Chương 85
“Bây giờ tôi chẳng còn ra hồn thằng đàn ông nữa, đến một con đàn bà cũng không kết liễu nổi.”
Mã Kiệt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, gương mặt lộ rõ vẻ cay đắng: “Mẹ kiếp, tôi đã thê thảm thế này rồi mà lũ chúng nó còn dám lôi ra làm trò cười. Chúng nó cũng đáng chết! Đều đáng chết hết!”
Cố Minh Thâm lạnh lùng nhìn hắn lên cơn điên.
Kẻ cười nhạo hắn chắc hẳn là những đồng nghiệp cũ. Mã Kiệt không dám ra tay với đàn ông nên mới quay sang chĩa lưỡi đao đồ tể vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm.
“Tôi quay về mới giết được có hai đứa, còn đứa thứ ba… Đáng lẽ tôi nên tiễn luôn thằng ranh con kia đi cùng một thể, cho nó đỡ phải một mình chịu khổ. Sống mà mệt mỏi thế này thì sống làm chi cho mệt xác…”
Hắn gục đầu xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt.
Cố Minh Thâm nhướn mày.
Sám hối.
Hắn đã nhìn thấy hình bóng chính mình trên người đứa bé kia.
Mã Kiệt hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên, biểu cảm bỗng chốc trở nên bình thản lạ thường.
“Vốn dĩ tôi không cần phải quay lại đây, nhưng tôi đã gặp người đó, người đã cho tôi một cuộc đời mới.”
Hắn nhìn Cố Minh Thâm, nở một nụ cười khẩy: “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.”
Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Cố Minh Thâm, nhưng anh chỉ thản nhiên đứng dậy, quay lưng đi thẳng không một chút luyến tiếc.
Tiểu Tôn mới là người nóng máu hơn cả. Nhưng thấy chính chủ còn chẳng buồn chấp nhặt nên cậu ta cũng không nói gì thêm, lẳng lặng bước theo.
“Chờ một chút!”
Mã Kiệt gọi với theo nhưng anh không thèm mảy may để tâm, chỉ ra hiệu cho viên cảnh sát đóng cửa lại.
“Ở nhà tôi.”
Mã Kiệt nói, nhìn xoáy vào Cố Minh Thâm qua khe cửa đang khép lại, vẻ mặt đầy đắc ý: “Trong góc nhà tôi có một cái hộp giấy, trong đó có món quà bất ngờ mà bọn họ dành cho anh. Họ bảo là anh nhất định sẽ thích nó.”
Bọn họ?
Cố Minh Thâm thoáng chút bất ngờ.
Lần nữa đứng trước cửa nhà Mã Kiệt, cái mùi khó tả lúc trước đã tan bớt. Rèm cửa được buộc lại bằng túi đựng vật chứng sạch sẽ, trông dáng vẻ rất cứng nhắc. Cố Minh Thâm đeo găng tay rồi tiến tới chạm thử, mới nhận ra tấm vải rèm đã lão hóa đến mức cứng đơ.
Nhìn kiểu phối màu và hoa văn này, tấm rèm chắc cũng phải có tuổi đời mấy chục năm, đoán chừng là do mẹ Mã Kiệt lắp lên từ hồi đó.
Chỉ mới chạm nhẹ mà bụi từ rèm đã rơi xuống lả tả. Nghiêm Hạ ho sặc sụa một hồi rồi vội vàng đeo khẩu trang vào.
Giày dép bên cạnh cửa đã được bên giám định thu dọn đi, một nửa phòng khách cũng bị dọn trống. Trình Thế Hiền đã xác nhận lại với bên pháp y: “Họ nói không thấy cái hộp nào tương tự cả, chắc nó vẫn còn ở quanh đây thôi.”
Năm người chia nhau ra tìm. Nghiêm Hạ vào phòng ngủ chính trước, thấy trên tủ đầu giường bày biện đủ thứ “đồ chơi”, bên cạnh đặt một tấm biển số vật chứng, nhân viên pháp chứng đang bận rộn chụp ảnh.
Trên giường được sắp xếp rất ngăn nắp, trên chăn đặt vài bộ quần áo nữ. Cuối giường đối diện thẳng với kệ tivi sạch bong không một hạt bụi, trên đó đặt một chiếc tivi đời cũ thô kệch, điều khiển từ xa nằm ngay bên cạnh. Nghiêm Hạ cắm điện rồi ấn công tắc, màn hình hiện lên toàn những hạt nhiễu trắng xóa, không có tín hiệu.
Cố Minh Thâm suy nghĩ một lát rồi cúi người tìm tòi khắp nơi. Anh phát hiện trong tủ tivi có một đống máy móc cũ kỹ, từ máy điện tử bốn nút cho đến đầu đĩa DVD sau này. Cái tủ này chẳng khác nào một cỗ máy thời gian, nhưng lại không có cái hộp mà họ đang tìm.
“Mọi người thấy gì chưa?”
“Nhóm trưởng, qua đây một chút!”
Hàn Ly và Dụ Hạo Thán đang lục lọi ở phòng ngủ phụ. Nghiêm Hạ vừa bước vào đã thấy chướng mắt kinh khủng: “Cái gì thế này…”
“Chắc là nơi mẹ hắn tiếp khách năm xưa.”
Trên tường dán đầy những tấm áp phích nhạy cảm, có điều thời gian trôi qua quá lâu nên màu sắc đã phai nhạt đến mức khó lòng nhìn rõ. Ga trải giường cũ kỹ đều là màu hồng hoặc màu cánh sen, bám đầy bụi bặm, trong góc phòng chất đống mấy bộ đồ lót phụ nữ đã qua sử dụng, cũng phủ kín một lớp bụi dày.
Từ đó có thể đoán rằng, mẹ Mã Kiệt qua đời rất đột ngột. Mà Mã Kiệt thì cực kỳ né tránh chuyện này, sau khi mẹ mất, hắn phong tỏa luôn căn phòng này, một chút cũng không muốn đụng chạm tới.
Trình Thế Hiền nhận định: “Mã Kiệt bị chướng ngại tâm lý về hành vi tình dục, bóng ma này hình thành từ thuở nhỏ và có liên quan trực tiếp đến mẹ hắn. Thế nên việc đối tượng nói hắn không làm ăn được gì là thật đấy, không chỉ đơn thuần là do hắn thấy kinh tởm như hắn nói đâu. Hắn đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của mẹ mình rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Mẹ hắn tiếp khách ở đây, sau đó lại quay về phòng ngủ chính ngủ cùng Mã Kiệt.”
Nghiêm Hạ bỗng chốc đứng hình, đầu óc mơ màng.
Trình Thế Hiền chỉ vào chiếc giường: “Cô nhìn cái giường này đi, nó nhỏ hơn hẳn giường bên phòng kia. Nếu chia theo nhu cầu sử dụng, nếu mẹ hắn nghỉ ngơi ở đây thì chiếc giường nhỏ này phải ở phòng bên cạnh mới đúng, một mình Mã Kiệt nằm là đủ rồi. Nhưng ở đây lại là giường nhỏ…”
Nghiêm Hạ tiếp lời: “Nghĩa là, sau khi mẹ hắn “tiếp khách” xong sẽ quay về phòng bên kia để ngủ cùng con trai sao?!”
Thế giới quan của cô như sụp đổ hoàn toàn.
Trình Thế Hiền gật đầu: “Hơn nữa trong hoàn cảnh đó, khả năng Mã Kiệt nhìn thấy vết sẹo mổ đẻ là rất cao. Mối quan hệ mẹ con bất thường này đã gây ra những tổn thương tâm lý không thể cứu vãn cho hắn.”
Nghiêm Hạ âm thầm lùi xa chiếc giường nhỏ kia một bước.
Thật sự là quá buồn nôn…
Trong khi họ đang nói chuyện, Cố Minh Thâm cúi người, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp đựng giày.
Thần kinh mọi người lập tức căng như dây đàn.
Ống kính của nhân viên pháp chứng lập tức chĩa thẳng vào chiếc hộp. Cố Minh Thâm nhẹ nhàng mở ra, ánh đèn flash lóe lên, những tia sáng phản chiếu hỗn loạn suýt chút nữa đã làm mù đôi mắt của Dụ Hạo Thán.
“Nhiều thế này cơ à?!”
Trong hộp toàn là dao găm, nhẩm sơ qua cũng phải hơn 20 con.
Nếu năm xưa hắn không gặp tai nạn bất ngờ, chắc chắn số nạn nhân không chỉ dừng lại ở con số 4.
Nhân viên pháp chứng chụp ảnh xong mới lên tiếng: “Trong nhà không tìm thấy thiết bị gia công nào, có lẽ số dao này đã được hắn làm ra từ một mẻ duy nhất từ năm đó.”
Cố Minh Thâm gật đầu tán thành: “Chắc chắn là vậy. Chứ hắn mới trở về năm nay, không công ăn việc làm, cũng chẳng có quan hệ xã hội, không đời nào kiếm được ngần ấy con dao găm giống hệt mẫu năm xưa được.”
Sau khi hoàn tất việc chụp ảnh, nhân viên giám định định mang số dao đi. Lúc anh ta di chuyển, dường như Nghiêm Hạ phát hiện ra điều gì đó, “Chờ chút!”
Cô mượn một đôi găng tay mới, cẩn thận nhấc vài con dao găm lên, lúc này mọi người mới nhìn thấy một vật thể màu đen ẩn giấu bên dưới.
“Cái này là…”
Cố Minh Thâm khựng lại, “Băng ghi hình?”
Một thứ đồ nhuốm màu thời gian như thế này, chẳng lẽ chính là thứ mà Mã Kiệt được người ta ủy thác để chuyển lại cho anh?
Trong phòng Mã Kiệt có sẵn đầu máy chiếu băng, Trình Thế Hiền hí hoáy một hồi cũng đã kết nối xong xuôi.
“Dây nhợ nối sẵn vào đầu máy cả rồi, cứ cắm điện là dùng thôi.”
Anh ta vỗ vỗ vào chiếc tivi, “Thứ hắn muốn chuyển đạt chắc chắn là cuốn băng này. Nếu hắn có thói quen xem tivi thì dây nhợ sẽ không được nối sẵn thế kia, chỗ này cũng phải đầy bụi rồi. Đằng này tivi lại sạch bong, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị từ trước.”
Cố Minh Thâm cầm cuốn băng lên xem xét, lật đi lật lại.
Không nhãn mác, không trầy xước, từ trong ra ngoài đều toát lên mùi mới toanh.
Không phải băng cũ, mà là hàng mới quay sao?
Cuốn băng được đẩy vào, chiếc máy cũ kỹ bắt đầu vận hành. Hình ảnh hiện lên là một căn phòng trống không. Chất lượng hình ảnh thực sự rất tệ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đó là một bức tường xi măng.
Phim đen trắng, không có âm thanh. Góc máy quay từ một góc trần nhà hắt xuống, thu được một nửa chiếc quạt trần. Bên phải màn hình là một ô cửa thông gió có song sắt, ước chừng chỉ dài khoảng 30 centimet, cao không quá 20 centimet. Cạnh cửa thông gió có một ngọn đèn. Trong góc đặt một chiếc giường nhỏ, nhưng vì ánh sáng quá kém nên không nhìn rõ trên giường có gì. Ngay chính giữa phòng là một chiếc ghế gỗ.
Cả nhóm kiên nhẫn đợi 5 phút, nhưng thời gian trôi qua mà khung hình vẫn không hề thay đổi.
Trình Thế Hiền nhấn nút tua nhanh, đầu máy phát ra những tiếng “rè rè” đặc trưng khi đọc băng.
Hàn Ly nhìn màn hình, lộ vẻ nghi ngờ: “Không lẽ bị kẹt băng rồi?”
Dù đã tua nhanh nhưng hình ảnh vẫn đứng im bất động. Chẳng lẽ cái máy này hỏng rồi?
“Dừng lại.”
Cố Minh Thâm đột nhiên lên tiếng.
Trình Thế Hiền lập tức nhấn tạm dừng, lùi lại một chút rồi bắt đầu phát tiếp.
Cả đội dán mắt vào màn hình, Nghiêm Hạ giật mình, chỉ tay vào chiếc quạt trần: “Nó bắt đầu quay rồi kìa!”
Chiếc quạt này mỗi khi quay lại rung lắc bần bật, nhìn kiểu dáng với ba cánh quạt màu xanh cổ lỗ sĩ, thật khiến người ta lo lắng không biết nó có đang quay rồi rụng thẳng xuống hay không.
Quạt quay được vài phút, khung hình lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Dụ Hạo Thán ngáp một cái: “Rốt cuộc là bao giờ mới đến đoạn chính đây?”
Vừa dứt lời, góc dưới bên trái màn hình bỗng có sự thay đổi về ánh sáng. Dường như có ai đó vừa mở cửa. Vài bóng người xuất hiện.
Hai kẻ ăn mặc kín mít như bưng kéo một chiếc bao tải đen vào trong khung hình. Cái bao đen không ngừng giãy giụa, hai kẻ kia lao vào đấm đá túi bụi một hồi, đợi đến khi cái bao nằm im lìm chúng mới mở miệng túi ra.
Nghiêm Hạ cảm thấy cổ họng khô khốc, mãi đến khi miệng túi được mở hẳn, cô mới dám khẳng định bên trong thực sự là một con người bằng xương bằng thịt.
Bị đánh đập dã man như vậy, người đó nếu còn sống thì cũng chỉ còn thoi thóp. Nhìn hình dáng đường nét, chắc hẳn là một người đàn ông trưởng thành.
Sắc mặt Dụ Hạo Thán trở nên nghiêm trọng, anh ta thì thầm với Trình Thế Hiền: “Kẻ dám ra tay với đàn ông trưởng thành không nhiều đâu, loại hung thủ này cực kỳ tự phụ và ngông cuồng.”
“Không phải là một tên hung thủ đâu,”
Trình Thế Hiền lên tiếng đính chính, “Mà là cả một lũ sát nhân.”
Hàn Ly có chút lo ngại: “Liệu đây có phải là mấy cái video kinh dị mà Mã Kiệt kiếm được trên deep web rồi mang về đây để tung hỏa mù không?”
Deep web vốn được coi là vùng đất ngoài vòng pháp luật của internet trong những lời đồn đại, nơi phát tán vô số những video máu me và kinh dị.
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Đừng quên là với trình độ học vấn của Mã Kiệt, đến mạng internet bình thường hắn còn chưa chắc đã dùng thạo, nói gì đến chuyện mò vào được deep web.”
Hình ảnh trên màn hình đã chuyển đến đoạn người đàn ông trưởng thành bị ấn ngồi trên ghế và bị trói chặt. Hai kẻ đứng cạnh bên bắt đầu trùm một chiếc túi vải đen lên đầu nạn nhân.
Cố Minh Thâm dán mắt vào màn hình, ánh nhìn sâu hoắm đầy u tối.
Hai phút sau, lại có thêm một người nữa bước vào. Kẻ này cũng tự bao bọc bản thân kín mít từ đầu đến chân, trông như thể chui tọt vào một cái túi nilon trắng, không để lộ dù chỉ một sợi tóc.
Hắn lừng lững tiến về phía người đàn ông đang bị trói. Trái với dự đoán của mọi người, hắn bất ngờ dang tay ôm chầm lấy nạn nhân.
Sau đó, hai kẻ vừa ra tay đánh đập người đàn ông lúc nãy cũng lần lượt tiến lên thực hiện cái ôm tương tự.
Nghiêm Hạ nhíu mày: “Hắn ta đang nói gì thế nhỉ?”
Cuốn băng vốn không có âm thanh, nhưng qua góc máy, có thể thấy kẻ vào sau cùng dường như đang lảm nhảm điều gì đó. Người đàn ông trên ghế vừa nghe vừa không ngừng giãy giụa, để rồi bị hai kẻ đứng cạnh vả cho hai bạt tai nảy lửa.
Khoảng năm phút sau, kẻ vào sau cùng mới nói xong. Hắn đi về phía giường, lục lọi một hồi rồi cầm lấy thứ gì đó. Do chất lượng hình ảnh quá kém, mãi đến khi hắn đứng sau lưng chiếc ghế và giơ tay lên, nhóm điều tra mới nhìn rõ thứ hắn cầm trên tay là một cây búa.
Đôi mắt Cố Minh Thâm chợt mở trừng trừng.
Kẻ đó giơ cao cây búa, dường như còn liếc nhìn về phía ống kính một cái rồi mới hạ tay xuống, nện thẳng vào đỉnh đầu nạn nhân.
Một phát, rồi hai phát.
Hai kẻ đứng cạnh giữ chặt người đàn ông đang bị đánh, mặc cho cây búa cứ liên tiếp giáng xuống. Nghiêm Hạ thậm chí có thể nhìn thấy chiếc túi trùm đầu màu đen đã bị lõm hẳn vào một mảng, có vẻ như hộp sọ đã bị đánh cho lún xuống.
Cuộc hành hạ kéo dài chừng một phút, kẻ ra tay mới đặt cây búa về chỗ cũ. Hai tên còn lại tiến lên cởi túi trùm đầu và dây thừng, kéo chiếc ghế ra chỗ khác rồi đặt nạn nhân nằm bệt xuống sàn.
“Hắn lấy cái gì thế kia…?”
Nghiêm Hạ thầm thì hỏi.
Sau khi cất búa, kẻ đó cầm một thứ gì đó quay trở lại. Ba kẻ thủ ác cùng ngồi bệt xuống đất quanh người đàn ông, dường như đang thực hiện một nghi lễ quái đản nào đó.
Chúng cúi đầu, miệng không ngừng lầm rầm khấn vái trên cơ thể nạn nhân. Kẻ cầm búa lúc nãy bắt đầu chia chác thứ đồ trên tay cho hai tên còn lại. Cả ba đồng loạt quay đầu về phía camera, giơ đôi tay lên như muốn cho những người đang xem thấy thứ chúng đang cầm.
Đó là dao và nĩa.
Màn hình vụt tắt, cuốn băng kết thúc tại đó.
Chương trước đó Chương tiếp theo