Chương 123
Bùi Yên bị Phó Sơ Nguyệt làm ồn tỉnh giấc. Nghe nói tuyết rơi rồi, cô liền quấn chặt chăn chạy thẳng ra cửa sổ.
Phó Hoài Chu nhìn nửa thân trên đang trần trụi của mình, thực sự cạn lời.
Cô mang hết chăn đi rồi thì anh đắp cái gì bây giờ.
Khoảng sân dưới lầu đã đọng lại một lớp tuyết dày.
Bùi Yên phấn khích quay đầu lại, nhưng khi chạm phải cơ thể của Phó Hoài Chu, cô bật cười lớn: “Xin lỗi anh, em không cố ý đâu.”
Cô vội vàng nhào tới, dùng chăn đắp kín người anh lại.
Phó Hoài Chu bất đắc dĩ hỏi: “Tuyết rơi dày lắm à?”
Bùi Yên gật đầu như gà mổ thóc: “Đủ để đắp người tuyết rồi, chắc là rơi cả một đêm.”
Phó Hoài Chu ôm cả Bùi Yên lẫn chiếc chăn đặt lên bệ cửa sổ. Sắc trắng xóa ngợp mắt dưới ánh nắng ban mai trở nên chói lọi.
“Lát nữa ra ngoài nghịch tuyết nhớ phải đeo găng tay đấy.”
Bùi Yên đáp một tiếng, nói: “Anh ra cùng em đi, chúng ta đắp người tuyết nhé?”
“Được.”
Buổi sáng, sau khi chúc tết bề trên và cả nhà cùng ăn sáng xong xuôi, đám trẻ con liền ùa ra sân chạy nhảy tung tăng.
Phó Sơ Nguyệt dẫn theo hai đứa nhỏ và một con chó. Phó Hoài Chu bá đạo ra lệnh tống cổ bọn chúng ra sân sau.
Phó Sơ Nguyệt: “…”
Cô bé không cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng lại chẳng dám phản kháng.
Huống hồ gì tiền mừng tuổi anh họ cho cũng thực sự quá là lớn.
Bùi Yên hào hứng bừng bừng, bắt tay vào đắp người tuyết ngay dưới gốc cây hoa mai.
“Anh lăn cho em một quả cầu tuyết to vào.”
Phó Hoài Chu ngoan ngoãn đeo găng tay, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh.
Bùi Yên thì tự mình hì hục lăn một quả cầu nhỏ.
Đợi Phó Hoài Chu làm xong, cô đặt quả cầu nhỏ lên trên quả cầu lớn, thế là hình dáng cơ bản của người tuyết đã hoàn thành.
Sáng sớm người làm trong nhà phát hiện tuyết rơi, đã chuẩn bị sẵn đồ nghề đắp người tuyết cả rồi.
Bùi Yên cảm thấy rất chu đáo, cô ấn hai chiếc cúc áo tròn tròn màu đen vào nền tuyết trắng làm đôi mắt.
Thấy củ cà rốt xấu quá nên cô không dùng, thay vào đó lấy một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh.
“Đẹp rồi đấy, để em nặn thêm đôi tai nữa.”
Phó Hoài Chu trơ mắt nhìn người tuyết biến thành con gấu.
Bùi Yên lại tỏ vẻ vô cùng đắc ý, chụp cho người tuyết không biết bao nhiêu là ảnh. Nào ngờ vừa vào vòng bạn bè WeChat xem thử, thấy toàn là video đắp người tuyết.
Mà người ta đắp còn đẹp lộng lẫy nữa cơ.
Cô lập tức mất đi hứng thú đăng bài.
Phó Hoài Chu thấy vậy liền đi tới, sau khi biết nguyên do thì quay đầu bật cười khẽ.
Bùi Yên thầm nghĩ: “Mình đắp người tuyết không giỏi, đánh mạt chược chắc chắn là giỏi. Dù sao cũng vẫn đang trong thời kỳ hiệu ứng tân thủ mà.”
Thế nên đến mùng hai tết về nhà mẹ đẻ, Bùi Yên kịch liệt yêu cầu đánh mạt chược.
Thỉnh thoảng Tuyên Hồng vẫn mời các phu nhân nhà giàu đến nhà giải trí, trong nhà đương nhiên cũng có sẵn bàn mạt chược.
Chỉ có điều khi số tiền ăn được đêm giao thừa đã cúng sạch sành sanh, mặt Bùi Yên liền xụ xuống.
Rõ ràng kịch bản đâu có viết như thế này.
Phó Hoài Chu hoàn toàn bó tay. Suy cho cùng anh dám dùng ánh mắt uy hiếp ba ruột mình, chứ đâu dám làm thế với ba vợ.
Hai ông bà này cũng thật là, đối với con gái ruột mà cũng chẳng nương tay chút nào.
Kỳ nghỉ tết cũng chỉ có một tuần. Sau mùng va, Phó Hoài Chu và Bùi Yên bắt đầu bận rộn dọn từ Vãn Hương Đường sang Hải Đường Loan.
Cuối cùng Bùi Yên vẫn quyết định đến Hải Đường Loan
Sau khi diện kiến chú chó của Phó Sơ Nguyệt, cô cũng đã hạ quyết tâm, không nuôi chó nữa.
Năm nào Phó Hoài Chu cũng qua rằm tháng giêng mới đi làm. Đến ngày mười sáu tháng giêng, anh và Bùi Yên mời bạn bè đến dự tiệc tân gia.
Hạ Thính Vãn và Đường Tâm trước sau bước vào, hai người đều mang theo quà.
Theo sau là Cố Cảnh Dương.
Phó Hoài Chu hỏi Cố Cảnh Dương:
“Thẩm Tễ và Tôn Bằng đâu rồi?”
“Đi đằng sau kìa.”
Đường Tâm có hơi ngại ngùng. Suy cho cùng cô không thân thiết với Bùi Yên cho lắm, tất cả đều là nhờ Hạ Thính Vãn mà ra.
Nhưng lần hợp tác trước đó đã giúp Đường Tâm nổi tiếng ra ngoài tệp fan.
Chưa đầy một lát, Thẩm Tễ và Tôn Bằng cũng đã lên tới nơi.
Cánh đàn ông ngồi ở phòng khách trò chuyện, Bùi Yên dẫn hai vị khách nữ sang một khu vực giải trí khác.
Bùi Yên nóng lòng không chờ được liền hỏi Đường Tâm: “Mình chỉ đơn thuần là muốn hóng hớt thôi nhé, cậu thật sự ở bên Cố Cảnh Dương rồi à?”
Đường Tâm không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Hạ Thính Vãn nhìn thấu sự xoắn xuýt của cô ấy, liền nói:
“Thực ra cũng chẳng có gì là không nói được cả, không phải Cố Cảnh Dương đều biết hết rồi sao?”
Ánh mắt Bùi Yên lộ vẻ thắc mắc: “Biết chuyện gì cơ?”
Đường Tâm nói:
“Hồi trước mình quen Cố Cảnh Dương, thực ra đều là vì muốn tìm một chỗ dựa.”
Bùi Yên không thấy ngạc nhiên. Trong giới giải trí mà không có ô dù chống lưng, thì chỉ có nước bị ăn tươi nuốt sống.
Chỉ cần Cố Cảnh Dương đồng ý, người khác cũng chẳng dám bàn tán gì.
Thực ra hồi đó Đường Tâm nghe hiểu được sự ám chỉ của Cố Cảnh Dương, nhưng cô không hề đồng ý.
Nếu đồng ý, cô sẽ chỉ là một trong vô số những cô nhân tình bé nhỏ của Cố Cảnh Dương. Anh ta chơi bời chán chê rồi ném cho ít tiền là quên sạch sành sanh.
Đường Tâm đã chịu đựng đủ những gã đạo diễn, nhà sản xuất trong mấy bữa tiệc rượu rồi, cuối cùng đành phải tìm đến Cố Cảnh Dương làm kẻ gánh tội thay.
Ít nhất thì anh ta đẹp trai, lịch sự, không tùy tiện chà đạp diễn viên nữ.
Sau khi cự tuyệt anh ta, quả nhiên đúng như cô dự tính, Cố Cảnh Dương đã có chút ấn tượng với cô.
Nhìn được mà không ăn được, đó là căn bệnh chung của mấy tên công tử đào hoa, và Cố Cảnh Dương cũng không ngoại lệ.
Ai mà ngờ trong quá trình dây dưa, thế mà Cố Cảnh Dương lại thực sự động lòng với cô.
Đường Tâm lập tức muốn đổi mục tiêu, bị Cố Cảnh Dương phát hiện, suýt chút nữa thì bị anh ta đấm cho một trận.
Nhưng Cố Cảnh Dương đã mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, anh ta ôm lấy cô nói: “Sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Chỉ một câu nói đó đã khiến sống mũi cô cay xè.
Không một ai biết, cô đã phải chật vật đến nhường nào trong cái vòng tròn giải trí này.
Một người không có bối cảnh chống lưng, vì muốn từ chối những quy tắc ngầm tồi tệ, thậm chí cô không màng đến việc tự rạch mặt mình.
Một người quật cường lại chẳng biết tùy cơ ứng biến như vậy, rất nhanh chóng đã bị cấm sóng.
Nếu không có Cố Cảnh Dương, giới giải trí này đã sớm chẳng còn cái tên Đường Tâm nữa rồi.
Thế nên tình cảm của Đường Tâm dành cho Cố Cảnh Dương rất mâu thuẫn. Cô biết rõ mồn một đàn ông căn bản không đáng tin, nhưng lại chìm đắm trong sự tỉnh táo đó.
Càng kịch tính lại càng thu hút sự chú ý, Bùi Yên nghe cô kể xong toàn bộ sự việc, có cảm giác như vừa nhét đầy một miệng drama, cái loại drama mà người ngoài chẳng ai biết tới ấy.
Đây chính là lợi ích của việc có các mối quan hệ trong giới giải trí sao?
“Ê này, cái anh sao nam lên hot search trước tết ấy, anh ta thực sự ngoại tình à? Lại còn một đêm ôm hai cô á?”
Đường Tâm dở khóc dở cười: “Chuyện này mình thực sự không rõ lắm, nhưng lúc đó có video bị tung ra, cái vấn đề này ấy mà, mỗi người lại có một cách nhìn nhận khác nhau.”
Thực ra đều là chiêu trò cả thôi. Bị chụp ảnh thì không thừa nhận, rồi chẳng bao lâu sau sẽ tuyên bố ly hôn.
Trong lúc các cô gái đang trò chuyện trong phòng, thì bên ngoài phòng khách lớn cũng đang hỏi Cố Cảnh Dương về chuyện của Đường Tâm.
Cố Cảnh Dương thở dài một tiếng:
“Lần này ông đây thực sự ngã ngựa rồi.”
Phó Hoài Chu lặng lẽ nhấp một ngụm trà: “Tôi thấy cậu vênh váo trong group vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ đến chỗ tôi lại thở ngắn than dài thế này?”
Cố Cảnh Dương cười khổ: “Cô ấy không tin chúng tôi có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.”
Thẩm Tễ móc mỉa anh ta: “Là không tin tưởng cậu thì có.”
Cố Cảnh Dương: “…”
Tôn Bằng: “Ai bảo hồi trước cậu không đáng tin, đổi lại là tôi thì tôi cũng chẳng an tâm nổi.”
Cố Cảnh Dương tung một cước đá thẳng vào cẳng chân Tôn Bằng, vô cùng ghét bỏ nói: “Tôi cần cậu phải an tâm cái quái gì chứ?”
Tôn Bằng liếc xéo anh ta: “Quân tử động khẩu không động thủ. Cậu làm thế này người ta nhìn thấy lại tưởng cậu có xu hướng bạo hành gia đình đấy.”
Cố Cảnh Dương cạn lời luôn.
Thẩm Tễ và Phó Hoài Chu đứng bên cạnh xem kịch hay, thấy vậy liền nói: “Xem ra con đường tình yêu của cậu và cô Đường vẫn còn dài lắm.”
Tôn Bằng lại chen mồm vào: “Người ta còn có con đường tình yêu, thế còn hai chúng ta thì sao? Hai chúng ta thì đến cái nịt cũng chẳng có.”
Thẩm Tễ: “… Tôi mà muốn yêu đương ấy à, chỉ là chuyện phút mốt thôi. Nhưng tôi theo chủ nghĩa không kết hôn, cậu vẫn nên tự lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn đi.”
Lần này thì đến lượt Tôn Bằng cạn lời: “Không phải chứ, tôi ở nhà ăn tết bị giục cưới đã đành, hóa ra lên đây cũng lại bị mấy người không có nghĩa khí các người giục cưới nữa hả? Biết tôi dễ bắt nạt nên mấy người xúm vào đúng không, độc thân là có tội chắc?”
“Ai bắt nạt anh vậy?”
Bùi Yên cười bước tới.
Tôn Bằng mách lẻo: “Chị dâu, là cậu ấy.”
Phó Hoài Chu: “…”
Vừa nãy anh đâu có nói chữ nào.
Anh nhìn Tôn Bằng: “Cậu có bị làm sao không đấy?”
Tôn Bằng đắc ý “xì” một tiếng: “Chị dâu tôi chỉ có thể quản được cậu thôi, tôi không lôi cậu ra thì nói ai?”
Phó Hoài Chu: “Vậy sao cậu không nói Cố Cảnh Dương đi?”
Cố Cảnh Dương ném cho hai người họ một ánh mắt “đừng kéo tôi xuống nước”.
Hạ Thính Vãn: “… Mấy người đúng là trẻ con thật đấy.”
Tôn Bằng ăn nói không kiêng dè: “Xem ra cô thích mẫu người trưởng thành.”
Hạ Thính Vãn không hiểu sao lại nghĩ ngay đến Hoắc Hành Giản. Cô muốn phản bác, há miệng ra, nhưng rồi lại chẳng thốt nên lời.
Bùi Yên biết rõ nội tình liền hích khuỷu tay vào tay cô: “Đi thôi, ăn cơm đi, đến giờ rồi.”
Đầu bếp bận rộn cả một buổi sáng, bữa cơm này bọn họ ăn từ mười một giờ đến tận một giờ chiều.
Rượu bia ít nhiều gì cũng có đụng một chút. Đằng nào cũng gọi tài xế lái thay được nên chẳng vấn đề gì.
Khoảng bốn giờ chiều, bọn họ lục tục ra về, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Bùi Yên và Phó Hoài Chu.
Những dấu vết từ buổi tụ tập bạn bè đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Bùi Yên ngồi trên sô pha quàng tay qua cổ Phó Hoài Chu, nói nhỏ:
“Vãn Vãn bảo vải nháp may xong rồi, nói tuần sau đến thử form.”
Phó Hoài Chu đưa tay vỗ vỗ lên đầu cô: “Anh rất mong chờ đấy.”
Bùi Yên: “Phải đến lúc tổ chức đám cưới chính thức anh mới được xem cơ.”
Phó Hoài Chu: “Anh vẫn rất mong chờ.”
Bùi Yên: “Nhưng mà trước đám cưới còn phải bận rộn nhiều việc lắm. Trải qua toàn bộ quy trình hôn lễ là phải thay bao nhiêu bộ đồ, biết bao nhiêu chi tiết nhỏ phải do chúng mình tự quyết định. Nhưng mà quá trình này cũng vui lắm.”
Phó Hoài Chu xoa xoa tay cô.
Ngày mai là phải đi làm rồi, bắt đầu một năm mới bận rộn.
Buổi đấu giá mùa xuân tại Hương Cảng của Gagobley được tổ chức vào cuối tháng năm.
Trước đó, Bùi Yên đã trực tiếp đến tham dự buổi triển lãm của nhà đấu giá, và bộ trang sức của cô cũng đường hoàng xuất hiện trong danh sách trưng bày.
Tuy nhiên ở những giai đoạn sau, cô không cần thiết phải có mặt. Bởi vì năm nay, cô đã bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập mới của riêng mình.
Ngày 22 tháng 5, buổi đấu giá của Gagobley được diễn ra tại trung tâm hội nghị và triển lãm Loan Tể, Hương Cảng.
Phiên đấu giá lần này quy tụ vô số các tác phẩm thư pháp, hội họa và gốm sứ nghệ thuật Trung Hoa từ các nhà sưu tầm trên toàn thế giới. Trong đó, tâm điểm quan trọng nhất chính là bức bút tích thật của một họa gia sống vào một triều đại nào đó.
Nhiều năm trước bức họa này đã lưu lạc ra nước ngoài, và mục tiêu lần này của Phó Hoài Chu chính là nó.
Là do ông nội giao phó cho anh.
Đấu giá xong sẽ đem quyên tặng cho bảo tàng di sản quốc gia.
Còn món đồ mà anh muốn mua cho riêng mình lại là một chiếc vương miện kim cương.
Phiên đấu giá trang sức sẽ diễn ra vào ngày mốt nên Phó Hoài Chu không hề vội vã. Anh ngồi trong văn phòng kết nối trực tiếp với người đại diện tại Hương Cảng trong suốt quá trình, và cuối cùng đã mua được bức quốc họa với giá 1,33 tỷ.
Sự kiện này còn lên cả bản tin tức. Đối với những chuyện như thế này, đa phần truyền thông đều dùng cụm từ “đại gia bí ẩn” để thu hút sự chú ý.
Đại gia bí ẩn chẳng hề bận tâm đến những lời đồn đoán bên ngoài, thông qua kết nối trực tuyến đã đấu giá thành công chiếc vương miện trị giá bảy mươi triệu.
Chiếc vương miện này tuy được nhiều người khao khát săn lùng, nhưng lại chưa từng thấy ai đội nó xuất hiện trước công chúng bao giờ.
Người mang món đồ cổ này ra đấu giá lần này là một đại gia ở Hương Cảng. Mười năm trước khi ông ta mua nó còn chưa đến mười triệu, bây giờ sang tay một cái là giá đã nhân lên gấp mấy lần.
Phó Hoài Chu mua nó chỉ vì muốn Bùi Yên đội lên đầu trong ngày cưới. Còn chiếc nhẫn kim cương của cô, thực sự chẳng cần anh phải nhọc lòng.
Trước đây tập đoàn Phúc Diệu từng đấu giá thành công một viên kim cương hồng 23 carat tại một buổi đấu giá quốc tế, trị giá hơn 46 triệu đô.
Bùi Anh muốn dùng chiếc nhẫn kim cương hồng này làm một trong những món đồ hồi môn cho Bùi Yên, ai ngờ Phó Hoài Chu lại nhất quyết đòi tự bỏ tiền ra mua.
Chuyện nào ra chuyện nấy, đây là nhẫn cưới anh muốn tặng cho Bùi Yên, đương nhiên phải để anh tự mua rồi.
Còn về của hồi môn của Bùi Yên, tìm món khác thay thế là được.
Bùi Anh quả thực bó tay.
Trải qua ròng rã nửa năm, từ năm ngoái đến tận tháng sáu năm nay, cuối cùng bộ váy cưới của Bùi Yên cũng hoàn thành.
Và bộ đồ cưới truyền thống kiểu Trung của cô và Phó Hoài Chu cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Hôn lễ của bọn họ được ấn định vào ngày 17 tháng 10, sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh. Đây là ngày đẹp do Tuyên Hồng mời người xem giúp.
Họ không chọn bãi biển, cũng chẳng chọn lâu đài, mà cuối cùng lại quyết định chọn phong cách đám cưới tại trang viên.
Và hiện tại, thời gian đếm ngược đến ngày cưới chỉ còn vỏn vẹn bốn tháng.
Vào cuối tháng sáu, Bùi Yên nổi danh sau một đêm nhờ thành công của bộ trang sức “Triều Lộ” tại buổi đấu giá. Cô đã nhận lời mời phỏng vấn từ một tạp chí trang sức hàng đầu trong nước.
Bốn giờ chiều, một chiếc Rolls-Royce phiên bản trục cơ sở kéo dài màu đen dừng lại trước cửa một studio nhiếp ảnh.
Đáng lý ra phía tạp chí có thể đến thẳng studio của Bùi Yên để phỏng vấn, nhưng họ lại cần ảnh chụp để chèn vào trang trong.
Bùi Yên lục lọi album ảnh của mình mãi chẳng tìm được bức nào ra hồn, thế nên mới chủ động đến đây.
Tổng biên tập tạp chí đích thân ra tiếp đón. Dẫu sao xuất thân của Bùi Yên cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc, người chồng của cô lại càng bí ẩn khôn lường.
Hai bên lên tiếng chào hỏi nhau. Trước nay Phó Hoài Chu luôn mang phong thái cao ngạo, trước lời chào hỏi của tổng biên tập, anh cũng chỉ khẽ gật đầu, toát lên vẻ cao quý vô ngần.
Trong studio nhiếp ảnh lúc này, ngoài tổng biên tập ra còn có nhân viên của bộ phận nhiếp ảnh, bộ phận biên tập và bộ phận phỏng vấn.
Hà Điền Điền đã trao đổi trước với họ rồi, buổi phỏng vấn sẽ được tiến hành ngay tại studio luôn.
Tối nay Bùi Yên còn có hẹn hò với Phó Hoài Chu, thực sự không có thời gian để chuyển đổi địa điểm.
Đương nhiên là phía tạp chí cầu còn không được. Tấm phông nền trắng bên này vừa được thả xuống, lập tức tạo thành một tấm bảng nền đơn giản mà sang trọng.
Vì để mặt mộc nên Bùi Yên vẫn cần phải trang điểm. Cô vừa ngồi xuống, chiếc túi đeo chéo chẳng may mắc vào lưng ghế. Nhân viên vừa định bước tới gỡ giúp thì Phó Hoài Chu đã túm lấy quai túi của cô.
“Để anh cầm cho, lát nữa phỏng vấn cũng phải tháo ra mà.”
Bùi Yên hơi rướn người lên phía trước, tạo một khoảng trống giữa lưng và thành ghế. Phó Hoài Chu liền nhấc chiếc túi của cô lên rồi cầm trên tay.
Tổng biên tập là nam giới, thấy Bùi Yên đang trang điểm, ông liền mời Phó Hoài Chu ngồi sang một bên chờ đợi.
Ông chủ động kiếm chuyện nói dăm ba câu. Không bàn về trang sức, chỉ nói về Bùi Yên, nhân tiện khen ngợi vẻ đẹp của cô cũng như sự tinh tế ân cần của Phó Hoài Chu.
Quả nhiên, Phó Hoài Chu không tỏ ra xa cách mà trò chuyện đôi chút với ông. Mãi cho đến khi có cuộc gọi của Lộ Thiên Sơn gọi đến, anh mới đứng dậy, mang theo chút áy náy bước ra ngoài nghe điện thoại.
Lộ Thiên Sơn gọi tới cơ bản đều là chuyện công ty.
Bùi Yên trang điểm xong không thấy Phó Hoài Chu đâu, thợ trang điểm liền cười nói: “Chị thấy giám đốc Phó vừa nghe điện thoại rồi đi ra ngoài rồi.”
Bùi Yên khẽ mỉm cười: “Chắc lại là công việc đấy mà.”
“Anh ấy bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian đi phỏng vấn cùng em, tâm lý thật đấy.”
Chuyên viên trang điểm cười nói. Cô mới không tin là Bùi Yên không có trợ lý, nhưng hôm nay lại đưa chồng đi cùng, có lẽ là do người đàn ông này chủ động đòi làm trợ lý cho vợ nhà mình đây mà.
Đúng là quá bất công mà. Đàn ông càng đẹp trai càng giàu có, lại càng chiều vợ.
Bao nhiêu cái sướng trên đời đều để cho bọn họ hưởng hết rồi.
Làm công ăn lương, FA, nhìn bảng lương hai ngàn chín.
Còn chẳng bằng một bữa ăn của người ta.
Phó Hoài Chu nghe điện thoại mất hai mươi phút. Lúc anh bước vào, đúng lúc có người đang hướng dẫn Bùi Yên tạo dáng.
Cũng may Bùi Yên không cần phải làm giống minh tinh. Nội dung phỏng vấn của cô cũng chỉ cần chèn thêm một bức ảnh minh họa là đủ.
Tiếp đó là một quá trình phỏng vấn dài đằng đẵng.
Lúc bắt đầu, không khí rất nghiêm túc, chủ yếu xoay quanh các chủ đề về trang sức, quá trình học tập của Bùi Yên và lý do tại sao cô lại chọn ngành này.
Bùi Yên lần lượt trả lời từng câu một. Dù sao cũng là để lên tạp chí nên lời lẽ mang chút hơi hướng xã giao chuyên nghiệp.
Khi thời gian chỉ còn chừng mười phút cuối, người phỏng vấn đột nhiên nhắc đến chương trình Nhà Thiết Kế Của Tôi, hỏi: “Cô có biết nhờ chương trình này mà cô thu hút được gần ba triệu fan hâm mộ không?”
Bùi Yên gật đầu: “Tôi biết chứ, tôi rất vui vì họ thích tác phẩm của tôi.”
“Chỉ vì tác phẩm thôi sao?”
Người phỏng vấn mỉm cười đầy ẩn ý.
Bùi Yên hơi khựng lại “A” một tiếng, rồi tinh nghịch chớp chớp mắt: “Còn một lý do nữa là… họ thích chồng tôi.”
Những nhân viên xung quanh không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Phó Hoài Chu hơi nhíu mày. Gì mà bọn họ thích chồng tôi chứ?
“Tôi đùa chút thôi.”
Bùi Yên nhanh chóng chữa cháy, “Thực ra tôi rất biết ơn chương trình Nhà thiết kế của tôi. Ban đầu là vì bạn tôi tham gia, sau đó tôi cũng được chứng kiến quá trình ra đời của một bộ trang phục. Khi đích thân tôi bước trên sàn catwalk trình diễn, nói thật là tôi rất hồi hộp. Tôi sợ mình không phải là người mẫu chuyên nghiệp, sẽ không lột tả được dù chỉ là một phần ngàn vẻ đẹp của bộ lễ phục.”
Người phỏng vấn khen cô quá khiêm tốn, sau đó lại hỏi: “Chúng tôi muốn hỏi một câu cuối cùng về cô và chồng của cô, để làm video hậu trường cho buổi phỏng vấn, có được không ạ?”
Bùi Yên: “Tất nhiên là được rồi.”
“Hai người trông vô cùng xứng đôi. Thực ra qua chương trình Nhà Thiết Kế Của Tôi, có rất nhiều người đang đẩy thuyền cho hai người đấy. Cô có thể tiết lộ chút đỉnh về cuộc sống đời thường của hai người cho các fan hâm mộ được biết không?”
Bùi Yên suy nghĩ một chút, đáp: “Thực ra cũng chẳng khác gì đại đa số mọi người đâu. Chúng tôi thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, hoặc là dành thời gian riêng tư cho nhau. Nhưng anh ấy rất bận, tôi cũng bận rộn không kém, thời gian được ở bên nhau cũng chỉ có chút xíu vào buổi tối thôi. Chúng tôi vô cùng trân trọng khoảng thời gian này.”
Bùi Yên vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc.
Phó Hoài Chu đưa tay vuốt trán. Trân trọng thời gian buổi tối, nghe thế này bảo sao người ta không nghĩ bậy cho được.
Bùi Yên cũng chợt nhận ra mình lỡ lời, khuôn mặt lập tức đỏ bừng: “Chuyện đó, ý tôi không phải như mọi người đang nghĩ đâu.”
“Tôi hiểu mà.”
Bùi Yên: “…”
Sao cô cứ có cảm giác đối phương chẳng hiểu gì cả thế này.
Bùi Yên vội vàng giải thích thêm vài câu, yêu cầu đối phương xóa đoạn video vừa quay ban nãy đi.
Toàn bộ quá trình phỏng vấn chụp ảnh kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi. Khi rời khỏi studio thì đã là sáu giờ rưỡi chiều.
Tổng biên tập đích thân tiễn họ ra về. Đám nhân viên lúc này mới như cá gặp nước, nháo nhào cả lên: “Vãi thật, cái khí chất đó, tôi nhìn còn chẳng dám nhìn thẳng. Quả không hổ danh là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp.”
“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một cặp vợ chồng ngoài đời thật như vậy đấy. Quá mức xứng đôi luôn.”
“Anh ấy còn giúp vợ xách cái túi màu hồng nhỏ xíu nữa chứ. Lúc đó tim tôi cứ gọi là run lên bần bật.”
“Hì hì, tôi có theo dõi super topic ghép đôi của bọn họ đấy. Thi thoảng Bùi Yên cũng chia sẻ cuộc sống đời thường lên đó.”
“Bọn họ đâu phải ngôi sao đâu, sao lại có cả siêu thoại chứ?”
“Tài khoản cá nhân của Bùi Yên sắp chạm mốc 5 triệu người theo dõi rồi đấy, có fan couple thì cũng là chuyện thường tình thôi. Hơn nữa đây còn là vợ chồng hàng thật giá thật. Trong giới giải trí, thật giả lẫn lộn xem nhiều cũng ngán, kiểu chân thành tình cảm như này mới dễ “lụy”.”
“Công nhận. Nhưng lượng fan này so với minh tinh thì bõ bèn gì. Fan của bọn họ đều nằm trong một tệp nhỏ cố định thôi. Có điều đu thần tượng như cô ấy mới thực sự sướng rơn người. Bởi vì dịp năm mới, cô ấy đã tặng hộp quà năm mới cực xịn xò cho rất nhiều fan hâm mộ đấy.”
“Má ơi, tôi phải đi theo dõi ngay đây, năm sau nhất định phải có phần của tôi.”
“Đợt trước chương trình Nhà Thiết Kế Của Tôi kết thúc, giám đốc Phó cũng ngồi dưới khán đài. Lúc đó có một bức ảnh xuất thần lắm, chính là lúc vợ anh ấy xuất hiện ở vị trí vedette, anh ấy khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Mẹ kiếp, đúng là muốn lấy mạng tôi mà. Nhờ đó tôi mới lọt hố đấy.”
“Đừng nói nữa, tôi đi bấm theo dõi đây.”
Bùi Yên không hề biết rằng trong hai tiếng đồng hồ bị phỏng vấn, cô đã vô tình thu nạp thêm được mười mấy fan hâm mộ.
Cô đang nép mình cọ xát giữa hai chân Phó Hoài Chu, thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ vào mông.
“Vô cùng trân trọng khoảng thời gian vào buổi tối sao?”
Phó Hoài Chu nở nụ cười trêu chọc, “Anh thấy mấy tối nay em có vẻ không trân trọng anh cho lắm đâu.”
“Anh mà còn cần em trân trọng nữa hả?”
Bùi Yên giơ ngón trỏ chọc chọc liên tiếp vào ngực anh, “Anh trân trọng em chút đi, tối nào cũng làm eo em muốn gãy làm đôi rồi.”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Thuốc lá anh cũng cai rồi, chẳng phải do em cứ la hét đòi sinh em bé sao.”
Bùi Yên phản bác: “Thế thì cũng phải đợi kết hôn xong đã chứ, em không muốn cưới chạy bầu đâu.”
Phó Hoài Chu: “… Cô Phó à, e là em quên mất tiêu rồi, em lấy chứng nhận kết hôn từ đời thuở nào rồi đấy.”
Bùi Yên lại giở trò ăn vạ: “Em không quan tâm, tóm lại là cứ phải tổ chức đám cưới xong rồi tính.”
“Được.”
Nhắc đến đám cưới, Bùi Yên lại bắt đầu bứt rứt: “Bên anh đã chốt được ba phù rể rồi, bên em thì có Vãn Vãn và Đường Tâm. Người cuối cùng em thực sự không biết tìm ai nữa.”
Phó Hoài Chu: “Chuyện này đơn giản mà, để Nguyệt Nguyệt làm đi.”
Tuy Phó Sơ Nguyệt mới 14 tuổi, nhưng trông đã cao gần bằng Bùi Yên rồi.
Mắt Bùi Yên sáng lên: “Sao trước đây em lại không nghĩ ra nhỉ? Chắc Nguyệt Nguyệt sẽ đồng ý thôi đúng không?”
Phó Hoài Chu: “Khéo con bé lại vui sướng đến mức nhảy cẫng lên tận trời xanh mất.”
Thế là danh sách phù rể phù dâu cứ thế được chốt lại.
Trong suốt một tháng sau đó, cô và Phó Hoài Chu bận rộn chụp ảnh cưới. Vì chuyện này, họ đã phải bay sang tận Pháp và Ý, rồi cả London, nơi cô từng du học.
Ảnh cưới phong cách Trung Hoa cũng chụp vài bộ, cái này đương nhiên là chụp ở trong nước rồi.
Quá trình này quả thực vô cùng vất vả, đặc biệt là đối với Phó Hoài Chu, thời gian toàn là chắt bóp ra.
Đám cưới năm nay là chuyện trọng đại, anh còn phải chuẩn bị cho việc trở lại tập đoàn Phong Hoa nữa.
Một khi đã quay lại tập đoàn Phong Hoa, đồng nghĩa với việc vào năm ba mươi tuổi này, anh chính thức được Phó Thanh Sinh ấn định làm người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.
Mặc dù Phó Hoài Chu đã có được cơ ngơi riêng của mình, nhưng gừng càng già càng cay. Ít nhất Phó Thanh Sinh cũng phải dẫn dắt anh thêm năm năm nữa thì mới yên tâm giao phó Phong Hoa cho anh quản lý.
Phó Hoài Chu sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng đối với Bùi Yên mà nói, người bình thường cũng phải bôn ba tất bật cả một ngày, cô vẫn khá quen thuộc với nhịp sống như vậy.
Đầu tháng bảy, tạp chí trang sức đăng tải đoạn video hậu trường buổi phỏng vấn của Bùi Yên, Bùi Yên cũng chia sẻ lại bài đăng.
Fan hâm mộ của cô đa phần là người trẻ tuổi, nên khu vực bình luận hoạt động vô cùng sôi nổi:
“Ô mô ô mô, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Một vị giám đốc lạnh lùng cao ngạo mà lại xách cái túi màu hồng nhỏ xíu á?”
“Nhìn phát là biết túi của vợ rồi. Giám đốc Phó tâm lý quá đi mất.”
“Jpg. Vợ đẹp quá chừng.”
“Hai người bay ra nước ngoài chụp ảnh cưới về rồi à? Đến lúc đó có thể xin vài tấm ảnh gốc được không?”
“Đồng ý hai tay hai chân.”
Bùi Yên chỉ lướt xem vài bình luận rồi thoát khỏi Weibo.
Khu vực bình luận toàn là những lời đẩy thuyền cho hai người.
Bùi Yên tắt màn hình máy tính bảng, đứng dậy đi vào bếp rót một ly sữa chua.
Vừa quay lại phòng khách, một tin nhắn thoại của Hạ Thính Vãn đã khiến Bùi Yên sặc sữa chua thẳng vào khí quản.
Phó Hoài Chu thấy vậy, vội vàng ngồi xuống vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Em không thể uống từ từ được à?”
“Không phải.”
Mặt Bùi Yên đỏ bừng vì ho sặc sụa, “Hạ Thính Vãn hỏi em có thể dẫn bạn trai đến dự đám cưới của em được không.”
Phó Hoài Chu còn chưa kịp mở miệng, cô đã kích động nắm chặt lấy cổ tay anh: “Cuối cùng lương tâm của Hoắc Hành Giản cũng trỗi dậy rồi à? Chịu cho cậu ấy quen bạn trai rồi á?”
Phó Hoài Chu: “… Chẳng lẽ em không nghĩ đến một khả năng, cái anh bạn trai này chính là Hoắc Hành Giản sao?”
Bùi Yên sững người, nửa ngày sau mới phản ứng lại được: “À ừ nhỉ. Sao tự nhiên em lại tự động gạch tên Hoắc Hành Giản ra thế này? Với cái thói ghen tuông hẹp hòi của anh ta, đời nào lại để Vãn Vãn đi quen bạn trai chứ?”
Phó Hoài Chu dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào giữa trán cô, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn một con ngốc.
Chương trước đó Chương tiếp theo