Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 15

Chương 15

Sau khi nghe điện thoại xong, ông cụ ngẩn người mất một lúc lâu mới định thần lại được.
Phó Hoài Chu có người mình thích rồi?
Là con nhà ai vậy chứ?
Ông cụ vội vàng nhấn tạm dừng bộ phim kháng Nhật, vẫy vẫy tay với người phía sau.
Người hộ lý chuyên chăm sóc ông khom người cúi xuống.
“Gọi cho Phó Thanh Sinh một cuộc điện thoại.”
Hộ lý vội vàng cầm lấy điện thoại của ông cụ, bấm máy cho ba của Phó Hoài Chu.
Phó Thanh Sinh đang họp, nhưng cuộc gọi của ông cụ thì ông không dám không nghe.
Vừa mới kết nối, điện thoại đã bị ông cụ cầm lấy, ông nói: “Con trai anh nói là có người mình thích rồi, dự kiến trong vòng một năm sẽ theo đuổi được, bảo chúng ta chuẩn bị sính lễ đi.”
Phó Thanh Sinh kinh ngạc: “Kết hôn? Con nhà ai thế ạ? Sao con không nghe nói gì cả.”
Ông cụ trợn mắt: “Sao mà tôi biết được, lại đâu phải con trai tôi.”
Phó Thanh Sinh: “… Ba, ba làm loạn cả vai vế rồi.”
Ông cụ có vẻ không ưa gì ông ấy, trực tiếp cúp máy.
Phó Thanh Sinh rời khỏi phòng họp, khiến một đám lãnh đạo cấp cao của Phong Hoa cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hoài Chu đang trên đường về công ty thì nhận được điện thoại của ba mình.
“Hoài Chu? Sao ông nội con lại nói con muốn kết hôn?”
Phó Hoài Chu đáp: “… Con chỉ nói là đang… Thôi được rồi, tối về nói chuyện sau ạ.”
Phó Thanh Sinh: “Con làm thế này, chiều nay ba chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.”
Phó Hoài Chu: “… Tối về nói.”
“Được được được, tối về nói.”
Phó Hoài Chu cúp máy, mối quan hệ giữa anh và Phó Thanh Sinh khá là tế nhị.
Nói ra thì, cũng là một câu chuyện drama kịch tính.
Mẹ anh là Hứa Uyển Như liên hôn với Phó Thanh Sinh, sau khi cưới Hứa Uyển Như đem lòng yêu Phó Thanh Sinh, nhưng ông lại ở bên ngoài có người phụ nữ khác.
Hai năm sau khi Phó Hoài Chu chào đời, con riêng của Phó Thanh Sinh là Phó Dịch Minh cũng ra đời.
Hứa Uyển Như tâm như tro tàn, buồn bã không vui, lâm bệnh qua đời.
Phó Thanh Sinh lại đợi mãi đến khi bà qua đời mới phát hiện ra mình yêu vợ.
Giai nhân đã khuất, hối hận cũng đã muộn.
Từ đó về sau, Phó Thanh Sinh vừa làm ba vừa làm mẹ, cưng chiều Phó Hoài Chu vô điều kiện.
Những người khác trong nhà cũng thương xót anh từ nhỏ đã mất mẹ nên đặc biệt ưu ái, dẫn đến việc Phó Hoài Chu đã gần ba mươi tuổi đầu, ngay cả cô em họ mười ba tuổi cũng phải nhường nhịn anh.
Ông cụ sợ anh bị nuông chiều hư hỏng, đành phải đóng vai ác từ nhỏ.
Phó Hoài Chu từng có lúc tưởng rằng ông nội không thích mình, sau này lớn lên mới hiểu, tình thương ông cụ dành cho anh chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
Ban đầu anh không biết sự thật về cái chết của Hứa Uyển Như, vẫn kính trọng và ngưỡng mộ Phó Thanh Sinh, tình cảm cũng khá tốt đẹp.
Nhưng trớ trêu thay năm 15 tuổi, một cậu bé đã chặn đường anh.
Cậu ta nói Phó Thanh Sinh là ba mình, Phó Hoài Chu mới biết được câu chuyện của ba mẹ mình.
Khi ấy còn nhỏ, khó lòng chấp nhận việc người cha mà mình sùng bái lại chính là kẻ đầu sỏ khiến anh không còn mẹ, thế là anh đã chiến tranh lạnh với Phó Thanh Sinh suốt ba năm trời.
Ba năm đó, anh đi du học nước ngoài.
Sau này Phó Thanh Sinh bị ốm một trận, hai người mới bắt đầu nói chuyện trở lại.
Nhưng đã trở nên xa cách, đại học của Phó Hoài Chu đều học ở nước ngoài, cũng tức là hai năm trước mới học xong về nước.
Khoảng cách giao tiếp suốt nhiều năm giống như một hố sâu ngăn cách, ai trong số họ cũng chẳng thể bước qua.


Nhà họ Phó.
Ngoài chú và thím của Phó Hoài Chu ra, những người có thể đến đều đã đến đủ.
Thực ra cũng chỉ là gia đình bốn người của cô út anh.
Ba mẹ của Phó Sơ Nguyệt chính là chú thím của Phó Hoài Chu, cô bé cười hì hì ngồi bên cạnh Phó Hoài Chu, hỏi: “Anh họ, em nghe nói anh sắp kết hôn rồi ạ, là chị Bùi phải không?”
Phó Hoài Chu cất điện thoại, quay sang nhìn cô bé: “Ngày hôm đó em cũng đi công viên giải trí à?”
Phó Sơ Nguyệt lôi điện thoại ra, cười toe toét: “Em không chỉ đi, mà còn chụp được ảnh nữa đây này.”
Phó Hoài Chu ghé sát lại gần, nhìn thấy hai người trong ảnh đúng là mình và Bùi Yên.
Do góc chụp mà trông cứ như anh đang ôm Bùi Yên gắp thú bông vậy.
“Khụ…”
Phó Hoài Chu theo phản xạ hắng giọng, “Kỹ năng chụp ảnh của em khá đấy.”
Phó Sơ Nguyệt cười hì hì: “Em gửi ảnh cho anh nhé, anh có lấy không?”
Phó Hoài Chu nghiêm nghị gật đầu: “Được, hơn nữa, chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu cả.”
Phó Sơ Nguyệt cũng không hỏi lý do, trực tiếp ra hiệu “OK” với anh.
Bốn giờ chiều Phó Thanh Sinh đã về nhà, sau khi cùng ông cụ xem tivi một lát, hai người ngồi bên hồ cá koi vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc Phó Hoài Chu đã chấm được con gái nhà nào.
Trò chuyện một hồi, về tiêu chuẩn chọn vợ lại nảy sinh bất đồng nghiêm trọng.
Ông cụ cảm thấy gia thế trong sạch, ngoại hình đoan chính, phẩm đức tốt là đủ rồi.
Phó Thanh Sinh lại lắc đầu, nói: “Đây là điều kiện sao? Chỉ là cơ bản thôi, tính cách Hoài Chu phức tạp khó lường, với người nhà thì dịu dàng thủ thỉ, với người ngoài thì lạnh lùng hời hợt, với cấp dưới thì lạnh lùng nghiêm khắc, với bạn bè lại tùy ý lười biếng, con hy vọng nó tìm được người thấu hiểu nó.”
“Gia thế không yêu cầu phải tương xứng, dù sao ở Tuy Giang cũng chẳng ai dám đắc tội với nhà họ Phó, nhưng cũng không thể chênh lệch quá nhiều, không phải vì môn đăng hộ đối, mà là nếu lệch nhau quá, tầm nhìn khác biệt, sẽ chẳng nói chuyện được với nhau.”
“Hoài Chu tuấn tú đẹp trai, đối phương ít nhất cũng phải đoan trang xinh đẹp; Hoài Chu cao 1m89, đối phương không được thấp hơn 1m65, như vậy đứng cạnh nhau mới xứng đôi, sau này con cái mới có gen tốt.”
“Còn nữa, ngày thường Hoài Chu khá bận rộn, cô ấy phải biết bao dung thấu hiểu, không yêu cầu cô ấy đi làm, nhưng việc nhà phải biết vun vén, nếu biết hầm canh nữa thì càng tốt.”
“Ngoài ra, Hoài Chu giỏi cưỡi ngựa, piano, tennis…, đối phương ít nhất cũng phải có một hai sở thích tương xứng để khoe ra, cũng giúp hai người bồi đắp tình cảm ngoài cuộc sống thường nhật.”
“IQ và EQ đều không được quá thấp, có thể làm hậu phương dịu dàng vững chắc cho Hoài Chu, giúp thẳng bé lo chu toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình.”
Phó Thanh Sinh tuôn một tràng dài, ông cụ mặt mày xám ngoét.
Đây là đi chọn con dâu hay là thi hoa hậu thế giới vậy?
Nếu không phải vì ông già rồi, kiểu gì cũng cho nó một cước.
Ông cụ: “Anh nói mấy cái này có ích gì? Hoài Chu có nghe anh không? Nó mà đã quyết định rồi, thì đến ăn mày nó cũng lấy, anh cản sao nổi.”
Phó Thanh Sinh lập tức không chịu: “Con là ba nó, con không được góp ý hai câu à?”
Ông cụ hừ một tiếng: “Không tin tối nay lúc ăn cơm anh cứ nói với nó xem.”
Phó Thanh Sinh: “…”
Ông nào dám đưa ra mấy yêu cầu này, chẳng phải là Phó Hoài Chu nói gì thì là thế đó sao.
Thấy con trai cũng sắp ba mươi rồi, đúng là nên lập gia đình.
Nếu nó lại sinh cho ông đứa cháu nội, ông lập tức buông tay nghỉ hưu, vui vầy cùng con cháu.
Đang nhìn thấy Phó Hoài Chu, Phó Thanh Sinh muốn nói lại thôi, chần chừ không tiến tới.
Cô út Phó Tâm Đồng huých tay anh: “Anh hai, sao anh lại hèn nhát trước mặt Hoài Chu thế?”
Phó Thanh Sinh thở dài: “Em không hiểu đâu.”
Phó Hoài Chu như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, Phó Thanh Sinh lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Mãi đến giờ ăn tối, ông mới bắt chuyện được với Phó Hoài Chu hai câu.
Ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa, hỏi: “Hoài Chu, cuộc điện thoại lúc trưa của con là ý gì, nhân lúc mọi người đều ở đây, con nói rõ xem nào.”
Phó Hoài Chu: “Nếu theo đuổi được người ta, con có ý định kết hôn.”
Phó Thanh Sinh vội hỏi: “Con gái nhà nào? Con quen thế nào? Người ta thế nào?”
Phó Hoài Chu: “…”
Phó Tâm Đồng kéo kéo áo Phó Thanh Sinh: “Anh hai, để Hoài Chu nói.”
Phó Thanh Sinh vẻ mặt lo lắng: “Con nói đi, con nói đi.”
Phó Hoài Chu bỗng nhiên cười một tiếng, lại thốt ra một câu kinh thiên động địa:
“Cô ấy vừa chia tay bạn trai, hiện tại hôn ước vẫn chưa hủy, con đang nỗ lực đào góc tường đây.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi