Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 81

Chương 81

“Là anh.”
Bùi Yên tĩnh lặng đợi một lát, đầu dây bên kia bỗng đổi giọng.
“Phó Hoài Chu?”
Bùi Yên có vẻ không chắc chắn, “Sao anh lại ở bệnh viện?”
Phó Hoài Chu thở dài: “Lúc đi đường về xe bị va quẹt một chút, anh không sao.”
Bùi Yên cuống lên: “Anh đang ở bệnh viện nào?”
“Đừng đến.”
Giọng Phó Hoài Chu trầm xuống, “Ngoài trời vẫn đang mưa, anh xử lý vết xước một chút rồi về.”
“Anh bị thương à?”
Bùi Yên sốt ruột đi tới đi lui, “Anh báo cho em đang ở bệnh viện nào đi? Anh không về nhà xử lý, có phải là bị nặng lắm không?”
“Bé cưng, anh thật sự không sao, ngoan nào.”
Phó Hoài Chu đi đến cửa thoát hiểm, nhẹ nhàng dỗ dành, “Anh không về là vì tai nạn xảy ra ngay trước cổng bệnh viện, anh đang đợi tài xế tới đón.”
Bùi Yên kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, tối đen như mực, cũng không biết trong nhà đang thiếu một chiếc xe.
Sợ Bùi Yên cứng đầu, Phó Hoài Chu lại nói: “Đừng làm anh lo, trễ nhất là một tiếng nữa, anh sẽ về.”
Bùi Yên sụt sịt mũi: “Vâng.”
Lối cầu thang u tối chỉ có ánh đèn xanh của biển báo thoát hiểm, Phó Hoài Chu bật cười khẽ: “Nghe em sắp khóc, anh chẳng biết nên vui hay nên xót nữa.”
Bùi Yên cứng miệng: “Em không khóc. Với lại, bị thương thì có gì đáng vui chứ.”
“Anh vui vì em quan tâm anh.”
Phó Hoài Chu nói, “Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đợi nhé, anh cúp máy đây.”
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh vì trời mưa, Bùi Yên khoác chiếc chăn mỏng làm từ lông cừu vùng Andes ba năm mới xén một lần rồi đi xuống lầu.
Dì giúp việc tinh ý nhận ra, vội bước tới hỏi cô có cần gì không.
Bùi Yên xua tay: “Mọi người đi ngủ đi ạ.”
“Phu nhân đang đợi thiếu gia ạ?”
Bùi Yên “ừm” một tiếng.
Người làm về phòng mình, nhưng nào dám ngủ, chỉ sợ Phó Hoài Chu về lại có việc sai bảo.
Mười giờ, Phó Hoài Chu vẫn chưa về.
Bùi Yên bắt đầu ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy bước đến trước cửa sổ, tiếc là cô chỉ có thể nhìn thấy màn đêm đen kịt.
Mưa nhỏ lại, cô đẩy cửa sổ ra, tiếng mưa lọt vào tai lách cách như tiếng chuông va vào nhau.
Bỗng nhiên, một luồng đèn xe xé toạc màn mưa mờ mịt.
Bùi Yên kiễng chân nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng cầu nguyện chiếc xe sẽ rẽ trái.
Ánh đèn xé toạc màn mưa lao về phía căn biệt thự, Bùi Yên vội vàng xuống nhà, cầm lấy chiếc ô đen cán dài mà quản gia đã chuẩn bị sẵn rồi chạy vụt ra ngoài.
Đôi dép lê lụa tơ tằm màu hồng anh đào vốn kiêng nước nay coi như bỏ đi.
Phó Hoài Chu vừa xuống xe đã được che gọn trong một chiếc ô lớn. Tài xế thấy mình hết đất dụng võ, bèn lùi xe vào gara.
Thấy ánh mắt đầy quan tâm của cô, những lời định mắng cô sao lại chạy ra ngoài của Phó Hoài Chu đều nghẹn ở cổ họng.
Anh đón lấy chiếc ô, ôm lấy bờ vai Bùi Yên, dẫn cô vào nhà.
Quản gia đang đợi ở lối vào, Phó Hoài Chu đưa ô cho ông, sau đó bế thốc Bùi Yên lên.
Đôi dép lê chạm đất, bàn chân trắng muốt như ngọc của cô đều đã ướt sũng nước mưa.
Bùi Yên đưa tay sờ lên má anh: “Bị thương rồi kìa.”
“Không sao, bị kính quẹt trúng thôi.”
“Chỉ bị ở mặt thôi à? Còn chỗ nào bị thương nữa không?”
Phó Hoài Chu đá cửa phòng tắm, đặt cô ngồi lên thành bồn tắm, sau đó mở vòi hoa sen, ngồi xổm xuống dội sạch nước mưa trên chân cô.
Lúc này Bùi Yên mới phát hiện ra, trên mu bàn tay anh cũng hằn vài vết xước.
Rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là vết trầy nhẹ.
Nhưng tài xế của Phó Hoài Chu đều là người đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện thế này.
Bùi Yên cắn môi, lí nhí: “Thời tiết đã không tốt, anh còn về làm gì?”
Phó Hoài Chu bận rộn cả ngày, lại vừa trải qua một trận tai nạn, lười đứng dậy nên lôi luôn vạt áo sơ mi của mình ra, ấn chân cô lên bụng mình mà lau.
“Á!” Bùi Yên giật mình, định rụt chân lại, “Anh làm gì thế?”
Phó Hoài Chu nắm lấy mắt cá chân cô: “Một cái áo sơ mi thôi mà, đừng cựa quậy.”
Chiếc áo sơ mi đắt đỏ có chết cũng không ngờ, tuổi thọ của mình lại chấm dứt trên bàn chân Bùi Yên.
Phó Hoài Chu lại bế cô lên, xoay người vào phòng ngủ, đặt Bùi Yên xuống giường.
Anh nâng cằm Bùi Yên lên, hôn nhẹ lên môi cô: “Anh đi tắm đã.”
Áo sơ mi trên người anh đã ướt sũng, Bùi Yên đành để anh vào phòng tắm.
Thừa dịp anh đi tắm, Bùi Yên nhắn tin cho Lộ Thiên Sơn: “Ngày mai còn phải bay không?”
Lộ Thiên Sơn: “Ngày mai ngồi văn phòng.”
Bùi Yên: “Tai nạn xảy ra thế nào?”
Lộ Thiên Sơn: “Xe tải vượt đèn đỏ.”
Bùi Yên nghẹn thở, xe tải?
Dù xe của Phó Hoài Chu có xịn đến mấy cũng chẳng chịu nổi xe tải, thảo nào lại chật vật thế này.
Phó Hoài Chu vừa lau tóc vừa bước vào phòng ngủ, Bùi Yên lập tức bỏ điện thoại xuống, nhìn sang: “Vết thương dính nước rồi kìa.”
“Vết trầy cỏn con thôi, không sao.”
Phó Hoài Chu ném khăn tắm lên chiếc ghế cuối giường, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót ngồi xuống mép giường.
Bùi Yên quỳ gối nhổm người lên, đưa tay định chọc vào vết thương đang sưng đỏ trên mặt anh.
Phó Hoài Chu hơi nghiêng người, ôm gọn cô vào lòng, bế xốc cô ngồi hẳn lên đùi mình.
Bùi Yên chưa kịp nói gì, nụ hôn của Phó Hoài Chu đã giáng xuống tới tấp như trận mưa lớn ngoài cửa sổ.
“Ưm…”
Bùi Yên không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ, khớp hàm hơi hé, để mặc anh tiến vào.
Khoảnh khắc thấy cô khoác chăn mỏng, cầm ô xuất hiện giữa màn mưa, Phó Hoài Chu chỉ thấy ngực mình nóng ran, như bị thiêu đốt.
Bóng lưng anh đã ngắm nhìn suốt chín năm trời, cuối cùng cũng mặt đối mặt với anh rồi.
Lần đầu gặp gỡ ở sân bay năm hai mươi tuổi, anh chưa kịp hỏi tên cô.
Về sau lúc mới quen nhau ở Anh, Phó Hoài Chu mới chợt nhớ ra cục bột nếp mít ướt mình từng gặp hồi nhỏ.
Hai nhà vốn không thân thiết, nhưng đều lăn lộn ở Tuy Giang, hồi bé ít nhiều gì cũng từng gặp mặt.
Nhờ Thẩm Tễ nhắc nhở, trong ký ức của anh mới hiện lên hình bóng lúc nhỏ của Bùi Yên.
Nhưng từ năm mười mấy tuổi, anh đã không còn gặp Bùi Yên nữa.
Mãi cho đến khi Bùi Yên ở bên Lý Nguyệt Đình, họ mới gặp lại.
Anh chậm một bước, đành lặng lẽ dõi theo bên cạnh.
Ban đầu anh muốn làm một người quân tử, cho dù phải một mình ôm lấy cô độc, nhưng chỉ cần Bùi Yên vui vẻ, anh có thể chịu đựng nỗi cô đơn khôn cùng.
Chỉ là những chuyện Lý Nguyệt Đình làm thật khiến anh khó lòng nhẫn nhịn.
Một ngày sau cơn mưa, ánh trăng chiếu rọi xuống vũng nước trước căn biệt thự, lúc đó anh đã hỏi quản gia: “Ông có cách nào giữ vầng trăng này lại không?”
Quản gia đáp: “Chỉ cần vũng nước luôn ở đó là được.”
Nhưng làm sao vũng nước có thể luôn ở đó mãi được? Thế nên, anh đã tự biến mình thành vũng nước của Bùi Yên.
Để vầng trăng xa vời vợi mang tên Bùi Yên ấy mãi mãi ngả bóng lên người anh, không cho phép bất cứ kẻ nào được giẫm đạp.
Trăng trong nước hay hoa trong gương anh cũng mặc kệ, bởi vì thực tế chứng minh, anh đã có được cô rồi.
Bùi Yên bị anh hôn đến mức nhũn cả eo lẫn chân, giãy giụa vỗ vỗ lên vai anh, trông hệt như con cá sắp chết ngộp.
Phó Hoài Chu đột ngột buông cô ra, để cô gục lên vai mình, há miệng hít lấy hít để bầu không khí trong lành.
Khoé mắt Bùi Yên ươn ướt, cô nhìn Phó Hoài Chu với vẻ đầy tủi thân, nhỏ giọng phàn nàn: “Anh dữ quá à.”
Phó Hoài Chu hôn lên khoé mắt cô: “Chắc là vì rất thích em nên mới thế.”
Bùi Yên đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, dường như vẫn thấy chưa đủ, bèn vươn hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh.
Chất vải đồ ngủ mỏng nhẹ trơn mượt, nhuốm đầy thân nhiệt và mùi hương của Phó Hoài Chu.
Bùi Yên nhẹ nhàng nhăn mũi, lầm bầm khe khẽ như muỗi kêu: “Ngủ không?”
Phó Hoài Chu hôn lên chóp mũi cô, nói: “Ngủ thôi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi