Chương 14
Tối qua cô đã hôn ai?
Không thể không nói, đúng là Phó Hoài Chu biết cách vừa ăn cướp vừa la làng.
Tuy nói là Bùi Yên chủ động trêu ghẹo, nhưng người chủ động hôn lại chính là anh.
Hoàn toàn chẳng có chút chột dạ nào của kẻ đang đổi trắng thay đen.
“Khụ khụ khụ…”
Suýt nữa thì Bùi Yên phun ngụm nước ra ngoài, sợ khó coi nên lại vội nuốt ngược vào trong.
Kết quả là một ít nước ấm sặc vào khí quản, khiến cô ho lấy ho để.
Phó Hoài Chu rút tờ khăn giấy thiết kế riêng trên bàn đưa qua: “Ngại quá, tiểu thư Bùi không sao chứ?”
Bùi Yên đưa mắt, theo bản năng nhìn về phía đôi môi màu nhạt như ngọc của anh.
Giây lát sau, cô cảm thấy hai má nóng ran.
“Tôi, tôi…”
A! Thật muốn phát điên lên mất, cái tên Phó Hoài Chu này sao lại thiếu EQ đến thế cơ chứ.
Một câu nói mà khiến tình huống sượng trân thế này sao?
Cái chuyện mượn rượu làm càn thế này, sao đến giờ vẫn còn ghim trong lòng?
Nhớ thì cũng thôi đi, tại sao lại nói thẳng toẹt ra trước mặt người trong cuộc chứ?
Lại còn trưng ra cái bộ dáng thanh tâm quả dục cùng giọng điệu thản nhiên như không thế kia.
Bi đát nhất là, cô đã hoàn, toàn, nhớ, ra, hết, rồi!
Phó Hoài Chu thấy biểu cảm của cô biến hóa liên hồi, quả thực vô cùng đặc sắc. Anh mang vẻ lãng tử khẽ bật cười: “Người suýt nữa thì kết hôn như tiểu thư Bùi, không ngờ nụ hôn đầu lại hời cho tôi, vinh hạnh của tôi rồi.”
Anh nói toạc ra hết, suýt nữa lại dọa Bùi Yên chết khiếp, cô theo phản xạ giả ngốc cãi lại: “Nụ hôn đầu gì chứ? Hừ, tôi ở nước ngoài không biết chơi bạo cỡ nào đâu, mấy cái này chỉ là muỗi thôi.”
“Ồ? Cô ở nước ngoài cũng hay lui tới hộp đêm, uống say rồi đòi người khác hôn sao?”
Mặt Bùi Yên sắp bốc khói đến nơi, cô làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu: “Đúng thế.”
Nếu không nhờ khả năng kiềm chế cực đỉnh, Phó Hoài Chu thực sự đã phá lên cười rồi.
“Vậy…”
Phó Hoài Chu cố tình ngập ngừng một chút, trêu cho Bùi Yên phải căng thẳng nhìn anh, “Tiểu thư Bùi không định chịu trách nhiệm với tôi sao?”
“Chỉ, chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh là gái lớn lên kiệu hoa lần đầu chắc? Còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm?”
Bùi Yên nói đến cuối giọng còn lớn hẳn lên, trưng ra cái bộ mặt gái tồi, ăn xong chùi mép không chịu nhận nợ.
Phó Hoài Chu uống ngụm nước, nói: “Tuy tôi hay đến Moonlight, nhưng chỉ uống rượu thôi.”
Mọi người đều chung một giới, Bùi Yên quả thực chưa từng nghe phong phanh scandal nào của Phó Hoài Chu, thầm nghĩ: Không lẽ là lần đầu của anh thật sao?
Bùi Yên quyết định ra đòn phủ đầu: “Nói đi, anh định đòi bao nhiêu tiền?”
Phó Hoài Chu ngớ người, giây lát sau liền bật cười: “Nhị tiểu thư coi tôi là trai bao thật đấy à?”
Bùi Yên sượng mặt: “Tôi không có ý đó, chẳng phải tôi đang muốn bồi thường cho anh sao?”
Phó Hoài Chu: “Không sao, không cần bồi thường. Tuy đúng là lần đầu tiên tôi bị người ta hôn, thì cũng chỉ là một đêm mất ngủ thôi, tối nay về uống hai viên thuốc là được.”
Bùi Yên: “…”
Cái quái gì vậy? Bị cô hôn đáng sợ đến thế cơ à?
“Ờm, tôi nghĩ vẫn nên bồi thường thì hơn.”
Lời vừa dứt, Phó Hoài Chu lập tức nói tiếp: “Được thôi, em định bồi thường thế nào?”
“…”
Đêm nay phải uống thuốc mới ngủ được, tổn thương này rốt cuộc lớn đến mức nào chứ?
Bùi Yên hít sâu một hơi, bi tráng nói: “Anh nói đi, chỉ cần tôi làm được, thế nào cũng được.”
Phó Hoài Chu mượn cớ lấn tới: “Ừm, vậy đồng ý với tôi một chuyện đi.”
Bùi Yên sảng khoái đáp: “Được, anh nói đi.”
“Tạm thời chưa nghĩ ra chuyện gì.”
Phó Hoài Chu nói, “Có thể giữ lại đó trước được không?”
Bùi Yên hơi khó xử: “Ngộ nhỡ anh…”
“Không đâu.”
Khóe mày Phó Hoài Chu khẽ động, “Sẽ không bắt cô làm chuyện vi phạm pháp luật, hay là trái với đạo đức đâu.”
Bùi Yên ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được thôi, tôi đồng ý.”
Khóe môi Phó Hoài Chu cong lên một đường cong nhàn nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia gian xảo.
Nhân viên phục vụ nhà hàng gõ cửa phòng bao.
Đồ ăn lần lượt được dọn lên bàn.
Bùi Yên lảng sang chuyện khác: “Anh Phó nếm thử xem.”
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu, rũ mắt dùng bữa.
Lúc ăn cơm hai người không bàn chuyện công việc, vì là lần đầu tiên ngồi ăn đối diện nhau, Bùi Yên có phần giữ kẽ.
Cô ăn rất ít, chủ yếu là vì sandwich và cà phê đã lấp đầy bụng rồi.
Phó Hoài Chu ăn uống rất nhã nhặn, lễ nghi phép tắc không chê vào đâu được.
Khoảng nửa tiếng sau, anh buông đũa.
Bùi Yên nâng cổ tay lên nhìn, cô chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ nữa thôi.
Cô dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Anh Phó, không biết kim ngọc lương duyên anh nói lúc trước là có ý gì?”
Phó Hoài Chu mỉm cười: “Tôi muốn hỏi tiểu thư Bùi, cô nghĩ sao về câu “ngọc tốt không nạm vàng, nạm vàng thì không phải ngọc tốt”?”
Bùi Yên: “Ừm, nói sao nhỉ, trong thị trường ngọc Hòa Điền, quả thực có câu ngọc tốt không nạm, chủ yếu là vì ngọc tốt rất quý giá. Nếu kỹ thuật nạm không đạt tới độ chín sẽ phá hỏng tính hoàn chỉnh của nó, giá trị cũng theo đó mà giảm sút.”
“Hơn nữa thị trường vàng nạm ngọc rất hỗn loạn, người ta hay có một sự hiểu lầm là ngọc có tì vết mới phải dùng vàng để nạm, họ cũng chẳng chịu nghĩ xem, vài trăm vài ngàn thì mua được vàng nạm ngọc loại gì chứ.”
Phó Hoài Chu tán đồng gật đầu.
“Một lý do khác là vẻ đẹp nguyên bản của ngọc thạch, việc nạm thêm chất liệu khác sẽ làm thay đổi màu sắc và vận vị vốn có của viên ngọc.”
“Nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ khảm nạm hiện đại và sự thay đổi trong gu thẩm mỹ, cũng có rất nhiều người chuộng cảm giác thời thượng mang hơi hướm cổ điển của sự kết hợp giữa vàng và ngọc.”
Phó Hoài Chu “ừm” một tiếng: “Quả thực, kim ngọc lương duyên, kim chi ngọc diệp, kim ngọc cẩm tú, từ xưa đến nay, hai thứ này đã là một đôi trời sinh.”
Ánh mắt Bùi Yên thoáng hiện vẻ tò mò: “Anh Phó, tôi có thể hỏi vì sao anh lại thắc mắc chuyện này không?”
Phó Hoài Chu: “Mấy năm trước tôi có được một khối ngọc tử liệu thượng hạng, định là sau này dùng làm sính lễ, nhưng bạn bè bảo ngọc tốt thì không nên nạm, thế nên mới tới hỏi em.”
Thường nói vàng có giá ngọc vô giá, loại ngọc có thể được Phó Hoài Chu cất giữ dùng làm sính lễ, tuyệt đối là hàng cực phẩm.
Bùi Yên bỗng nổi hứng thú: “Vậy bản thân anh nghĩ sao?”
Phó Hoài Chu: “Tôi không am hiểu ngọc thạch, cũng chẳng bận tâm chuyện rớt giá hay không, tôi chỉ quan tâm đúng bốn chữ…”
Thấy anh ngừng lại, Bùi Yên hơi nghiêng đầu lẳng lặng chờ đợi vế sau.
“Kim ngọc lương duyên.”
Phó Hoài Chu khẽ cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định.
Bùi Yên sững người, lập tức mỉm cười: “Vậy thì phu nhân Phó tương lai quả là quá có phúc rồi. Kỹ thuật khảm nạm của bậc thầy của Phúc Diệu chúng tôi cực kỳ điêu luyện, anh Phó có muốn tìm hiểu chút không?”
Phó Hoài Chu bật cười: “Đi ăn một bữa cơm cũng không quên bàn mối làm ăn cho gia đình.”
“Đâu có đâu có.”
Bùi Yên cười đáp, “Thời Vương Mãng soán Hán, thái hậu tức giận ném ngọc tỷ làm mẻ một góc, thợ thủ công đã dùng vàng để đắp vào, chứng tỏ kỹ thuật khảm nạm thời đó đã rất chín muồi. Sau này nghệ thuật vàng nạm ngọc không ngừng phát triển, đến thời Minh Thanh thì đạt tới đỉnh cao. Ở thời cận đại, nghệ sĩ điêu khắc ngọc phái Bắc Tông – Phan Bỉnh Hành đã sáng tạo ra kỹ thuật khảm đá quý bằng sợi vàng bạc ép trên phôi ngọc mỏng, cho tới nay vẫn không ai vượt qua nổi.”
“Vàng nạm ngọc vốn dĩ bắt nguồn từ nước ta, mà Phúc Diệu chúng tôi lại là tập đoàn trang sức vàng bạc đá quý lớn nhất, anh Phó à, anh còn có thể tìm được bậc thầy khảm nạm nào giỏi hơn nữa sao?”
Phó Hoài Chu: “Tôi rất tán thành lời này của tiểu thư Bùi. Hôm nay ăn bữa cơm này của tiểu thư Bùi, vụ làm ăn này, tôi chốt.”
Bùi Yên nâng tách trà lên: “Sảng khoái! Tôi dĩ trà đại tửu kính anh một ly, sau này chúng ta là bạn bè.”
Phó Hoài Chu mỉm cười cưng chiều: “Được.”
Bùi Yên: “Kỹ thuật hiện tại hoàn toàn có thể làm được việc gỡ vàng giữ ngọc, nạm vào một cách thích hợp chỉ làm tăng giá trị nghệ thuật của viên ngọc mà thôi, quan trọng là do tay nghề ai làm. Có điều với anh Phó mà nói, đã là sính lễ thì cũng chẳng cần phải gỡ ra làm gì.”
Phó Hoài Chu khẽ cười một tiếng, nói: “Hi vọng cô ấy sẽ thích.”
Bùi Yên thấy nét mặt anh tràn ngập gió xuân, nhất thời muốn hóng hớt tám chuyện, chỉ là lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, điện thoại của trợ lý lại gọi tới.
Bùi Yên vội vàng đứng dậy, nói: “Studio của tôi có việc, tiếp đón không chu toàn rồi, tôi xin phép đi trước đây.”
Phó Hoài Chu đứng dậy tiễn cô ra đến cửa phòng bao, Bùi Yên vội xua tay từ chối: “Trà nước bên này không tệ, anh Phó bận trăm công nghìn việc, có thể nán lại nghỉ ngơi một lát.”
Phó Hoài Chu không phụ lòng tốt của cô. Sau khi Bùi Yên rời đi, ông chủ nhà hàng mới cung kính bước vào phòng Lan.
“Anh Phó.”
“Ừm.”
Đầu ngón tay Phó Hoài Chu khẽ gõ lên mặt bàn, “Đồ ăn không tệ.”
“Cảm ơn anh Phó, có chuyện này tôi muốn thưa với anh.”
“Nói đi.”
“Nhà hàng này vốn dĩ là mở ra vì tiểu thư Bùi, cô ấy thích ẩm thực Quảng Đông. Nhưng cái kiểu một ngày chỉ tiếp đón ba mươi mâm, không đặt trước thì không được vào của chúng ta lại càng khiến người ta đổ xô tới. Tôi đang tính, liệu có nên nới lỏng ra chút không?”
Phó Hoài Chu bật cười: “Không cần, chẳng những thế mà còn phải tăng giá lên. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý chịu lỗ rồi, bây giờ người ta mang tiền dâng tận cửa, tại sao tôi lại không làm?”
Ở Di Hòa Hiên, đoán chừng cũng chỉ có Bùi Yên là có thực đơn riêng, người khác vào đây ăn căn bản là không có menu.
Đã thế lại còn thu phí cố định theo đầu người, nhà hàng dọn món gì thì ăn món đó.
Ông chủ cũng chỉ biết vâng dạ: “Rõ.”
Phó Hoài Chu: “Ông ra ngoài trước đi, tôi gọi cuộc điện thoại.”
Anh rút điện thoại ra gọi về nhà, thả luôn một quả bom nặng ký…
“Hiện tại con đã có người mình thích rồi, mọi người đừng suốt ngày săm soi chuyện cưới xin của con nữa. Nếu trong vòng một năm mà con theo đuổi được người ta, mọi người có thể chuẩn bị sính lễ là vừa.”
Chương trước đó Chương tiếp theo