Chương 82
Hai giờ sáng, lúc thiếp đi Bùi Yên còn lầm bầm chửi Phó Hoài Chu một câu.
Chữ “ngủ” anh nói hoàn toàn không phải là kiểu đi ngủ theo cách hiểu của cô.
Phó Hoài Chu nghe không rõ câu chửi thề cô lầm bầm, bá đạo kéo người cô xoay lại đối diện với mình.
Một đêm không mộng mị.
Vốn tưởng Phó Hoài Chu lại đi làm rồi, Bùi Yên ngẩn người nhìn lồng ngực săn chắc trước mắt.
Phó Hoài Chu nhận ra cô cựa quậy, nhắm mắt cọ môi lên trán cô.
Bùi Yên ngái ngủ hỏi: “Anh chưa đi làm à?”
“Hôm nay làm việc ở nhà.”
Phó Hoài Chu đáp, “Mặt mũi trầy xước thế này, ảnh hưởng hình tượng lắm.”
Bùi Yên liếc nhìn vệt thương đã đóng vảy trên má anh: “Chắc phải một tuần mới khỏi, chẳng lẽ cả tuần này anh định làm việc ở nhà hết sao?”
“Cũng không đến mức đấy.”
Dù sao thì người trong công ty hễ thấy bóng anh thường đều cúi đầu chào hỏi cả rồi.
Lấy đâu ra ai dám nhìn chằm chằm vết thương trên mặt anh nữa.
Bùi Yên định nhổm dậy, Phó Hoài Chu đã ôm choàng lấy eo cô, nói: “Nằm thêm lát nữa đi, lát anh đưa em tới studio.”
Bùi Yên ngoan ngoãn nằm xuống lại.
Cô cầm điện thoại lên lướt một vòng, phát hiện Đường Tâm và Liễu Tư Hàm đã ấn theo dõi mình.
Cô lại tìm kiếm thông tin về thảm đỏ CC lần này, đây chính là bữa tiệc lớn giữa năm.
CC là thảm đỏ của buổi thịnh điển do tạp chí trang sức đại lục Thôi Xán tổ chức, quy tụ đủ các gương mặt nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng từ ca sĩ đến diễn viên.
Fan hâm mộ đang sục sôi khí thế, vô cùng mong đợi thần tượng nhà mình.
Các blogger mảng đánh giá tạo hình cũng đặc biệt quan tâm, cứ đến dịp này là lượt theo dõi lại tăng vùn vụt.
Bùi Yên không biết đợt này Đường Tâm có tham gia không, nhưng trong dàn diễn viên mới, chắc chắn Liễu Tư Hàm sẽ đi.
Bắt đầu từ ngày mai, phỏng chừng sẽ có ảnh tuồn ra rần rần rồi.
Phó Hoài Chu siết lấy eo cô, cọ vào hõm cổ: “Anh đi làm cùng em được không?”
“Hửm? Chẳng phải anh nói làm việc ở nhà sao?”
Phó Hoài Chu cố tình dùng gốc râu lún phún cọ vào người cô: “Anh làm ở chỗ em với làm ở nhà thì có gì khác nhau?”
“Đừng cọ nữa, nhột quá.”
Bùi Yên bật cười né tránh, “Anh thích đi thì đi.”
“Được, dậy thôi.”
Phó Hoài Chu đi theo Bùi Yên tới studio, làm đám nhân viên cứ thi nhau rướn dài cổ lên hóng hớt.
Chẳng dám trắng trợn bàn tán, bọn họ chỉ đành gào thét rần rần trong group chat nội bộ của công ty.
“Mặt giám đốc Phó bị sao thế?”
“Trông như vết xước ấy.”
“Hôm nay anh ấy đi làm cùng chị Yên à, nãy giờ không thấy bước ra luôn.”
“Trời ơi mấy bà thấy không, tay anh ấy đặt trên eo chị Yên kìa, ngọt xỉu luôn.”
“Thấy rồi thấy rồi, tôi điên mất thôi, sao đã giàu lại còn đẹp trai thế hả trời? Why?”
“Eo chị Yên bé xíu, anh ấy đặt một bàn tay lên là che khuất luôn rồi (Cười gian ác).”
“Rơi giọt nước mắt ghen tị. Sao sếp nhà mình với chồng chị ấy còn dễ đu hơn cả CP ngôi sao nữa vậy?”
“Ngày nào cũng lượn lờ trước mắt thế này, làm tiêu chuẩn tìm bạn trai của tôi cao lên mất rồi.”
Bùi Yên: “… Sao hả? Chị tàng hình trong group này à?”
“Á á á, chị Yên, em thực sự khao khát được hóng hớt mà á á á.”
Bùi Yên: “Trong giờ làm việc lo trốn việc buôn dưa lê, trừ lương.”
“… Chị hết thương em rồi.”
Bùi Yên cong khoé môi, cũng hùa theo ăn dưa lười biếng một lúc.
Trưa đến, hai người đến Di Hòa Hiên dùng bữa.
Phó Hoài Chu ở cùng Bùi Yên cả ngày, sau đó lại không ngừng không nghỉ lao vào công việc.
Tối diễn ra sự kiện thảm đỏ, Bùi Yên tan làm lúc năm giờ chiều. Cô nhắn tin cho Phó Hoài Chu, biết anh vẫn chưa tan làm.
Cô quen đường đi đến tập đoàn Ích Tinh.
Bùi Yên mới tới đây đúng một lần, nhưng từ bảo vệ đến lễ tân đều đã nhẵn mặt cô.
Dù sao thì màn nắm tay đầy tính chiếm hữu của Phó Hoài Chu dạo trước đã sớm được lan truyền khắp nội bộ công ty.
Lúc Bùi Yên lên lầu, vừa định bước vào phòng làm việc của Phó Hoài Chu thì bị thư ký giữ lại.
“Phu nhân xin đợi một lát, sếp Phó đang bận bàn việc bên trong, cuộc họp đột xuất này chắc cỡ mười phút nữa là xong.”
Bùi Yên khẽ gật đầu: “Được, vậy tôi đợi một chút.”
Chuông điện thoại chợt reo lên, thư ký vội vàng bắt máy, nhất thời bỏ quên Bùi Yên.
Khoảng tám phút sau, cửa phòng làm việc của Phó Hoài Chu bị người từ bên trong đẩy ra.
Ba người đàn ông mặc âu phục giày da nối đuôi nhau bước ra, Bùi Yên lịch sự mỉm cười.
Ba người nọ lên tiếng chào hỏi Bùi Yên, cô đáp lại: “Mọi người vất vả rồi.”
Nghe tiếng động ngoài cửa, Phó Hoài Chu sững lại một thoáng rồi vội vàng đứng dậy bước tới.
“Sao em lại đến đây?”
Anh nâng tay nhìn đồng hồ, hỏi: “Có phải gọi điện cho anh xong là qua đây luôn không?”
Bùi Yên gật đầu.
Ánh mắt Phó Hoài Chu lướt qua cô thư ký, hỏi vợ: “Em đợi bao lâu rồi?”
Bùi Yên lắc đầu: “Đâu có lâu lắm.”
Những người khác thấy sắc mặt Phó Hoài Chu hơi lạnh xuống bèn lật đật chạy nhanh vào thang máy.
Cô thư ký cũng kịp phản ứng lại, mặt mày trắng bệch: “Phu nhân, tôi xin lỗi. Vừa rồi bận nghe điện thoại nên tôi quên mất không mời cô vào phòng khách ngồi đợi.”
Cô ta không giải thích thì thôi, càng nói sắc mặt Phó Hoài Chu lại càng thêm lạnh lẽo.
Lộ Thiên Sơn vội vàng bước tới giải vây: “Lần sau phu nhân tới, mặc kệ bên trong đang làm gì, cô cũng phải đích thân tới mở cửa ra.”
“Tôi nhớ rồi.”
Bùi Yên kéo tay anh: “Được rồi, tan làm được chưa anh?”
Ánh mắt Phó Hoài Chu lạnh như tảng băng trôi chiếu thẳng vào cô thư ký, thấy Lộ Thiên Sơn và Bùi Yên đều có ý nói đỡ, anh mới gằn giọng: “Không có lần sau đâu đấy.”
Cô thư ký cứng đờ người vội vâng dạ.
Phó Hoài Chu ôm vợ vào phòng làm việc, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dịu dàng nói: “Em ngồi đợi anh một chút nhé.”
“Vâng.”
Lộ Thiên Sơn đưa tài liệu tới, hai người lại tiếp tục bàn bạc công việc.
Bùi Yên mở điện thoại chuẩn bị xem livestream thảm đỏ.
Nhưng chê màn hình điện thoại nhỏ, cô chỉ tay vào chiếc máy tính bảng trên bàn làm việc của Phó Hoài Chu, hỏi xem mình có dùng được không.
Phó Hoài Chu gật đầu, cô cầm lấy máy tính bảng rồi quay lại sô pha.
Trong máy của Phó Hoài Chu không cài ứng dụng tương ứng, Bùi Yên đành phải tải về rồi vặn nhỏ âm lượng xuống.
Tìm được link livestream xong, Bùi Yên nhấp vào rồi ngồi đợi.
Còn năm phút nữa là sáu giờ, đó cũng là lúc sự kiện thảm đỏ bắt đầu.
Địa vị của Liễu Tư Hàm không cao, khả năng lớn sẽ được sắp xếp đi thảm đỏ ở những lượt đầu.
Khoảng mười phút trôi qua, thảm đỏ vẫn chưa bắt đầu, fan hâm mộ thi nhau gào rú trong phòng livestream: “Người đâu? Người đâu rồi? Đi đâu hết rồi? Cho tụi này coi mỗi cái thảm đỏ không vậy đó hả?”
Bùi Yên bị những dòng bình luận chọc cười, cảm thấy thật thú vị.
Mang tinh thần muốn chung vui, cô tiện tay thả một icon mặt cười vào khung bình luận.
Hai phút sau, rốt cuộc thảm đỏ cũng chính thức bắt đầu.
Nghệ sĩ xuất hiện đầu tiên Bùi Yên cũng chẳng biết mặt, tạo hình chỉ ở mức tàm tạm.
Dưới phần bình luận có người khen kẻ chê.
Phó Hoài Chu ký xong tên lên tệp tài liệu cuối cùng, Lộ Thiên Sơn mới dọn dẹp rời khỏi văn phòng.
Đúng khoảnh khắc cửa văn phòng vừa khép lại, điện thoại của Mạc Lỵ đã gọi tới: “Lộ Thiên Sơn, anh định cho tôi chết đói luôn đấy hả? Rốt cuộc có tan làm không vậy hả?”
Lộ Thiên Sơn: “…”
Có một khoảnh khắc, anh ta bỗng nhiên chẳng màng tới số tiền thưởng gấp đôi kia nữa.
Ông sếp chuyên hố người là Phó Hoài Chu sau khi đợi trợ lý đi khuất thì hăm hở sải bước đến bên cạnh vợ mình. Cánh tay anh cứ như hàn chết lên eo Bùi Yên, siết lấy cô chặt cứng.
“Chặt quá.”
Bùi Yên lầm bầm oán trách.
Phó Hoài Chu hơi nới lỏng ra một chút. Cánh tay luồn lên vòng qua gáy cô, ngón tay nâng cằm Bùi Yên lên, xoay người cô lại đối diện với mình.
Đôi môi mỏng bị anh ngậm lấy mút mát một chặp. Lần nào hôn anh, trong lòng Bùi Yên cũng như có nai con nhảy loạn.
Cô lặng lẽ đáp lại một lúc, sau khi tách ra mới thỏ thẻ: “Đợi em xem xong thảm đỏ đã.”
Phó Hoài Chu không tha cho cô, lại tiếp tục áp môi xuống.
Dây dưa với nhau thêm một chặp, từ trong máy tính bảng bỗng truyền ra tiếng MC đọc đến tên của Liễu Tư Hàm.
“Đừng quậy nữa, để em xem nào.”
Chương trước đó Chương tiếp theo