Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 16

Chương 16

Không khí trong phòng ăn nhà họ Phó lặng đi.
Bảy tám cặp mắt quanh bàn ăn đồng loạt dồn cả vào Phó Hoài Chu.
Chồng của cô út của Phó Hoài Chu thậm chí còn bị sặc mấy tiếng, rõ ràng cũng bị câu nói của anh làm cho giật mình.
Phó Tâm Đồng vỗ vỗ lưng chồng, rồi quay sang hỏi: “Con đang đùa đấy à?”
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Con đùa làm gì chứ?”
Phó Tâm Đồng nghi vấn: “Con nói mình vẫn đang tích cực đào góc tường, lại còn bảo người ta vừa chia tay bạn trai. Cô có lý do để nghi ngờ chuyện người ta chia tay cũng có một phần “công lao” của con đấy nhé?”
Phó Hoài Chu không phủ nhận cũng chẳng đính chính, nhưng người nhà hiểu tính anh đều biết đây chính là ngầm thừa nhận.
Ông cụ đập mạnh xuống bàn: “Anh, sao anh có thể làm ra cái trò đó chứ?”
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày: “Hôn phu của cô ấy đối xử với cô ấy không tốt.”
Phó Thanh Sinh vốn là người cuồng con trai, lại sợ ông cụ tức giận ảnh hưởng sức khỏe nên vội vàng hòa giải: “Ba à, người ta đối xử không tốt thì Hoài Chu nẫng tay trên một chút cũng đâu phải không được.”
Ông cụ trợn mắt vuốt râu: “Chiều con như thế là hại con đấy!”
Phó Thanh Sinh: “Nói thế thì nghiêm trọng quá rồi. Con thấy nó lớn lên vẫn tử tế đàng hoàng, có lệch lạc chút nào đâu.”
Tâm trạng Phó Hoài Chu khá tốt, hiếm hoi lên tiếng giải thích thêm: “Con cũng đâu có làm gì nhiều. Hôn phu của cô ấy tính nết trăng hoa, con chỉ chụp một tấm ảnh anh ta đang trêu hoa ghẹo nguyệt với người phụ nữ khác gửi cho cô ấy thôi.”
Ông cụ: “…”
Phó Tâm Đồng bất giác bật cười: “Phải là thần tiên giáng trần thế nào mới khiến con tơ tưởng như thế chứ? Con cái nhà ai đấy?”
Phó Hoài Chu đáp: “Tới lúc đó cô sẽ biết.”
Phó Tâm Đồng: “Ơ cái thằng này, lại còn giấu giếm với người nhà cơ đấy?”
Tuy nói vậy nhưng bà cũng không gặng hỏi thêm.
Sau bữa ăn, dĩ nhiên Phó Hoài Chu bị gọi thẳng vào phòng làm việc.
Phó Thanh Sinh vừa nhấp trà vừa nghêu ngao ngân nga mấy câu hát: “Trong lòng tôi ôm một con búp bê mũm mỉm…”
Tội nghiệp ông cụ đã gần chín mươi tuổi đầu mà vẫn phải lo nghĩ.
“Con nói xem là cô con gái nhà ai, hé lộ chút đỉnh cho ông xem nào.”
Phó Hoài Chu nói: “Nhà họ Bùi ạ.”
Ông cụ giật mình: “Bùi Anh hả? Con thích cái kiểu như con bé hả?”
Phó Hoài Chu thở dài: “… Nhị tiểu thư họ Bùi.”
Ông cụ ngẩn ra: “Nhị tiểu thư? Cái con bé tên là Ngọc Nhi ấy hả?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Tên hồi bé của cô ấy đúng là Ngọc Nhi.”
Ông cụ ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra gương mặt của Bùi Yên.
Nhà họ Phó và nhà họ Bùi vốn không có qua lại, huống chi là ông cụ với đám con con thế hệ sau.
Ông cụ hỏi: “Thích người ta từ bao giờ? Đến mức phải đi phá hoại hôn ước của người ta thế?”
Phó Hoài Chu cúi đầu: “Dù không có con thì hai người đó cũng chẳng đi cùng nhau được lâu đâu.”
Ông cụ thở dài: “Đó không phải hành vi của quân tử.”
Phó Hoài Chu: “Con vốn đâu phải quân tử.”
Ông cụ xua xua tay: “Thôi bỏ đi.”
Phó Hoài Chu bước ra khỏi phòng làm việc, vừa vặn gặp Phó Thanh Sinh ở cửa.
Hai cha con ngầm hiểu ý nhau cùng bước ra ngoài, Phó Thanh Sinh cực kỳ tò mò về người trong lòng của con trai.
Thế nhưng đến tận nhà xe, Phó Hoài Chu vẫn chẳng hở môi nửa lời, chỉ toàn nói lảng sang chuyện khác.
Mãi đến khi chiếc Bentley chậm rãi khởi động, Phó Thanh Sinh mới vẫy vẫy tay: “Lái xe chậm thôi đấy.”
Phó Hoài Chu ừ một tiếng rồi lái xe rời khỏi nhà cũ.
Chín giờ tối, một chiếc Bentley lặng lẽ đỗ bên cạnh dinh thự nhà họ Bùi.
Cửa xe hạ xuống một nửa, khói thuốc lá lượn vờn lan tỏa.
Bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào trong, còn anh chỉ có thể trông thấy một bức tường trắng muốt.
Phó Hoài Chu tựa vào lưng ghế nhả khói, trong đầu vần vũ câu hỏi của ông cụ: “Thích người ta từ bao giờ?”
Từ bao giờ nhỉ?
Năm anh hai mươi tuổi, Bùi Yên mới mười tám.
Khi ấy anh nghỉ hè về nước, vừa bước xuống máy bay đã vô tình đụng phải Bùi Yên, cô gái vừa tỏ tình thất bại và đang chuẩn bị xuất ngoại.
Ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, những người quanh anh cứ mải mê đắm chìm trong các cuộc tình đến rồi đi, duy chỉ có anh vẫn cô đơn lẻ bóng.
Phó Hoài Chu sống trên đời hai mươi năm chưa từng thích bất kỳ ai.
Thế nhưng trong lòng anh, cũng giống như bao người khác, luôn có một hình bóng mờ ảo khi hình dung về người bạn đời tương lai.
Cho đến khi cái bóng hư ảo ấy được lấp đầy bởi dáng vẻ thướt tha, kiều diễm của thiếu nữ.
Khoảnh khắc ấy, bóng xám nhạt nhòa bỗng bừng sáng sắc màu, và sắc màu đó mang tên Bùi Yên.
Anh vẫn nhớ rõ, hôm ấy Bùi Yên mặc một chiếc váy nhung đen cổ búp bê, trên chiếc cổ áo đính hai hàng ngọc trai sang trọng.
Gương mặt Bùi Yên còn mịn màng, trắng ngần hơn cả ngọc trai. Vì mải nghe điện thoại không chú ý, cô đã va vào người anh.
Mùi hương thanh thuần đặc trưng của thiếu nữ xộc thẳng vào cánh mũi.
Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy tay cầm chiếc vali.
Bùi Yên ngẩng đầu lên từ lồng ngực anh, đôi mắt long lanh sáng ngời phản chiếu khuôn mặt hờ hững của anh.
Hơi thở của Phó Hoài Chu khựng lại, tim chợt đập nhanh một nhịp đầy vô cớ. Giữa sân bay ồn ào tấp nập, trong mắt anh dường như chỉ còn lại một mình Bùi Yên.
Đến khi bừng tỉnh, Bùi Yên đã nói lời xin lỗi rồi quay lưng bước đi.
Sau đó, anh cùng Thẩm Tễ sang Anh du lịch, rồi lại tình cờ gặp lại Bùi Yên trong một buổi tụ họp.
Thẩm Tễ nhận ra Bùi Yên, nói cô là nhị tiểu thư họ Bùi, cũng đến từ Tuy Giang.
Kể từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu để tâm đến Bùi Yên.
Tiếc rằng hai người học tập ở hai đất nước khác nhau, đến khi anh hoàn thành chương trình học bận rộn để rảnh rỗi hơn thì Bùi Yên đã có bạn trai.
Lại còn là thanh mai trúc mã. Biết bao ý nghĩ u tối, tranh đoạt xáo trộn liên tục trong đầu Phó Hoài Chu.
Nhưng cuối cùng, anh cũng không làm gì cả.
Thế nhưng xui rủi làm sao, chính mắt anh lại bắt gặp Lý Nguyệt Đình ôm ấp thân mật với một người phụ nữ mới quen ở Moonlight, thậm chí còn chơi trò chơi rồi hôn nhau say đắm.
Dục vọng u tối từng bị Phó Hoài Chu chôn giấu nơi đáy lòng lại một lần nữa trỗi dậy.
Dạo ấy Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình vừa mới hẹn hò, cô vẫn còn ở nước ngoài.
Thế là Phó Hoài Chu mới hạ mình chủ động tiếp cận Lý Nguyệt Đình.
Cả hai thường xuyên lên báo giải trí, nhưng người chiếm trọn tiêu đề luôn là Lý Nguyệt Đình.
Và cũng chỉ có Lý Nguyệt Đình bị chụp lại hết lần này đến lần khác những khoảnh khắc thân mật bên đủ loại phụ nữ.
Điều khiến Phó Hoài Chu không ngờ tới là nhà họ Bùi vẫn quyết định đính hôn với nhà họ Lý.
Nhưng thì đã làm sao chứ?
Dù có kết hôn thật đi chăng nữa, với tính cách của Bùi Yên, cuộc hôn nhân của hai người họ sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.
Anh chẳng qua chỉ đổ thêm chút dầu vào lửa, suy cho cùng chuyện này hoàn toàn là lỗi của Lý Nguyệt Đình.
Nếu anh ta thật lòng yêu Bùi Yên, dù nhà họ Lý có không bằng nhà họ Phó thì vị thế ở Tuy Giang cũng chẳng dễ dàng bị lung lay.
Dù Phó Hoài Chu anh có ba đầu sáu tay thì cũng chẳng thể nào phá hoại được tình cảm và hôn ước của họ.
Phó Hoài Chu bật ra tiếng cười khẽ từ lồng ngực, tàn thuốc vừa lụi, anh liền nhấn ga lao xe rời đi.


Bùi Yên nằm xoài trên giường trong phòng ngủ gọi video cho ba mẹ, hoàn toàn không hề hay biết Phó Hoài Chu đã đỗ xe dưới nhà mình rất lâu.
“Ba mẹ ơi, bao giờ ba mẹ mới về ạ?”
Bùi Kiến Nghiệp cưng chiều đáp: “Ba mẹ phải bay qua Xuân Thành một chuyến để đón ông bà nội về. Hai ông bà biết con gái cưng bị bắt nạt nên đang cuống quýt đòi về thăm cháu nội đấy.”
Bùi Yên sốt sắng: “Ba nói với ông bà đấy à?”
Tuyên Hồng cười: “Thật sự không phải ba con nói đâu, là ông nội tự mình đọc được trên mạng đấy.”
Bùi Yên “ồ” lên một tiếng: “Thế có làm ông cụ nhà mình tức giận không ạ?”
Bùi Kiến Nghiệp trấn an: “Không sao, ba dỗ dành ông cụ giùm con rồi. Tối mai ba mẹ lên máy bay, dự kiến tối ngày kia sẽ đưa ông bà về đến nhà.”
Bùi Yên vui vẻ: “Vâng ạ, thế con ở nhà đợi mọi người.”
Tuyên Hồng “ừm” một tiếng rồi dặn dò: “Tiểu Yên, đợi ba mẹ về rồi hãy chính thức tuyên ba hủy bỏ hôn sự với nhà họ Lý. Mẹ của Lý Nguyệt Đình vừa gọi điện cho mẹ, bà ấy không muốn hủy hôn đâu.”
Bùi Yên nhăn mũi: “Con biết rồi ạ, dù sao thì con cũng đã chia tay với Lý Nguyệt Đình rồi.”
Bùi Kiến Nghiệp không chịu nổi khi thấy con gái xị mặt, vội vàng dỗ dành thêm mấy câu.
Nửa tiếng sau, Bùi Yên tắt cuộc gọi video.
Vừa ngắt kết nối được một giây, một tin nhắn WeChat liền nảy ra trên màn hình. Bùi Yên liếc qua, bĩu môi một cái.
Là mẹ của Lý Nguyệt Đình.
Nội dung tin nhắn viết: “Tiểu Yên ơi, dạo này công việc có mệt lắm không con? Bác thấy muộn rồi nên không gọi điện, nghe nói con đang bận rộn chuyện ở studio. Ngày mai bác tiện đường qua chỗ con, con có rảnh ra ngoài trò chuyện với bác một chút không?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi