Chương 7
Ba người, mỗi người một nỗi lòng, Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình nhìn nhau qua hai lớp kính xe.
Lý Nguyệt Đình thoáng sững sờ, thậm chí anh ta còn không dám bước xuống xe.
Bùi Yên, cô thực sự ở bên cạnh Phó Hoài Chu sao.
Cô cũng định phản bội anh ta rồi hả?
Đúng vậy, phản bội!
Việc Bùi Yên đòi chia tay đối với anh ta mà nói, không nghi ngờ gì chính là phản bội.
Rõ ràng anh ta chẳng làm gì cả, những lời trong đoạn video đó cũng chỉ là lời nói nhảm lúc say, căn bản không thể tin là thật.
Thế mà Bùi Yên cứ nhất quyết đòi chia tay.
Lý Nguyệt Đình lại nhìn sang Phó Hoài Chu, trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi ngờ.
Phó Hoài Chu không để ý đến ánh mắt dò xét của Lý Nguyệt Đình, vì anh đang xuất thần.
Trước đây cũng từng có cảnh tượng tương tự, nhưng lúc đó người ngồi trong xe của Lý Nguyệt Đình là Bùi Yên.
Anh đứng trước cửa hộp đêm, ánh mắt nhìn cô đầy tham lam và tình cảm, chỉ có đêm tối mới thấu hiểu.
Từ đầu tới cuối, cô chưa từng liếc nhìn anh lấy một cái.
Giờ đây, khi hai người giằng co, trong lòng Phó Hoài Chu dâng lên một cảm giác sảng khoái đầy u ám.
Lý Nguyệt Đình không ngờ lại chặn được người thật, bây giờ trong đầu anh ta chỉ toàn là chuyện “đào góc tường” mà em gái vừa nói.
Chần chừ một lúc, Lý Nguyệt Đình mở cửa xuống xe, cánh cửa xe vì cơn giận của anh ta mà va mạnh vào nhau.
Anh ta đi thẳng tới ghế phụ, gõ gõ vào cửa kính phía Bùi Yên, lạnh giọng nói: “Xuống xe.”
Ánh mắt Bùi Yên phức tạp, đôi môi mím chặt.
Tâm trạng vốn vừa khá hơn một chút lại chìm xuống bùn lầy.
“Bùi Yên! Xuống xe.”
Lý Nguyệt Đình gần như gào lên.
Giống như giây tiếp theo anh ta sẽ đập nát cửa kính xe vậy.
Bùi Yên nhắm mắt lại, cô không muốn chuyện riêng tư này còn kéo theo Phó Hoài Chu, một người ngoài cuộc.
Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Phó Hoài Chu đã nắm chặt lấy cổ tay cô.
Hơi nóng từ lòng bàn tay anh như muốn làm bỏng làn da trắng sứ của cô, Bùi Yên theo bản năng muốn rụt lại, nhưng Phó Hoài Chu lại nói: “Nếu em không muốn xuống, tôi có thể lái xe đi.”
“Không cần.”
Bùi Yên thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, “Tôi xuống xem sao.”
Lòng bàn tay trống rỗng, Phó Hoài Chu tự giễu nhếch môi.
Bùi Yên vừa xuống xe, Lý Nguyệt Đình đã chộp lấy cổ tay cô: “Đi về với anh.”
“Chân của tôi.”
Bùi Yên không thoát nổi lực của Lý Nguyệt Đình, đành quát lên, “Anh bị thần kinh à? Về đâu cơ, buông tôi ra mau.”
Lý Nguyệt Đình dừng bước, chột dạ liếc nhìn chân cô: “Vậy anh đi chậm lại.”
Bùi Yên bực bội hất tay anh ta ra: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Sao lại biết tôi ở đây?”
Lý Nguyệt Đình theo bản năng liếc nhìn Phó Hoài Chu, thấy Phó Hoài Chu vẫn ngồi trong xe, liền hỏi ngược lại: “Sao em lại ở cùng anh ta?”
Bùi Yên đáp: “Tôi ở cùng ai liên quan gì đến anh? Đừng quên, chúng ta chia tay rồi.”
“Anh không đồng ý.”
Lý Nguyệt Đình mặt mày tối sầm, “Còn một tháng nữa là tổ chức đám cưới rồi, em không thể bớt làm mình làm mẩy được à?”
“Tôi làm mình làm mẩy?”
Bùi Yên cười đến mức không còn sức lực, “Ảnh cưới còn chưa chụp, giấy đăng ký kết hôn cũng chưa lấy, chỉ là một cái lễ cưới, hủy thì hủy thôi.”
Lý Nguyệt Đình nắm lấy vai cô: “Vậy chúng ta đi chụp ngay bây giờ.”
Bùi Yên nhìn anh ta với khuôn mặt không chút cảm xúc, Lý Nguyệt Đình hoảng sợ: “Lấy giấy đăng ký kết hôn cũng được, nghe em hết.”
Bùi Yên nhìn chằm chằm anh ta, nói: “Buông tay ra.”
Ánh mắt cô quá áp lực, Lý Nguyệt Đình theo bản năng thu tay về, đáng thương nói: “Tiểu Yên.”
Trước đây mỗi khi anh làm vẻ mặt này, Bùi Yên luôn mềm lòng.
Nhưng lần này thì không.
Bùi Yên nói: “Lý Nguyệt Đình, anh 29 tuổi rồi, không phải 9 tuổi. Không phải trước đây tôi và anh chưa từng cãi nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nói chia tay. Chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp sao?”
Lý Nguyệt Đình biết lần này Bùi Yên đã quyết tâm, bèn giở trò chơi xấu: “Không thể, dù sao thì anh cũng không chia tay.”
Bùi Yên đẩy anh ra định đi, Lý Nguyệt Đình thấy cô đi thẳng về phía xe của Phó Hoài Chu, sắc mặt lập tức khó coi, kéo người lại: “Em làm gì đó? Xe của anh ở đây.”
Bùi Yên: “Không làm phiền anh.”
“Anh ta hả?”
Lý Nguyệt Đình gào lên, “Gia Lâm nói em và Phó Hoài Chu ở bên nhau anh còn không tin, anh nghĩ đến đây hỏi em cho ra lẽ, kết quả lại thấy em ngồi trên xe anh ta?”
Bùi Yên cũng nổi cáu: “Tôi ngồi trên xe anh ta thì phạm pháp à?”
Lý Nguyệt Đình: “Có phải anh ta có ý đồ với em không?”
Bùi Yên cảm thấy nực cười, theo bản năng nhìn sang Phó Hoài Chu, đôi mắt kia sâu thẳm như sương mù, căn bản chẳng nhìn ra cảm xúc gì.
Ngay từ khi Bùi Yên xuống xe, Phó Hoài Chu đã hạ cửa kính xuống.
Vì vậy cuộc đối thoại của hai người đương nhiên bị anh nghe trọn vẹn từng chữ.
Lý Gia Lâm? Đương nhiên Phó Hoài Chu biết, là bạn thân của cô em họ Phó Sơ Nguyệt, thường xuyên chơi với nhau.
Chắc hẳn hai người họ vừa mới ở đây.
Phó Hoài Chu tháo dây an toàn xuống xe, dựa vào thân xe châm một điếu thuốc.
Hai người vẫn đang cãi nhau, điếu thuốc cháy được một nửa, anh thản nhiên nhìn Lý Nguyệt Đình: “Hai người là… vì tôi mà cãi nhau đấy à?”
Giọng điệu thờ ơ, khóe môi còn treo một nụ cười nhạt.
Nhưng Lý Nguyệt Đình không hiểu nổi nụ cười đó.
Anh ta quen Phó Hoài Chu cũng được mấy năm, chỉ là ba năm gần đây mới thân thiết hơn đôi chút.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở những nơi ăn chơi, còn bình thường hai người chẳng có giao thiệp gì.
Khổ nỗi người này lại không thể đắc tội, Lý Nguyệt Đình chỉ đành nén đầy bụng nghi ngờ và lửa giận vào trong lòng.
Bùi Yên mỉa mai: “Vừa nãy người ta còn nói anh là người tốt đấy.”
Lý Nguyệt Đình ngơ ngác.
Bùi Yên lại nói: “Đúng là không hổ danh bạn của anh, còn nói xem giữa chúng ta có hiểu lầm gì không, tôi còn nghi ngờ là anh nhờ anh ta làm thuyết khách đấy.”
Lý Nguyệt Đình vẫn còn nghi ngờ, Phó Hoài Chu căn bản không phải loại người thích lo chuyện bao đồng.
Phó Hoài Chu biết bây giờ không thể trở mặt với Lý Nguyệt Đình.
Nếu lúc này thực sự để lộ tâm tư với Bùi Yên, nhất định Bùi Yên sẽ giữ khoảng cách với anh.
Tuy hai người đã chia tay, nhưng hôn nhân là chuyện của hai nhà Bùi – Lý, hiển nhiên nhà họ Lý không muốn hủy hôn.
Ít nhất cũng phải đợi đến khi hai nhà chính thức tuyên bố hủy hôn ước.
“Hừ…”
Phó Hoài Chu cười nhẹ, “Được thôi, hôm nay làm người tốt uổng công rồi, tôi đi đây.”
“Hoài Chu.”
Lý Nguyệt Đình đuổi theo, “Tôi không có ý đó, đều là do con bé Gia Lâm làm tôi hiểu lầm.”
Phó Hoài Chu khẽ gật đầu, không buồn liếc nhìn anh ta một cái.
“Phó Hoài Chu, anh đợi chút.”
Bùi Yên gọi anh lại, “Đưa tôi về.”
Phó Hoài Chu ra vẻ khó xử: “Tôi để em lên xe là vì tin tức sáng nay, đoán chừng em đợi tài xế thì sẽ bị phía nhà báo chụp được, chỉ là không ngờ Nguyệt Đình lại giận như vậy, tôi cũng không biết hai người đã chia tay.”
Lúc Lý Nguyệt Đình ra ngoài quả thực đã gặp phải phía nhà báo.
Lúc này anh ta càng thấy áy náy hơn: “Xin lỗi nhé, Hoài Chu.”
Phó Hoài Chu lắc đầu, đi thẳng lên xe.
Bùi Yên nhìn Phó Hoài Chu đầy kỳ lạ, cứ cảm thấy giọng điệu vừa rồi của anh pha lẫn một chút tủi thân.
Câu này cô cũng quen lắm, ngày trước một nghệ sĩ dưới trướng Lam Phàm vì ăn cùng Lý Nguyệt Đình mấy bữa cơm mà cố tình gọi điện cho cô lúc nửa đêm.
Cô ta nói: “Tôi với đại thiếu gia chỉ ăn mấy bữa cơm, không ngờ lại khiến nhị tiểu thư tức giận đến thế.”
Trớ trêu thay, lúc đó cô và Lý Nguyệt Đình đang vì cãi nhau mà lên trang nhất báo lá cải.
Nghệ sĩ này tự cho mình là đúng, tưởng rằng cô và Lý Nguyệt Đình cãi nhau là vì cô ta.
Hôm nay nghe thấy giọng điệu “trà xanh” của Phó Hoài Chu, cô bỗng thấy muốn cười.
“Tiểu Yên, em lên xe anh đi, anh đưa em về.”
Bùi Yên đã quyết tâm chia tay, đương nhiên sẽ không đồng ý.
Nhưng vừa nãy cô cãi nhau với Lý Nguyệt Đình đã lôi kéo Phó Hoài Chu vào, cô cũng không muốn liên lụy Phó Hoài Chu.
Chỉ nói: “Tôi gọi cho tài xế rồi, không cần đâu.”
Lý Nguyệt Đình ngăn cô lại: “Chân em vẫn chưa lành hẳn, tài xế đến đây ít nhất cũng phải một tiếng. Nếu em không muốn ngồi xe anh, thì anh nhờ Hoài Chu đưa em về.”
Bùi Yên không lên tiếng.
Lý Nguyệt Đình đã quay sang cầu khẩn Phó Hoài Chu.
“Hoài Chu, thực sự xin lỗi, làm phiền cậu đưa Tiểu Yên về giúp tôi, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm.”
Phó Hoài Chu giả vờ khó xử.
Lý Nguyệt Đình lại nài nỉ: “Hoài Chu.”
Cuối cùng Phó Hoài Chu cũng gật đầu, tỏ vẻ không mấy tình nguyện: “Được thôi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo