Chương 59
Phó Hoài Chu đi vòng qua chiếc bàn làm việc màu trắng, tiến đến trước mặt Bùi Yên.
Anh đưa tay đỡ lấy lưng cô, ôm trọn người vào lòng.
Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, như chuồn chuồn lướt nước, lại tựa bươm bướm vờn hoa.
Cứ như thể chỉ sợ ôm mạnh một chút sẽ làm Bùi Yên bị đau.
“Phó Hoài Chu.”
Mắt Bùi Yên tì lên vai anh, nước mắt thấm ướt bộ âu phục màu xám đậm.
Bàn tay Phó Hoài Chu dán trên lưng cô tăng thêm lực, siết cô vào lòng chặt hơn.
“Biết rõ mình sẽ khóc, sao em còn xem?”
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai cô, “Em không biết làm thế nào thì cứ gọi điện cho anh là được.”
“Em đã bảo Điền Điền chụp màn hình lại rồi.”
Bùi Yên mở mắt, nhìn chằm chằm vào lớp vải âu phục loang lổ vết ướt đậm nhạt trên vai anh.
Xong rồi, hỏng mất bộ âu phục rồi.
Phó Hoài Chu kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tiện tay lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt cô.
Bùi Yên bĩu môi nói: “Bọn họ mắng em, nói em ngoài tiền ra thì chẳng được tích sự gì.”
Phó Hoài Chu cúi đầu hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cô, khẽ nói: “Sao em không nghĩ xem, bọn họ không những chẳng được tích sự gì, mà còn không có tiền.”
Bùi Yên “phụt” cười, khóe mắt đuôi mày đều bị anh chọc cho nhuốm đầy ý cười.
Cảm giác tức giận và bất lực nhờ một câu nói của anh mà tan biến đi phân nửa.
Phó Hoài Chu xoa đầu cô: “Anh đã bảo Lộ Thiên Sơn ủy thác luật sư gửi thư cảnh cáo cho Truyền Thông Hắc Mã rồi.”
Bùi Yên ngước mắt lên khỏi vòng tay anh: “Sao lại nhanh như vậy?”
Phó Hoài Chu đáp: “Anh đều biết cả rồi, chẳng lẽ còn giả vờ như không thấy? Em muốn sau này Lý Nguyệt Đình bất kể là kết hôn sinh con hay ly hôn, em đều bị lôi ra dẫm đạp một trận sao?”
Bùi Yên lắc đầu, đương nhiên cô không muốn.
Phó Hoài Chu ôm lấy vai cô, dẫn người đến ngồi xuống ghế sô pha.
“Chuyện này là do Truyền Thông Hắc Mã bày ra để thu hút sự chú ý, cứ như thể không lôi em vào thì chủ đề Lý Nguyệt Đình kết hôn chẳng dấy lên được sóng gió gì vậy. Đã làm rồi, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý gánh chịu hậu quả.”
Bùi Yên: “Được, đều nghe theo anh.”
Phó Hoài Chu hơi nhướng mày: “Đều nghe theo anh?”
Bùi Yên đối với người xuất hiện bên cạnh mình ngay trong khoảnh khắc đầu tiên xảy ra chuyện là Phó Hoài Chu đã có lòng tin tuyệt đối, không lấy nửa phần do dự mà gật đầu.
Phó Hoài Chu ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Anh muốn hôn em ngay trong phòng làm việc của em, cũng nghe theo anh sao?”
Vành tai nóng lên, Bùi Yên rụt cổ lại, nghiêng người né về phía sau, cô lườm Phó Hoài Chu: “Đang nói chuyện chính sự mà, anh giở trò lưu manh gì thế?”
Phó Hoài Chu hơi lùi lại, nói với cô: “Không giở trò lưu manh, chỉ là đánh lạc hướng sự chú ý của em một chút thôi.”
Bùi Yên: “…”
Cô cứ như một con ngốc bị anh trêu cho đỏ bừng cả mặt.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, nhịp điệu rất ngập ngừng do dự.
Bùi Yên oán trách lườm Phó Hoài Chu một cái: “Anh xem anh dọa người ta kìa, gõ có cái cửa mà cứ như đòi mạng cô ấy vậy.”
Phó Hoài Chu nhìn về phía cánh cửa, hạ mình cất giọng nói một tiếng “Vào đi”.
Lúc này Hà Điền Điền mới dám cầm điện thoại và máy tính bảng đi vào.
Bùi Yên hỏi: “Sao vậy?”
“Điện thoại của chị Anh, với lại, vị hôn thê của thiếu gia Lý vừa đăng Weibo rồi.”
Bùi Yên sửng sốt: “Là cái cô tên Triển, Triển gì ấy nhỉ?”
Hà Điền Điền đáp: “Triển Vũ Đồng, nghe nói là một diễn viên múa.”
Bùi Yên đưa tay về phía cô ấy: “Đưa điện thoại của em cho chị, chị nghe điện thoại của chị chị trước.”
Những người thân thiết bên cạnh cô cơ bản đều lưu số của Hà Điền Điền.
Trong lúc Bùi Yên nghe điện thoại, Phó Hoài Chu ra hiệu bảo Hà Điền Điền đưa máy tính bảng cho mình.
Hà Điền Điền không dám chậm trễ, vội vàng đưa đến.
Phó Hoài Chu không biết Triển Vũ Đồng, nhưng trang mà Hà Điền Điền mở sẵn chính là người có tên “Triển Vũ Đồng – ZYT”, cô ta vừa đăng một bài Weibo.
Đối với việc trên mạng tâng bốc cô ta thành vợ hiền mẹ đảm, cô ta tỏ ra không mấy tán đồng.
Dòng trạng thái viết: “Nếu như tôi không học múa, tôi đáng lẽ phải trông như thế này. Tôi chính là tôi, đừng gán cho tôi bất kỳ nhãn mác nào.”
Bên dưới đính kèm một bức ảnh, cô ta hơi nghiêng người nhìn vào ống kính, từ sau tai đến cổ, rồi từ cổ đến vai và sau lưng, trên da phủ kín hình xăm.
Trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể là xăm thật, chắc hẳn là dùng hình xăm dán để bày tỏ thái độ của mình.
Không chỉ vậy, lớp trang điểm của cô ta cũng khá đậm, nếu Phó Hoài Chu mà rành thì sẽ biết đó là kiểu trang điểm mắt khói.
Phó Hoài Chu liếc nhìn khu vực bình luận, sự phân hóa hai chiều diễn ra khá nghiêm trọng.
Nhưng không khó để nhận ra, người hâm mộ của cô ta vẫn luôn dùng từ “cá tính” để hình dung về cô ta.
Trước mắt mà nói, đối với việc bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với Bùi Yên, cô ta cũng không mấy tán thành.
Bùi Yên nghe xong điện thoại thì tỏ vẻ không vui.
Phó Hoài Chu nhẹ nhàng nhéo má cô một cái, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Chị mắng em à?”
“Em đã như thế này rồi, sao chị ấy có thể mắng em được chứ?”
Phó Hoài Chu khó hiểu: “Vậy em không vui chuyện gì?”
Bùi Yên xị mặt xuống nói: “Chị ấy vậy mà lại muốn lợi dụng làn sóng nhiệt độ này để tung ra sản phẩm mới sớm hơn dự kiến, chủ đề tên là “Phá vỡ định kiến, làm chính mình”.”
Phó Hoài Chu: “…Thảo nào từ lúc Phúc Diệu qua tay Bùi Anh tiếp quản, doanh thu bán hàng trên thị trường lại tăng trưởng qua từng năm.”
Bùi Yên: “Chị ấy còn bảo đừng vội đính chính, chị ấy sẽ tìm người kiểm soát định hướng dư luận trên mạng, chuyển hướng ngọn lửa chiến tranh từ hai người phụ nữ sang Lý Nguyệt Đình.”
Phó Hoài Chu: “Ý kiến này cũng không tồi. Một là Lý Nguyệt Đình vốn là trung tâm của sự việc, chẳng có lý nào người đứng ra chịu chửi lại là em và Triển Vũ Đồng; Hai là nếu dẫn dắt dư luận đúng cách, hướng gió sẽ từ hóng hớt tin đồn giải trí chuyển sang chủ đề về những định kiến cứng nhắc đối với phái nữ, cũng khá phù hợp với chủ đề bán hàng lần này của Phúc Diệu.”
Bùi Yên “chậc” hai tiếng: “Bây giờ hướng gió trên mạng đã bắt đầu thay đổi rồi.”
Còn về phần Lý Nguyệt Đình, bản thân anh ta chẳng quan tâm có bị chửi hay không.
Anh ta không muốn Bùi Yên bị mắng, lại vì chuyện Lý Siêu không hề bàn bạc với mình đã tự ý tuyên bố hôn sự, nên một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết.
Lại đem thông báo hủy bỏ hôn ước lúc trước của Giải Trí Lam Phàm chia sẻ lại một lần nữa, kèm theo dòng trạng thái: “Mắt mấy người mù hết cả rồi à, chia tay trong hòa bình không nhìn thấy sao @Truyền_Thông_Hắc_Mã.”
Truyền Thông Hắc Mã giả chết coi như không thấy.
Dù sao cũng đâu phải lần đầu bị chửi, quen rồi.
Hà Điền Điền từ trong phòng làm việc của Bùi Yên đi ra, liền bị một đám đồng nghiệp chặn đường.
“Sao rồi? Chị Yên sao rồi? Điện thoại đập nát cả rồi, chắc là tức giận không nhẹ đâu nhỉ?”
Hà Điền Điền lắc đầu: “Vẫn ổn, giám đốc Phó ở trong đó mà, dỗ dành êm xuôi từ sớm rồi.”
Mấy cô gái lập tức nở nụ cười bà thím mờ ám: “Dỗ thế nào vậy? Tò mò quá đi mất.”
Hà Điền Điền ngoái lại nhìn cánh cửa phòng làm việc, hắng giọng: “Tôi chẳng nhìn thấy gì hết nha, chỉ thấy giám đốc Phó véo má chị Yên thôi, với lại, mắt chị ấy hơi đỏ, chắc là vừa mới khóc.”
“Ây da, nhìn mấy bà lo bao đồng kìa, có giám đốc Phó ở đó, nhất định là không sao rồi.”
“Đúng vậy, anh ấy phi đến đây ngay lập tức luôn ấy. Lúc trước, tôi chỉ từng thấy thiếu gia Lý trên tin tức giải trí thôi.”
“Với lại sau khi chia tay cũng có đến mấy lần.”
“Đồ ngu ngốc, không hiểu sao ban đầu chị Yên lại nhìn trúng anh ta nhỉ?”
“Nghe nói là thanh mai trúc mã, tuy nói là yêu nhau ba năm, nhưng thật ra có phân nửa thời gian là yêu xa. Sau khi chị Yên về nước lại bận rộn chuyện của studio, thời gian ở bên nhau thực sự rất ít.”
“Ê, mấy cậu có từng xem tin tức lúc trước chưa? Nói chị Yên vì anh ta mà rửa tay nấu canh, còn bị truyền thông chế giễu nữa.”
“Này mà là bạn trai tôi á, tôi nấu canh giải rượu cho anh ta á? Tôi không đuổi cổ anh ta ra ngoài đã là may lắm rồi.”
“Đúng vậy, thiếu gia Lý không xứng, với lại… vãi nồi, chị, chị Yên.”
Cả đám giật mình cứng đờ, nhao nhao xoay người ngoái nhìn, liền thấy Phó Hoài Chu và Bùi Yên đã bước ra tới ngoài cửa phòng làm việc.
Chương trước đó Chương tiếp theo