Chương 129
Những ai làm việc ở đội hình sự vài năm đều biết Trương Mộng Thành là một “trạch nam” chính hiệu. Lần duy nhất anh ta rung động định tán tỉnh Hàn Ly thì bị cô từ chối phũ phàng, kể từ đó anh ta dấn thân vào con đường không lối thoát với các hình nhân giấy.
Không chỉ vậy, không khí ở phòng pháp chứng cũng vì thế mà ngày càng u ám. Kể từ khi anh ta nhậm chức trưởng phòng, áp lực công việc của bộ phận này tăng lên thấy rõ.
Giờ đây Hàn Ly đã là “hoa có chủ”, Trương Mộng Thành cũng chẳng còn tơ tưởng gì, chỉ biết than thân trách phận cho kiếp độc thân của mình.
Tại sao chứ? Một người đàn ông đẹp trai như anh ta, tại sao lại không có bạn gái?
Cố Minh Thâm sớm đã nhìn thấu tâm tư của anh ta, buông một câu rất khoa học: “Chuyện yêu đương đôi khi không thể dùng khoa học để giải mã đâu.”
Trương Mộng Thành: “…”
Anh ta chẳng thèm quan tâm Cố Minh Thâm có phải nhóm trưởng hay không, nếu có cơ hội, chắc chắn anh ta sẽ đấm bay đầu Cố Minh Thâm.
Giữa lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa.
“Mùi gì thế này?”
Một nữ bác sĩ nhíu mày bước vào.
Mùi đồ nướng nồng nặc, suất ăn của bệnh viện từ bao giờ mà phong phú thế này?
“A, đàn chị!”
Hàn Ly vui mừng reo lên. Nữ bác sĩ ngẩn người, tháo ống nghe ra nhìn kỹ: “Hàn Ly? Sao em lại ở đây?”
“Nhóm trưởng của tụi em nằm phòng này. Đàn chị, lâu rồi không gặp, đây đều là đồng nghiệp của em ạ.”
Gặp lại người quen cũ, Hàn Ly rất phấn khởi, giới thiệu với mọi người: “Đây là chị Lại, đàn chị khóa trên của tôi, cực kỳ ưu tú luôn.”
Trái ngược với vẻ hoạt bát của Hàn Ly, bác sĩ Lại trông điềm đạm hơn nhiều.
Cô ấy khẽ gật đầu chào mọi người rồi quay sang nói với Hàn Ly: “Đây là lý do em mang một đống đồ ăn vặt vào đây đấy à? Không tốt cho bệnh nhân đâu, mau dọn đi.”
Hàn Ly vội lảng sang chuyện khác: “Chị đừng vội đuổi em mà, bao lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau, tối nay đi ăn nhé?”
Bác sĩ Lại đáp: “Em cũng từ trường y ra, còn lạ gì giờ giấc trực của chị nữa?”
Bác sĩ ở bệnh viện thành phố chỉ có bận và bận hơn. Đừng nói là đi ăn, hẹn gặp nhau thôi cũng khó.
Trong lúc nói chuyện, bác sĩ Lại đã bắt đầu kiểm tra các chỉ số của Cố Minh Thâm, bỏ mặc Hàn Ly sang một bên.
Khi bác sĩ làm việc thì “người thân cũng chẳng nể”, Hàn Ly thở dài, ra hiệu cho Trình Thế Hiền dọn mấy hộp đồ ăn đi để lát nữa khỏi bị mắng tiếp.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Lại vừa ghi chép vừa dặn dò Cố Minh Thâm: “Nghỉ ngơi hai ngày nữa là có thể xuất viện, nhưng trong nửa năm tới không được làm việc quá sức, sức khỏe là quan trọng nhất. Lúc anh mới nhập viện, nhiều chỉ số ở mức nguy hiểm, hoàn toàn không giống cơ thể của một thanh niên.”
Cố Minh Thâm gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Ai cũng nói biết rồi, biết rồi, nhưng có mấy người làm được? Có phải tối qua anh lại mất ngủ không? Chất lượng giấc ngủ kém sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục đấy.”
Bác sĩ Lại kiên trì nhắc nhở anh, rồi nhìn sang giường trống bên cạnh: “Tốt nhất là dưỡng cho khỏe trong hai ngày này để sớm về nhà. Dạo này giường bệnh rất khan hiếm, phòng này chắc chắn sẽ có người chuyển vào, sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.”
Nghiêm Hà hỏi: “Vậy có thể cho anh ấy xuất viện bây giờ không ạ? Về nhà nghỉ ngơi là được rồi.”
Bác sĩ Lại đáp: “Được thì cũng được, nhưng tôi nghĩ nên theo dõi thêm hai ngày. Mấy hôm nay, cứ đến giờ cố định là anh ấy lại sốt nhẹ…”
Nghiêm Hà giật mình, quay sang nhìn Cố Minh Thâm: “Thật sao? Sao anh không nói với em?”
Cố Minh Thâm chỉ níu mình vẫn ổn, cô hoàn toàn không biết anh bị sốt.
“Chỉ sốt chút thôi mà.”
“Trước mặt bạn gái mà cũng cứng đầu à?”
Bác sĩ Lại lắc đầu, “Sốt không phải chuyện đùa đâu, trạng thái hiện tại của anh không tốt, cẩn thận biến chứng đấy.”
Nghiêm Hà lo lắng đến mức đưa tay lên sờ thử. Quả nhiên, nhiệt độ vừa rồi còn bình thường giờ đã có dấu hiệu tăng cao.
Cố Minh Thâm trông uể oải, không chút tinh thần, hệt như một chú mèo lớn mệt lử. Cô y tá đi sau tiến lên thay bình truyền cho anh.
Bác sĩ Lại thở dài: “Thế nên tôi mới không cho anh xuất viện.”
Cô định rời đi thì bị Hàn Ly gọi lại: “Đàn chị ơi, có thể đổi cho nhóm trưởng tụi em chuyển sang phòng đơn không ạ? Hoặc phòng có người chăm sóc cũng được, tụi em có thể luân phiên nhau trông anh ấy.”
Đề nghị này lập tức được mọi người ủng hộ. Cố Minh Thâm không khỏe, về tình về lý họ đều nên giúp đỡ.
Tuy nhiên, người đầu tiên phản đối lại là chính chủ: “Tôi cứ ở tầng này đi, phòng đơn yên tĩnh quá.”
Câu tiếp theo anh không nói ra.
Yên tĩnh quá sẽ khiến suy nghĩ của anh bay xa, dễ nhớ lại những chuyện không nên nhớ.
Thấy bệnh nhân đã từ chối, bác sĩ Lại cũng không ép: “Vậy được, có vấn đề gì thì báo sau.”
“Bác sĩ Lại, qua bên này một lát.”
Một hộ lý gõ cửa rồi vội vã rời đi. Bác sĩ Lại lắc đầu ngán ngẩm.
Hàn Ly hỏi: “Có bệnh nhân nào khó nhằn ạ?”
Bác sĩ Lại đáp: “Đúng rồi, tuần này đến ba lần rồi, lần nào đến cũng đánh nhau, vừa ồn ào vừa khó coi. Vợ chồng sống với nhau đến nước này thì đúng là chẳng ra làm sao.”
“Vợ chồng?”
Bác sĩ Lại gật đầu: “Đúng thế. Dạo gần đây mấy vụ vợ chồng đánh nhau hơi bị nhiều, ra tay cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Thi đại học xong rồi mà, đến lúc có oán báo oán, có thù báo thù rồi đấy.”
Nhiều cặp vợ chồng chọn thời điểm sau kỳ thi đại học để bùng phát mâu thuẫn hoặc ly hôn. Họ chỉ mới nghe nói sau thi đại học sẽ có một đợt cao điểm ly hôn ở cục dân chính, không ngờ ở bệnh viện cũng có.
Tiếng cãi vã ngoài hành lang ngày càng dữ dội, hai bảo vệ vội vã chạy ngang qua cửa. Trước khi ra ngoài, bác sĩ Lại còn cẩn thận đóng cửa lại để tránh tiếng ồn ảnh hưởng vào trong.
Tạm thời chẳng ai có tâm trí để ý đến nỗi khổ thế gian, bệnh tình của Cố Minh Thâm mới là vấn đề then chốt.
Nghiêm Hà lên tiếng trước: “Thế mà anh còn dám giấu em? Anh nằm viện lâu thế rồi, em còn thắc mắc sao mãi không được về, vậy mà anh chẳng nói nửa lời? Anh có còn coi em là bạn gái không hả?”
Cố Minh Thâm có chút bất đắc dĩ: “Nghiêm Hà…”
Anh chỉ là không muốn cô phải lo lắng thôi.
“Không được có lần sau đâu đấy.”
“Được.”
Trong phòng còn lại hai bác sĩ dù không đúng chuyên khoa nhưng cũng hiểu biết rộng.
Trình Thế Hiền quan sát kỹ sắc mặt anh: “Nhóm trưởng, cậu thật sự ổn chứ? Ngoài sốt ra không còn gì khác thường à?”
Cố Minh Thâm chạm tay lên trán: “Chỉ là chiều nào cũng sốt vài tiếng thôi, không có gì khác.”
“Còn giấc ngủ thì sao? Quầng thâm mắt rõ thế kia kìa?”
Cố Minh Thâm im lặng hồi lâu mới đáp: “Chỉ là, hơi lạ chỗ thôi.”
Trình Thế Hiền lắc đầu: “Cậu không phải kiểu người lạ chỗ đâu. Vẫn còn đang nghĩ về vụ Bình Siêu à?”
Cố Minh Thâm không phủ nhận.
Phòng bệnh im lặng một lúc lâu, Trình Thế Hiền mới nói tiếp: “Hiện giờ cậu giống như một cỗ máy bị quá tải vì Bình Siêu vậy, cậu phải học cách loại bỏ vụ án đó ra khỏi thói quen tư duy của mình. Cậu là nhóm trưởng nhóm điều tra tâm lý, chứ không phải nhóm chuyên án Bình Siêu.”
Cố Minh Thâm mỉm cười: “Cũng phải cho tôi thời gian chứ. Bác sĩ có câu “thầy thuốc không tự chữa được cho mình”, tôi cũng vậy thôi.”
Dù là chuyên gia tâm lý, nhưng không có nghĩa là anh có thể điều chỉnh tâm lý bản thân một cách hoàn hảo.
Bình Siêu đã khiến cuộc sống và công việc của anh bị lệch quỹ đạo, muốn điều chỉnh lại cần phải nỗ lực rất nhiều.
Trình Thế Hiền thở dài: “Được rồi, cậu tự hiểu là được.”
Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.
“Nhường đường một chút nhé.”
Người hộ lý lúc nãy dẫn đường, một bệnh nhân mới được đẩy vào. Đúng như bác sĩ Lại nói, giường bệnh đang thiếu, bây giờ anh đã có bạn cùng phòng mới.
Đó là một người phụ nữ trung niên, đi kèm là vài nhân viên y tế và một cô bé trông như học sinh cấp ba đang lúng túng đi phía sau.
Đôi bên không quen biết nên chẳng có gì để nói, chỉ có Cố Minh Thâm liếc nhìn cô bé kia thêm một cái.
Bên phía Cố Minh Thâm người đông thế mạnh, khí thế ngút trời, ngược lại cặp mẹ con kia trông có vẻ yếu thế hơn. Sau khi người phụ nữ được đưa lên giường, cô bé lo lắng ngồi xuống cạnh giường, cố gắng giữ khoảng cách với nhóm của Nghiêm Hà.
Bên ngoài vẫn còn tiếng một người đàn ông lảm nhảm chửi rủa, một nữ bác sĩ bực bội: “Bảo vệ chưa đưa người đi à? Ồn quá.”
“Mấy gã say rượu đâu có dễ đuổi, không cắn người là may lắm rồi.”
Đội trưởng Lâm và Trình Thế Hiền trao đổi ánh mắt rồi cùng đi ra ngoài, đến khi họ quay lại, bên ngoài đã im phăng phắc, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Các bác sĩ đều biết người nằm đây là một nhân vật “máu mặt”, nên những người đến thăm chắc chắn không phải dạng vừa, khi ra ngoài họ khẽ gật đầu chào. Chỉ còn hai hộ lý ở lại phòng giúp cố định chân cho người phụ nữ mới đến.
Nghe thấy tiếng người phụ nữ rên rỉ, cô bé cấp ba vội nắm lấy tay mẹ, gục đầu bên giường.
Nghiêm Hà cầm hộp bánh quy bước tới hỏi nhỏ: “Mẹ em bị ngã gãy chân à?”
Cô bé trông hơi gầy, đối diện với Nghiêm Hà có phần rụt rè.
Cô bé nhẹ nhàng nói: “Dạ không phải…”
Nghiêm Hà đưa cho cô bé một miếng bánh quy, cô bé lí nhí nói cảm ơn, không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Hà.
Cô không hỏi thêm nữa, quay lại ngồi cạnh Cố Minh Thâm. Lúc này, anh mới khẽ làm khẩu hình với cô.
“Bạo lực gia đình.”
Vì đối phương vẫn còn là học sinh, họ không tiện truy hỏi thêm. Nếu người phụ nữ kia tỉnh táo hơn thì mới có thể trò chuyện đôi câu.
Hộ lý còn chưa làm xong việc thì cửa phòng lại bị mở tung. Lần này động tác chẳng hề nhẹ nhàng mà cực kỳ thô bạo, như thể bị ai đó đá văng ra.
Nghe tiếng đá cửa, mọi người đều giật mình, chỉ có cô bé kia là run rẩy, theo bản năng nép sát vào người mẹ.
Ngoài cửa quả nhiên là một gã đàn ông trung niên, đứng từ xa Nghiêm Hà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đến mức suýt ngất.
“Mẹ kiếp, cái con…”
Gã đàn ông chưa kịp dứt lời thì đã khựng lại khi nhìn thấy hai gương mặt vô cùng “quen thuộc”.
Đội trưởng Lâm và Trình Thế Hiền với vẻ mặt cực kỳ “hiền từ” đang đứng dậy.
Giường của Cố Minh Thâm ở ngoài cùng, muốn đến chỗ người phụ nữ kia thì buộc phải đi ngang qua anh. Và bây giờ, hai người vừa mới “dạy dỗ” gã lúc nãy đang đứng sừng sững như hai ngọn núi không thể vượt qua.
Điều khiến mọi người không ngờ tới là gã đàn ông kia thế mà lại quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Dụ Hạo Thán kinh ngạc: “Nhát thế à? Không định đấu một trận với anh Trình sao?”
Hàn Ly: “Chắc sợ bị anh Trình đập cho nát đầu đấy.”
Kiểu người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này họ đã gặp quá nhiều, chỉ là gã này “nhát” một cách trực tiếp quá mức.
Nghiêm Hà lắc đầu, bỗng nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu bên cạnh: “Cảm ơn mọi người ạ…”
Người phụ nữ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có cô bé e dè nhìn họ.
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Nghiêm Hà nói, “Người đó là gì của em vậy?”
“Ba em…”
Chương trước đó Chương tiếp theo