Chương 88
Lần đầu tiên trong đời, quản gia làm chuyện lén lén lút lút như vậy.
Mất trọn hai tiếng đồng hồ, ông mới gom đủ các đạo cụ cần thiết cho trò cờ cá ngựa, rồi mang vào phòng ngủ chính.
Bùi Yên ăn cơm xong tiện thể đi tắm luôn.
Phó Hoài Chu mặt dày bám đuôi vào theo.
Quản gia xua tay với người làm: “Tối nay đi ngủ sớm đi.”
Bùi Yên lề mề trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ.
Mặc dù Phó Hoài Chu tắm chung với cô, nhưng chẳng chiếm chút tiện nghi nào.
Bùi Yên hơi thắc mắc, nhưng cũng chỉ là thắc mắc mà thôi.
Dù sao thì phòng tắm bên này cũng không tính là lớn, hơn nữa cô cũng không thích làm trong phòng tắm.
Mái tóc dài được quấn gọn trong mũ ủ tóc, Phó Hoài Chu lại nói: “Để anh sấy cho em.”
Bùi Yên đành nằm ra ghế quý phi tận hưởng.
Phó Hoài Chu không sấy khô hẳn, Bùi Yên lại mất thêm nửa tiếng nữa để bôi dưỡng tóc.
Lúc về lại phòng ngủ đã sắp tám giờ.
Phó Hoài Chu cảm thấy, ngoại trừ khoảng thời gian ở Tam Á ra, đây là lần đầu tiên mình vào phòng ngủ sớm thế này.
Nhìn thấy đống đồ được bày biện ngay ngắn trên giường, Bùi Yên sững sờ.
Kẹo, tất chân, còng tay, bịt mắt…
Mấy cái này là thứ quái gì thế?
Phó Hoài Chu áp sát vào lưng cô, cúi người hôn lên má cô một cái: “Cờ cá ngựa em muốn đấy, đã chuẩn bị sẵn sàng đạo cụ rồi.”
Bùi Yên: “… Em nói là cờ cá ngựa cơ mà, chuẩn bị mấy thứ này làm gì?”
Ngón tay thon dài của Phó Hoài Chu trải tấm bàn cờ ra. Bấy giờ Bùi Yên mới nhìn rõ nội dung trên đó, lập tức đưa tay ôm kín mặt.
“Phó Hoài Chu, em không chơi đâu, anh mang đi đi.”
Phó Hoài Chu gỡ những ngón tay cô xuống, cười khẽ: “Quà sinh nhật Cố Cảnh Dương tặng đấy. Sau đêm nay, chắc món quà này sẽ được xếp vào bảng xếp hạng top đầu.”
Bùi Yên xoay người định chuồn, Phó Hoài Chu đã ôm chặt lấy eo cô, nhanh hơn một bước vặn chốt khóa cửa lại.
“Tự em đòi chơi, đừng có ăn vạ.”
Mấy ngón chân Bùi Yên quéo cả lại, đây là cờ cá ngựa 18+ dành cho cặp đôi mà.
Hai viên xúc xắc, hai quân cờ cá ngựa.
Từ điểm xuất phát đến vạch đích có tổng cộng 50 ô.
Trong đó mấy ô màu hồng đều là trò đùa dai, ví dụ như vỗ mông đối phương năm giây, bóp mũi đối phương cho đến khi không chịu nổi mới thôi.
Ô màu vàng thì bạo hơn một chút, nào là đeo bịt mắt hôn lên vùng nhạy cảm của đối phương, mớm nước cho đối phương uống.
Tim Bùi Yên đã bắt đầu đập loạn nhịp.
Ôi trời, tuy là ở trong phòng ngủ nhà mình, nhưng chơi kiểu này lớn quá rồi đấy.
Ô màu xanh thì tương đối lãng mạn hơn một chút, thủ thỉ tâm tình này, hoặc một câu tỏ tình ngọt ngào các kiểu.
Phó Hoài Chu thấy cô không nhúc nhích, bèn phát một cái vào mông cô: “Lên giường.”
Bùi Yên: “…”
Chuyến này tự đào hố chôn mình thật rồi.
Bùi Yên ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi ngay ngắn. Phó Hoài Chu đưa bàn cờ và xúc xắc cho cô, nói: “Khỏi cần oẳn tù tì, lady first.”
Bùi Yên cắn môi dưới, nhìn các ô hình phạt trên bàn cờ, cố gắng kiểm soát lực đổ xúc xắc.
Cô đổ được số 1, tiến một bước, đến ô thứ hai, lại tiếp tục tiến một bước, ô thứ ba là học tiếng mèo kêu.
Bùi Yên xấu hổ “Meo” một tiếng.
Phó Hoài Chu bật cười, đổ được số 6, tạm dừng tại chỗ.
Bùi Yên tung được số 3, lùi lại hai ô, thế mà lại trúng ô đoán vị kẹo.
Cô phải ngậm một viên kẹo, để Phó Hoài Chu nhắm mắt lại, hôn cô, sau đó nói ra đó là vị gì.
Có ba lần cơ hội.
Phó Hoài Chu cực kỳ tự giác, cầm lấy bịt mắt đeo lên.
Bùi Yên ôm đầu tự củng cố tinh thần một lúc, rồi mới bốc một viên kẹo màu xanh lá từ trong khay.
Vị táo, dễ đoán nhất.
Phó Hoài Chu nghe thấy tiếng xé vỏ kẹo, khóe môi âm thầm nhếch lên.
Tết năm nay, phải tặng cho Cố Cảnh Dương một món quà thật lớn mới được.
Bùi Yên giấu viên kẹo sang một bên má, giọng hơi ngọng nghệu: “Xong rồi.”
Phó Hoài Chu tháo bịt mắt xuống, nâng cằm cô lên hôn một cái rồi nói: “Vị vải.”
Bùi Yên đánh nhẹ vào cổ tay anh: “Sai rồi.”
Phó Hoài Chu không cưỡi ngựa xem hoa nữa, anh vòng tay ra sau gáy cô, ngậm lấy cánh môi dưới.
Vì để anh đoán vị kẹo, Bùi Yên đành ngoan ngoãn hé miệng.
Nào ngờ Phó Hoài Chu luồn vào quét ngang một vòng, rồi mở to mắt nói điêu: “Xoài.”
Mặt Bùi Yên nóng bốc khói, cô nhéo cánh tay anh: “Anh trêu em đấy à?”
Phó Hoài Chu hít hà một tiếng, lần nữa chúi người xuống hôn cô, đầu lưỡi cuốn luôn viên kẹo màu xanh lá vào trong miệng mình.
“Hóa ra là vị táo à.”
Bùi Yên lau vết đường dính trên mép, cả người hệt như cái ấm nước sôi bốc khói ngùn ngụt.
Phó Hoài Chu đổ xúc xắc lần nữa, trúng ô nắm tay 30 giây.
Đêm nay Bùi Yên đúng chuẩn sao quả tạ chiếu mệnh. Cô đi tới đi lui quanh quẩn ba hiệp, cuối cùng lại rớt vào ô “Cởi một món đồ”.
Cũng may là cô đang khoác áo choàng ngủ, cởi ra thì vẫn còn bộ váy hai dây bên trong.
Phó Hoài Chu cười gian ác: “Nếu em lại tung trúng ô cởi đồ nữa, anh tò mò không biết em sẽ cởi váy hai dây hay là cởi…”
Bùi Yên trừng mắt lườm anh: “Trên bàn cờ làm gì có nhiệm vụ hay hình phạt trùng lặp, sao em có thể gieo trúng ô cởi đồ lần nữa được.”
Phó Hoài Chu cười đầy ẩn ý: “Cô vợ đáng yêu của anh ơi, có phải em quên mất bàn cờ này còn có ô chức năng tiến lên và lùi lại không.”
Bùi Yên cứng đờ người. Tại vì có thật, nếu cô đổ trúng số 2 thì sẽ lùi lại hai ô, thế là lại quay về ô cởi đồ.
Chẳng lẽ lại đen đến thế sao?
Sự thật chứng minh, đêm nay cô sẽ thua đến cái quần lót cũng không còn.
Bùi Yên tung trúng số 2, sau đó lùi lại hai ô.
Phó Hoài Chu không nhịn được cười: “Em cởi món nào?”
Cô chẳng muốn cởi món nào hết, lúc tắm xong cô đâu có mặc áo ngực.
Trên người chỉ có mỗi chiếc váy hai dây và quần lót.
Phó Hoài Chu ghé sát tai cô, thủ thỉ: “Hay là cởi món nhỏ đi, em cởi ra rồi thì vẫn còn lớp váy che mà, anh có nhìn thấy đâu.”
Bùi Yên giở trò ăn vạ: “Em không muốn chơi nữa.”
“Ngoan.”
Giọng nói đầy mê hoặc quẩn quanh bên tai, “Ít nhất cũng phải chơi hết ván này chứ, đã cá cược thì phải chịu thua, cục cưng à.”
Bùi Yên xấu hổ ngước mắt lên: “Vậy anh nhắm mắt lại đi.”
Phó Hoài Chu nhắm mắt lại. Sau một hồi sột soạt, Bùi Yên đổi tư thế ngồi.
Phó Hoài Chu khẽ nhướng mày, tiếp tục chơi.
Lát sau mọi chuyện suôn sẻ hơn nhiều, nhìn nhau mấy giây, thơm nhau một cái, toàn là mấy ô nhỏ lãng mạn giúp tăng tình cảm đôi lứa.
Hai người thẳng tiến một mạch tới ô thứ 36.
Phó Hoài Chu tung trúng ô “Ngậm sô-cô-la mớm cho đối phương”.
Anh vừa mới ngậm viên sô-cô-la vào miệng, Bùi Yên đã ngoạm một phát cắn đi mất, hoàn toàn không cho anh thời gian để hôn.
Phó Hoài Chu lắc đầu: “Tha cho em lần này đấy.”
Càng về sau càng kích thích.
Phải công nhận, cmn đây đúng là một trò chơi thú vị giúp tăng hưng phấn cho các cặp vợ chồng.
Bùi Yên tiến lên năm bước, trúng ô “Sờ đùi đối phương 30 giây”.
Mí mắt Phó Hoài Chu giật liên hồi, trực giác mách bảo chuyện chẳng lành.
Bùi Yên hừ mũi một cái: “Cuối cùng cũng tới lượt em.”
Vạt áo choàng tắm bị vén lên, để lộ đường nét cơ bắp đùi săn chắc của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên đắc ý cười cười, bắt đầu châm lửa khắp nơi.
Phó Hoài Chu nghiến chặt răng, liếc nhìn bàn cờ. Nếu anh đổ được số 6, anh có thể yêu cầu đối phương làm bất cứ chuyện gì.
Chưa bao giờ anh thấy ba mươi giây lại khó nhằn đến vậy.
Bùi Yên cố ý mượn cơ hội trả thù, cố tình chọc cho anh ngứa ngáy.
Khiến anh như ở giữa lưng chừng, muốn lên không được mà muốn xuống cũng chẳng xong.
Cảm giác bứt rứt như gãi ngứa ngoài giày, đại khái chính là tình trạng của anh lúc này.
Cuối cùng ba mươi giây cũng hết, Phó Hoài Chu hơi thở dốc.
Ánh mắt anh nhìn Bùi Yên hệt như một con sói hung ác đang thèm thuồng con mồi.
Bùi Yên nuốt nước bọt cái ực, trực giác mách bảo cô tiêu đời rồi.
Phó Hoài Chu nhiều tiền không có chỗ tiêu, hồi đại học từng cùng Thẩm Tễ bay sang chơi ở Las Vegas.
Đó là sòng bạc nổi tiếng thế giới.
Chỉ thấy cổ tay anh khẽ xoay, viên xúc xắc màu đỏ vững vàng đỗ lại ở mặt số 6.
Bùi Yên định chuồn xuống giường, Phó Hoài Chu lập tức hất phăng bàn cờ, tóm gọn người vào lòng.
“Bùi Yên, tự ngồi lên đi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo