Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 66

Chương 66

Bùi Yên bước ra khỏi phòng ngủ, khóe môi vô thức cong lên nụ cười ngọt ngào.
Hà Điền Điền vô thức thốt lên: “Chị Yên, sao chị cười ngọt ngào thế, cứ như đang yêu ấy.”
Bùi Yên khựng lại. Đang yêu ư?
“Sao em lại nói thế?”
Hà Điền Điền: “Thấy chị cười, trong đầu em tự dưng hiện ra từ đó luôn. Em gọi điện cho bạn trai em xong cũng trong trạng thái y hệt thế này. Có phải chị vừa nói chuyện với sếp Phó vui lắm đúng không?”
Bùi Yên ngẩn ngơ một thoáng. Vui lắm sao?
Nghiêm khắc mà nói thì cũng chẳng tính là trò chuyện, chỉ là Phó Hoài Chu sợ cô giận nên dỗ dành mấy câu, cứ như dỗ trẻ con vậy.
Nhưng từ nhỏ Bùi Yên đã chẳng thiếu người dỗ, thế nên cô nhận lấy một cách hoàn toàn thản nhiên.
“Điền Điền.”
Bùi Yên khoác vai cô nàng hỏi: “Lúc em yêu đương trông như thế nào thế?”
Hà Điền Điền hơi nhíu mày suy nghĩ: “Thế này thì biết nói làm sao nhỉ? Nhưng em có ảnh đấy, chị Yên muốn xem không?”
“Xem chứ.”
Có tiếng gõ cửa vang lên, vệ sĩ nhắc nhở đã sắp đến giờ, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Bùi Yên đành kéo Hà Điền Điền ra ngoài, bảo lên xe rồi xem tiếp.
Hà Điền Điền và bạn trai là bạn học cấp ba, cùng thi đậu một trường đại học, rồi tự nhiên mà đến với nhau.
Bạn trai cô là một lập trình viên bình thường ở công ty công nghệ lớn, Hà Điền Điền cũng từng làm qua mấy công việc nhưng đều xin nghỉ vì đủ loại lý do.
Bùi Yên cầm điện thoại của cô nàng lướt lướt, trong ảnh là hai người trẻ tuổi nép vào nhau, má áp má tự chụp.
Ảnh thì có đến hàng ngàn tấm, Bùi Yên xem liền một mạch hai mươi phút, cô thực sự bị nụ cười của hai người họ thu hút.
Tự nhiên, trong trẻo, đơn giản mà đẹp đẽ.
Hà Điền Điền quay rất nhiều video bạn trai vào bếp, hai người còn cùng nhau quản lý một tài khoản nhỏ, nhưng lượng người theo dõi chỉ khoảng hai ba ngàn.
Toàn quay lại cuộc sống thường nhật sau giờ làm của một cặp đôi.
Họ uống chung một ly trà sữa, thỉnh thoảng chí chóe, thỉnh thoảng giở trò ăn vạ, thi thoảng lại đùn đẩy nhau đi rửa chén, cuối cùng đành phải oẳn tù tì.
Niềm hạnh phúc của Hà Điền Điền như đong đầy, tràn ra cả đáy mắt.
Bùi Yên thầm ngưỡng mộ, đây mới là yêu đương bình thường đúng không?
Đáng thương là cô còn chưa từng trải qua cảm giác này đã bước chân vào hôn nhân.
Chẳng hiểu sao lại nhớ đến Phó Hoài Chu, Bùi Yên bảo Hà Điền Điền: “Lát nữa chụp cho chị nhiều ảnh vào nhé.”
“Vâng ạ.”
Lúc Bùi Yên kết thúc dạ tiệc thì đã là ba tiếng sau, lúc này ở trong nước có lẽ khoảng bốn giờ chiều.
Bùi Yên trút bỏ toàn bộ trang sức váy vóc trên người, bảo Hà Điền Điền gửi mấy tấm ảnh vừa chụp cho Phó Hoài Chu.
Hà Điền Điền ngơ ra một thoáng: “Chị? Sao chị không tự gửi đi?”
“Bảo em gửi thì cứ gửi đi.”
Hà Điền Điền “ồ” một tiếng, lập tức gửi toàn bộ ảnh xinh đẹp chụp tối nay cho Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu bị Phó Thanh Sinh gọi về nhà cũ, ba thế hệ ông cháu đang ngồi ở phòng trà bàn công chuyện.
Tiếng điện thoại rung liên hồi khiến ông cụ Phó và Phó Thanh Sinh đồng loạt quay sang nhìn Phó Hoài Chu.
Phó Hoài Chu nhếch môi: “Hình như là Bùi Yên.”
Ông cụ Phó phẩy tay, Phó Hoài Chu đứng dậy bước ra khỏi phòng trà.
Không phải tin nhắn của Bùi Yên, nhưng lại là ảnh của Bùi Yên.
Anh lưu từng tấm từng tấm một, rồi hỏi Hà Điền Điền xem Bùi Yên đã ngủ chưa.
Hà Điền Điền nói chưa.
Phó Hoài Chu chân thành gửi một tin nhắn cho Bùi Yên: “Rất đẹp!”
Bùi Yên nhìn thấy tin nhắn thì lăn qua lăn lại trên giường, vô thức hắng giọng một cái rồi vờ vĩnh nhắn lại: “Đẹp cái gì cơ?”
Phó Hoài Chu gửi cho cô một tấm ảnh.
Bùi Yên gửi một sticker kinh ngạc: “Sao Hà Điền Điền lại gửi ảnh cho anh thế?”
Phó Hoài Chu ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn “Giám đốc Phó, chị Yên bảo em gửi ảnh cho anh” của Hà Điền Điền.
Nửa ngày sau, anh chợt bật cười, không định vạch trần cô.
Nhỡ đâu lại làm cô tức lên thì e là dỗ kiểu gì cũng không xong.
“Dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, cô ấy gửi cho anh cũng đâu có gì lạ?”
Bùi Yên gật đầu lia lịa: “Đúng thế, chính là vậy đấy.”
Phó Hoài Chu: “Anh ngắm xong rồi, cô Phó xinh đẹp nết nà, cao sang lạnh lùng của anh đã đi ngủ được chưa?”
Bùi Yên bĩu môi: “Ờ”
Hả? Phó Hoài Chu cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao cảm giác em không vui thế?”
“Có sao đâu, em đang vui lắm mà.”
“Thế ngủ sớm đi.”
Bùi Yên đành phải chúc ngủ ngon.
Phó Hoài Chu quay lại phòng trà, Phó Thanh Sinh nhíu mày thở dài: “Chuyện sang Phong Hoa làm việc, rốt cuộc con nghĩ thế nào?”
Phó Hoài Chu mím môi không nói, rõ ràng là chẳng mặn mà gì.
“Hoài Chu, rồi cũng có ngày ba phải lui về, cả cái nhà họ Phó này ngoài con ra, ba còn có thể giao công ty cho ai?”
“Bác lớn của con qua đời vì bệnh tật, chẳng để lại đứa con nào; chú nhỏ thì suốt ngày bận rộn nghiên cứu khoa học địa chất, chẳng biết cái gì; cô con thì càng khỏi phải nói, người ta là phó viện trưởng viện mỹ thuật, ngoài vẽ tranh với tiêu tiền ra thì chẳng được tích sự gì, ba đành phải gánh lấy cái trọng trách này thôi.”
Ông cụ Phó đứng bên cạnh lén liếc nhìn Phó Hoài Chu.
Mấy lời này đều là những gì ông cụ muốn nói, có điều ông không muốn làm kẻ xấu.
Dù sao quan hệ giữa Phó Thanh Sinh và cháu trai ông cũng chẳng thân thiết gì cho lắm, cứ để ông ta làm kẻ xấu đi.
“Dưới ba chính là con, thế hệ các con ngoài Nguyệt Nguyệt ra thì chỉ còn con, chẳng nhẽ ba lại đi giao công ty cho một con bé mười ba tuổi?”
Phó Hoài Chu trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Bác lớn không có con cái, con lại là cháu đích tôn của ông nội. Từ nhỏ con đã nhận tài nguyên và giáo dục của gia đình, con sẽ gánh vác trách nhiệm của mình, chỉ là không phải bây giờ.”
Phó Thanh Sinh và ông cụ Phó nhìn nhau một cái, cùng trút được gánh nặng trong lòng.
“Cho con thêm hai năm nữa.”
Phó Hoài Chu nói, “Hai năm sau, con sẽ về Phong Hoa.”
Ông cụ Phó nở nụ cười đầy hài lòng.


Hai ngày sau đó, Bùi Yên và Phó Hoài Chu cứ toàn bị lệch múi giờ nên lỡ mất điện thoại của nhau, trả lời một tin nhắn cũng phải chờ rất lâu.
Phó Hoài Chu không đi Paris được, đương nhiên đành phải tiếp tục làm việc theo lịch trình công tác ban đầu.
Ngày 31, anh nhắn cho Bùi Yên bảo ngày mai mình phải bay sang Hải Nam tham dự một cuộc họp trong ngành.
Chuyện này anh nói muộn, Bùi Yên lại vì lệch múi giờ nên lỡ mất tin nhắn.
Lúc máy bay của Phó Hoài Chu cất cánh đi Hải Nam thì chỗ Bùi Yên mới hai giờ sáng.
Bốn tiếng sau, khi cô nhìn thấy tin nhắn của Phó Hoài Chu thì người ta đã tới Hải Nam mất rồi.
Bùi Yên chẳng mấy vui vẻ. Hà Điền Điền nhận ra tâm tư của cô, liền thẳng thắn gợi ý: “Chị Yên, dạo này studio cũng không có nhiều việc lắm, hay là chị ra ngoài chơi hai ngày đi?”
Bùi Yên liền rục rịch tâm tư, cô nhìn sang Hà Điền Điền hỏi: “Ý em là sao?”
“Thì đi Hải Nam dạo một vòng xem sao! Chẳng phải sếp Phó đang ở bên đó còn gì, hai người đã đi hưởng tuần trăng mật bao giờ đâu?”
Bùi Yên còn cứng miệng: “Tình trạng của hai tụi chị không hợp đi hưởng tuần trăng mật đâu.”
Hà Điền Điền: “Thì chị cứ coi như đi chơi thôi! Từ Pháp bay sang Hải Nam em vừa tra giúp chị rồi, quá cảnh một trạm thôi, mất tầm một ngày là tới nơi.”
“Tận một ngày cơ đấy, tính bắt chị mệt chết à.”
Hà Điền Điền: “…”
Thế thì nghe tin sếp Phó không có ở nhà, chị đừng có xị cái mặt ra như thế chứ.
Cảm xúc đều viết lù lù trên mặt hết cả rồi, đại tiểu thư không vui thì cô làm trợ lý sao mà không dỗ cho được.
Rõ ràng là xiêu lòng trước lời đề nghị của cô rồi nhưng còn bày đặt ngượng ngùng. Hà Điền Điền nhịn cười, âm thầm đánh cược với chính mình trong lòng.
Nếu chị Yên mà đi, đợt này về cô sẽ mua ngay cái ghế massage mà bạn trai đã tăm tia từ lâu.
Còn nếu không đi thì thôi đành đợi tiếp vậy.
Chỉ có thể nói, tất cả đành trông vào ý trời.
Tại văn phòng một công ty công nghệ lớn ở Tuy Giang, anh chàng lập trình viên nào đó cứ hắt hơi liên tục.
Anh mà cảm nhận được hoạt động tâm lý của cô bạn gái nhà mình, chắc phải quay về hướng nước Pháp mà dập đầu cảm tạ Bùi Yên ba cái mất.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Để lại một bình luận