Chương 106
Bùi Yên ngồi trên xe dặm lại lớp trang điểm, ban nãy Phó Hoài Chu đã ăn sạch son môi của cô.
Chắc là vì quá kích động trước món quà, nên chỉ đành trút hết vào nụ hôn giữa hai người.
Lễ ký kết được tổ chức tại hội trường tòa nhà phức hợp của bệnh viện Đức Tâm.
Vì sự cố bất ngờ lúc tặng quà, Phó Hoài Chu đã chậm trễ mất một chút thời gian.
Lúc xe đến bệnh viện, mấy vị lãnh đạo bệnh viện đã đứng đợi sẵn.
Phó Hoài Chu xuống xe rồi vẫn không yên tâm, lại quay lại dặn dò Bùi Yên thêm vài câu.
Các lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau, đi làm mà vẫn mang theo vợ, tình cảm tốt thật đấy.
Ngặt nỗi đây lại là bệnh viện, bọn họ cũng không thể mời người ta xuống đi dạo được, mà cũng chẳng có gì để dạo, dọc đường toàn là người nhà hoặc bệnh nhân đi lại vội vã.
Nghĩ vậy thì thà cứ ở trên xe còn hơn.
Lãnh đạo bệnh viện mang theo chút áy náy nói: “Tiếp đón không được chu đáo.”
Tâm trạng Phó Hoài Chu khá tốt, mang theo ý cười nói: “Không sao, cô ấy ngồi trên xe chơi game một lát là được. Trưa nay tôi sẽ không dùng bữa cùng các vị nữa, bây giờ chúng ta lên lầu thôi.”
“Mời ngài.”
Quả thực Bùi Yên ngồi trong xe chơi game, chơi game xếp kẹo ngọt để giết thời gian.
Ai dè chưa đến một tiếng sau Phó Hoài Chu đã trở ra.
Bùi Yên đang nhoài người bên cửa sổ chán nản, vừa nhìn thấy bóng dáng anh liền vội vàng xuống xe chạy ào tới.
Chỉ là lúc nhìn thấy các lãnh đạo bệnh viện bên cạnh anh, cô lại vội vàng phanh gấp.
Bùi Yên hơi ngại ngùng. Phó Hoài Chu bước tới xoa đầu cô, rồi lại xoay người ôm lấy eo cô, nói với các vị lãnh đạo đi theo tiễn không cần tiễn nữa.
Đôi bên khách sáo một phen, Phó Hoài Chu dẫn Bùi Yên lên xe.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng mấy người kia nữa, Bùi Yên mới thè lưỡi: “Ban nãy suýt nữa thì em
nhảy tót lên người anh rồi.”
“Anh nhìn ra rồi.”
Phó Hoài Chu khẽ cười, giọng điệu còn mang theo chút tiếc nuối.
Bùi Yên hứ một tiếng, nói: “Ban nãy ông nội gọi điện tới, hỏi khi nào thì chúng ta về đến nhà. Nhà cô út cũng đến rồi, ông còn nói chú hai thím hai có gửi quà cho anh, đang chất đống trong phòng anh kìa.”
Phó Hoài Chu bất lực nói: “Chú hai lười tặng quà lắm, năm nào cũng tặng anh một hòn đá. Chú ấy là nhà địa chất học, anh đoán đá trong phòng anh sắp xếp không vừa nữa rồi.”
Bùi Yên phì cười: “Cũng độc đáo nhỉ.”
Phó Hoài Chu: “Lần đầu thì độc đáo, chứ năm nào cũng tặng thì lại thành bình thường.”
Sau khi xe rẽ vào nhà chính, vừa hay Phó Sơ Nguyệt cũng tan học. Cô bé lao tới, đưa quà cho Phó Hoài Chu: “Anh, chúc mừng sinh nhật.”
Phó Hoài Chu xoa đầu cô bé: “Cảm ơn em, tặng gì thế?”
Phó Sơ Nguyệt: “Máy ảnh ạ. Hy vọng anh và chị dâu sẽ ghi lại được những khoảnh khắc tươi đẹp của hai người.”
Bùi Yên cũng nói lời cảm ơn.
Cô út tặng tranh sơn dầu. Ông cụ vẫn chứng nào tật nấy, không phải xe thì là nhà, lần này tặng hẳn một căn biệt thự nhà vườn.
Dù sao ông cũng tặng rồi, Phó Hoài Chu đành nhận vậy.
Ngược lại, người làm ba như Phó Thanh Sinh thì chẳng thấy tặng gì.
Chỉ là lúc ăn cơm, chiếc bánh kem được người giúp việc bưng lên bàn trông thật sự xấu muốn chết.
Phó Hoài Chu hơi khựng lại, không lên tiếng.
Phó Tâm Đồng hắng giọng, nói: “Bánh kem là do ba con đích thân làm đấy, cái này là cái trông khá khẩm nhất rồi. Hay là… con nể mặt ba chút nhé?”
Phó Hoài Chu không động đậy, Phó Thanh Sinh lại có vẻ hơi lúng túng.
Thấy mà tội nghiệp.
Phó Tâm Đồng nháy mắt ra hiệu cho Bùi Yên. Bùi Yên kéo kéo ống tay áo Phó Hoài Chu, nhỏ giọng nói: “Chỉ ăn một miếng bánh kem thôi mà, cũng đâu đại diện cho cái gì đâu anh.”
Phó Hoài Chu gật đầu: “Được.”
Phó Thanh Sinh cắm nến lên bánh kem, hai đứa nhỏ nhà Phó Tâm Đồng đi đầu hát bài chúc mừng sinh nhật.
Bùi Yên cười tươi tắn nhìn Phó Hoài Chu, ra hiệu cho anh ước đi.
Phó Hoài Chu chẳng tham lam gì. Tuy anh đã ba mươi tuổi, nhưng đã chẳng còn gì hối tiếc nữa.
Nếu nói là hối tiếc, thì chỉ có thể là mẹ anh.
Nhưng đó là điều mà có cầu nguyện cũng chẳng thể thành hiện thực.
Anh ước cho có lệ một chút, rồi thổi tắt nến.
Chiếc bánh kem do chính tay Phó Thanh Sinh làm, anh cũng ăn một miếng.
Mặc dù Bùi Yên nói ăn một miếng cũng chẳng sao, nhưng vẫn có một số thứ đang âm thầm xảy ra biến hóa tinh tế.
Phó Thanh Sinh rất vui, sơ ý uống hơi nhiều.
Ông run rẩy lảo đảo về phòng.
Bùi Yên nhíu đôi mày: “Em thấy ba đang cười, nhưng em lại chẳng cảm nhận được sự vui vẻ.”
Phó Hoài Chu bặm môi, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Chắc là ông lại ra nghĩa trang rồi. Năm nào sinh nhật anh ông cũng đi, cứ tưởng giấu giếm kỹ lắm, thực ra anh đều biết hết.”
Bùi Yên nắm lấy tay Phó Hoài Chu, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta đi thăm mẹ đây anh?”
“Ngày mai.”
Phó Hoài Chu dịu dàng nói, “Năm nào sau sinh nhật anh cũng sẽ đi thăm mẹ, với cả ngày giỗ của mẹ anh cũng đi.”
Bùi Yên khó hiểu nhìn anh: “Tại sao lại phải đợi qua sinh nhật mới đi ạ?”
Phó Hoài Chu khẽ nhếch khóe môi: “Chắc là hy vọng sẽ có chuyện để kể với mẹ. Kể xem anh nhận được những món quà gì, kể rằng anh không phải chịu ấm ức, mọi người đều đối xử rất tốt với anh.”
Anh không phải là người hay lải nhải. Hồi nhỏ còn có thể ủ rũ xị mặt nói nhớ mẹ, lớn lên rồi thì lại cất giấu đi nhiều.
“Nếu đã vậy…”
Bùi Yên lắc lắc tay anh, “Thế thì hôm nay chúng ta cứ vui vẻ đón sinh nhật thật trọn vẹn, được không anh?”
Phó Hoài Chu nhận lời ngay: “Được.”
Bùi Yên huơ huơ chiếc máy ảnh Phó Sơ Nguyệt tặng, nói: “Chúng ta dùng thử cái này đi.”
Phó Hoài Chu nhìn cô: “Thử thế nào?”
Bùi Yên ôm cánh tay anh, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ví dụ như lúc bao rạp xem phim, em đút bỏng ngô cho anh thì sao?”
“Còn gì nữa?”
“Còn cả cùng anh khiêu vũ trong một nhà hàng đã được trang hoàng đẹp đẽ, anh ôm lấy eo em, rồi chúng ta nhờ phục vụ chụp cho một kiểu ảnh?”
Phó Hoài Chu không bằng lòng lắm, nói: “Chẳng phải có chế độ hẹn giờ chụp sao? Anh không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc em khiêu vũ.”
Bùi Yên cười tít cả mắt: “Xin anh đấy, anh bớt ghen tuông mấy cái vớ vẩn đi được không?”
Phó Hoài Chu đổi sang một chiếc siêu xe thể thao, để Bùi Yên ngồi vào ghế phụ lái.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
“Chẳng phải đã nói rồi sao, rạp chiếu phim.”
Phó Hoài Chu phì cười: “Đây là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim đấy, em thì sao?”
“Đương nhiên là em đi rồi.”
Bùi Yên nói, “Em với Vãn Vãn thích đi lắm. Anh không xem phim bao giờ à?”
Phó Hoài Chu: “Không rảnh lắm.”
Bùi Yên: “Vậy hôm nay anh trải nghiệm thử đi, em bao hẳn rạp VIP rồi.”
Phó Hoài Chu khó hiểu: “Nếu đã bao rạp, sao không ở nhà xem luôn?”
Bùi Yên: “… Em cạn lời với anh luôn. Chẳng qua là lúc đặt vé em nghĩ chắc anh không thích chỗ đông người, nên mới làm thế.”
Phó Hoài Chu nắm lấy trọng tâm trong câu nói của cô, hỏi: “Em đã đặt vé, tức là các hoạt động buổi chiều em đều lên lịch sẵn rồi? Vậy xem phim xong, chúng ta sẽ thực sự đến một nhà hàng lãng mạn để hẹn hò à?”
Bùi Yên gật đầu nói: “Vâng, phòng tổng thống ở khách sạn Lục Châu. Em cũng đã đặt bao trọn nhà hàng sân thượng trên tầng cao nhất rồi.”
“Thế nên, em cũng sẽ khiêu vũ cùng anh?”
Phó Hoài Chu hỏi.
“Vâng.”
Bùi Yên khẽ cao giọng, “Năm đó ở London anh đã tặng em một nhành hồng, hôm nay em trả lại anh một điệu Waltz.”
Phó Hoài Chu một tay điều khiển vô lăng, tay phải nắm lấy tay Bùi Yên đang đặt trên bảng điều khiển trung tâm.
“Đó là niềm vinh hạnh của anh.”
Bùi Yên lặng lẽ xoay cổ tay, áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Phó Hoài Chu nói đùa: “Bây giờ anh chẳng muốn xem phim nữa, chỉ muốn đi khách sạn luôn thôi.”
Bùi Yên hờn dỗi lườm anh một cái: “Phó Hoài Chu, anh đúng là… em hết nói nổi anh luôn. Anh xem, đường đường là một người tử tế đàng hoàng, sao trong đầu lại đen tối thế hả?”
Một tràng cười khẽ vang lên trong khoang xe, Phó Hoài Chu nói: “Ý anh là anh không thể chờ đợi thêm nữa để mời em khiêu vũ, em nghĩ đi đâu đấy?”
“…”
Bùi Yên giậm giậm chân lên sàn ghế phụ, ở đây có cái lỗ nào không? Cô muốn chui luôn xuống dưới cho rồi.
Chương trước đó Chương tiếp theo