Động Cơ Gây Án – Chương 101

Chương 101

Tiểu Hải suy nghĩ một lát: “Có vài chỗ đấy, mọi người đi theo em.”
Hàn Ly và Nghiêm Hà cũng định đi theo, nhưng bị Cố Minh Thâm gọi lại.
“Thế Hiền đi với tôi, hai cô cứ ở lại đây với mọi người, đừng để lạc đấy.”
Nghiêm Hà đành bất lực nhìn bóng lưng anh biến mất phía đầu con đường núi.
Hàn Ly khẽ hỏi: “Nhóm trưởng có sắp xếp riêng gì cho em à?”
Cô lắc đầu.
Giá mà có thật thì tốt biết mấy.


Tiểu Hải dẫn đầu, tay vung vẩy một cành cây nhỏ, dáng vẻ vô cùng thong dong.
Trình Thế Hiền khẽ hỏi Cố Minh Thâm: “Tối qua cậu thực sự nhìn thấy rồi à?”
Cố Minh Thâm gật đầu.
Tối qua khi kéo Nghiêm Hà ra khỏi phòng, anh thoáng thấy có người đang lén lút quan sát trong bóng tối.
Trình Thế Hiền hơi lo lắng: “Nếu thực sự bị phát hiện, chẳng phải cậu cũng trở thành mục tiêu sao?”
Một mục tiêu giống hệt Dụ Hạo Thán.
Phụ nữ trẻ là đối tượng mà kẻ nhìn lén thèm khát, khi thấy “con mồi” đã có chủ, kẻ đó có thể sẽ thẹn quá hóa giận mà làm hại Cố Minh Thâm. Huống hồ người dẫn đường phía trước lại là Tiểu Hải, nghi phạm số một của họ lúc này.
Trình Thế Hiền cảm thấy Cố Minh Thâm làm vậy là hơi mạo hiểm. Dù anh có thân thủ tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể đảm bảo cả hai cùng rút lui an toàn.
Chưa kể, Dụ Hạo Thán và đồng nghiệp vẫn đang mất tích một cách đầy bí ẩn.
Đây không phải là sân nhà của họ.
“Đội của đội trưởng Lâm có thể xuất phát bất cứ lúc nào, chúng ta có hậu thuẫn, yên tâm đi.”
Cố Minh Thâm nói khẽ, “Hơn nữa tôi cảm thấy, việc Hạo Thán mất tích là một sự cố bất ngờ. Có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó nằm ngoài dự tính của bọn chúng. Để tránh bị lộ, trong lúc hoảng loạn, bọn chúng chỉ còn cách giấu hai người họ đi.”
“Nhưng đâu thể giấu cả đời được? Sớm muộn gì chẳng bị lộ.”
“Thế nên mới gọi là sự cố đột xuất, giống như kẻ giết người vì kích động, sau khi bình tĩnh lại cũng sẽ phải tính đến chuyện phi tang xác. Vụ tấn công này không giống như có sự chuẩn bị từ trước, tôi vẫn thấy Tiểu Hải có hiềm nghi rất lớn.”
Nghi phạm càng ít tuổi thì càng khó kiểm soát cảm xúc, dễ phạm tội trong lúc bốc đồng.
Trình Thế Hiền nhíu mày: “Cứ cho là vậy đi, nhưng một thiếu niên mới lớn dù có bốc đồng đến đâu thì làm sao hạ gục được hai người đàn ông sức dài vai rộng?”
Với con mắt nghề nghiệp, anh thấy thể hình của Tiểu Hải hoàn toàn không làm nổi việc đó.
“Anh quên chú của cậu ta nhận xét thế nào rồi à?”
“Chú cậu ta?”
Trình Thế Hiền suy nghĩ một lúc.
Người mà Tiểu Hải gọi là chú chính là viên cảnh sát trung niên ở đồn công an xã.
“Thế lực dòng tộc ở đây rất mạnh. Một “đại ca nhí” như Tiểu Hải rất có tiếng nói với đám anh em trong họ. Cậu ta muốn tìm người giúp sức là chuyện dễ như trở bàn tay. Những đứa trẻ chưa có ý thức đúng sai rõ ràng thì cực kỳ dễ bị kích động.”
Trình Thế Hiền sững lại, dường như nghĩ đến trường hợp của Bàn Bàn, anh ấy thấp giọng truy vấn: “Thế thì càng không nên đi riêng với nó như vậy! Ai mà biết được sẽ có kẻ nào đột ngột xông ra!”
Họ không cần thiết phải mạo hiểm thế này. Dù Cố Minh Thâm vốn cẩn trọng nhưng Trình Thế Hiền vẫn thấy lần này anh hơi quá tự tin vào bản thân.
“Yên tâm, tôi không định đi theo nó đến tận cùng đâu, chỉ là muốn xác nhận chút chuyện thôi. Cậu đừng quên chuyên môn của tôi là gì.”
Cố Minh Thâm mỉm cười, chợt cất tiếng hỏi: “Tiểu Hải, tối qua em ngủ ngon không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Tiểu Hải hơi bất ngờ, cậu nhóc gật đầu.
Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không hề có dấu vết của việc nói dối.
Điều này nằm trong dự liệu của Cố Minh Thâm. Có “chuyện hay” như nhìn lén, chưa chắc “đại ca nhí” đã hưởng thụ một mình, mà sẽ dùng nó làm “phần thưởng” để lôi kéo đám đàn em, ám chỉ rằng cứ đi theo đại ca là sẽ có “thịt” ăn.
Tối qua nếu không phải cậu ta thì cũng là người cậu ta quen biết.
Đi cách đại đội một quãng xa, đến đây coi như đủ rồi, không thể đi tiếp nữa.
Cố Minh Thâm thong thả dừng bước, nhìn quanh một vòng: “Chỗ này có vẻ không có hang động nào cả, chắc người không ở đây đâu.”
Vừa nói, anh vừa không quên quan sát biểu cảm của Tiểu Hải.
Anh đã tìm thấy câu trả lời trên mặt cậu nhóc. Dụ Hạo Thán không ở phía này.
Cố Minh Thâm tùy ý chỉ về một hướng: “Phía kia có đội nào tìm chưa? Tuy dưới chân núi đã phân chia nhiệm vụ rồi nhưng vừa lên đây là anh mất phương hướng luôn.”
Tiểu Hải gật đầu: “Phía đó có người rồi ạ.”
“Vậy chúng ta tìm hướng nào chưa có người xem sao. Đã hai ngày rồi, anh lo lắm.”
Anh cứ thử như vậy ba lần, chỉ về vài hướng khác nhau, cho đến khi Tiểu Hải lộ ra vẻ mặt không tự nhiên.
Nhìn về hướng đó, trên sườn núi đối diện, dưới những tán cây rậm rạp thấp thoáng những bóng người mặc áo cam, có lẽ là một đội cứu hộ khác đang tiến về phía đó. Cố Minh Thâm muốn đi về phía ấy, một mình Tiểu Hải không thể ngăn cản nổi, đành lủi thủi đi theo hai người quay lại.
“Tiểu Hải, năm nay em 15 tuổi rồi nhỉ? Ba mẹ làm việc ở thành phố, cơ hội rộng mở hơn nhiều, sao em lại muốn quay về đây?”
Tiểu Hải cúi đầu: “Trên đó cũng chẳng có gì hay, chẳng quen biết ai, vẫn là ở nhà tốt hơn.”
“Ở nhà có anh em nào cùng về với em không?”
Tiểu Hải im lặng.
“Tuổi này của em ở ltrong thôn cũng không còn nhỏ nữa. Trong nhà chưa tính chuyện kết hôn cho em à?”
15 tuổi, ở nhiều nơi là vừa tốt nghiệp cấp hai, nhưng ở một số vùng quê hẻo lánh, đây đã là tuổi có thể đính hôn. Dưới sự ảnh hưởng của tập tục dòng tộc, Cố Minh Thâm không tin nơi khép kín này lại có thể tư tưởng tiến bộ đến thế.
Tiểu Hải vẫn cúi gằm mặt: “Dạ chưa.”
Cố Minh Thâm nhướng mày, không nói gì thêm, sải bước đi tiếp. Trình Thế Hiền đi phía sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra sau rồi nói nhỏ với Cố Minh Thâm: “Nó đang nhìn hướng khác.”
“Vì nó đang lo lắng đấy.”
Cố Minh Thâm tin rằng nơi mà đội cứu hộ kia đang tiến đến chắc chắn có vấn đề, nhưng Tiểu Hải đang đi cùng họ nên không thể thoát thân, vì vậy mới tỏ ra căng thẳng như vậy.
“Về rồi, về rồi! Đợi mọi người mãi, rốt cuộc là đi đâu thế?”
Nghiêm Hà thấy họ quay lại thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng chào.
“Lên trên xem một chút nhưng không thấy manh mối gì, bên này thế nào rồi?”
Cố Minh Thâm giả vờ trò chuyện nhưng thực chất là đang âm thầm quan sát sắc mặt Tiểu Hải.
Nghiêm Hà hiểu ý: “Bọn em cũng tìm quanh đây rồi mà chẳng thấy gì, hay mình đổi hướng đi, anh nhìn xem, em bị muỗi đốt cho sưng vù cả lên rồi này.”
Muỗi ở bất cứ đâu dường như cũng đặc biệt ưu ái “máu người phương xa”, cứ như máu của họ có hương vị khác biệt vậy.
Nghiêm Hà giơ cánh tay lên cho họ xem, quả nhiên có một mảng sưng đỏ, xức dầu gió cũng không ăn thua.
Tiểu Hải thấp giọng nói: “Dân ở đây hay xông lá ngải cứu, trên người chị không có mùi đó nên muỗi mới thích đốt chị.”
Cậu ta nhìn xung quanh, “Ở đây không có, dưới núi mới có. Nhà em còn trữ nhiều lắm.”
“Tiểu Hải giỏi quá, cái gì cũng biết hết. Nhà em ở đâu vậy, lát nữa chị em mình qua nhà em nhé.”
Nghiêm Hà cười rất hiền, khiến Tiểu Hải có chút luống cuống, khuôn mặt đen nhẻm thế mà lại thoáng ửng đỏ.
Sóng điện thoại trong núi cũng khá ổn, Cố Minh Thâm gửi tin nhắn cho đội cứu hộ và nhận được lệnh quay về.
Anh chưa kịp tập hợp 20 người cùng xuống núi thì lại nhận được một tin nhắn khác.
“Có phát hiện mới.”
“Mau tới ngay.”
Kèm theo đó là tọa độ và những bức ảnh thực tế xung quanh được chụp rất cẩn thận.
Trong nhóm bắt đầu có các tiểu đội phản hồi, Cố Minh Thâm đưa ảnh cho Tiểu Hải xem: “Chỗ này là ở đâu?”
Tiểu Hải nhìn lướt qua, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn anh: “Là ở… phía đối diện kia ạ…”


Đúng là “nhìn núi thì gần, đi mới thấy xa”, câu nói này cực kỳ đúng trong trường hợp của họ lúc này.
Rõ ràng nhìn ngay trước mắt mà đi mãi chẳng tới nơi.
Lúc mới Hàn Ly nghe tin chỉ hận không thể mọc thêm cánh mà bay đến ngay lập tức. Nhưng khi phải cuốc bộ xuống núi rồi lại leo lên một con đường núi khác, cảm giác nản lòng bắt đầu ùa đến.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc sắp có tin tức của Dụ Hạo Thán là bao nhiêu mệt mỏi trong cô ấy đều tan biến sạch.
Trình Thế Hiền và Tiểu Hải dẫn đầu cả đội. Nghiêm Hà đi phía sau nghe Cố Minh Thâm phân tích mà thấy rùng mình.
“Anh không sợ cậu ta dẫn thêm đám đàn em mai phục anh à?”
“Anh đoán việc họ mất tích là ngoài ý muốn, dù có đám anh em giúp sức thì cũng là vì nể mặt họ hàng. Nhưng hôm nay có rất nhiều đội tham gia tìm kiếm, quy mô và tính chất sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn chúng, nên chúng sẽ không dám ra tay trong hoàn cảnh này.”
Cố Minh Thâm nói, “Anh cảm thấy cậu ta đang ở thế phóng lao là phải theo lao rồi.”
Nghiêm Hà nhìn bóng lưng Tiểu Hải, thấy cậu ta có vẻ hơi rụt rè, dường như hoàn toàn không dám leo lên ngọn núi bên này.
Đến tầm giờ nghỉ trưa, họ cũng tới được đích, cùng lúc đó có thêm ba tiểu đội cứu hộ khác cũng vừa đến.
Sườn núi bên này dốc hơn, ẩn giấu hai ba cái hang động.
Cái hang mà họ đang hướng tới có vẻ khá rộng, bên trong đủ chỗ cho mười mấy người đứng. Nhưng khi nhiều đội cứu hộ cùng tập trung lại thì không gian trở nên chật chội hẳn, nhóm điều tra phải vất vả lắm mới len lỏi vào được bên trong.
Thế nhưng, trong hang không thấy bóng người nào cả.
Trình Thế Hiền quan sát Tiểu Hải, thoáng thấy cậu ta dường như vừa trút được gánh nặng.
Phía trong hang có một khoảng đất trống, mọi người đang vây quanh đó. Hàn Ly vừa chen vào được tới nơi đã nhìn thấy chiếc điện thoại dưới đất, cô ấy giật mình kinh hãi.
Chẳng phải đó là điện thoại của Dụ Hạo Thán sao?!
“Nhóm trưởng!…”
Cố Minh Thâm cũng nhìn thấy, anh tiến lên nhặt điện thoại lên, thấy màn hình bẩn thỉu và đã vỡ nát. Nhấn vài cái không thấy phản ứng gì, lật ra mặt sau mới thấy một vết nứt hình mạng nhện, trông như bị ai đó giẫm lên.
Chỉ có một chiếc điện thoại, cái còn lại không thấy đâu.
Trong khi Hàn Ly cuống cuồng tìm chiếc điện thoại kia, Nghiêm Hà bật đèn pin cường độ mạnh lên để quan sát kỹ khu vực này. Trong núi cây cối rậm rạp, nếu không có nguồn sáng của họ thì trong hang sẽ rất tối tăm.
Dưới ánh đèn mạnh, những vỏ bao bì đồ ăn vặt vứt vương vãi hiện ra rõ mồn một. Cô tiện tay nhặt một vỏ túi bánh quy lên, thấy trên đó in chữ “Oreo” nhái, loại hàng giả mà các xưởng gia công rẻ tiền thường tuồn về vùng nông thôn.
Theo cô biết, Dụ Hạo Thán rất kén ăn, đồ chính hãng để lâu một chút anh ta còn chê chứ đừng nói là hàng nhái thế này. Thậm chí anh ta còn từng làm hẳn một video “bóc phốt” lương khô nữa mà.
Vậy thì đống đồ này là ai ăn? Tại sao nó lại xuất hiện cùng với điện thoại của Dụ Hạo Thán?
Chẳng lẽ Dụ Hạo Thán đói quá nên cái gì cũng cho vô miệng?
Nghiêm Hà nhớ mang máng anh ta từng nói mấy thứ này không bao giờ lọt vào danh sách món ăn của mình.
Hàn Ly hít một hơi sâu: “Cậu ta có thể một mình đấu lại lợn rừng, khả năng sinh tồn chẳng kém gì mấy chuyên gia trên tivi, tuyệt đối không bao giờ ăn mấy thứ này.”
Trước đây Nghiêm Hà cứ ngỡ chuyện Dụ Hạo Thán đấu lợn rừng chỉ là đùa, không ngờ Hàn Ly lại gián tiếp xác nhận như vậy.
Xem ra, chuyện anh ta có thể một mình đấu với lợn rừng là thật rồi…
Cô cầm đèn pin huơ huơ: “Chị Hàn, chị có thấy cảnh tượng này quen không?”
Một chiếc điện thoại, một đống đồ ăn vặt.
Hàn Ly gật đầu: “Giống hệt chỗ của mấy đứa nhóc nghiện game mà không có người lớn quản lý.”
Trong lúc họ đang bàn tán nhỏ, các thành viên đội cứu hộ khác cũng đang xôn xao, có người còn hỏi dân làng xem đây có phải là “căn cứ bí mật” của đám thiếu niên trong thôn không.
Trình Thế Hiền vẫn luôn để mắt đến Tiểu Hải, vừa thấy cậu ta có ý định lùi lại, anh ấy liền nhẹ nhàng giữ chặt lấy vai cậu ta.
Nhìn thì có vẻ nhẹ nhưng thực chất lực tay rất lớn.
“Em định đi đâu thế?”
Tiểu Hải cúi gằm mặt, không dám hé răng.
Cố Minh Thâm đã cất chiếc điện thoại vào túi, cố ý nói to: “Tôi sẽ mang cái này về để xét nghiệm dấu vân tay ngay lập tức, ai từng chạm vào cái điện thoại này sẽ biết ngay thôi.”
Trình Thế Hiền nhận thấy cậu thiếu niên mình đang giữ đang run rẩy, anh ấy nửa đùa nửa thật: “Tiểu Hải, có phải em biết ai hay vào đây chơi điện thoại không?”
Mọi ánh mắt của người lớn đều đổ dồn về phía Tiểu Hải. Dù họ không có ý gì xấu nhưng đối với Tiểu Hải, những ánh nhìn đó chẳng khác nào hàng vạn mũi kim đâm vào người, khiến cậu ta hoảng loạn cực độ.
“Em không…”
Trình Thế Hiền mỉm cười: “Làm gì mà sợ thế, anh chỉ đùa với em chút thôi mà.”
Ngày thường anh vốn lạnh lùng, nghiêm nghị, toát ra khí chất “đừng có dại mà đụng vào tôi”.
Lời đùa của anh không phải ai cũng chịu được.
Tiểu Hải càng run dữ dội hơn: “Em thật sự không biết mà…”
Trong lúc mọi người đang chú ý đến Tiểu Hải, có người bỗng nhìn lên một cái cây phía ngoài, dường như phát hiện ra điều gì đó liền hét lớn: “Ai đó?!”
Tiếng hét vừa dứt, Tiểu Hải bỗng lóe lên tia hy vọng.
Thế nhưng dù Trình Thế Hiền có nhìn theo hướng tay người đó chỉ thì anh vẫn không hề có ý định buông cậu ta ra.
Những luồng đèn pin mạnh đồng loạt quét lên tán cây, trên đó quả nhiên có người đang ngồi. Thế nhưng ánh sáng quá mạnh khiến họ không nhìn rõ mặt người đó.
Nghiêm Hà ngẩn người.
Mặt người kia hình như hơi sưng thì phải?
Chưa kịp để cô phản ứng, cái bóng đó đã nhảy phắt xuống, nhanh thoăn thoắt như một con khỉ, lao thẳng đến trước mặt Tiểu Hải, giơ tay tét một phát thật mạnh vào đầu cậu ta.
“Ông đây nhớ mặt mày rồi nhé! Chính mày là đứa đánh lén ông đây! Ăn thêm một tát nữa này!!”
Dù khuôn mặt đã sưng vù không còn nhận ra hình dạng, nhưng cái giọng điệu cợt nhả không lẫn vào đâu được cùng âm thanh hơi khàn khàn đó đã khiến cả nhóm điều tra nhận ra ngay lập tức.
Nghiêm Hà thốt lên: “Dụ Hạo Thán?! Sao anh lại…”
Sao anh lại trông như người rừng thế này!
Dù mới chỉ mất tích hai ngày nhưng tóc tai anh ta rối bù như tổ quạ, từ mặt đến tay, chỗ nào hở ra là đen nhẻm, cứ như vừa lăn lộn trong đống than đá ra vậy.
Dường như Nghiêm Hà còn thấy khóe miệng anh ta dính chút mỡ, nhưng cô không dám chắc.
Cái nơi rừng rú này thì đào đâu ra đồ mỡ màng như thế?
Hiện trường nhất thời trở nên hỗn loạn, “người rừng” túm lấy cổ áo Tiểu Hải cười khà khà, hàm răng trắng bóng hiện ra rõ mồn một.
“Dám dùng gậy đánh vào đầu ông đây à?! Thử lần nữa xem nào!!”
Hàn Ly sững sờ nhìn bộ dạng của anh ta.
Đây thực sự là Dụ Hạo Thán sao?!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi