Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 9

Chương 9

Hạ Thính Vãn là con gái nuôi của nhà họ Hoắc, không đổi họ.
Ngoài ra, cô còn là học trò của Tuyên Hồng, mẹ của Bùi Yên, một nhà thiết kế thời trang quốc tế nổi tiếng.
Thế nên tình cảm giữa hai người vô cùng thân thiết.
Mười giờ tối, trước cửa Moonlight.
Vốn dĩ Bùi Yên không muốn đến đây, ngộ nhỡ chạm mặt Lý Nguyệt Đình thì phiền.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chia tay rồi cơ mà, gặp thì đã sao?
Hạ Thính Vãn buộc kiểu tóc công chúa, vừa thấy Bùi Yên đã lao ngay tới.
“Tiểu Ngọc Nhi, mình nhớ cậu muốn chết.”
Hạ Thính Vãn ôm chầm lấy cô làm nũng.
Tên hồi bé của Bùi Yên là Ngọc Nhi, từ lúc còn bé tí đã trắng trẻo đáng yêu, được người lớn trong nhà cưng chiều hết mực, cứ luôn miệng gọi “Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Ngọc Nhi”.
Người gọi nhiều nhất là ông bà nội ngoại hai bên, người còn lại chính là Hạ Thính Vãn.
“Mình cũng nhớ cậu, lần này cậu đi cùng mẹ mình lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu về rồi.”
Hạ Thính Vãn: “Cô giáo vẫn chưa về đâu, nhưng cũng sắp rồi. Mình nghe tin cậu chia tay nên mới tức tốc bay về đấy.”
Bùi Yên khoác vai bạn: “Về an ủi mình hả? Cậu dám đến mấy chỗ này, không sợ anh trai cậu bắt tận tay à?”
Hạ Thính Vãn: “… Ờ thì, chuyện này trời biết đất biết, cậu biết mình biết.”
Bùi Yên nở nụ cười ranh mãnh, đưa tay ra, hai cô gái vui vẻ đập tay trên không trung.
Có điều, hai người lượn lờ quanh Moonlight tìm nửa ngày trời vẫn không thấy lối vào, cuối cùng phải đi ké người qua đường mới lọt được vào trong.
Nơi đây đúng là thiên đường xả stress, không khí nồng nặc mùi men rượu, những nam thanh nữ tú cuồng nhiệt lắc lư theo điệu nhạc. Ánh đèn mờ ảo lướt qua cơ thể họ, phác họa lên khung cảnh ngập tràn đam mê và buông thả.
Bùi Yên mặc một chiếc áo quây bó sát đính kim sa màu xám đậm, kết hợp với chân váy siêu ngắn viền lông vũ cùng tone.
Vì chân chưa khỏi hẳn nên cô xỏ tạm đôi dép lê.
Tuy nhiên, với chiều cao 1m67, cô đứng cạnh Hạ Thính Vãn mang giày cao gót cũng chẳng chênh lệch là bao.
Cả hai đều toát lên khí chất kiêu kỳ, liếc mắt qua là biết ngay thiên kim tiểu thư được gia đình giàu có nuông chiều.
Cộng thêm nhan sắc xuất chúng, họ lập tức thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa bước vào.
Vừa ngồi xuống đã có không ít kẻ mặt dày lân la đến bắt chuyện, nhưng đều bị từ chối thẳng thừng.
Mười hai giờ đêm có một sự kiện khuấy động không khí quy mô lớn, Bùi Yên và Hạ Thính Vãn ngồi ở khu vực ghế sofa uống rượu một lát.
Suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ toàn nghe Bùi Yên mắng mỏ Lý Nguyệt Đình.
Hạ Thính Vãn sắm vai một thính giả vô cùng nhiệt tình, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ “cuối cùng chị em tốt của tôi cũng thoát khỏi tay ác ma”, thỉnh thoảng lại vung nắm đấm tỏ vẻ phẫn nộ đồng tình.
Tại khu vực VIP trên tầng hai, ông chủ của Moonlight, Cố Cảnh Dương đã chú ý đến Bùi Yên ở tầng một.
Đệt! Đây chẳng phải là nhị tiểu thư nhà họ Bùi sao?
Cố Cảnh Dương rút điện thoại ra chụp một tấm, sau đó uể oải lùi sâu vào ghế sofa gõ tin nhắn.
Phó Hoài Chu vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại chợt rung lên.
Anh vừa lau tóc vừa cầm lên xem. Là tin nhắn của Cố Cảnh Dương gửi vào nhóm WeChat có tên “Những người đàn ông độc thân hoàng kim của Tuy Giang”.
Nhóm gồm có Phó Hoài Chu, Cố Cảnh Dương, Thẩm Tễ, và một người nữa, khụ khụ… Tôn Bằng.
Phó Hoài Chu và Cố Cảnh Dương là bạn nối khố, Thẩm Tễ và Phó Hoài Chu từng đi du học cùng nhau, còn anh trai của Tôn Bằng thì cưới chị gái của Cố Cảnh Dương.
Nói tóm lại, mối quan hệ của bốn người này khá loằng ngoằng.
“Anh Phó, anh đang làm gì thế?”
Phó Hoài Chu chưa kịp trả lời, hai tên kia đã thi nhau nôn ra cả đống cầu vồng vì buồn nôn.
Phó Hoài Chu trả lời: “Có rắm thì thả nhanh.”
Cố Cảnh Dương đắc ý gửi một tấm ảnh vào nhóm.
Phó Hoài Chu ấn mở ảnh gốc, xem xong liền ném thẳng chiếc khăn lau tóc xuống giường.
Mười phút sau, chiếc Aventador SVJ màu đen lao vút ra khỏi căn hộ riêng của Phó Hoài Chu như một mũi tên rời cung.
Cố Cảnh Dương ngơ ngác: “Người đâu rồi?”
Tôn Bằng: “Đây là Bùi Yên á?”
Cố Cảnh Dương: “Hừ hừ!”
Tôn Bằng: “Á đù! Bốc lửa vãi.”
Thẩm Tễ: “Khuyên cậu nên xóa đi, đỡ phải bị mất mạng trước bình minh.”
Tôn Bằng: “Hihi, để tôi ngắm thêm cho đã hai mắt đã.”
Thẩm Tễ: “Bảo trọng!”
Cố Cảnh Dương: “Này anh Bằng, vợ của anh em cấm có trêu ghẹo nhé.”
Tôn Bằng: “Anh Phó của tôi cưa đổ nhị tiểu thư nhà họ Bùi rồi à?”
Cố Cảnh Dương: “Ờ thì… chưa!”
Tôn Bằng: “Thế sao gọi là vợ của anh em được?”
Thẩm Tễ: “Mặc dù cậu nói có lý, nhưng nắm đấm của Chu Chu nhà ta thì không có lý lẽ gì đâu.”
Cố Cảnh Dương: “Hay cậu tưởng cậu ấy mù? Không đọc được tin nhắn trong nhóm?”
Cố Cảnh Dương: “Á đù! Mắt tôi bị hoa rồi à, sao tôi lại nhìn thấy Phó Hoài Chu thế này?”
Thẩm Tễ: “??? Cậu ta đi bằng phi thuyền đến đấy à?”
Phó Hoài Chu diện nguyên một cây đen. Chiếc áo sơ mi tối màu dưới sự phản chiếu của những luồng ánh sáng sặc sỡ càng toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo, hệt như chính con người anh.
“Put your hands up!”
Theo tiếng hô của MC, đám đông trên sàn nhảy đồng loạt giơ cao cánh tay, cơ thể cuồng nhiệt lắc lư theo nhịp điệu.
Đã lâu rồi chưa được bung lụa, Bùi Yên đứng trong góc nhỏ khẽ đu đưa.
Mái tóc đen dài uốn xoăn của cô gợn lên như những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát.
Uống rượu suốt hai tiếng, cô đã hơi ngà ngà say, chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc.
Men rượu dâng trào trong cơ thể, tất cả hóa thành những tế bào kích thích hưng phấn, xui khiến cô buông thả lắc lư nhảy múa.
Hạ Thính Vãn không biết nhảy, cứ chụm hai chân bật nhảy tưng tưng như con nít.
Bùi Yên nhìn mà buồn cười muốn chết.
“Tiểu Ngọc Nhi, cậu vui không?”
Hạ Thính Vãn bá cổ cô hét lớn.
Đáy mắt Bùi Yên chan chứa ý cười rực rỡ như dải ngân hà. Cô gật đầu, đáp: “Coi như mình hiểu vì sao Lý Nguyệt Đình lại thích đến mấy chỗ này rồi.”
Trong lúc đó, Phó Hoài Chu bất giác nhíu chặt mày, đảo mắt tìm người.
Dựa theo bức ảnh Cố Cảnh Dương gửi, anh không thấy cô ở khu vực ghế VIP.
Cố Cảnh Dương vẫy tay gọi anh, trỏ tay về phía sàn nhảy.
Phó Hoài Chu nhìn đám nam nữ cọ xát, va chạm vào nhau, sắc mặt tối sầm lại.
Ánh mắt sắc bén của anh xuyên qua đám đông, liếc mắt một cái đã tóm được Bùi Yên đang đứng ở trong góc.
Cô khẽ nâng đôi tay bắt nhịp theo điệu nhạc, làn da dưới ánh đèn lại càng thêm trắng sứ.
Bờ vai thon thả, đôi chân dài miên man, cùng với vòng eo nhỏ xíu một bàn tay là ôm trọn đều phơi bày ra ngoài, khiến anh chói đến phát đau cả mắt.
Có hai gã đàn ông lân la lại gần Bùi Yên. Đường nét trên môi Phó Hoài Chu bỗng chốc căng cứng.
Lý Nguyệt Đình dựa vào cái danh thanh mai trúc mã để chiếm tiện nghi thì thôi đi, mấy gã này tính là cái thá gì?
Bùi Yên vẫn đang vui vẻ múa may quay cuồng, chân không dám dùng sức thì lấy tay bù vào.
Điện thoại của Hạ Thính Vãn réo liên hồi. Phát hiện máy rung, cô nàng khựng lại, vừa liếc thấy tên người gọi đến đã sợ đến mức suýt văng luôn điện thoại.
Bùi Yên ghé lại gần: “Sao thế? Nhảy tiếp đi chứ.”
Hạ Thính Vãn mếu máo cười mà như mếu: “Anh trai mình gọi.”
Bùi Yên sững lại: “Thế làm sao giờ? Cậu nghe máy không?”
Hạ Thính Vãn cũng chẳng biết phải làm sao. Cuộc gọi vì không có người bắt máy nên rất nhanh đã ngắt.
Ngay giây tiếp theo, một tin nhắn gửi tới trực tiếp phán quyết sống chết của cô nàng.
Nhìn dòng chữ “Ra đây, anh đang ở bên ngoài”, hai chân Hạ Thính Vãn nhũn cả ra.
“Tiểu… Tiểu Ngọc Nhi, chắc mình phải về rồi, cậu đi ra ngoài cùng mình đi. Nể mặt cậu, chắc anh mình sẽ chừa cho mình một cái thây toàn thây.”
Bùi Yên rùng mình: “Không đi đâu, anh cậu lạnh lùng chết đi được, mình gánh không nổi.”
“Tiểu Ngọc Nhi…”
Hạ Thính Vãn sắp khóc đến nơi.
Bùi Yên kiên trì được đúng hai giây thì mềm lòng.
Có điều, còn chưa kịp lên tiếng đồng ý, phía sau Hạ Thính Vãn bỗng xuất hiện một người đàn ông.
Bùi Yên nuốt nước bọt cái ực theo phản xạ, vô dụng quay ngoắt người đi.
Thế là Hạ Thính Vãn cứ vậy bị anh trai xách cổ mang đi.
Bùi Yên chợt thấy mất cả vui, lách người khỏi đám đông.
Đôi dép lê vô tình giẫm lên chân một người, Bùi Yên vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, anh… sao anh lại ở đây?”
Cô vừa ngước mắt lên thì thấy Phó Hoài Chu, hơi ngẩn người ra.
Phó Hoài Chu hỏi ngược lại: “Tôi thì chưa từng thấy em ở Moonlight bao giờ, đi một mình à?”
Bùi Yên thở dài: “Bạn tôi bị người nhà thích lo chuyện bao đồng tóm về rồi.”
Phó Hoài Chu nhìn đôi mắt đã ngà ngà say của cô, lên tiếng: “Uống cũng kha khá rồi, tôi đưa em về nhé?”
“Ai thèm về.”
Bùi Yên bám vào lan can đi lên tầng hai, “Tối nay không say không về.”
Phó Hoài Chu đành phải bám theo sau hệt như một gã vệ sĩ.
Ai ngờ vừa tới lối vào tầng hai, lại đụng ngay một đám bạn xấu của Lý Nguyệt Đình.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi