Động Cơ Gây Án – Chương 120

Chương 120

Dụ Hạo Thán gọi thêm vài người giúp sức để dời cái chuồng chó đi.
Bên trong chuồng sạch bong, chẳng có lấy một chút mùi chó nào. Rõ ràng nhà này chưa từng nuôi chó.
Tấm gỗ vừa được nhấc ra, một cánh cửa hầm hiện ngay trước mắt mọi người.
Dụ Hạo Thán tặc lưỡi: “Cái này chắc phải đeo mặt nạ phòng độc mới xuống nổi nhỉ?”
Anh ta nói chẳng ngoa chút nào. Không khí dưới hầm không được lưu thông, lại chẳng biết đã bao lâu rồi chưa mở cửa, mùi vị bên dưới chắc chắn rất kinh khủng.
Tiện miệng nói thế thôi, ai ngờ vừa quay đầu lại, anh ta đã thấy mặt nạ phòng độc thật.
Dụ Hạo Thán: “?”
Chuẩn bị kỹ đầy đủ thế này cơ à?
Phòng pháp chứng trấn U làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Họ đeo mặt nạ xong xuôi, vừa mở cửa hầm là bật ngay đèn pin chuẩn bị đi xuống. Những người còn lại đều đã đeo khẩu trang kín mít, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Thế nhưng nhân viên pháp chứng thứ hai vừa mới định đặt chân xuống thì đã bị người xuống trước giục quay trở lên.
“Bên dưới bị lấp kín rồi.”
Cố Minh Thâm ngồi xổm bên miệng hầm, soi đèn pin xuống dưới rà soát một lượt: “Có một cánh cửa…”
“Đúng vậy, nhưng nó bị trát xi măng kín mít rồi, lối vào không nằm ở đây.” Người xuống trước đáp.
Cố Minh Thâm đối chiếu vị trí cánh cửa bị lấp với kết cấu ngôi nhà, phát hiện nó hướng thẳng vào phía trong.
Lối vào nằm ở trong nhà.
Cả nhóm quay ngược vào trong. Lão già thấy họ vào thì lại gào lên: “Cút hết đi! Nhà tao chẳng có cái gì cả!”
Chẳng ai thèm chấp ông ấy.
Tuy nhiên, sau khi lục soát một vòng quanh tầng một, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ lối vào khả nghi nào.
Nghiêm Hà thì thầm với Cố Minh Thâm: “Trong cuộn băng ghi hình có một cái ô thoáng, nhưng ở tầng một này chẳng có cái lối vào nào trông giống thế cả. Hay là hắn còn căn nhà nào khác? Ví dụ như nhà của người thân quá cố để lại chẳng hạn?”
“Không loại trừ khả năng đó.”
Cố Minh Thâm đưa mắt quan sát tỉ lệ cấu trúc bên trong ngôi nhà, rồi gõ gõ vào một bức tường: “Ở đây.”
Nghiêm Hà áp tai vào nghe ngóng một hồi, quả nhiên nghe thấy tiếng vang vọng lại từ bên trong, nhưng rất yếu ớt.
Kiểu giấu không gian bí mật thế này họ đã gặp quá nhiều, dù Cố Minh Thâm khẳng định chỗ này có vấn đề nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ quan mở cửa.
Lão già ngồi bên cạnh cười hắc hắc, có vẻ đắc ý vì nghĩ cảnh sát sẽ chẳng làm gì được mình.
Cố Minh Thâm không chút do dự, quay người đi thẳng lên tầng hai.
Lão già lại bắt đầu chửi rủa. Cố Minh Thâm coi như không nghe thấy, tập trung quan sát cách bài trí ở tầng trên.
Đây rõ ràng là không gian riêng tư của nghi phạm. Hai người già hành động khó khăn nên hiếm khi lên đây. So với bầu không khí bí bách ở tầng một thì không khí ở đây trong lành hơn hẳn.
Nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu.
Bố cục tầng hai cũng tương tự tầng một, hai bên hành lang có vài căn phòng, tổng cộng khoảng bốn năm phòng gì đó, nhưng vị trí sắp xếp thì có chút khác biệt.
Nghiêm Hà đẩy một cánh cửa ra: “Đây là nhà vệ sinh.”
Tường và sàn nhà đều sạch bong, không một vết nước. Duy chỉ có tấm gương là bị che kín bởi một tấm vải hoa lớn.
Cô nhẹ nhàng vén một góc lên: “Gương bị đập nát rồi.”
Tầng hai không có bếp, cạnh nhà vệ sinh là kho chứa đồ. Bên trong không có đèn, chỉ có mấy thùng carton mới tinh chưa dán băng keo.
Trình Thế Hiền mở một thùng ra: “Là dao nĩa.”
“Toàn bộ luôn sao?”
“Vâng, tất cả đều là dao nĩa.”
Hai thùng lớn đầy ắp dao nĩa là một bằng chứng gián tiếp rất đanh thép.
“Đằng sau còn có đồ nữa.”
Trình Thế Hiền vốn định đóng cửa lại nhưng phát hiện mấy cái thùng lớn được xếp chồng lên nhau để che khuất tầm nhìn. Một lúc sau, anh xách ra một chiếc búa sắt, hỏi Cố Minh Thâm: “Là loại này phải không?”
Cố Minh Thâm gật đầu.
Anh đã xem cuộn băng kia không biết bao nhiêu lần, chiếc búa này dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra.
Dãy bên này chỉ có hai phòng, đã kiểm tra xong. Dãy đối diện có ba phòng liền kề. Cố Minh Thâm đẩy cửa phòng đầu tiên, đó là phòng ngủ của nghi phạm. Đồ đạc chủ yếu mang tông màu đen, trắng, xám, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn đến mức lạnh lẽo, chẳng có chút “hơi người” nào. Hai nhân viên pháp chứng đang bắt đầu thu thập dấu vết bên trong.
Trình Thế Hiền: “Phòng này chỉ đủ chỗ để ngủ thôi. Nếu có những cuộn băng khác hay chiến lợi phẩm thì hoàn toàn không có chỗ để, mà cũng không thấy lối vào hầm.”
Cố Minh Thâm đồng tình: “Còn một điểm nữa là nét chữ của hắn. Theo phác thảo tâm lý, hắn có trình độ học vấn cao, lại từng làm phóng viên, nên chắc chắn phải có một không gian làm việc và học tập riêng. Nhưng trong phòng ngủ không có, vậy thì nó phải ở chỗ khác.”
Vì trong phòng đã có hai người nên không còn chỗ chen chân, họ chuyển hướng sang phòng bên cạnh.
Cánh cửa sát vách phòng ngủ đẩy không ra, có vẻ đã bị khóa chặt. Họ không dám liều lĩnh phá cửa nên chuyển sang phòng tiếp theo.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Cố Minh Thâm biết ngay đây chính là nơi mình cần tìm.
Một chiếc bàn học bằng gỗ hết sức sơ sài, lớp sơn viền ngoài đã mòn tróc gần hết. Trên mặt bàn, sát tường, đặt một cây bút máy kiểu cũ mang đậm dấu vết thời gian, bên cạnh là một lọ mực đen. Kế bên là chiếc ghế tựa lưng bằng gỗ, các khớp nối đã lỏng lẻo, trông như chỉ cần động nhẹ là có thể rời ra bất cứ lúc nào.
Và ở phía đối diện bàn làm việc, ngay sau lưng chiếc ghế, là một cánh cửa.
Cửa có hai lớp: bên ngoài là song sắt, bên trong là cửa gỗ. Kiểu dáng và cách phối hợp đều đậm chất cũ kỹ, mang dấu ấn của thời gian. Mép khung cửa gồ ghề, trát đầy xi măng, rõ ràng là được làm vội cho xong.
Hàn Ly: “Đằng sau cánh cửa này, có phải là những gì tôi đang nghĩ không?”
Cố Minh Thâm đáp: “Mở ra xem là biết ngay.”
Trình Thế Hiền mượn một chiếc mặt nạ phòng độc, dưới sự chứng kiến của hai nhân viên pháp chứng, anh lần lượt mở hai lớp cửa ra.
Một thứ mùi còn khó tả hơn cả lúc nãy lập tức xộc thẳng vào mũi.
Nghiêm Hà gần như rơi nước mắt ngay lập tức, suýt chút nữa là lao ra khỏi phòng để nôn khan.
Sau cánh cửa là một không gian tối đen như hũ nút, trên bức tường xi măng gồ ghề treo lủng lẳng một bóng đèn tròn, tỏa ra ánh sáng âm u. Bên trong không có cầu thang tử tế mà chỉ là một con dốc thoai thoải uốn lượn xuống dưới.
Điều này khiến họ liên tưởng đến cầu trượt của trẻ con, có điều trên “cầu trượt” này được đục vài cái lỗ nhỏ để làm điểm tựa chân.
Cố Minh Thâm: “Chắc là họ làm dốc thay vì cầu thang để ngăn không cho người bên dưới trốn thoát. Tình hình dưới kia chắc chắn còn phức tạp hơn nhiều.”
Cánh cửa bên cạnh bỗng kẽo kẹt một hồi, Cố Minh Thâm chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng đổ vỡ “ào ào” vang lên từ sau cánh cửa, như thể có thứ gì đó nối đuôi nhau rơi xuống.
Tiếng động quá lớn khiến phản ứng đầu tiên của Cố Minh Thâm là lập tức dẫn các đội viên lùi lại, đề phòng có người ẩn nấp bên trong bất ngờ lao ra gây thương tích. Thế nhưng chờ một hồi lâu, vẫn không thấy một bóng người nào xuất hiện.
Dụ Hạo Thán nói nhỏ: “Tôi nghe như tiếng hộp nhựa rơi ấy?”
Cố Minh Thâm khựng lại.
“Ở nơi này, ngoài băng ghi hình ra thì còn thứ hộp nhựa nào khác nữa đâu?”
Câu trả lời là không.
Đợi đến khi tiếng động hoàn toàn im bặt, họ mới thận trọng đẩy cửa ra lần nữa. Hai hộp băng ghi hình trượt theo con dốc xuống dưới, dừng lại ở điểm dừng tiếp theo.
Một nhân viên giám định thận trọng vòng ra sau cánh cửa, nhanh chóng thò đầu quay lại: “Chúng ta phải tháo luôn cánh cửa bên cạnh thôi. Phía sau này toàn là băng video, chất cao gần tới đùi tôi rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận