Chương 45
Gọi điện thoại xong xuôi, Phó Hoài Chu dẫn Bùi Yên tan làm.
Trụ sở chính của Ích Tinh chuyển đi từ năm kia, từ tòa nhà thương mại chuyển tới khu tổ hợp văn phòng như hiện tại.
Khu tổ hợp rộng đến mức vô lý, nhân viên không ở cùng một tòa nhà về cơ bản đều phải di chuyển bằng xe điện thông minh hoặc xe cân bằng.
Vì thế nên bên này không có bãi đỗ xe ngầm, điều này dẫn đến việc Bùi Yên đi theo Phó Hoài Chu vừa ra khỏi thang máy đã phải đối mặt với vô vàn ánh mắt.
Những ánh mắt này đa số đều tò mò.
Xuống tới tầng một, Phó Hoài Chu vươn tay về phía cô.
Bùi Yên ngước mắt: “Sao thế?”
Phó Hoài Chu hơi nhíu mày: “Khóe miệng hơi đau.”
“Để em xem nào.”
Bùi Yên tiến lên một bước, vạt áo khoác đang mở chạm vào bộ vest của anh.
Phó Hoài Chu nhỏ giọng nói: “Ra ngoài với bộ dạng này mà bị nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị đàm tiếu.”
Bùi Yên biết làm người ai chẳng sĩ diện, huống hồ Phó Hoài Chu còn là giám đốc của một công ty.
Bây giờ lại là giờ tan làm, nếu để cấp dưới nhìn thấy thì đúng là khó coi thật.
Nếu không phải về nhà họ Phó ăn cơm, bọn họ cũng có thể đợi người khác tan làm hết rồi mới về.
Điều Bùi Yên không biết là, đám người nhiều chuyện trong tòa nhà này đều đang chực chờ động tĩnh của hai người.
“Vậy em che cho anh nhé?”
Bùi Yên nói: “Nhưng em không cao bằng anh đâu.”
Lý Nguyệt Đình vì cô nên mới xông vào đánh Phó Hoài Chu, trong lòng Bùi Yên thấy hơi áy náy.
Phó Hoài Chu thuận đà nắm lấy tay cô, mỉm cười: “Thế này là được rồi.”
Bùi Yên không hiểu cho lắm, nắm tay cô là được rồi sao?
Phó Hoài Chu giải thích cho cô: “Bởi vì anh dắt tay em, tự nhiên người khác sẽ biết thân phận của em, ánh mắt bọn họ đều đổ dồn lên người em, cũng sẽ không rảnh để ý đến anh nữa.”
Bùi Yên bừng tỉnh ngộ, liền giao tay cho Phó Hoài Chu.
Điều hòa trong tòa nhà bật rất lạnh, nhưng Phó Hoài Chu mặc vest, lòng bàn tay ấm áp và khô ráo.
Đầu ngón tay Bùi Yên hơi lạnh, lập tức chìm vào sự bao bọc ấm áp.
Hai người bước ra khỏi thang máy, Bùi Yên hơi ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông dắt tay đi giữa chốn đông người thế này.
Cô ra ngoài cùng người lớn là nam trong nhà đều là khoác tay.
Còn về Lý Nguyệt Đình, khi yêu đương về cơ bản đều né tránh những hành động thân mật thế này.
Tay đàn ông và phụ nữ khác nhau, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là kích cỡ.
Phó Hoài Chu nắm trọn lấy bọc lại, cơ bản không còn nhìn thấy tay cô đâu nữa.
Hai người đi dọc theo hành lang, nhân viên lũ lượt lên tiếng chào hỏi.
Phó Hoài Chu bóp nhẹ tay Bùi Yên, cô đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
Tiểu Sở và chị Lộ níu chặt tay nhau: “Nắm tay rồi nắm tay rồi, là phu nhân thật kìa, ngọt ngào quá đi mất.”
Một người có con đã lên mẫu giáo như chị Lộ mà cũng nở nụ cười bà cô hiền từ.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, tài xế của Phó Hoài Chu đã lái xe chờ sẵn.
Tài xế đứng cạnh xe định mở cửa cho hai người, Phó Hoài Chu giơ tay ra hiệu bảo anh ta về lại ghế lái.
Phó Hoài Chu tự mình mở cửa ghế sau cho Bùi Yên.
Bùi Yên lên xe, nhìn lướt qua tay Phó Hoài Chu rồi nói: “Bàn tay anh to thật đấy, có phải người cao thì tay đều to không, ơ? Anh cao bao nhiêu thế?”
Phó Hoài Chu nhìn cô: “Xấp tài liệu đưa cho em trước khi kết hôn em không xem à?”
Bùi Yên không hiểu sao chủ đề lại bị kéo sang chuyện tài liệu, vẻ mặt hoang mang nhìn anh.
“Trên tài liệu có tất cả thông tin trong hai mươi chín năm nay của anh.”
Phó Hoài Chu bất lực: “Có phải căn bản em không hề xem không?”
Bùi Yên nghẹn họng, gượng gạo giữ bình tĩnh: “Ờm… em, em xem rồi.”
Xem rồi?
Phó Hoài Chu khẽ rướn mày, hơi đổ người về phía cô: “Vậy anh hỏi em, anh thích ăn gì?”
Da đầu Bùi Yên căng lên: “Món, món Quảng?”
“Đó chẳng phải là món em thích ăn sao?”
Phó Hoài Chu bật cười khẽ.
Bùi Yên xin tha: “Xin lỗi mà, em chưa xem, nhưng em rất tò mò, sao anh lại phải viết mấy cái này vào tài liệu làm gì?”
Phó Hoài Chu cười nhạt: “Chỉ là muốn em hiểu thêm một chút về anh thôi.”
Hóa ra là vậy.
Bùi Yên cười lém lỉnh, cố sức vớt vát: “Thông tin trên giấy thì có gì đáng tìm hiểu chứ, cứng nhắc chết đi được, tối nào hai ta chẳng ngủ chung một giường, lẽ nào sau này lại sợ không hiểu nhau sao?”
Phó Hoài Chu ngẩn ra, bị cô chọc cười.
Anh đã sớm thấu hiểu từng li từng tí về cô trong suốt chín năm yêu thầm.
Xấp tài liệu đó quả thực là muốn để cô tìm hiểu về anh một chút.
Nhưng vừa nghe cô ngụy biện một tràng như vậy, đột nhiên lại cảm thấy, nếu Bùi Yên có thể thông qua những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống mà phát hiện ra tình cảm anh dành cho cô, vậy cũng thật khiến người ta rung động.
Chín năm, tình cảm anh dành cho Bùi Yên giống như một dòng sông khô cạn.
Anh khao khát Bùi Yên có thể rót đầy dòng sông ấy, như vậy anh sẽ hóa thành một con cá được tự do hít thở.
Bùi Yên không hiểu những suy nghĩ trong lòng Phó Hoài Chu, trong đầu toàn là xấp tài liệu bị mình tiện tay vứt ở nhà.
Xấp tài liệu đó vẫn còn để trong tủ đầu giường ở Hi Hòa Uyển.
Xem ra ăn cơm xong phải qua Hi Hòa Uyển một chuyến rồi.
Xe thuận lợi tiến vào nhà họ Phó, Phó Sơ Nguyệt vui vẻ chạy ra đón, theo sau cô bé còn có hai đứa con của Phó Tâm Đồng.
Bùi Yên vừa xuống xe, bọn trẻ đã vây quanh cô xoay vòng vòng.
Chốc lát, phòng khách đã trở nên ríu rít ồn ào.
Kéo theo tâm trạng của người lớn cũng tốt lên không ít.
Suốt ngày ngồi trong công ty với một đống việc, chỉ có khoảnh khắc về đến nhà này là thư giãn nhất.
Chẳng qua Phó Hoài Chu vì vết thương trên khóe miệng nên đã trở thành đối tượng được quan tâm trọng điểm.
Anh tùy tiện nói có lệ vài câu cho qua chuyện.
Bùi Yên kéo Phó Sơ Nguyệt lại hỏi thăm tình hình của Lý Gia Lâm.
Phó Sơ Nguyệt vỗ ngực bảo đảm: “Em lại có thể để bạn mình xảy ra chuyện được sao? Yên tâm đi, bạn ấy rất tốt.”
Bùi Yên xoa đầu Phó Sơ Nguyệt: “Thế thì tốt, thân phận hiện tại của chị không thích hợp qua lại với con bé, ngược lại bọn trẻ mấy đứa không cần thiết phải bị cuốn vào mâu thuẫn của người lớn, em giúp chị chăm sóc con bé nhiều hơn nhé.”
Phó Sơ Nguyệt cười hì hì hai tiếng: “Em biết rồi ạ.”
Người nhà họ Phó đối xử với Bùi Yên rất tốt, Bùi Yên cũng không kiêu ngạo không khép nép.
Một bữa cơm diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng, ăn xong hai người nán lại ngồi một lát rồi rời đi.
Bùi Yên không bảo tài xế đi thẳng về, mà dặn chú ấy chạy tới Hi Hòa Uyển.
Phó Hoài Chu liếc nhìn sang: “Đến Hi Hòa Uyển làm gì?”
Bùi Yên: “Xấp tài liệu anh đưa em vẫn để bên đó, em qua lấy một chút.”
Phó Hoài Chu không nói thêm gì nữa.
Màn đêm vừa buông, Bùi Yên dẫn Phó Hoài Chu vào Hi Hòa Uyển.
Người giúp việc ra mở cửa định đi gọi chủ nhà, lại bị Bùi Yên giữ tay lại.
“Đừng gọi, con lấy đồ xong là đi ngay.”
Căn nhà quá rộng, đều phải gọi điện thoại mới biết đối phương đang ở đâu.
Tầm này chắc ông bà nội đang xem TV, ba cô thì chắc là ở phòng trà, còn mẹ cô đang tập yoga.
Bùi Anh đã về hay chưa cũng chẳng biết, mà cho dù chị ấy có ở nhà thì đa phần vẫn đang cắm mặt xử lý công việc trong phòng.
Bùi Yên dẫn Phó Hoài Chu về phòng của mình.
Lần đầu Phó Hoài Chu bước vào phòng riêng của cô, đưa mắt nhìn xung quanh, khi nhìn thấy con gấu trúc bông trên giường thì ngẩn ra.
Đây chẳng phải là con gấu bông lúc trước gắp được ở khu vui chơi sao? Cô vẫn còn giữ ư?
Bùi Yên mở ngăn kéo, định nhét xấp tài liệu vào túi xách.
Bỗng nhiên một sợi dây rơi xuống đất, hai người đồng loạt nhìn sang, chính là chiếc lắc chân Phó Hoài Chu tặng cô.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt Bùi Yên đỏ bừng lên, vội vã cúi xuống nhặt sợi dây lên.
Phó Hoài Chu cố tình nói sát bên tai cô: “Về nhà anh đeo cho em nhé?”
Câu này với câu “Về nhà anh hôn cổ chân em” căn bản chẳng khác gì nhau.
Bùi Yên túm lấy con gấu trúc, cưỡng ép chuyển chủ đề: “Cầm lấy đi, mang về Vãn Hương Đường.”
Phó Hoài Chu nhìn phần gáy đỏ rực lên chỉ trong vỏn vẹn vài giây của cô, khẽ bật cười nhạt, không trêu ghẹo người ta nữa.
Trên xe lúc về, Bùi Yên hỏi Phó Hoài Chu: “Bên Nguỵ Gia Dụ nói sao rồi?”
Phó Hoài Chu liếc mắt: “Về rồi nói sau.”
Chương trước đó Chương tiếp theo