Chương 17
Cái gì mà tiện đường qua, rõ ràng là đến tìm cô.
Bùi Yên quá hiểu Liêu Lệ Sa, mẹ của Lý Nguyệt Đình. Nếu hôm nay cô từ chối, thế nào ngày mai bà ta cũng mượn cớ thăm hỏi để tới studio cho bằng được.
Liêu Lệ Sa tìm cô chẳng qua cũng chỉ vì chuyện của cô và Lý Nguyệt Đình.
Bà ta muốn tranh thủ thăm dò và làm tư tưởng trước với cô trước khi ba mẹ cô về nước.
Bùi Yên ngẫm nghĩ một hồi, rồi gửi qua một địa chỉ quán cà phê.
Nhìn thấy địa chỉ, nụ cười trên khóe môi Liêu Lệ Sa bỗng khựng lại.
Quán cà phê này nằm ngay sát rạt studio của Bùi Yên, nhưng lại cách nhà họ Lý rất xa.
Tin nhắn vừa rồi của bà ta chỉ là câu khách khí xã giao, chứ làm gì có việc gì mà tiện đường ghé qua khu đó.
Bùi Yên vốn là nhị tiểu thư của tập đoàn trang sức Phúc Diệu, lễ nghi gia giáo chưa từng thiếu sót phân nào.
Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không để người lớn tuổi phải cất công chạy xa đến thế.
Xem ra lần này, cô đã thật sự hạ quyết tâm chia tay với Nguyệt Đình.
Liêu Lệ Sa chẳng còn cách nào khác đành phải nuốt trôi cơn giận này. Gia thế gia cảnh của cô con dâu tương lai quá tốt, người làm mẹ chồng như bà ta cũng chẳng dám lên mặt, thôi thì thà chịu khó cưng chiều, nâng niu còn hơn.
Nghĩ thông suốt rồi, bà ta lại gọi điện cho Lý Nguyệt Đình, bảo ngày mai anh ta làm tài xế cho bà cả ngày.
Mười giờ sáng hôm sau, tại quán cà phê.
Bùi Yên nhận được điện thoại của Liêu Lệ Sa liền bước ra khỏi quán.
Lý Nguyệt Đình đang đứng chờ bên cạnh xe, thấy cô đi ra thì mắt sáng rực lên, vội vàng sấn tới: “Tiểu Yên.”
Bùi Yên lạnh nhạt: “… Sao anh cũng tới đây?”
Lý Nguyệt Đình đáp: “Anh muốn gặp em nên mới tới.”
Bùi Yên chẳng buồn đáp lời, thản nhiên xoay người đi thẳng vào quán cà phê.
Lý Nguyệt Đình đành phải đứng chờ ngoài xe. Đúng lúc này điện thoại reo lên, anh ta nhíu mày nghe máy: “Alo?”
“Thiếu gia Lý, người phụ nữ ở khách sạn đêm đó tên là Mạt Lị, nhưng đây không phải tên thật. Cô ta từng là gái tiếp rượu ở câu lạc bộ Bách Cung, đã nghỉ việc từ ba tháng trước rồi.”
Lý Nguyệt Đình hỏi: “Đã tra ra tên thật chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa ạ.”
Lý Nguyệt Đình gằn giọng: “Tra tiếp đi.”
Anh ta cúp máy, ánh mắt u uất sa sầm. Bất luận thế nào, nhất định anh ta phải tìm bằng được người phụ nữ này.
Bên trong quán cà phê, Bùi Yên lịch sự chào hỏi một tiếng.
Liêu Lệ Sa đồn đả niềm nở mời cô ngồi xuống.
Hai người mỗi người nhấp một ngụm cà phê rồi đi thẳng vào vấn đề chính.
“Tiểu Yên à, bác biết là Nguyệt Đình nhà bác đáng ăn đòn, nhưng dù sao nó cũng chưa vượt quá giới hạn, đúng không con?”
Bùi Yên giữ im lặng.
Liêu Lệ Sa tưởng cô đã xuôi tai, lại đà nói tiếp: “Trong cái giới của chúng ta, người như Nguyệt Đình chỉ nhậu nhẹt vui vẻ qua đường thực ra là hiếm lắm rồi đấy. Mấy cậu ấm khác có ai là không vây quanh toàn bóng hồng ân ân ái ái đâu.”
“Hôm đó là do Nguyệt Đình uống nhiều quá nên mới ăn nói lung tung thôi, chứ nó với cô Ninh Nhiễm kia đã chia tay biết bao nhiêu năm rồi.”
“Con với Nguyệt Đình yêu nhau ba năm, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Ngoài con ra, bác tuyệt đối không nhận ai làm con dâu khác đâu.”
“Nó cũng biết mình sai rồi, bị ba nó phạt quỳ năm sáu tiếng đồng hồ, hai bên đầu gối bầm tím cả lên rồi.”
“Vốn dĩ chuyện của giới trẻ các con bác cũng không muốn can thiệp vào làm gì, nhưng tình nghĩa nhiều năm giữa con và Nguyệt Đình mà tan vỡ thì đáng tiếc biết bao nhiêu.”
“Bác gái.”
Bùi Yên thẳng thắn nhìn bà ta: “Con có thể hỏi một chút, năm đó anh ấy và Ninh Nhiễm đã chia tay như thế nào không ạ?”
Liêu Lệ Sa sững người: “Con hỏi cái này làm gì?”
Bùi Yên đáp: “Chắc hẳn đoạn video kia bác cũng xem rồi, đến bây giờ Lý Nguyệt Đình vẫn còn thích Ninh Nhiễm, con nghĩ…”
“Làm gì có chuyện đó!”
Liêu Lệ Sa ngắt lời cô: “Năm đó nó yêu đương với cô nữ sinh nghèo kia, bọn bác đều không hề hay biết. Chẳng qua cái cô Ninh Nhiễm đó là tham tiền của Nguyệt Đình, sau này Nguyệt Đình nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta nên mới chia tay đấy chứ.”
Bùi Yên khẽ chau mày, câu này cô cũng từng hỏi Lý Nguyệt Đình rồi.
Nhưng Lý Nguyệt Đình không hề nói Ninh Nhiễm vì tiền của anh ta, mà chỉ bảo ở bên nhau rồi mới thấy không hợp.
Rằng hai người chia tay trong hòa bình.
Thế nhưng hồi Lý Nguyệt Đình thất tình, Bùi Yên từng từ nước ngoài bay về thăm anh ta, cái dáng vẻ chìm đắm trong men rượu dằn dặt dằn vặt đó làm sao giống chia tay hòa bình cho được.
Ngay từ lúc đó cô đã nghi ngờ là do ba mẹ Lý Nguyệt Đình giở trò cản trở.
Đã không muốn nói thật thì Bùi Yên cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Cô lên tiếng: “Bác gái, con rất tiếc vì đã làm phiền bác phải chạy một chuyến thế này. Nhưng người yêu của Lý Nguyệt Đình là con, bây giờ con muốn chia tay với anh ấy, mong bác hãy tôn trọng quyết định của con.”
“Tiểu Yên…”
Bùi Yên thầm cười nhạo trong lòng, Liêu Lệ Sa và Lý Nguyệt Đình đúng là mẹ con ruột có khác.
Muốn níu kéo cô mà rốt cuộc chỉ biết lặp đi lặp lại mấy tiếng “Tiểu Yên Tiểu Yên”.
“Bác gái, con còn có việc bận, xin phép đi trước.”
Ngay khi cô vừa xoay người bước đi, nét mặt Liêu Lệ Sa lập tức sa sầm xuống.
Nhìn thấy Bùi Yên bước ra, Lý Nguyệt Đình lại định sấn tới quấy rầy, nhưng Bùi Yên chẳng buồn cho anh ta dù chỉ một ánh mắt. Cô đi thẳng vào studio, tiện tay treo luôn cái biển “Miễn làm phiền”.
Bùi Yên vừa vào studio thì nhận được điện thoại của Hạ Thính Vãn.
Hai người hẹn nhau đi ăn tối. Lần này họ không đến Di Hòa Hiên nữa mà chọn một nhà hàng trên cao ngắm cảnh đêm Tuy Giang. Nơi này cũng chẳng phải quá xa hoa đẳng cấp gì, chỉ được cái tầm nhìn ngắm cảnh rất đẹp.
Hạ Thính Vãn là nhà thiết kế thời trang, năm xưa cô từng bái Tuyên Hồng làm sư phụ, sau đó lại nhờ vào mạng lưới quan hệ của Tuyên Hồng và nhà họ Hoắc mà nhanh chóng mở rộng con đường sự nghiệp trong giới thời trang.
Giờ đây cô cũng là một nhà thiết kế trẻ vô cùng đắt show và danh tiếng trong giới.
Còn Tuyên Hồng, mẹ của Bùi Yên, thương hiệu cá nhân và các tác phẩm thiết kế của bà lại càng là khách quen trên các sàn diễn thời trang quốc tế.
Những năm gần đây, phong cách phương đông rộ lên thành làn sóng lớn, những bộ trang phục may đo cao cấp của Tuyên Hồng liên tục được các ngôi sao hạng A quốc tế diện trên thảm đỏ liên hoan phim.
Nhiều lúc Bùi Yên cũng thèm khát mượn đỡ mối quan hệ của mẹ mình, thế nhưng làm vậy thì danh xưng của cô sau này sẽ không còn là “nhà thiết kế trang sức Bùi Yên”, mà chỉ là “con gái Tuyên Hồng”.
Lần này cô hẹn ăn tối với Hạ Thính Vãn cũng là để bàn bạc về bộ lễ phục của Đường Tâm, dù sao thì trang sức và trang phục cũng phải nâng tầm lẫn nhau.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, Hạ Thính Vãn mỉm cười trêu: “Mấy ngôi sao lỡ từ chối cậu mà biết người thiết kế trang sức là nhị tiểu thư họ Bùi, e là đến lúc đó ruột gan hối hận tới xanh lè mất thôi.”
Bùi Yên than thở: “Đời là thế mà. Mình mà mang danh tiếng của mẹ ra xài thì dù có thiết kế kém cỏi cỡ nào cũng có người tranh nhau đeo, nhưng làm vậy chẳng khác nào tự tay hủy hoại danh tiếng của thái hậu nhà mình sao.”
Hạ Thính Vãn: “Sư phụ chưa từng đề cập chuyện giúp đỡ cậu trước mặt mình bao giờ, cô ấy vẫn nghiêm khắc như thế.”
Bùi Yên: “Mình phải lấy mẹ làm tấm gương chứ. Năm đó không phải mẹ cũng giấu đi gia thế để tự mình xông xáo trong giới thời trang đó sao?”
Hạ Thính Vãn khích lệ: “Mẹ nào con nấy mà, mình tin Tiểu Ngọc Nhi nhà mình nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất trong giới trang sức.”
Bùi Yên lém bỉnh đáp một câu: “Cảm ơn cục cứng nha~”
Hạ Thính Vãn vòi vĩnh trêu chọc với cô thêm vài câu rồi lại quay sang hỏi chuyện giữa cô và Lý Nguyệt Đình.
Nghe thấy chuyện mẹ Lý Nguyệt Đình tìm đến Bùi Yên, Hạ Thính Vãn cạn lời: “Sao bà ta không tự nhìn lại xem con trai bà ta đã làm cái trò gì đi?”
Bùi Yên tự giễu: “Chứ còn gì nữa, lại còn hại mình đè Phó Hoài Chu ra cưỡng hôn nữa.”
Cho đến tận thời điểm này, Bùi Yên vẫn nghi ngờ sâu sắc chuyện mình đã hôn Phó Hoài Chu.
Khẩu hình miệng Hạ Thính Vãn hốc ra to như quả trứng hột vịt: “Phó… Phó Hoài Chu? Cậu cưỡng hôn Phó Hoài Chu á?!”
Vì quá đỗi kích động, Hạ Thính Vãn vô thức nâng cao tông giọng, khiến mấy bàn xung quanh đồng loạt xoay lại nhìn hai người.
Mặt Bùi Yên đỏ gấc: “Bà cố nội ơi, nhỏ tiếng chút đi!”
Hạ Thính Vãn vội vàng bịt chặt miệng lại, thì thầm: “Phó Hoài Chu đó nha! Mình còn chưa bao giờ được gặp anh ta nữa kìa, người đâu mà bí ẩn muốn chết. Cậu chạm mặt anh ta ở đâu thế?”
“Còn chẳng phải tại cậu sao.”
Bùi Yên hừ một tiếng, “Tối hôm đó sau khi cậu bị Hoắc Hành Giản lôi đi, mình ngơ ngơ ngác ngác thế nào lại lao nhầm vào phòng bao của anh ta. Mình say khướt rồi, lại tưởng anh ta là trai bao… Thế là, thế là đè người ta ra dở trò bá đạo luôn.”
“Phụt…!”
Hạ Thính Vãn nén nhịn nửa ngày cuối cùng chịu không nổi, nhấp nhổm cười một trận nát nước rồi mới nháy mắt ra hiệu với Bùi Yên: “Thế cảm giác nụ hôn đầu đời như nào?”
Bùi Yên tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Cũng tàm tạm, giống như đang nhai viên thạch dẻo dai nhách ấy.”
Hạ Thính Vãn hì hì cười khoái chí, nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười trên môi cô nàng chợt sững lại.
Bởi vì cô phát hiện ở bàn ăn ngay sau lưng Bùi Yên, có một người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn cứ chằm chằm nhìn về phía hai người mà cười không ngớt.
Hạ Thính Vãn trừng mắt lườm qua: “Này, nhìn cái gì mà nhìn?”
Bùi Yên nương theo ánh mắt của bạn quay đầu lại, vừa vặn đập ngay vào mắt gương mặt rạng rỡ tiếng cười của Cố Cảnh Dương.
Sống lưng cô bỗng chốc cứng đờ trong giây lát. Vậy người đàn ông đang ngồi đối diện với Cố Cảnh Dương, tựa lưng sát rạt ngay sau lưng cô kia, là ai?
Chương trước đó Chương tiếp theo