Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 58

Chương 58

Lộ Thiên Sơn đứng một bên, khóe mắt thi thoảng lại liếc nhìn Phó Hoài Chu.
Đây là trò chơi vợ chồng kiểu mới gì thế?
Bùi Yên đang cắn ống hút, chợt nhận được ảnh Phó Hoài Chu gửi tới, cô nhổm bật dậy trên sô pha.
Góc chụp của Phó Hoài Chu rất lạ đời, là chụp từ trên xuống, nhưng nửa bàn tay anh lại đặt trên nắp ly.
Đường nét hổ khẩu dứt khoát rõ ràng, góc gập lại là ngón trỏ và ngón giữa của anh, khớp xương đều đặn, làn da trắng trẻo.
Bùi Yên ngắm nghía một lúc lâu rồi mới nhắn hỏi anh uống có ngon không.
Phó Hoài Chu cắm ống hút vào uống một ngụm, trả lời: “Có vị trà.”
Bùi Yên cười đến mức giống như con mèo đang lăn lộn trên sô pha.
Có vị trà, đúng là cười chết cô mất.
Phó Hoài Chu thấy hơi ngọt, nhưng vẫn uống từng ngụm cho đến hết.
Anh hỏi Lộ Thiên Sơn: “Cậu từng uống trà sữa chưa?”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Tôi đâu phải giám đốc bá đạo không màng khói lửa nhân gian đâu, OK?
“Uống rồi.”
Phó Hoài Chu nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy chân thành: “Cũng là trà sữa ô long sao?”
Lộ Thiên Sơn: “… Loại này tôi cũng uống rồi, nhưng trà sữa có rất nhiều vị.”
Người đàn ông bị tiền bạc che mờ mắt như sếp, chẳng lẽ chỉ biết mỗi trà sữa ô long?
Phó Hoài Chu lẳng lặng hút một ngụm: “Ly cậu uống chắc chắn không ngon bằng của tôi.”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Đúng thế, thứ anh ta uống là *** chắc.
Phó Hoài Chu đâu biết trong lòng Lộ Thiên Sơn đang kéo max thanh mỉa mai mình.
Vì trà sữa hơi ngọt, trưa nay lúc ăn cơm cùng dàn sếp cấp cao của công ty, anh cố ý nói Lộ Thiên Sơn gọi thêm hai món cay để đè lại vị ngọt.
Tối về nhà, anh còn bàn luận với Bùi Yên một phen về hương vị trà sữa.


Chuyện kết hôn của Lý Nguyệt Đình đã chắc như đinh đóng cột, thông báo chính thức bất ngờ từ Giải trí Lam Phàm thực ra cũng làm anh ta chấn động.
Vì chuyện này, anh ta về nhà lại phát cáu một trận, nhưng Lý Siêu căn bản chẳng buồn để ý đến anh ta.
Anh ta lại chạy đi tìm Triển Vũ Đồng, Triển Vũ Đồng coi như không thấy.
Lý Nguyệt Đình chạy đi uống rượu, bạn anh ta lấy điện thoại gọi cho Triển Vũ Đồng.
Miệng anh ta gọi tên Bùi Yên, Triển Vũ Đồng mặt không cảm xúc đến đón anh ta.
Với thân phận diễn viên múa, Triển Vũ Đồng từng tham gia vài show tạp kỹ về khiêu vũ, cũng có đến ba bốn triệu fan.
Lúc Triển Vũ Đồng đón người, khó tránh khỏi việc có tiếp xúc cơ thể với Lý Nguyệt Đình.
Đám chó săn rình siêu sao không được, lại săn trúng Triển Vũ Đồng và Lý Nguyệt Đình.
Mười giờ sáng thứ sáu, Truyền thông Hắc Mã tung tin Lý Nguyệt Đình sắp đến ngày cưới.
Để câu view, tiêu đề vô cùng giật gân: “Nội tình vụ chia tay của thái tử gia Lam Phàm và vợ sắp cưới, nghi vấn vì tình mới bỏ tình cũ.”
Sau đó các nền tảng video ngắn đều ngập tràn chuyện này.
Có lẽ do dạo này giới giải trí khá yên ắng, đột nhiên nổ ra một drama tình ái, cư dân mạng lại thích mê.
Kế đó Bùi Yên và Triển Vũ Đồng bị lôi ra so sánh tới lui.
Bởi vì chưa từng có phương tiện truyền thông nào công khai ảnh của cô, lúc ở bên Lý Nguyệt Đình, anh ta lại không thích người khác chụp ảnh cô, bóng dáng mờ ảo nên chẳng nhìn ra được gì.
Thế nên trên mạng bắt đầu có những bình luận ác ý đoán mò về nhan sắc của cô, dẫu sao nhan sắc của Triển Vũ Đồng cũng rất đỉnh.
Lời lẽ cực kỳ ác độc, ẩn ý trong ngoài đều hạ thấp cô đến mức không đáng một xu.
Là một con nhỏ xấu xí lắm tiền.
Tâm lý thù hằn người giàu bộc lộ rõ ràng.
Lại còn bảo Triển Vũ Đồng kết hôn được là nhờ thuộc tính hiền thê, là mẫu gái ngoan mà giới nhà giàu đều sẽ chọn.
Bùi Yên tức đến mức ném luôn điện thoại, chiếc điện thoại đập vào tường nảy xuống sàn nhà, vỡ nát màn hình.
“Bọn họ có bệnh à? Lý Nguyệt Đình kết hôn sao vẫn còn lôi tôi vào được?”
Hà Điền Điền vội vàng bước tới vuốt lưng cô: “Đừng giận đừng giận, chị Yên, sắc mặt chị khó coi lắm rồi, chị ngồi xuống trước đi.”
Bùi Yên day day vầng trán đang giật giật, thầm chửi Lý Nguyệt Đình đúng là đồ sao chổi.
Điện thoại của Hà Điền Điền đột ngột đổ chuông làm cô nàng giật nảy mình.
Vừa thấy số của Lộ Thiên Sơn, cô nàng liền bắt máy theo bản năng.
Nhưng giọng nói đầu dây bên kia lại không phải của Lộ Thiên Sơn, mà là lời lẽ lạnh băng của Phó Hoài Chu: “Bùi Yên đâu? Sao điện thoại của cô ấy không gọi được?”
Hà Điền Điền lắp bắp: “Chị Yên đập vỡ điện thoại rồi ạ.”
“Bảo cô ấy ở trong phòng làm việc đợi tôi.”
Hà Điền Điền vô thức tuân lệnh: “Vâng.”
Bùi Yên bình tĩnh lại một chút, ngước mắt hỏi: “Ai gọi thế?”
“Sếp Phó ạ, anh ấy bảo chị đợi anh ấy ở đây.”
Bùi Yên từ từ thở hắt ra, cô đứng dậy nhặt điện thoại lên, lúc này mới phát hiện màn hình đã vỡ nát hoàn toàn.
Thực ra Hà Điền Điền rất hiểu cho cô, ngoài đời bị người ta hiểu lầm thôi cũng đã khó chịu rất lâu rồi, chứ đừng nói gì đến mớ suy đoán ác ý rợp trời trên mạng thế này.
Bùi Yên không phải người của công chúng, cô không cần thiết phải có một trái tim mạnh mẽ để đối mặt với những thứ này.
“Chị Yên, chị sao rồi?”
Bùi Yên lắc đầu: “Chị không sao, rót cho chị ly nước.”
Hà Điền Điền lập tức rót ly nước đưa qua, Bùi Yên ực một hơi cạn hơn nửa.
Cô từ từ hít thở bình thường lại, dặn: “Chụp màn hình những bình luận đoán mò ác ý đó lại, liên hệ bên nền tảng, bảo họ chặn đi.”
Hà Điền Điền “Dạ” một tiếng: “Nhưng em thấy làm vậy chắc không ăn thua đâu.”
Bùi Yên: “Cứ lưu lại bằng chứng đã.”
Hà Điền Điền cũng đành làm theo.
Mà nhân viên khác trong phòng làm việc luôn có người tranh thủ lướt web trong giờ, một người biết là cả công ty biết.
Nhưng mà càng xem càng lộn ruột, vài người trong số đó trực tiếp nhảy vào chửi nhau với cư dân mạng luôn.
Bình thường Bùi Yên đối xử với họ rất tốt, chỉ khi tiếp xúc với cô rồi mới biết cô là người thế nào.
Trong công việc cô quyết đoán nghiêm túc, nhưng ngoài đời thực ra rất đáng yêu và ngây thơ, chỉ là thi thoảng mạch não hơi gián đoạn.
Họ chửi đối phương từ chuyện của Bùi Yên lôi đến tận mả tổ tông.
Bỗng chốc, ngoài khu vực làm việc chỉ toàn tiếng gõ bàn phím lách cách.


Phó Hoài Chu ngồi trong xe, hiếm khi Lộ Thiên Sơn lại ngồi cùng anh ở ghế sau.
Anh ta hơi nghiêng người, chờ chỉ thị tiếp theo của Phó Hoài Chu.
Lát sau, Phó Hoài Chu đưa máy tính bảng cho Lộ Thiên Sơn, dặn: “Chụp lại lưu hết những bình luận vu khống này, sau này tôi cần dùng.”
Lộ Thiên Sơn chẳng dám chậm trễ, sếp còn chẳng thèm liên hệ bên quản lý nền tảng yêu cầu biện pháp can thiệp, mà trực tiếp lưu chứng cứ luôn, e là định kiện thật rồi.
“Ngoài ra gửi thư cảnh cáo của luật sư cho Truyền Thông Hắc Mã, bắt họ công khai xin lỗi Bùi Yên. Bùi Yên không phải người của công chúng, không được quyền công khai đời tư của cô ấy.”
Lộ Thiên Sơn nhìn sếp: “Chỉ cảnh cáo thôi ạ?”
Phó Hoài Chu cười lạnh: “Xin lỗi xong tức là bọn chúng phải biến mất khỏi ngành này.”
Lộ Thiên Sơn hiểu ra, đúng kiểu “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Vương Thị phá sản thôi” đây mà.
Nhưng anh ta nhìn lướt qua mấy bình luận chụp màn hình, đúng là bẩn mắt không nỡ nhìn.
Cô Phó xinh đẹp đáng yêu của họ đã biến thành bà vợ tào khang mặt mũi vàng vọt bị Lý Nguyệt Đình ruồng bỏ.
Còn cái thông báo hủy hôn của hai công ty trước kia, lại bị đám dân mạng khăng khăng hiểu thành tạo vỏ bọc chia tay trong hòa bình để giữ thể diện.
Dẫu sao, hồi đó Bùi Yên và Lý Nguyệt Đình chỉ còn đúng một tháng nữa là kết hôn.
Có khoảnh khắc Bùi Yên muốn ném thẳng giấy đăng ký kết hôn vào mặt đám người đó, nhưng cứ theo sức tưởng tượng của bọn họ mà nói.
Chắc lại cho là cô đau buồn quá không chịu nổi nên tức mình gả bừa cho xong.
Ai mẹ nó thèm dỗi Lý Nguyệt Đình chứ!
Bùi Yên càng nghĩ càng uất ức.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng mà trầm ổn, cánh cửa cổ điển bị đẩy ra, Bùi Yên nhìn ra cửa, chạm phải ánh mắt Phó Hoài Chu.
Không biết tại sao, Bùi Yên tủi thân đỏ hoe hốc mắt.
Từ nhỏ đến lớn clo chưa bao giờ phải chịu sự ác ý lớn đến thế này.
Cô có tiền đâu phải lỗi của cô, thời đại nào rồi, cô có tiền tức là cô xấu xí à?
Rõ ràng là cô đá Lý Nguyệt Đình, tại sao bao nhiêu ác ý lại đổ hết lên đầu cô?
“Ra ngoài.”
Giọng nói lạnh lẽo của Phó Hoài Chu vang lên ở cửa văn phòng.
Hà Điền Điền bám tường chuồn lẹ, không quên đóng cửa lại cho hai người.
Phó Hoài Chu bước đến trước bàn làm việc của cô, cầm điều khiển lên bấm một cái, rèm sáo từ từ hạ xuống, ngăn cách hoàn toàn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận