Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 26

Chương 26

Vợ chồng Liêu Lệ Sa, Lý Siêu cùng Lý Nguyệt Đình, cả ba người đi qua sân vườn bước vào phòng khách nhà họ Bùi.
Nhà họ Lý mang theo không ít quà cáp, mọi khi Tuyên Hồng còn khách sáo vài câu, hôm nay đến cả nụ cười cũng chẳng có.
Lý Siêu xã giao với Bùi Kiến Nghiệp vài câu, Liêu Lệ Sa thì giả lả hỏi thăm Tuyên Hồng đủ chuyện.
Lý Nguyệt Đình liếc nhìn về phía cầu thang, trong lòng thừa biết Bùi Yên đang ở nhà.
Bây giờ cô chưa xuất hiện, e là đang trốn anh ta rồi.
Bùi Anh hắng giọng một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người rồi lên tiếng: “Chiều nay con còn có việc, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi ạ.”
Bầu không khí trong phòng khách rơi vào trầm lặng đầy ngượng ngùng.
“Bùi Anh.”
Tuyên Hồng cất tiếng gọi cô, “Ba mẹ đều ở đây, không được thất lễ.”
Bùi Anh hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tuyên Hồng mỉm cười: “Xin lỗi mọi người nhé, từ hồi giao Phúc Diệu cho Bùi Anh quản lý, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cơ bản đều do con bé quyết định. Nhưng chuyện hôn sự của Yên Yên thì dù sao bên trên vẫn còn tôi với ba nó, thế nên mới trì hoãn tới tận lúc chúng tôi về nước. Hôm nay sẵn dịp cứ nói cho rõ ràng, tránh để sau này lại không vui vẻ gì.”
Liêu Lệ Sa cười gượng: “Việc này có lý đấy. Về phần Tiểu Yên, tôi quý con bé từ tận đáy lòng, chỉ trách Nguyệt Đình nhà chúng tôi không biết phấn đấu. Nhưng mà nó cũng do hai người nhìn lớn lên, nó là một đứa trẻ ngoan, chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhất thời bị che mắt thôi. Hai nhà chúng ta có giao tình bao nhiêu năm nay, hỏng mất như vậy thì tiếc lắm.”
Tuyên Hồng: “Phu nhân Lý, chính vì giao tình bao nhiêu năm nay nên tôi mới không thông qua phía Phúc Diệu đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước ngay từ đầu, đấy là đã để lại mặt mũi cho cả hai bên rồi.”
Liêu Lệ Sa: “Chuyện này…”
“Bác gái, con sai rồi.”
Mặt Lý Nguyệt Đình đầy khẩn khoản, “Con thật sự biết sai rồi, con không có xảy ra chuyện gì với người khác cả, bác có thể cho con thêm một cơ hội nữa được không?”
Khóe môi Tuyên Hồng vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, bà cất lời: “Nguyệt Đình, con là do bác nhìn từ nhỏ đến lớn, con là một đứa trẻ ngoan, nhưng bây giờ con và Yên Yên không có duyên phận, bác cũng không cưỡng cầu nữa.”
“Bác gái…”
Tuyên Hồng vẫn mỉm cười như cũ, không đáp lại tiếng gọi đầy chân thành ấy của anh ta.
“Phu nhân Bùi, tôi…”
Lý Siêu hắng giọng hai tiếng, Liêu Lệ Sa khựng lại, đành phải nuốt ngược cả bụng lời lẽ vào trong.
Một lúc lâu sau, Lý Siêu mới gượng cười: “Hôm nay chúng tôi tới cũng là để xin lỗi, đã thế này rồi thì hai nhà cùng bàn bạc chi tiết chuyện công bố chính thức đi, xử lý cho êm đẹp thể diện một chút, sau này vẫn là bạn bè mà.”
Bùi Kiến Nghiệp gật đầu, nụ cười mang phần lấy lệ.
Tuyên Hồng thừa thắng xông lên: “Vậy thì quyết định như thế nhé. Chúng tôi cũng vừa từ Xuân Thành về, tiếp đón không được chu đáo, xin phép không tiễn.”
Sắc mặt Lý Siêu đơ ra trong giây lát, rồi gượng cười đứng dậy rời đi.
Liêu Lệ Sa còn chưa muốn đi, Lý Siêu lại hắng giọng mấy tiếng, hai mẹ con mới vừa đi vừa lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Vừa bước ra khỏi đại biệt thự nhà họ Bùi, Liêu Lệ Sa liền nổi trận lôi đình: “Lý Siêu, ông có ý gì đấy? Chẳng phải đã bàn là đến tạ lỗi sao? Sao tự nhiên ông lại làm hỏng luôn chuyện hôn sự của Nguyệt Đình thế?”
Lý Siêu: “Ngu ngốc! Người ta nói bóng nói gió thế mà bà không nghe ra à? Nhà họ Bùi đã hạ quyết tâm hủy bỏ hôn ước rồi, họ cũng đã nói rõ là muốn giữ thể diện cho cả hai bên.”
Liêu Lệ Sa: “Chẳng lẽ chúng ta không đồng ý hủy hôn thì họ thật sự không chừa cho chúng ta chút mặt mũi nào sao?”
Lý Siêu: “Bà nhìn lại mấy cái trò con trai bà làm xem? Người ta chừa lại chút thể diện cho nó là may lắm rồi.”
Lý Siêu giận sắt không thể luyện thành thép, vội vã lùa hai kẻ làm xấu mặt này lên xe.
Về đến nhà, Lý Siêu đi thẳng tới công ty.
Liêu Lệ Sa cười khẩy: “Ba con coi như bỏ rơi con rồi đấy, bây giờ trong lòng ông ta chỉ có đứa con riêng đó thôi.”
Lý Nguyệt Đình im lặng không đáp.
Liêu Lệ Sa thấy con trai mặt mày ủ rũ thì giận dữ nói: “Nguyệt Đình, chẳng lẽ con đành lòng sao? Cho dù là Tiểu Yên hay là Lam Phàm.”
Trong lòng Lý Nguyệt Đình rối bời: “Mẹ nghĩ con đành lòng chắc? Nhưng nhà họ Bùi đã quyết chí rồi, con còn làm được gì nữa?”
Ý trong lời nói đã quá rõ ràng, anh ta không nỡ buông tay Bùi Yên.
Có lẽ con người ta vốn hèn hạ như vậy, mất đi rồi mới biết trân trọng.
Ánh mắt Liêu Lệ Sa khẽ lóe lên: “Nguyệt Đình, mẹ con mình tuyệt đối không thể đánh mất mối hôn sự với nhà họ Bùi. Ba con đã có ý định giao toàn bộ công ty cho đứa con riêng kia quản lý rồi, đến lúc đó con chỉ được chia cho chút cặn thừa canh dừa thôi.”
Lý Nguyệt Đình: “Con biết chứ, nhưng mẹ, lần này con thật sự hết cách rồi.”
Liêu Lệ Sa kéo tai anh ta lại gần, ghé tai thì thầm hiến cho anh ta một kế.
Đồng tử Lý Nguyệt Đình co rút lại, theo bản năng từ chối: “Không được…”
“Không được cũng phải được, ít nhất con cũng phải thử xem sao chứ!”
Lý Nguyệt Đình: “Gạo nấu thành cơm? Mẹ lú lẫn rồi đấy à, nhỡ Bùi Yên tỉnh dậy tố cáo con thì sao?”
Liêu Lệ Sa đột nhiên bật cười: “Thời đại nào rồi chứ, uổng công con lớn lên trong giới giải trí từ nhỏ. Mẹ nghe nói có loại thuốc hàng ngoại nhập, tỉnh dậy là coi như mất trí nhớ tạm thời luôn.”
Lý Nguyệt Đình vẫn lắc đầu: “Không được đâu, lỡ như bị lộ thì sao.”
“Con đúng là óc lợn! Mẹ bảo con tự mình ra tay chắc? Con không biết đi đường vòng tìm người khác làm, rồi con ra mặt anh hùng cứu mỹ nhân à? Đến lúc đó con lại hạ giọng nhún nhường dỗ dành Bùi Yên quay lại, mẹ không tin bao nhiêu năm qua con bé lại chẳng có chút tình cảm nào với con!”
Lý Nguyệt Đình vẫn còn do dự, nhưng Liêu Lệ Sa đứng bên cạnh cứ liên tục tẩy não anh ta.
Thế nhưng, trong đầu Lý Nguyệt Đình lại vô thức hiện lên hình ảnh Bùi Yên nép sau lưng Phó Hoài Chu ở văn phòng lúc trước.
Từ nhỏ anh ta đã lớn lên trong cái giới giải trí hào hoa giả tạo, ba mẹ coi trọng tiền tài quyền lực, vô số ngôi sao trong giới tâng bốc nịnh hót anh ta cũng chỉ vì anh ta là đại thiếu gia nhà họ Lý.
Cái danh đại thiếu gia nhà họ Lý này đổi thành bất kỳ ai cũng được, nhưng Lý Nguyệt Đình anh ta chỉ có một mà thôi.
Anh ta là chính anh ta, tại sao anh ta lại không thể sống theo ý mình?
Suốt ngày chỉ biết đắm mình trong men rượu và hương phấn son để tìm vui.
Đứa em trai cùng cha khác mẹ kia lại càng coi thường anh ta, đến cả Ninh Nhiễm cũng không chịu nổi áp lực mà cầm tiền mẹ anh ta đưa rồi ra nước ngoài.
Chỉ có Bùi Yên mới đối xử với anh ta đúng nghĩa là Lý Nguyệt Đình.
Cô không giống người khác gọi anh ta là đại thiếu gia, mà chỉ gọi anh ta một tiếng Lý Nguyệt Đình.
Anh ta không thể đối xử với cô như vậy.
“Nguyệt Đình, mẹ đang nói chuyện với con đấy, con có nghe thấy không hả?”
“Mẹ.”
Lý Nguyệt Đình nhìn Liêu Lệ Sa, “Con không thể làm vậy được.”
Liêu Lệ Sa nghiến răng ken két: “Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì trong đầu thế?”
Lý Nguyệt Đình: “Dù sao cũng không thể đối xử với Bùi Yên như thế. Nếu bị cô ấy phát hiện, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Chỉ là hủy bỏ hôn ước thôi mà, con vẫn có thể theo đuổi lại cô ấy.”
Ánh mắt Liêu Lệ Sa xuyệt qua một tia u ám.
Nửa ngày sau, bà ta mới nở nụ cười: “Được rồi, nếu con đã nói thế thì mẹ cũng đành tôn trọng quyết định của con.”
Lúc này Lý Nguyệt Đình mới nở một nụ cười.
Liêu Lệ Sa thân thiết vỗ vỗ tay con trai, bảo: “Nếu đã vậy thì con phải chủ động lên. Muốn đuổi theo người ta thì trước tiên phải gặp được mặt đã, nhưng dạo này con với Tiểu Yên náo loạn không vui vẻ gì, ước chừng con bé chẳng muốn gặp con đâu, thế nên nhất định phải tìm một lý do khiến con bé không thể từ chối được mới được.”
“Con biết rồi mẹ, mẹ để con suy nghĩ kỹ đã, đúng là Tiểu Yên không muốn gặp con thật.”
Lý Nguyệt Đình đứng dậy, “Con tới công ty một chuyến đây.”
Nụ cười trên mặt Liêu Lệ Sa tắt ngấm, bà ta thong thả bấm một số điện thoại: “Dạo này cậu theo sát Nguyệt Đình cho tôi, bắt được cơ hội thì bỏ liều thuốc đó vào ly của Bùi Yên. Phía truyền thông cứ để tôi lo.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận