Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 83

Chương 83

Liễu Tư Hàm ra mắt bằng phim ngắn, nhờ thiết lập nhân vật phản diện mà nhận được một đợt khen ngợi trong giới.
Sau đó thừa thắng xông lên, đóng web drama, đảm nhận vai nữ chính.
Việc xây dựng nhân vật khá xuất sắc đã giúp lượng người hâm mộ của cô nàng vượt mốc mười triệu chỉ sau một đêm.
Nhưng ngặt nỗi công ty không theo kịp tài nguyên phía sau, khiến cô nàng có phần đuối sức.
Liễu Tư Hàm diện một bộ lễ phục phối màu đen hồng mang hơi hướng cổ điển, đúng vậy, không phải bộ lụa satin trắng như đã chốt từ trước.
Bùi Yên và Hạ Thính Vãn bàn bạc một chút, khuyên cô ấy đổi thứ tự lễ phục mặc ngoài thảm đỏ và trong hội trường.
Tùng váy lớn màu hồng nhạt bồng bềnh ngọt ngào, va chạm với chất nhung đen huyền bí, khiến Liễu Tư Hàm trông vừa cao quý vừa gợi cảm.
Bùi Yên nhìn màn hình bình luận, không ít người đang khen ngợi bộ lễ phục.
Bộ lễ phục này là đồ cao cấp thuộc bộ sưu tập chớm thu 2022 của Tuyên Hồng.
Với địa vị hiện tại của Liễu Tư Hàm, mượn được đã là rất khá rồi.
Liễu Tư Hàm búi tóc cao, khoe trọn đường vai gáy xuất sắc, đồng thời cũng phô bày trọn vẹn bộ trang sức cô ấy đang đeo.
Trên chiếc cổ thon dài của cô là sợi dây chuyền do Bùi Yên thiết kế, được khảm từ mười tám viên ngọc ốc xà cừ kích cỡ khác nhau kết hợp với vàng 18K và kim cương to nhỏ đính kèm.
Chỉ riêng sợi dây này, giá đã nằm ngoài mức tám triệu.
Ngọc ốc xà cừ được mệnh danh là nữ hoàng ngọc trai, hơn nữa sản lượng có hạn, chủ yếu phân bố ở các quần đảo vùng Caribe, Florida…
Sự tồn tại của nó hoàn toàn là món quà của tạo hóa, không phải là kết quả của việc nuôi cấy nhân tạo.
Đặc điểm lớn nhất của ngọc ốc xà cừ là vân lửa trên bề mặt, vân càng rõ nét thì kết cấu càng đẹp, cũng đồng nghĩa với việc giá trị càng cao.
Mà những viên ngọc trên sợi dây chuyền này của Liễu Tư Hàm đều có hiệu ứng vân lửa rất rõ ràng.
Đôi khuyên tai cô đeo lại có hình dáng như nhánh san hô, đá chính vẫn là ngọc ốc xà cừ hình bầu dục, các nhánh còn lại được đính đá quý đủ màu.
Đá quý lấp lánh đan xen, tái hiện hình ảnh rạn san hô dưới đáy biển ngay trước mắt mọi người.
Đá chính của chiếc nhẫn cũng cùng một bộ với dây chuyền và khuyên tai, những viên kim cương tấm lấp lánh sống động, quấn quanh viên ngọc vươn ra thành hình dáng những đóa hoa yêu kiều.
Bùi Yên lướt mắt nhanh như gió, nhìn hết lượt các bình luận bay trên màn hình, đánh giá khá tốt.
“Wow! Bộ trang sức này đẹp quá!”
“Phối màu đen hồng, đá quý cũng màu hồng, trông vừa ngọt vừa ngầu. Tạo hình này của Liễu Tư Hàm ai làm vậy, xịn phết.”
“Phải công nhận là Liễu Tư Hàm bước ra cái làm tôi sáng bừng cả mắt.”
“Tôi cũng thế tôi cũng thế, nhìn quen mấy loại kim cương trắng, kim cương đỏ, kim cương xanh trên thảm đỏ rồi, tự dưng nhảy ra một màu hồng, nhìn hút mắt thật.”
“Ê kíp đứng sau Liễu Tư Hàm cũng ra gì đấy chứ, trước đó chẳng phải còn có tin đồn cô nàng sắp rút khỏi giới sao.”
“Rút khỏi giới á? Nhìn ánh mắt của chị gái này xem, viết đầy hai chữ dã tâm kìa.”
“Tôi không đồng ý cho cô nàng rút đâu, em gái mới nổi này diễn xuất khá được đấy.”
“Tôi phải đi lót dép hóng mấy blogger chuyên review trang sức đây, bộ này của Liễu Tư Hàm siêu đẹp, tôi muốn biết người thiết kế là ai quá.”
“Tôi cũng đi hóng một slot.”
“Phòng làm việc của Liễu Tư Hàm chắc sẽ nhả ảnh thôi, đến lúc đó trên Weibo kiểu gì cũng rần rần.”
Bùi Yên lặng lẽ gật đầu, cô mở điện thoại gọi cho Hà Điền Điền.
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu vẫn dán chặt lên eo cô, từ đầu đến cuối không rời đi nửa tấc.
Điện thoại kết nối, Bùi Yên nói: “Điền Điền, Weibo chính thức của chúng ta tuy ít fan, nhưng sau khi phòng làm việc của Liễu Tư Hàm nhả ảnh, em share lại rồi nhận là trang sức tối nay do mình thiết kế nhé, chị thấy cô ấy thể hiện khá tốt.”
Hà Điền Điền vội vàng vâng dạ.
Cúp máy, Phó Hoài Chu hỏi Bùi Yên: “Em mới bắt đầu hợp tác với người trong giới, lại là một người mới như cô ấy, không sợ ảnh hưởng đến đẳng cấp thương hiệu của em sao?”
Bùi Yên lắc đầu: “Thương hiệu của em cũng mới bắt đầu, em hy vọng đôi bên có thể cùng giúp nhau đi lên, dù có lảo đảo vấp ngã tiến về phía trước, nhưng sẽ không hối hận.”
Rất nhiều người đều nói cô chỉ đang dựa dẫm vào gia cảnh để chơi đùa mà thôi.
Cô cũng biết, những giải thưởng thời đi học không có nghĩa là cô nhất định sẽ giành được chỗ đứng trong giới này.
Nhưng cô mới 27 tuổi. Bùi Yên tin vào chính mình, tương lai có vô vàn khả năng.
Cô tắt máy tính bảng, xoay người vòng tay ôm lấy cổ Phó Hoài Chu: “Em xong rồi, đi ăn thôi.”
Ánh mắt Phó Hoài Chu lướt qua mấu môi căng mọng hơi vểnh lên của cô: “Đói rồi à?”
Bùi Yên lắc đầu, bất giác làm nũng: “Không đói, ăn trà chiều no căng rồi.”
“Để anh sờ thử.”
Lòng bàn tay Phó Hoài Chu dán lên phần bụng cô.
Bùi Yên cạn lời: “Đó là bụng dưới, có phải bao tử đâu.”
Phó Hoài Chu bật cười kéo cô đứng dậy: “Tan làm.”
Tan làm chưa tới một tiếng, Bùi Yên nhận được một cuộc điện thoại ở Vãn Hương Đường.
Có ngôi sao trong giới nhắm trúng bộ trang sức ngọc ốc xà cừ kia, muốn mua lại.
Bùi Yên từ chối thẳng thừng: “Đây là bộ sưu tập cá nhân của tôi, không bán. Nếu cô ấy muốn, tôi có thể thiết kế lại theo yêu cầu, cô ấy cũng có thể tự cung cấp ngọc trai thô.”
Những viên ngọc ốc xà cừ trên bộ trang sức này là quà sinh nhật bà nội tặng cô.
Bùi Yên sẽ không đời nào bán.


Lộ Thiên Sơn về đến nhà, mua theo một đống đồ ăn mang về.
Mạc Lỵ ăn uống chẳng có tí hình tượng nào, lúc ăn còn vắt hẳn một chân lên ghế.
Lộ Thiên Sơn: “… Tôi hỏi cô, rốt cuộc tại sao cô lại quay về Tuy Giang?”
Động tác của Mạc Lỵ khựng lại, ngay sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương rơm rớm: “Nếu tôi nói tôi vì anh nên mới về, anh tin không?”
Lộ Thiên Sơn nặn ra một nụ cười giả trân: “Cô thấy sao?”
Mạc Lỵ lau đầu ngón tay, nói: “Tôi về chẳng phải là vì Lý Nguyệt Đình không chịu buông tha cho tôi sao. Anh ta nhiều tiền như thế, tôi đấu lại thế quái nào được? Tôi cũng chả hiểu nổi, tại sao anh ta cứ phải đuổi cùng giết tận tôi làm gì.”
Lộ Thiên Sơn: “Chỉ sợ anh ta đã nghi ngờ cô, biết đoạn video cô quay đều là sắp đặt từ trước. Bắt cô chẳng qua cũng chỉ để lấy chứng cứ thôi.”
Mạc Lỵ cạn lời, cô nói: “Anh nghĩ xem, nếu Bùi Yên biết được sự thật thì sẽ thế nào?”
Lộ Thiên Sơn cau mày: “Không biết, cái này phải xem cô ấy có thích giám đốc Phó hay không.”
“Cái dạo ở Tam Á ấy, thằng ngu cũng nhìn ra là cô ấy có thích rồi, chẳng qua không biết rốt cuộc là thích đến mức độ nào thôi.”
“Cô quản nhiều gớm.”
Mạc Lỵ chột dạ, cô ta quay lại đương nhiên không phải vì Lộ Thiên Sơn.
Nhưng cũng tuyệt đối không phải để đối đầu với Phó Hoài Chu, nếu không cô ta đã tự mình lén lút lẻn về rồi.
Cô ta tìm đến Phó Hoài Chu, còn cố ý tiết lộ việc mình có trong tay chứng cứ, chẳng qua là vì muốn anh giơ cao đánh khẽ, giúp mình thêm một tay vào thời khắc mấu chốt.
Mạc Lỵ vẫn còn một người bạn ở Tuy Giang, đây là người duy nhất từng mang lại hơi ấm cho cô ta trước khi Lộ Thiên Sơn xuất hiện.
Cô bạn đó làm bồ nhí cho nhà giàu, rồi mang thai.
Nhưng bị vợ người ta phát hiện, thu hồi lại toàn bộ bất động sản, trang sức và túi xách của cô ấy.
Bởi vì đó là tài sản chung của vợ chồng người ta.
Ngay từ lúc cô bạn đó không chịu nghe lời khuyên, Mạc Lỵ đã tuyệt giao với cô ấy rồi.
Nào ngờ tất cả đều là cái bẫy do hai vợ chồng nhà kia thiết kế, hai vợ chồng họ chỉ muốn đứa bé trong bụng cô ấy mà thôi.
Khó khăn lắm cô bạn đó mới mượn được tay người giúp việc để liên lạc với mình.
Sợ bị tên giàu có kia và vợ gã giữ con bỏ mẹ.
Tuy nói bây giờ là xã hội pháp trị, nhưng Mạc Lỵ đã nhìn thấu lòng người.
Cô ta cũng chẳng dám đánh cược, đành phải quay về Tuy Giang xem xét tình hình trước.
Hôm qua cô ta ra ngoài một mình, mò đến khu biệt thự nơi bạn mình đang ở.
Ở vùng ngoại ô, xung quanh thưa thớt người qua lại.
Cô ta cũng không dám nán lại lâu, chỉ đành giả vờ như vô tình đi ngang qua.
Hiện tại cô ta chưa nghĩ ra cách gì hay ho, nhưng sự cảnh giác mách bảo cô ta rằng: Phải xác nhận bạn mình thực sự đang ở trong căn biệt thự này mới được.
Chỉ tiếc là hai người liên lạc rất khó khăn, có khi dăm ba ngày mới bắt được liên lạc một lần.
Mà điều cô ta không hề hay biết là, hiện tại đang có một cạm bẫy chực chờ cô ta nhảy vào.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi