Chương 87
Phó Hoài Chu cứng người, Bùi Yên dừng bước, hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.”
“Anh vẫn chưa nói mà, có phải giống sinh nhật em không?”
Khóe mắt Phó Hoài Chu lướt qua hướng gara, nói: “Tài xế đi làm, anh không để ý.”
“Thế thì có duyên thật đấy.”
Phó Hoài Chu thở phào nhẹ nhõm, hồi trước vì cái biển số này, anh đã phải tốn không ít công sức.
Bùi Yên không hề nghi ngờ gì, chỉ coi như là trùng hợp.
Hôm đi xem triển lãm bươm bướm, Bùi Yên cạn lời nằm trên giường.
Mẹ nó! Hôm nay là thứ bảy.
Thảo nào Phó Hoài Chu rảnh.
“Dậy thôi, chín giờ là triển lãm sinh thái mở cửa rồi.”
Bùi Yên xoa eo ngồi dậy, nhíu mày: “Tối qua ai đó bớt làm một lần, thì có khi em đã dậy từ lâu rồi.”
“Bớt rồi.”
Phó Hoài Chu cười kéo cô dậy, “Tối qua anh làm đúng một lần, hơn nữa đều theo tiêu chuẩn của em, tư thế nam trên nữ dưới truyền thống, anh còn chẳng nỡ dùng sức nữa kìa.”
Bùi Yên đỏ bừng mặt, lí nhí làu bàu: “Thế nhưng anh cứ nhắm đúng một chỗ mà day, em…”
Chạm phải ánh mắt trêu chọc của anh, Bùi Yên chợt nín bặt.
Bỏ đi, càng nói càng đen tối.
Phó Hoài Chu vuốt cằm cô như vuốt mèo, Bùi Yên hất tay anh ra, kiêu kỳ bước vào phòng tắm.
Đã sắp tám giờ, không kịp tắm nữa, Bùi Yên đánh răng rửa mặt qua loa rồi thay một bộ đồ thường ngày thoải mái.
Phó Hoài Chu cũng không mặc âu phục, hai bộ đồ thoải mái này là đồ đôi của một thương hiệu nào đó.
Quần áo bốn mùa của Phó Hoài Chu đều do quản gia lo liệu, bây giờ có Bùi Yên cũng vậy.
Đi xem triển lãm cũng coi như hẹn hò riêng tư, Phó Hoài Chu tự lái xe, không cho tài xế đi theo.
Vãn Hương Đường cách viện Khoa học nông nghiệp không gần lắm, chín giờ mười lăm, chiếc Bentley của Phó Hoài Chu dừng lại ở số 55 phố Phượng Hoàng.
Vì là thứ bảy, nên có không ít xe đỗ ở đó.
Phó Hoài Chu và Bùi Yên đi thẳng vào trong, gặp khá nhiều người, phần lớn đều đưa trẻ con đến để mở mang kiến thức.
“Bạn nhỏ” Phó Hoài Chu đưa tay cho Bùi Yên, “Nắm cho chắc, kẻo lạc mất, anh chẳng biết tìm ở đâu đâu.”
Xung quanh có không ít người, câu nói của Phó Hoài Chu thu hút sự chú ý của người khác.
Những ánh mắt mang theo ý cười đó khiến Bùi Yên nóng bừng cả mặt.
Trò đùa của mấy cặp tình nhân trẻ.
Bùi Yên bất giác bĩu môi: “Ai là bạn nhỏ chứ, rõ ràng anh chỉ lớn hơn người ta có hai tuổi.”
Phó Hoài Chu bóp nhẹ mu bàn tay cô, nói: “Lớn hơn em một ngày cũng là lớn.”
“Vâng vâng vâng, anh lớn, anh lớn, anh lớn nhất được chưa?”
“…”
Thế này thì bảo anh trả lời kiểu gì?
Bùi Yên ôm mặt: “Mình đang nói cái gì vậy trời.”
May mà nói nhỏ, người khác không nghe thấy, nếu không mấy bà mẹ bỉm sữa chắc chắn sẽ tránh xa cô ra.
Hai người đi từ công viên sinh thái rẽ thẳng về hướng nam, cuối cùng cũng đến lối vào.
Khu trưng bày bướm rộng hàng nghìn mét vuông tập trung bốn loại bướm lớn và các loại thực vật, là khu trưng bày bướm sống duy nhất ở Tuy Giang.
Lũ trẻ con ồ lên thích thú, bướm bay lượn vòng, nhảy múa giữa những nụ hoa.
Con bướm đốm lớn như chiếc máy bay giấy lướt qua trước mắt, ánh mắt Bùi Yên dõi theo, nói: “Mấy con bướm này nhìn không rung động bằng ở bảo tàng, nhưng chúng là bướm sống.”
Khoảnh khắc chúng cất cánh bay lượn, bướm trong bảo tàng hoàn toàn không thể sánh bằng.
Bướm phượng ngọc đới, bướm lá khô, bướm đốm vàng…
Con nào con nấy đều đẹp tuyệt.
Bên trong có rất đông người, Bùi Yên và Phó Hoài Chu đã nán lại đây một tiếng đồng hồ.
Bữa trưa không ăn bên ngoài, vì tiện đường nên họ đến chỗ Tuyên Hạc Khanh.
Lâu rồi Bùi Yên không tới, vừa đến đã ôm hai ông bà làm nũng.
Tuyên Hạc Khanh cười tít mắt: “Cái con bé này, tài làm nũng giỏi quá cơ, vất vả cho Hoài Chu rồi.”
“Ông ngoại!”
Bùi Yên trừng mắt, “Anh ấy vất vả cái gì chứ?”
Tuyên Hạc Khanh cười ha hả: “Vất vả vì cái trò hành hạ người ta của con chứ sao, chắc chắn là hay gây sự vô cớ lắm.”
Phó Hoài Chu bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn ý trêu chọc.
Thấy Bùi Yên trừng mắt lườm mình, anh vội nói: “Không vất vả ạ, Ngọc Nhi rất thấu tình đạt lý, không gây sự vô cớ, cũng không biết làm nũng giả nai.”
Tuyên Hạc Khanh càng cười lớn hơn.
Ăn cơm xong mà đi ngay thì e là hơi vô phép, nên Phó Hoài Chu nán lại hầu cờ ông ngoại.
Bùi Yên nằm sấp trên lưng Phó Hoài Chu, bị bà ngoại rầy la mấy câu.
Chẳng ra cái dáng ngồi gì cả.
Khoảng bốn giờ chiều, Phó Hoài Chu đưa Bùi Yên về nhà.
Bùi Yên muốn tặng Phó Hoài Chu một món quà sinh nhật, nhưng đến studio lại sợ anh đi theo, đành dứt khoát cùng về luôn.
Cũng chẳng vội nửa ngày này.
Về đến nhà, cô tiện tay bật TV lên, vậy mà lại đang chiếu phim truyền hình của Đường Tâm.
Trước đây cô có tìm hiểu về Đường Tâm, thực ra đã từng xem qua tác phẩm của cô ấy rồi.
Nhưng bộ này thì chưa xem, hơn nữa mới chiếu được sáu tập, chắc là phim mới ra.
Bùi Yên xem một lúc, vậy mà lại bị cuốn vào, có lẽ do đã quá lâu rồi không xem phim truyền hình.
Ký ức xa xăm đến mức cứ như chuyện của kiếp trước vậy.
Bùi Yên không biết rằng, mấy năm gần đây dòng phim tiên hiệp trỗi dậy mạnh mẽ, người ta đã quay nhan nhản đến mức nát bét rồi.
“Đồ nhà quê” như cô lần đầu tiên xem, tất nhiên là bị thu hút.
Nhưng xem thêm một lát, Bùi Yên liền mất hứng.
Vẫn chưa đến giờ ăn tối, Phó Hoài Chu đã vào phòng làm việc xử lý công việc.
Cô hỏi quản gia xem có trò giải trí nào khác không, quản gia nhìn ra được trò cô muốn chơi không phải là xem phim hay bơi lội gì, bèn hỏi: “Phu nhân có chơi cờ không ạ?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không hứng thú lắm, cờ cá ngựa thì may ra còn có chút hứng thú.”
Quản gia: “Ở đây thật sự có một bộ cờ cá ngựa đấy ạ, là do thiếu gia Cố tặng.”
“Cố Cảnh Dương sao?”
“Vâng ạ, là quà sinh nhật tặng thiếu gia vào năm cậu ấy về nước.”
Bùi Yên lập tức nổi hứng: “Ông đi tìm lấy cho tôi đi.”
Quản gia tủm tỉm cười rời đi.
Chỗ ông đến là một căn phòng nhỏ trên tầng hai, Bùi Yên biết đó xem như là một “phòng chứa đồ”.
Bên trong toàn chứa những món đồ bình thường không dùng đến, mà giá cả có lẽ vẫn khiến người ta phải chùn bước.
Bùi Yên phì cười: “Đồ Cố Cảnh Dương tặng vậy mà lại bị tống vào phòng chứa đồ, không biết anh ta mà biết thì có giãy nảy lên không nữa.”
Phó Hoài Chu vừa ra khỏi phòng làm việc, thấy quản gia đang cầm một bộ cờ cá ngựa trên tay, mí mắt liền giật giật, hỏi ông cầm cái này làm gì?
Quản gia híp mắt cười đáp: “Phu nhân muốn chơi ạ.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu tối sầm lại: “Ông chắc chứ?”
Quản gia vô cùng chắc chắn.
Phó Hoài Chu gật đầu, thản nhiên nói: “Ông cứ bóc ra xem một chút đi, chuẩn bị cho đủ những món cần thiết rồi mang vào phòng ngủ, tôi đi đón Bùi Yên.”
Quản gia vô cùng nghi ngờ trước sự sắp xếp của thiếu gia.
Nhưng vẫn làm theo.
Ông bóc lớp vỏ ngoài của bộ cờ cá ngựa thoạt nhìn cực kỳ bình thường ra, sau đó thì cả khuôn mặt già nua đỏ bừng.
Nhưng vẫn phải nghe theo phân phó của Phó Hoài Chu, đi chuẩn bị cho đủ các đạo cụ cần thiết để chơi trò này.
Bùi Yên không đợi được quản gia, nhưng lại đợi được Phó Hoài Chu. Cô liếc nhìn về hướng phòng chứa đồ, nói: “Quản gia đi lấy cờ cá ngựa cho em rồi, sao vẫn chưa thấy mang tới nhỉ?”
Phó Hoài Chu ho khan một tiếng, nói: “Anh xem TV cùng em một lát, ăn cơm xong anh vào phòng ngủ chơi với em.”
Bùi Yên mất kiên nhẫn: “Sao bây giờ không được chơi?”
Phó Hoài Chu day day mi tâm, tỏ vẻ yếu thế: “Đầu anh hơi đau, em xoa bóp giúp anh được không?”
Bùi Yên giơ tay ấn lên trán anh: “Em không biết xoa.”
“Em cứ ấn bừa vài cái là được, chắc do mệt quá.”
Bùi Yên chê giơ tay mỏi, bèn bảo Phó Hoài Chu nằm gối đầu lên đùi mình.
Phó Hoài Chu vô cùng tự giác nằm ngửa ra, tiện thể kéo cổ cô xuống hôn một cái.
Bùi Yên đấm vào ngực anh: “Gãy cả eo rồi.”
Phó Hoài Chu nhắm mắt khẽ cười: “Hôn em một cái mà eo gãy luôn cơ à?”
Bùi Yên hứ một tiếng, rốt cuộc vẫn không nỡ dùng sức ấn mạnh lên thái dương của anh.
Chương trước đó Chương tiếp theo