”
“Còn vì sao được nữa? Đi dỗ nhị tiểu thư nhà họ Bùi rồi chứ sao.”
“Tức giận thật à? Chẳng phải trước đây cứ qua một đêm là êm chuyện sao?”
“Ôi giời, chắc chắn là không sao đâu, nhị tiểu thư nhà họ Bùi si tình thế cơ mà, một lòng một dạ với anh Đình của chúng ta.”
“Nhưng mấy người xem tin tức giải trí chưa? Tôi thấy lần này nhị tiểu thư tức giận thật rồi đấy.”
“Dỗ dành vài câu là xong thôi, trước giờ toàn thế mà.”
“Sắp kết hôn đến nơi rồi, không có chuyện chia tay đâu.”
“Cô ta còn ra vẻ khinh khỉnh với chúng ta, trong khi bản thân suốt ngày phải chịu sắc mặt lạnh nhạt của Nguyệt Đình, cả cái đất Tuy Giang này ai mà chẳng cười nhạo cô ta.”
“…”
Những lời mỉa mai như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Bùi Yên.
Phải rồi, cả cái đất Tuy Giang này ai mà chẳng cười nhạo cô?
Bùi Yên khẽ bật cười giễu cợt. Phó Hoài Chu bước tới níu cánh tay cô lại, sợ cô tức quá mà trượt chân ngã trên cầu thang.
Bùi Yên rút tay ra khỏi tay anh.
Cô bước lảo đảo vài bước, nhắm chuẩn chỗ trống trên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
Đám người kia giật nảy mình, đến khi nhìn rõ là ai, mặt mũi cả đám đều trắng bệch.
Vừa nãy hăng say mỉa mai là thế, nhưng đấy cũng chỉ là buôn chuyện nói xấu sau lưng.
Dù Lý Nguyệt Đình có không thích Bùi Yên đến đâu thì cũng là một người đàn ông trọng thể diện, sao có thể để bạn bè mình đem Bùi Yên ra đàm tiếu cơ chứ?
“Bùi, Bùi Yên?”
Trong không gian mờ ảo, bọn họ hoàn toàn không chú ý đến Phó Hoài Chu đang đứng khuất sau cây cột.
Bùi Yên quét mắt lướt qua mặt từng người một từ trái sang phải, đám người kia chỉ đành cười trừ gượng gạo.
“Cho dù là trước đây hay bây giờ, tôi đều không hề ưa mấy người.”
Bùi Yên buông lời nhẹ tênh, nét mày ngập tràn vẻ kiêu ngạo, “Nhưng tôi chưa từng nói xấu các người nửa lời trước mặt Lý Nguyệt Đình.”
“…”
Ai nấy đều bị cô nói cho đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
“Còn nữa, tôi và Lý Nguyệt Đình chia tay rồi.”
Bùi Yên cố gắng kìm nén cơn say, gằn từng chữ, “Sau này đừng có gắn tên tôi cạnh tên anh ta nữa, tôi thấy buồn nôn.”
“Chia tay rồi á?”
Gã đàn ông ngồi đối diện Bùi Yên kinh ngạc kêu lên.
Bùi Yên: “Chia tay rồi.”
“…”
Toàn thể lại rơi vào im lặng.
“Sau này ai mà còn dám nói mấy lời khiến tôi ngứa tai nữa, thì đừng trách tôi không khách khí.”
Đám người bọn họ vội vàng cười gượng mấy tiếng.
Một lũ ngu xuẩn!
Bùi Yên lườm nguýt bọn họ một cái rồi đứng dậy đi tiếp vào trong.
Đám hồ bạn xấu kia đợi cô đi khuất liền vội vàng tụm lại gọi điện cho Lý Nguyệt Đình.
Phó Hoài Chu lạnh lùng liếc nhìn bọn họ từ phía sau, rồi sải bước bám theo Bùi Yên.
Anh nháy mắt ra hiệu cho Cố Cảnh Dương, Cố Cảnh Dương liền sai người dẫn hai người họ đến phòng VIP.
Khu vực này không những an ninh và độ riêng tư cao hơn hẳn, mà còn có cả dịch vụ quản gia cá nhân.
Sau khi rượu được mang lên, Phó Hoài Chu phẩy tay, trong phòng lập tức chỉ còn lại anh và Bùi Yên.
Bùi Yên bưng ly rượu lên nốc ực một ngụm, Phó Hoài Chu không hề ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, không ai mở miệng nói lời nào.
Ngụm cuối cùng Bùi Yên uống hơi vội, rượu tràn ra trôi dọc theo khóe môi, lại bị cô đưa tay quệt đi mất.
Cô khẽ chớp mắt, ngước lên nhìn Phó Hoài Chu: “Sao anh không uống?”
Phó Hoài Chu: “Tôi mà uống thì ai đưa em về?”
“Ồ.”
Bùi Yên ngẩn ngơ đáp một tiếng, “Nhưng mà… anh là ai cơ? Vệ sĩ à?”
Phó Hoài Chu: “…”
Có lẽ là say thật rồi.
Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt Bùi Yên cũng chẳng thể che giấu được nét ngốc nghếch đáng yêu khi say rượu.
Lát sau, cô đột nhiên đứng dậy, lách người chen vào chiếc ghế sofa đơn của Phó Hoài Chu, nửa thân trên bò lên ngực anh, bày ra vẻ mặt hung dữ.
“Lý Nguyệt Đình? Anh đúng là đồ không bằng cầm thú, anh nói đi, tôi có điểm nào có lỗi với anh hả?”
Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm đôi môi đang khép mở liên hồi kia, theo phản xạ nuốt nước bọt một cái, yết hầu nhô cao trượt lên trượt xuống.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả?”
“Anh thực sự… quá khốn nạn rồi, sau này, sau này cút xa tôi ra một chút.”
Ngón tay đang cọ xát của Phó Hoài Chu khẽ khựng lại, dường như anh dán sát vào môi cô, cất giọng hỏi: “Anh ta tệ hại như vậy, tại sao em vẫn còn thích anh ta?”
“Ai thèm thích anh ta chứ, tôi không thích anh ta, không thích…”
Bùi Yên cứ lặp đi lặp lại điệp khúc mấy chữ đó.
Phó Hoài Chu cụp mắt, tự giễu: “Năm hai mươi tuổi lần đầu gặp em, tôi đã bị em làm lỡ dở suốt chín năm trời. Giờ đây, em định mất bao nhiêu thời gian mới quên được anh ta?”
Gần như anh nói bằng giọng gió, không phải chất vấn cô, mà là đang tự hỏi chính mình.
Bùi Yên cau mày: “Anh đang lầm bầm cái gì thế? Cứ ong ong ong mãi.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Không có gì.”
Bùi Yên chằm chằm nhìn vào đôi môi của Phó Hoài Chu, trong đầu toàn là câu nói của Bùi Anh: “Chẳng lẽ tôi phải thủ tiết sống quả phụ vì anh ta chắc”.
“Trước đây anh…”
Bùi Yên nhìn chòng chọc vào đôi môi mỏng dày vừa vặn kia, “… Từng hôn ai bao giờ chưa?”
Phó Hoài Chu nhìn chằm chằm vào đôi môi vểnh lên căng mọng của cô, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói trầm đục: “Em say rồi.”
Bùi Yên bặm môi liếm khẽ một cái theo bản năng, níu chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn, rướn người nhích lên thêm một chút.
“Anh… đã từng hôn ai chưa?”
Bùi Yên lại hỏi một lần nữa, “Hôn thì có cảm giác gì?”
Phó Hoài Chu sửng sốt: “Em không biết á?”
“Tôi mà biết thì còn phải hỏi anh sao?”
Bùi Yên nói tiếp, “Anh không phải là tên trai bao tôi gọi đến à? Nói đi, từng hôn ai chưa?”
Phó Hoài Chu ngớ người trong chốc lát, tuy trong lòng len lỏi một tia mừng thầm, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự đau xót.
Lý, Nguyệt, Đình! Sao mày dám sỉ nhục cô ấy như vậy?
Hẹn hò yêu đương suốt ba năm trời, vậy mà chưa từng có lấy một nụ hôn.
Báo hại cô bây giờ phải tủi thân đáng thương như thế này.
Bùi Yên hít hít mũi, nước mắt bỗng dưng rơi xuống lã chã.
Phó Hoài Chu giật mình hoảng hốt, lập tức đỡ cô ngồi lại ngay ngắn, tay chân cuống cuồng không biết để vào đâu cho phải.
“Sao thế?”
“Tôi chỉ thấy mình quá thảm hại thôi, mẹ kiếp, yêu đương cái kiểu quần què gì mà đến một cái hôn cũng không có.”
Phó Hoài Chu lập tức dở khóc dở cười: “Vậy em muốn làm gì?”
Câu nói “rượu vào mượn gan hùm” lúc này lại vô cùng thích hợp với Bùi Yên. Đôi mắt đen láy của cô đảo qua đảo lại, hệt như một đứa trẻ hư đang ủ mưu ấp kế xấu xa.
“Ưm… Tiền thì tôi cũng tiêu rồi, hay là, anh cho tôi hôn một cái nhé?”
Phó Hoài Chu phì cười: “Em tiêu tiền gì cơ?”
“Anh đấy.”
Bùi Yên quýnh lên, “Anh không phải người mẫu nam à?”
Phó Hoài Chu nhướng mày: “Có phải tôi nên cảm ơn em vì đã gọi một cách tế nhị thế không?”
Bùi Yên cười hề hề đầy ngốc nghếch: “Gọi thẳng là “trai bao” thì thô thiển quá mà.”
Phó Hoài Chu tức đến phì cười: “Cô Bùi à, tôi là Phó Hoài Chu.”
“Phó Hoài Chu?”
Bùi Yên chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh chằm chằm vài giây, “Đúng là giống thật.”
“…”
Men rượu hòa lẫn với hương hoa nhàn nhạt không ngừng bủa vây lấy Phó Hoài Chu.
Còn Bùi Yên thì vẫn đang trêu chọc anh trong vô thức.
“Thế tóm lại là có được hay không? Hôn một cái thì có sao đâu?”
Tính tình nhị tiểu thư nhà họ Bùi bỗng chốc bộc phát, cô vươn tay giật mạnh cổ áo sơ mi của anh, hai chiếc cúc áo theo đó bung ra, để lộ lồng ngực săn chắc vạm vỡ.
Phó Hoài Chu nhẫn nhịn hết nổi, đưa tay giữ chặt gáy Bùi Yên: “Em chắc chắn muốn thử không?”
Chiếc điện thoại đặt trên tựa tay ghế sofa bỗng rung lên một tiếng, trên màn hình đen ngòm đột nhiên nhảy ra tin nhắn do Cố Cảnh Dương gửi tới: “Lý Nguyệt Đình tới rồi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu tối sầm lại, anh nghiêng đầu, khóa chặt môi Bùi Yên.
Bùi Yên ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi hé mở. Giây phút hai bờ môi chạm nhau, một hơi thở nam tính xa lạ lập tức phả thẳng vào mặt cô.
Đôi môi cô bị chiếc lưỡi hung hăng cạy mở, chẳng hề chừa lại chút chỗ trống thăm dò nào.
Nụ hôn ập tới dồn dập như bão táp, trái tim đập thình thịch liên hồi, Bùi Yên chợt sững sờ.
Đầu óc cô choáng váng mông lung, hơi thở cũng có phần nghẹt lại.
Nụ hôn này vừa ướt át vừa nóng bỏng, cảm giác tê dại lan truyền dọc sống lưng, cả người cô phút chốc mềm nhũn như nước.
“Bùi Yên?”
Bên ngoài phòng VIP bỗng vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc.
Sao nghe giống như giọng của Lý Nguyệt Đình thế nhỉ?
“Thiếu gia Lý, xin hãy dừng bước, bên trong là anh Phó.”
Nhân viên bên ngoài lên tiếng cản đường Lý Nguyệt Đình.
Bùi Yên bị giữ chặt lấy gáy, chỉ đành ngửa đầu bị động hứng chịu nụ hôn thô bạo và độc đoán của Phó Hoài Chu.
“Ưm…”
Cô cảm giác não mình sắp thiếu oxy tới nơi rồi!
Buông cô ra!
Một lúc sau, Phó Hoài Chu mới chịu buông tha cho cô. Bùi Yên phủ phục trong vòng tay anh, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Cánh cửa lớn của căn phòng VIP cao cấp bỗng dưng bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào.
Hơi thở của Phó Hoài Chu vẫn còn nặng nhọc, nghe thấy tiếng động, anh hờ hững nhấc mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Lý Nguyệt Đình vừa xông vào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận