Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 40

Chương 40

Nội dung bài đăng vòng bạn bè của Phó Hoài Chu rất đơn giản.
Hình ảnh chính là bức ảnh anh vừa chụp, caption chỉ có một từ rất đơn giản: Kilig.
Từ này bắt nguồn từ tiếng Tagalog của Philippines, cũng là một từ lóng trên mạng.
Ngôn ngữ mạng có nghĩa là miêu tả cảm giác rất thích một người.
Còn trong tiếng Tagalog, nó miêu tả cảm giác thích một người giống như có hàng trăm hàng ngàn con bươm bướm đang bay lượn trong dạ dày, vừa há miệng ra là tất cả sẽ bay vút ra ngoài.
Thể hiện sự căng thẳng và mong đợi đó.
Từ này và cụm từ tiếng Anh “Butterflies in the stomach” có nét tương đồng thú vị.
Butterflies in the stomach chỉ ra rằng dạ dày là một cơ quan cảm xúc, dạ dày có bươm bướm cũng tương đương với ý nghĩa của thấp thỏm lo âu trong tiếng Trung.
Miêu tả một người đang cảm thấy căng thẳng và thấp thỏm.
Ban đầu chiếc cài áo cô thiết kế cho Lý Nguyệt Đình, một trong những ngụ ý chính là “Butterflies in the stomach”, được cô dùng để chỉ sự căng thẳng khi rung động ở tuổi mười tám.
Nay Phó Hoài Chu lại dùng một từ có ý nghĩa tương tự như vậy, khiến cô cảm thấy khá là vi diệu.
Nhưng làm sao Bùi Yên nghĩ tới chuyện Phó Hoài Chu yêu thầm mình, chỉ coi như anh làm vậy để chọc tức Lý Nguyệt Đình.
Cô mỉm cười, nói: “Không nhìn ra đấy, anh còn biết cả ngôn ngữ mạng cơ à.”
Phó Hoài Chu ngước mắt: “Em nói chữ kilig à?”
Bùi Yên “ừm” một tiếng: “Lý Nguyệt Đình mà nhìn thấy chắc tức điên lên mất.”
Phó Hoài Chu nhếch môi, chuyển chủ đề: “Giấy chứng nhận cũng nhận rồi, tiểu thư Bùi định chuyển nhà chưa?”
Vẻ mặt Bùi Yên khựng lại, cô quên béng mất chuyện này.
Phó Hoài Chu lại nói: “Nếu em cảm thấy Vãn Hương Đường hơi nhỏ, anh cũng có một căn hộ ở gần tòa nhà thương mại Cẩm Mậu.”
“Không thấy nhỏ.”
Bùi Yên theo bản năng đáp, “Em khá thích căn biệt thự kiểu Tây đó của anh, rất thú vị.”
“Vậy em bằng lòng dọn qua đó chứ?”
“Ừm.”
“Chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay hôm nay đi.”
“Gấp vậy sao?”
Phó Hoài Chu khẽ cười: “Tiểu thư Bùi, hai ta đăng ký kết hôn rồi, theo lý, tối nay mà nói thì chính là đêm động phòng hoa chúc, chẳng lẽ lại để anh ngủ một mình?”
Gốc tai Bùi Yên đỏ lựng, con người này sao lại tiếp nhận thân phận nhanh thế nhỉ?
Từ thời sơ sinh cô đã ngủ một mình một chiếc giường nhỏ rồi, ngủ một mình ròng rã 27 năm, đúng là cô không quen.
Nhưng kết hôn cũng kết hôn rồi, chẳng có lý do gì để ngủ riêng cả.
Phó Hoài Chu kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, Bùi Yên mới gật đầu.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng như bôi phấn của Bùi Yên một lát, rồi nhoài người tới kéo dây an toàn bên cạnh cô.
Bùi Yên nín thở, nhìn chằm chằm vào gương mặt bất thình lình ghé sát của anh.
Thắt xong anh vẫn chưa nhúc nhích, nhìn thẳng vào mắt cô, khe khẽ rầm rì: “Cô Phó, tân hôn vui vẻ.”
Tiếng cười khẽ quẩn quanh trong khoang xe, những ngón chân giấu trong giày của Bùi Yên chợt cuộn tròn lại.
“Tân, tân hôn vui vẻ.”
Hai người đến Hi Hòa Uyển, mãi đến tối mới quay về Vãn Hương Đường.
Phó Hoài Chu chỉ để cô mang theo vài bộ quần áo, bảo là ngày mai phòng thay đồ sẽ được lấp đầy.
Bùi Yên đâu dám nghi ngờ tài lực của anh, đương nhiên cũng chẳng nói gì.
Người giúp việc ở Vãn Hương Đường bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Bùi Yên chợt nhớ tới bài đăng vòng bạn bè của Phó Hoài Chu.
Cô bấm vào lưu bức ảnh lại, tiện tay cũng đăng một bài lên vòng bạn bè.
Hai vợ chồng son đã làm cho bạn bè, đồng nghiệp chấn động toàn tập.
Hạ Thính Vãn gọi điện thoại tới ngay, buôn dưa lê với cô hơn một tiếng đồng hồ.
Nhân lúc cô nghe điện thoại, Phó Hoài Chu liếc nhìn vòng bạn bè, có một bình luận mới nhất, “Là Bùi Yên sao?”
Là của Lý Nguyệt Đình, bởi vì bức ảnh không để lộ thông tin bên trong giấy chứng nhận kết hôn, nên Lý Nguyệt Đình không dám chắc bàn tay kia có phải là của Bùi Yên hay không.
Phó Hoài Chu không thèm để ý đến anh ta, bấm vào nhóm chat bốn người đã hiện 99+ tin nhắn, bị một tràng dấu chấm hỏi spam làm cho anh giật mình mất một giây.
Cố Cảnh Dương: “???? Đăng ký kết hôn á? Với ai vậy?”
Tôn Bằng: “Nhị tiểu thư nhà họ Bùi sao?”
Thẩm Tễ: “? Tôi cũng có chung thắc mắc.”
Cố Cảnh Dương: “Người đâu rồi, @Phó Hoài Chu, đi động phòng rồi à? Bây giờ vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy.”
Tôn Bằng: “Ban ngày thì sao, ban ngày nhìn mới rõ.”
Cố Cảnh Dương: “Đệt, buổi tối nhà cậu không có đèn à.”
Thẩm Tễ: “@Đại Bằng, cậu mà còn nói tục nữa thì cẩn thận Chu Chu đập cậu thật đấy.”
Tôn Bằng: “Tôi tự vả hai cái thật kêu đây này.”
Cố Cảnh Dương: “@Đại Bằng, quay video làm bằng chứng.”
Tôn Bằng: “…Cái đệch, cậu chỉ rình gài tôi thôi.”
Thẩm Tễ: “Hahahahahaha…”
Cố Cảnh Dương: “@Phó Hoài Chu, người đâu rồi? Động phòng thật rồi đấy à? Trả lời anh em xem nào, có phải là nhị tiểu thư Bùi không? Sao tự dưng âm thầm đi đăng ký thế.”
Phó Hoài Chu: “Ừ, sao cứ nói nhảm mãi thế.”
Cố Cảnh Dương: “Sởn cả gai ốc rồi này, kilig cơ đấy, sao cậu không sến sẩm đến chết luôn đi.”
Phó Hoài Chu: “Liên quan gì đến cậu, à mà cũng đúng, làm gì có ai thèm quản cậu. @Dê Dương Dương]
Cố Cảnh Dương: “Đừng có mà công kích cá nhân nhé.”
Phó Hoài Chu: “Công kích cá nhân chỗ nào? Tôi nói không phải sự thật chắc?”
Cố Cảnh Dương: “Đệt!”
Thẩm Tễ: “Bao giờ cậu tổ chức hôn lễ?”
Phó Hoài Chu: “Tạm thời chưa tổ chức.”
Tôn Bằng: “Hừ, trai tồi, vậy mà lại không tổ chức hôn lễ?”
Phó Hoài Chu: “…Cút.”
Bùi Yên từ ban công đi vào phòng khách, ngạc nhiên nhìn Phó Hoài Chu đang bấm chữ, đây là đang chat với ai sao?
Khóe mắt Phó Hoài Chu bắt được bóng Bùi Yên bước vào, liền trực tiếp tắt điện thoại, không thèm để ý đến ba tên kia nữa.


Lý Nguyệt Đình không nhận được câu trả lời cụ thể từ Phó Hoài Chu, nhưng nửa tiếng sau lại nhận được điện thoại của bạn.
“Vãi chưởng, tôi thấy Bùi Yên đăng vòng bạn bè rồi, cô ấy kết hôn rồi à?”
Trái tim Lý Nguyệt Đình run lên: “Cậu, cậu nói gì cơ?”
“Bùi Yên, cô ấy kết hôn rồi, cậu có biết không? Là với cậu à?”
Lý Nguyệt Đình: “Vòng bạn bè? Cậu có thể chụp màn hình gửi tôi xem chút được không.”
Người bạn biết Bùi Yên đã chặn anh ta rồi, vội vàng đáp: “Được, đợi lát, tôi gửi cho cậu ngay đây.”
Trước sau chưa đến ba mươi giây, Lý Nguyệt Đình đã nhận được bức ảnh giống hệt trên vòng bạn bè của Phó Hoài Chu.
Kết hôn thật rồi sao?
Đây là đang trả thù anh ta sao?
Khóe miệng Lý Nguyệt Đình nhếch lên một nụ cười cứng đờ, vẻ mặt như mếu lại như cười.
Dạ dày đột nhiên co rút, Lý Nguyệt Đình khó chịu ôm lấy bụng, trên trán và hai bên thái dương túa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Dạ dày đau quá.
Tiểu Yên, Tiểu Yên!
Bên tai Lý Nguyệt Đình văng vẳng toàn là tiếng Bùi Yên khuyên anh ta đừng uống rượu.
Nhưng mỗi lần anh ta đáp lại cô đều là thái độ mất kiên nhẫn.
Lý Nguyệt Đình vã mồ hôi lạnh, bám vào góc tủ uốn cong người.
Đau quá!
Băng qua muôn ngọn đèn nhà nhà, Bùi Yên không thể cảm nhận được tiếng rên rỉ đau đớn của Lý Nguyệt Đình.
Giữa vòng vây của ánh nến ấm áp và hoa tươi, cô và Phó Hoài Chu ngồi dùng bữa đối diện nhau.
Không biết có phải do ánh nến quá đỗi ấm áp hay không, mà cô lại nhìn thấy ý cười và sự dịu dàng chồng chất trên gương mặt Phó Hoài Chu.
Bùi Yên thầm nghĩ: Phó Hoài Chu thích cười như vậy sao?
Bùi Yên vốn chẳng có cảm giác gì chân thực về chuyện kết hôn, đến tối, lúc Phó Hoài Chu bước vào phòng tắm, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng hốt.
Tuy nói tính cả gác xép, Vãn Hương Đường có bốn tầng, nhưng rất nhiều phòng đã có mục đích sử dụng riêng.
Phòng cho khách cũng chỉ có đúng một căn, trong đó phòng ngủ tốt nhất chính là phòng Phó Hoài Chu đang ở.
Anh qua phòng khách tắm rửa, bảo là lát nữa sẽ quay lại.
Bùi Yên cắn răng chui vào phòng tắm, lề mề rất lâu mới chịu bước ra.
Cô ngó nghiêng xung quanh cứ như kẻ trộm, phát hiện Phó Hoài Chu vẫn chưa ở trong phòng ngủ.
Trong lòng mừng rỡ, cô như một con thỏ giật mình nhảy tót lên giường, hất tung chăn rồi vùi mình vào trong đó.
“Một con cừu hai con cừu ba con cừu bốn con cừu năm con cừu…”
Bùi Yên đếm cừu như tụng kinh, ép buộc bản thân phải tiến vào trạng thái tắt máy.
Ngủ rồi thì sẽ không thấy ngượng, chỉ cần mình không thấy ngượng, người ngượng sẽ là người khác.
Lúc đếm đến con cừu thứ năm mươi tám, bên cửa truyền đến tiếng động.
Bùi Yên run lên trong chăn, khoảng chừng năm giây sau, có người kéo lấy chăn của cô.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận