Chương 8
Trên đường Phó Hoài Chu đưa Bùi Yên về, Lý Nguyệt Đình cứ luôn bám theo phía sau.
Lúc này đã qua giờ ăn trưa, Bùi Yên vốn định mời Phó Hoài Chu một bữa, nhưng Lý Nguyệt Đình cứ bám dai như đỉa, cô đành từ bỏ ý định này.
“Hôm nay tôi đi chơi rất vui.”
Bùi Yên nói, “Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.”
Phó Hoài Chu đáp: “Không có gì, tôi cũng hay đưa em họ tới đây, Nguyệt Đình chưa từng đưa em đi chơi sao?”
Bùi Yên cười có chút mỉa mai: “Anh ta suốt ngày lêu lổng ở các hộp đêm, anh nghĩ anh ta có thời gian đó chắc?”
Phó Hoài Chu giả vờ lúng túng: “Chưa đi chơi cùng nhau thật à?”
Bùi Yên tự giễu: “Chưa đi chơi bao giờ, nhưng cãi nhau thì không ít.”
Phó Hoài Chu lại tỏ vẻ ngạc nhiên: “Còn cãi nhau sao? Thỉnh thoảng tôi cũng tụ tập với cậu ta, tính tình cậu ta cũng được lắm mà.”
Bùi Yên cười khẩy: “Hai người toàn tụ tập ở hộp đêm chứ gì?”
Phó Hoài Chu: “Đúng vậy, nhưng tôi chỉ uống rượu, áp lực công việc lớn, Moonlight lại do bạn tôi mở, nên tôi đến ủng hộ.”
“Ở hộp đêm thì đương nhiên là tính tình anh ta tốt rồi.”
Bùi Yên nói, “Dù sao thì cũng có cả đống phụ nữ vây quanh dỗ dành mà.”
Phó Hoài Chu khẽ nhíu mày: “Cho nên… em và cậu ta thực sự chia tay rồi?”
“Đúng vậy.”
Bùi Yên quay đầu nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, “Chia tay rồi.”
Cô không hiểu tại sao mình lại nói với Phó Hoài Chu nhiều như vậy.
Nhưng chuyện này nói ra được hình như cũng không còn khó chịu đến thế nữa.
Điều khiến cô tổn thương nhất không phải là bản thân việc chia tay, mà là việc Lý Nguyệt Đình luôn lừa dối cô trong suốt mối quan hệ này.
Không quên được tình đầu nhưng lại tỏ tình với cô một cách đầy tình cảm; lúc ở bên nhau rồi lại trở nên lạnh nhạt; mỗi khi cô nấu canh giải rượu cho anh ta, anh ta lại tỏ ra dịu dàng ân cần.
Một Lý Nguyệt Đình dịu dàng, khiến cô như thoáng chốc nhìn thấy lại bản thân năm mười tám tuổi.
Cô vì một lần rung động mà đâm đầu vào một cuộc tình tồi tệ.
Rõ ràng Phó Hoài Chu đã tận tai nghe thấy chuyện cô chia tay, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại lần nữa.
Hi Hòa Uyển đã ở ngay trước mắt, Phó Hoài Chu đưa người về đến nhà rồi không nói tiếng nào, lái xe rời đi.
Lý Nguyệt Đình tạm thời chẳng buồn bận tâm đến Phó Hoài Chu, vội vã đuổi theo Bùi Yên vào Hi Hòa Uyển.
Người làm nhà họ Bùi không biết nhị tiểu thư nhà mình và Lý Nguyệt Đình đã chia tay, nhìn từ xa còn tưởng hai người đang cãi nhau, liền chủ động tránh mặt.
Đi qua khoảng sân trước cửa, Bùi Yên bỏ mặc người kia lại phía sau.
Lý Nguyệt Đình quen cửa quen nẻo đi theo vào, nhưng lại khựng bước trước căn nhà chính.
Khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng của Bùi Anh lọt vào tầm mắt, theo bản năng anh ta lùi lại nửa bước.
Bùi Yên chẳng màng quan tâm đến sống chết của anh ta, đi thẳng vào phòng khách thông tầng.
“Thím Ngô, con đói rồi, có gì ăn không ạ?”
Bùi Yên nằm ườn ra ghế sofa chờ người phục vụ.
Thím Ngô lắc đầu cười chiều chuộng, đi vào bếp lúi húi chuẩn bị đồ ăn cho nhị tiểu thư.
Lý Nguyệt Đình bị chặn ngoài cửa, chạm mắt với Bùi Anh.
Hiện tại về cơ bản chuyện nhà họ Bùi đều do Bùi Anh làm chủ.
“Về chuyện hôn sự của hai nhà Bùi – Lý, đợi ba mẹ tôi về nước sẽ bàn bạc kỹ hơn, bây giờ mời đại thiếu gia Lý rời khỏi nhà tôi.”
“Chị Anh.”
Lý Nguyệt Đình tỏ vẻ yếu thế.
Bùi Anh từ trên cao nhìn xuống hắn: “Không dám nhận, tôi vốn luôn không đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ là vì Tiểu Yên thích cậu thôi.”
Lý Nguyệt Đình vội vàng nói: “Đoạn video tối hôm đó, em có thể giải thích, em thực sự không làm gì với người phụ nữ đó cả, hơn nữa hôn lễ sắp đến rồi, em…”
“Tôi không quan tâm cậu và người phụ nữ đó có làm gì hay không.”
Ánh mắt Bùi Anh trở nên lạnh lẽo, “Trước đây con bé mù quáng cứ xoay quanh cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu đối xử với nó như thế nào.”
“Em…”
Lý Nguyệt Đình cứng họng.
Trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, anh ta đối xử với Bùi Yên thực sự chẳng tốt đẹp gì.
Bùi Anh lại nói: “Còn về chuyện liên hôn mà cậu nói trong video lại càng vô căn cứ. Tôi đã liên hôn cho nhà họ Bùi và nhà họ Ngô rồi, Tiểu Yên đính hôn với cậu chỉ vì con bé thích cậu, bây giờ nó không thích cậu nữa, đương nhiên tôi phải hủy bỏ hôn ước.”
“Đại tiểu thư nhà họ Bùi đã tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, đương nhiên có nghĩa vụ liên hôn. Nhưng nhị tiểu thư thì không. Cho nên, đừng mang cái lý lẽ liên hôn đó ra, với nhà họ Bùi không có tác dụng đâu.”
“Đại thiếu gia Lý, đi thong thả không tiễn.”
Lý Nguyệt Đình ngơ ngác nhìn bóng lưng Bùi Anh, hình như… anh ta thực sự sắp mất Bùi Yên rồi.
Không, không được!
Ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc này trong đầu Lý Nguyệt Đình toàn nghĩ đến những điểm tốt của Bùi Yên, không thể chia tay, không thể hủy bỏ hôn ước.
Bùi Anh bước vào sảnh, thấy Bùi Yên lại ngồi bệt trên sàn ăn cơm ở bàn trà, lông mày liền nhíu lại.
Bùi Yên lập tức bưng khay thức ăn đi vào phòng ăn, ngồi ngay ngắn đàng hoàng.
“Em nghĩ kỹ rồi chứ?”
Bùi Anh ngồi xuống đối diện cô.
Bùi Yên gật đầu: “Em nghĩ kỹ rồi.”
Bùi Anh: “Chị đã nói từ sớm là cậu ta không đáng tin mà.”
Bùi Yên: “Chẳng phải Ngô Kha cũng không đáng tin sao, sao chị không ly hôn?”
Bùi Anh tặc lưỡi: “Chuyện của người lớn em bớt quản đi, ít nhất trong mắt người ngoài, tụi chị là cặp vợ chồng kiểu mẫu.”
Bùi Yên xì một tiếng: “Vợ chồng kiểu mẫu, chẳng biết đã bao nuôi bao nhiêu phụ nữ bên ngoài rồi.”
Bùi Anh: “… Ờ thì, ông ăn chả bà ăn nem cả thôi, lần sau em cư xử khách sáo với Ngô Kha một chút.”
Bùi Yên khựng lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Chị cũng nuôi trai bao à?”
“Lạ lắm sao?”
Bùi Anh nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, “Lẽ nào chị phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng vì anh ta?”
Bùi Yên quên cả nhai: “Chị, hai người chơi thoáng thật đấy, hóa ra những gì truyền thông nói đều là sự thật.”
Bùi Anh cười khẩy: “Chỉ có em là vừa ngốc vừa ngây thơ thôi, đừng tin vào tình yêu kiểu Platon của đàn ông, sự khao khát về mặt sinh lý mới có khả năng là thích thật lòng. Nhưng trước đây em không nhìn thấu, bây giờ chị nói với em những điều này là vì chị nhận ra trước kia đã bảo bọc em quá mức, khiến em chẳng hiểu cái gì cả.”
Bùi Yên cẩn thận suy nghĩ lại về bản thân và Lý Nguyệt Đình.
Yêu nhau ba năm, ngoại trừ một nửa thời gian là yêu xa, hình như anh ta thực sự chưa từng có bất kỳ xung động sinh lý nào với cô.
“Chị, thế nào mới được coi là thích về mặt sinh lý, lỡ như anh ta chỉ là một tên lưu manh thì sao?”
Bùi Yên ngây thơ hỏi.
Bùi Anh bật cười: “Tình yêu sét đánh là kết quả của sự kiểm soát mã gen, đáng tin cậy hơn nhiều so với việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Người ta thích vẻ đẹp thể xác và cơ thể của em, khi ở bên em, sẽ không nhịn được mà muốn hôn em, ôm em, thậm chí là nhiều hơn thế.”
“Cho dù sau này hai người có chia tay, nhưng niềm vui sướng lúc đó là chân thực.”
Bùi Anh bổ sung thêm một câu.
Bùi Yên tưởng tượng đến cảnh mình lăn lộn trên giường với đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Cái này…”
Đừng nói chứ, cô lại có chút mong đợi.
“Lý Nguyệt Đình còn chẳng buồn hôn em, em nghĩ cậu ta thực sự thích em sao?”
Bùi Yên thở dài: “Không thích, chị đừng nhấn mạnh nữa được không? Dù sao đó cũng là đối tượng khiến em rung động năm mười tám tuổi mà.”
Bùi Anh nhíu mày: “Lý Nguyệt Đình trông cũng được, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia rất cuốn hút, nhưng có một điều chị rất không hiểu, em và cậu ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, rốt cuộc em làm sao lại thích cậu ta được vậy?”
“Haiz!”
Bùi Yên thở dài, “Xung quanh em toàn là người có tiền, nhưng người đẹp trai như anh ta thì quá ít. Bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi năm đó, anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, đứng dưới cửa sổ nhà em dịu dàng gọi em, thế là em không kìm lòng được.”
“Ai mà ngờ lúc em tỏ tình, người ta đã yêu đương lén lút với Ninh Nhiễm được mấy tháng rồi, em đành ngậm ngùi ra nước ngoài thôi.”
“Ai biết được anh ta và Ninh Nhiễm chia tay mấy năm rồi, đột nhiên lại quay sang tỏ tình với em.”
Bùi Anh cười lạnh: “Sau đó em liền nhớ lại sự rung động năm mười tám tuổi, lại muốn thử cảm giác yêu đương, thế là ở bên nhau.”
Bùi Yên gãi gãi đầu: “Đại khái là vậy.”
Không phải ở nước ngoài cô không có người theo đuổi, nhưng đàn ông trên thế giới này đều chung một giuộc.
Tốc độ thay bạn gái, có khi tên lửa cũng đuổi không kịp.
Đúng lúc này, Lý Nguyệt Đình ló mặt ra. Cô nghĩ đi nghĩ lại, thanh mai trúc mã, xứng đôi quá còn gì, thế là cứ vậy mà ở bên nhau.
Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên một tràng.
Bùi Yên lấy ra xem, đôi mắt lập tức sáng rực: “Chị, tối nay em không ăn cơm nhà đâu.”
“Em đi đâu?”
“Hạ Hạ về rồi, rủ tối nay đi hộp đêm.”
“Hộp đêm?”
“Vâng, em cũng chia tay rồi, không đi mượn rượu giải sầu thì e là không hợp lý lắm. Người khác có gì, em cũng phải có.”
“…”
Bùi Anh luôn cảm thấy trạng thái tinh thần của em gái mình không được bình thường cho lắm, cứ dăm bữa nửa tháng lại dở chứng.
Chương trước đó Chương tiếp theo