Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 6

Chương 6

Phó Sơ Nguyệt nhìn bức ảnh trong điện thoại, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Cô bạn Lý Gia Lâm bước tới hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cậu sao thế?”
Phó Sơ Nguyệt ấp úng nửa ngày trời mới rặn ra được một câu: “Hôm nay ở đây, chắc tụi mình không chơi được nữa rồi.”
“Hả? Sao lại thế?”
Phó Sơ Nguyệt: “Biết nói sao nhỉ, hình như anh họ mình đang tính đào góc tường của anh trai cậu đấy.”
Lý Gia Lâm sốc nặng: “…Anh họ cậu á? Đào góc tường á?”
Phó Sơ Nguyệt thở dài thườn thượt: “Đứa trẻ không mẹ như ngọn cỏ ven đường, anh họ mình cũng đáng thương lắm, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ?”
A a a a a a a! Trong lòng Phó Sơ Nguyệt đang gào thét điên cuồng.
Lý Gia Lâm ngớ người: “Anh họ cậu là Phó Hoài Chu cơ mà, ảnh mà cũng phải đi đào góc tường nhà người khác á?”
Phải công nhận là, trọng tâm của cô nàng này lệch đi đâu rồi.
Phó Sơ Nguyệt ra vẻ cao thâm: “Thế mới nói, trước mặt tình yêu, ai cũng bình đẳng như ai thôi.”
Lý Gia Lâm bỗng lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng, ảnh đang đào góc tường của anh trai mình cơ mà. Không được, mình phải vào xem sao.”
“Không được đâu, anh mình sẽ…”
Phó Sơ Nguyệt vội vàng tóm lấy cô nàng, đưa tay làm động tác cứa cổ, “…Giết tụi mình mất.”
Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm của Phó Hoài Chu, Lý Gia Lâm nuốt nước bọt: “Ảnh cầm kịch bản tổng tài bá đạo mù luật đấy à?”
Phó Sơ Nguyệt kéo bạn ra ngoài, hết dùng tình cảm lại lôi lý lẽ ra thuyết phục: “Cái giới này ai mà chẳng biết anh trai cậu đối xử với chị dâu tương lai không ra gì, chi bằng…”
“Không được.”
Lý Gia Lâm hừ một tiếng, “Mình rất thích chị Bùi Yên.”
Phó Sơ Nguyệt vô tư hứ một tiếng: “Cậu thích thì có ích gì, phải là anh trai cậu thích mới được chứ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Gia Lâm nhăn nhó: “Hừ, mình đã nói ảnh bao nhiêu lần rồi, nhưng ảnh cứ thích làm theo ý mình cơ. Giờ thì hay rồi, bị người ta đào góc tường luôn rồi.”
Phó Sơ Nguyệt ôm choàng lấy vai bạn: “Cậu yên tâm, mặc kệ mấy ảnh chỉ ra sao, tình bạn của hai đứa mình vẫn mãi mãi xanh tươi.”
Lý Gia Lâm cảm động gật đầu: “Nguyệt Nguyệt, vẫn là cậu tốt với mình nhất.”
“Cậu là bạn mình, đương nhiên mình phải tốt với cậu rồi. Nhưng mà tình yêu ba người thì chật chội lắm, mình thấy cậu đã thích chị Bùi Yên thì đương nhiên phải mong chị ấy hạnh phúc mới đúng. Phụ nữ chúng ta đương nhiên phải đau lòng cho phụ nữ rồi.”
“Bà cụ non” mười ba tuổi Phó Sơ Nguyệt chống nạnh, dõng dạc nói.
Nhà họ Phó và nhà họ Bùi vốn chẳng có giao tình gì, ấn tượng của cô bé về Bùi Yên cũng chỉ vỏn vẹn lác đác vài lần gặp mặt.
Việc Phó Sơ Nguyệt biết chuyện giữa Lý Nguyệt Đình và Bùi Yên, phần lớn cũng là nhờ công Lý Gia Lâm ngày nào cũng lải nhải oán thán với cô.
Kêu rằng ông anh trai mình có phúc mà không biết hưởng.
Phó Hoài Chu và Bùi Yên hoàn toàn không hay biết hai thiếu nữ “Chūnibyō” tuổi teen vừa mới ghé qua đây. Hơn nữa còn tự biên tự diễn ra cả một bộ phim đầy drama kịch tính, quan trọng nhất là suy diễn như đúng rồi.
Bùi Yên cầm con gấu trúc bông lên, suýt chút nữa thì dí thẳng vào mặt Phó Hoài Chu.
Hương hoa cỏ thìa mộc xen lẫn trên người cô theo từng cử chỉ vương vấn tỏa ra trong không khí. Phó Hoài Chu đăm đắm nhìn cô một lát, sau đó lùi lại nửa bước, bảo: “Em thử gắp lại xem?”
Bùi Yên vui vẻ gật đầu: “Được, lâu lắm rồi tôi chưa chơi trò này.”
Hồi còn đi du học ở nước ngoài, cô rất thích rủ bạn bè đi chơi mấy trò này.
Gắp trúng một con là sung sướng hớn hở cả nửa ngày trời, chẳng thèm bận tâm xem mình đã ném bao nhiêu tiền vốn vào trong máy.
Từ ngày về nước, cô đâm đầu vào bận rộn chuyện phòng làm việc, đừng nói là gắp gấu bông, đến thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn vài ngày còn chẳng có.


Lý Gia Lâm mang theo bụng đầy tâm sự trở về nhà.
Vừa bước vào khu nhà chính, tiếng quát tháo hừng hực lửa giận của ba cô đã vang lên từ phòng khách: “Quỳ xuống.”
Lý Gia Lâm giật thót, cô chỉ mới trốn học một buổi thôi mà, đến mức phải quỳ cơ á?
Còn chưa kịp khuỵu gối, bên trong lại truyền ra tiếng của anh trai cô: “Con không chia tay.”
“Anh không chia tay mà anh lại làm ra cái trò này hả? Chú Bùi của anh vừa gọi điện tới, nói bóng nói gió toàn là ý muốn hủy bỏ hôn ước giữa anh và Tiểu Yên. Anh làm tôi mất hết cả mặt mũi già nua này rồi.”
Lý Gia Lâm vỗ vỗ ngực, thì ra không phải bắt mình quỳ.
“Ba, chuyện căn bản không giống như trên mạng nói đâu.”
Lý Nguyệt Đình cố gắng cãi lý, “Con với người phụ nữ đó thực sự chưa xảy ra chuyện gì cả.”
“Anh nói câu này thì có ma nó tin! Cho dù anh và cô ta không có gì thật, nhưng để người ta xem đoạn video kia xem, họ có tin không?”
Lý Nguyệt Đình: “Ba, con bị người ta hãm hại. Trước khi đi, con đã lục tung điện thoại của cô ta hết rồi, camera khách sạn con cũng xóa sạch luôn. Ba không tin thì đi điều tra người phụ nữ đó đi, con sẽ bắt cô ta đến đối chất trước mặt Tiểu Yên.”
“Đối chất?”
Ba Lý hừ lạnh, “Cô ta bỏ trốn từ đời thuở nào rồi, còn ngồi đó đợi anh tới đối chất chắc?”
Lý Nguyệt Đình sững sờ: “Ý ba là sao?”
“Ý là anh bị con nhỏ đó xỏ mũi dắt đi rồi chứ sao! Mục đích của bọn chúng là muốn phá vỡ mối quan hệ liên hôn giữa hai nhà Bùi – Lý. Cô ta chỉ là công cụ thôi, kẻ giật dây thực sự đứng sau lưng kìa.”
Lời ba Lý vừa dứt, Lý Nguyệt Đình đương nhiên chĩa ngay sự nghi ngờ sang phía đối thủ cạnh tranh của bọn họ.
Công ty đủ sức ngáng đường Lam Phàm lúc này chỉ có mỗi giải trí Thanh Hà.
Nhưng giám đốc Cố nhỏ của giải trí Thanh Hà lại là bạn nối khố của Phó Hoài Chu. Nếu Phó Hoài Chu biết được tin này, chắc chắn sẽ nhắc nhở anh ta.
Phải công nhận là ba Lý đoán đúng hết, chỉ tội là nghĩ hơi xa quá.
Mục đích thật sự đúng là phá hoại liên hôn, nhưng Phó Hoài Chu làm vậy là vì Bùi Yên, chứ căn bản chẳng rảnh rỗi mà đi đối phó với cái công ty Lam Phàm kia.
Hiển nhiên Lý Nguyệt Đình cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bèn lên tiếng van nài: “Ba, con thật sự không muốn hủy hôn đâu.”
“Không thể hủy được.”
Mẹ Lý Nguyệt Đình lên tiếng, “Tiểu Yên và Nguyệt Đình là thanh mai trúc mã, chỉ còn một tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi. Nếu bây giờ hủy bỏ, hai nhà chúng ta sau này sẽ trở thành trò cười, thành chủ đề đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu của cả cái đất Tuy Giang này mất. Biết để mặt mũi ở đâu bây giờ?”
Quan trọng nhất là, nếu mất đi sự hậu thuẫn của nhà họ Bùi.
Chẳng phải con trai bà sẽ bị thằng con riêng kia đè đầu cưỡi cổ đến chết sao?
“Nguyệt Đình, ngày mai con phải cùng mẹ đến nhà họ Bùi nhận lỗi. Bất luận thế nào, cũng phải dỗ Tiểu Yên quay về.”
Lý Nguyệt Đình: “Vâng ạ.”
Lý Gia Lâm bước vào phòng khách, thở dài thườn thượt: “Anh hai à, anh đừng đi nữa.”
Thấy em gái về, Lý Nguyệt Đình vội vàng đứng dậy bảo: “Trẻ con như em đừng có xen vào mấy chuyện này.”
“Anh sắp bị người ta đào góc tường đến nơi rồi kìa.”
Lý Gia Lâm lạnh lùng thả luôn một quả bom nặng ký.
Lý Nguyệt Đình cau mày: “Em nói cái gì?”
“Thì anh trai của Nguyệt Nguyệt đó.”
Lý Gia Lâm bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ông anh dọa cho lùi lại nửa bước.
Lý Nguyệt Đình: “Phó Hoài Chu? Anh ta làm sao?”
“Thì… em, em…”
Lý Gia Lâm lúng túng chẳng biết nói thế nào.
Lý Nguyệt Đình: “Nói nhanh lên, em muốn làm anh bực chết à?”
Lý Gia Lâm hỏi một đằng đáp một nẻo: “Anh hai, anh có thích chị Bùi Yên không?”
Lý Nguyệt Đình khựng lại, mấp máy môi, nhưng mãi nửa ngày vẫn không thốt ra được nửa chữ.
Anh ta có thích Bùi Yên không ư?
Không thích. Nhưng… tại sao khi Bùi Yên đòi chia tay, anh ta lại hoảng loạn đến thế này?
Năm đó Ninh Nhiễm chia tay anh ta, anh ta chỉ còn một nỗi hỏa tiễn phừng phừng giận dữ, chứ chưa từng hốt hoảng sợ hãi như bây giờ.
“Cái con bé này nói bậy bạ gì thế.”
Mẹ Lý cau mày, “Đương nhiên anh trai con là thích chị Bùi Yên của con rồi. Con bớt ăn nói nửa chừng đi, Phó Hoài Chu làm sao?”
Ngay cả ba Lý cũng chằm chằm nhìn Lý Gia Lâm.
Suy cho cùng, Phó Hoài Chu nào phải hạng người ai muốn tiếp cận cũng được.
Ba cặp mắt đổ dồn nhìn chằm chằm gắt gao vào mình, Lý Gia Lâm nuốt nước bọt, ậm ừ chậm rì rì mở miệng:
“Sáng nay con với Nguyệt Nguyệt đến khu vui chơi nhà cậu ấy, trông thấy anh trai nhà họ Phó, và cả… chị Bùi Yên nữa. Nguyệt Nguyệt bảo anh Phó ôm chị Bùi Yên gắp gấu bông, còn, còn nói ảnh đang tính đào góc tường nhà anh đó.”
Lý Nguyệt Đình đờ người, nét mặt biến ảo liên tục mấy bận, sau đó xoay người vung chân bước lớn ra ngoài.
Phó Hoài Chu và Bùi Yên ư?
Ruột gan Lý Nguyệt Đình rối bời, anh ta phải đích thân đi hỏi cho ra nhẽ.


Cánh cổng khu vui chơi từ từ mở ra, Bùi Yên chơi đùa suốt nửa buổi sáng, cuối cùng cũng thỏa mãn rồi.
Phó Hoài Chu đang định đưa cô về.
Tâm trạng tồi tệ do chuyện chia tay mang lại đã vơi đi khá nhiều. Bấy giờ Bùi Yên mới bất tri bất giác nhận ra ban nãy mình cư xử với Phó Hoài Chu có hơi mất lịch sự.
Uổng công người ta còn nhiệt tình cùng cô chơi đùa một trận.
Bùi Yên nặn ra một nụ cười: “Ờm… hôm nay cảm ơn anh nhé, với lại lúc nãy thái độ nói chuyện của tôi chắc hơi gắt, xin, xin lỗi anh.”
Phó Hoài Chu bật ra một tiếng cười khẽ: “Ý em là chuyện em mắng tôi hễ thấy phụ nữ là muốn táy máy tay chân ấy hả?”
Bùi Yên lúng túng cười gượng: “Ha ha, tôi không có ý…”
Giọng nói chợt khựng lại, cô sững sờ nhìn chằm chằm về phía trước.
Phó Hoài Chu đạp phanh, nụ cười nhạt trên môi bỗng chốc cứng đờ.
Ngay trước mũi chiếc Cayenne, xe thể thao của Lý Nguyệt Đình đang ngông nghênh chặn đứng đường đi của bọn họ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi