Chương 84
Lý Nguyệt Đình tự lái xe vào một căn biệt thự ở ngoại ô.
Ở trong biệt thự là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.
Thấy anh ta đến, cô ta cung kính ra đón.
“Sao rồi?”
Người phụ nữ gật đầu: “Cô ấy về Tuy Giang rồi.”
Lý Nguyệt Đình khẽ cười: “Không nhìn ra đấy, cô ta cũng nặng tình nặng nghĩa phết.”
Người phụ nữ không lên tiếng.
Cô ta chính là A Lâm, bạn của Mạc Lỵ.
Lý Nguyệt Đình ngồi vắt vẻo trên sô pha như ông tướng, hỏi: “Trước đây cô từng nói kỹ năng trang điểm của Mạc Lỵ rất đỉnh?”
A Lâm gật đầu.
Lý Nguyệt Đình cười khẩy trong lòng, thảo nào đêm đó ở Moonlight, anh ta cứ ngỡ mình đã nhìn thấy Ninh Nhiễm.
Có ánh đèn quán bar và kỹ thuật trang điểm hỗ trợ, muốn không nhận nhầm cũng khó.
Sau đó anh ta lại uống chút rượu, thế là bị người phụ nữ này dụ lên giường.
Lý Nguyệt Đình nhìn bức ảnh Bùi Yên chụp ở Tam Á trong điện thoại, tim chợt nhói lên.
Cô là viên ngọc quý bị Phó Hoài Chu cướp mất.
Viên ngọc này vốn dĩ là của anh ta.
Chỉ tiếc là, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là anh ta đơn phương tình nguyện.
Viên ngọc không tì vết đó hiện đang được Phó Hoài Chu ôm trong lòng, khẽ khàng đặt xuống những nụ hôn.
Hóa ra là Liễu Tư Hàm sau thảm đỏ CC đã nổi đình nổi đám, bị người ta soi từ đầu đến chân.
Bộ trang sức PRIYA của cô nàng thành công nổi tiếng.
Weibo chính thức tăng thêm mấy vạn người theo dõi chỉ sau một đêm, mà việc được Hạ Thính Vãn, Đường Tâm và những người khác theo dõi cũng giúp Weibo cá nhân của Bùi Yên vượt mốc mười vạn người hâm mộ.
Bùi Yên coi như đã được chứng kiến thế nào gọi là độ nổi tiếng.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, cô tăng cả sáu, bảy vạn người hâm mộ.
Cùng lúc đó, về bộ trang sức series Butterflies của cô, nhà đấu giá Gia Đức đã sắp xếp chuyên gia tiến hành thẩm định và đánh giá giá trị tác phẩm thiết kế.
Đây là thiết kế cô nộp trước đó, nay đã được chọn.
Tin rằng không bao lâu nữa cô sẽ nhận được thông báo xác nhận giá khởi điểm và thời gian đấu giá dự kiến.
Vật phẩm đấu giá là “Hồ Điệp Đầu Ngón Tay”, đúng như tên gọi, chính là một chiếc nhẫn.
Trong lĩnh vực thiết kế trang sức, bươm bướm luôn là một trong những nguồn cảm hứng vĩ đại nhất.
Các nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới đều có tác phẩm thiết kế bươm bướm của riêng mình, Bùi Yên cũng không cưỡng lại được sự độc đáo và vẻ đẹp của loài vật này.
Tác phẩm “Hồ Điệp Đầu Ngón Tay” được lấy cảm hứng từ lần cô đi bảo tàng bươm bướm.
Thế nên buổi trưa, cô nóng lòng đến chia sẻ tin vui này với Phó Hoài Chu.
Cuối cùng lại bị Phó Hoài Chu kéo thẳng vào phòng nghỉ.
Gọi là phòng nghỉ, nhưng không gian nối liền với văn phòng của Phó Hoài Chu đã chiếm trọn nửa tầng cao nhất.
Bên trong ngoại trừ không có bếp thì cơ bản là cái gì cũng có.
Bùi Yên trốn việc.
Phó Hoài Chu ăn mặc chỉnh tề ngồi bên mép giường, giữ lấy bờ vai tròn trịa của Bùi Yên, cúi người hôn cô.
Mặt Bùi Yên đỏ bừng, thầm mắng bản thân quá vô dụng.
“Ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây đi, anh ra ngoài làm việc đây.”
Bùi Yên “ưm” một tiếng, bây giờ có bắt cô dậy thì cô cũng lười dậy.
Phó Hoài Chu đúng là đánh giá bản thân quá cao, lúc họp cứ liên tục phân tâm.
Báo hại đám nhân viên cứ tưởng giám đốc Phó đang không hài lòng với họ.
Phó Hoài Chu nhớ tới Bùi Yên trong phòng nghỉ, căn bản không thể nào tĩnh tâm được.
Bản thân kéo người ta mây mưa một trận, mặc quần vào xong là đi làm việc luôn, chẳng khác gì mấy gã trai tồi.
Cuộc họp còn nửa tiếng nữa, Phó Hoài Chu đẩy Lộ Thiên Sơn lên chịu trận.
Anh quay lại phòng nghỉ, Bùi Yên đã mặc quần áo xong xuôi, đang cầm bút cảm ứng vẽ nháp trên tablet.
Nghe thấy tiếng động, Bùi Yên ngước mắt lên: “Sao anh lại về rồi? Chẳng phải nói đi họp sao?”
Trước khi đi, anh còn cố tình rẽ vào phòng báo với cô một tiếng mà.
“Cứ nghĩ đến chuyện em đang ở đây, anh chẳng thể nào tập trung nổi, đành quay lại.”
Bùi Yên hừ mũi: “Tự mình không có định lực còn đổ tại em, thảo nào ngày xưa mấy ông vua mất nước toàn thích đổ tại mỹ nhân.”
Phó Hoài Chu: “…Em là người đẹp thì đúng rồi, nhưng anh trách em hồi nào?”
Vừa dứt lời, cả người anh đã phủ phục xuống.
Bùi Yên bị anh nhốt giữa vòm ngực và mặt giường, dứt khoát vứt luôn chiếc bút cảm ứng, bắt đầu giở trò càn quấy.
“Vì em ở đây nên anh mới không tập trung được, dẫn đến việc cuộc họp bị gián đoạn. Không chừng tối nay sẽ đồn ầm lên danh hiệu hôn quân đấy, đến lúc đó nhân viên công ty anh sẽ nói…”
Bùi Yên hắng giọng, tiếp tục: “Bùi Yên đúng là yêu tinh, suốt ngày ám lấy sếp Phó nhà ta khiến sếp bỏ bê công việc, thế thì khác gì Bao Tự với Đát Kỷ chứ?”
Phó Hoài Chu bị cô chọc cười, trán tựa trán, u mê nói: “Em còn đẹp hơn cả Bao Tự với Đát Kỷ.”
“Anh bớt dẻo miệng đi, em sắp bị anh rót mật vào tai đến mụ mị cả người rồi đây này.”
Bùi Yên vòng tay ôm cổ anh ngồi dậy, “Mạc Lỵ còn đẹp hơn em nhiều.”
Phó Hoài Chu xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng: “Anh không biết người khác thấy thế nào, nhưng anh thật sự thấy em đẹp nhất.”
Được khen, Bùi Yên cực kỳ vui vẻ, cô cười tít mắt, “chụt” một cái rõ kêu lên môi Phó Hoài Chu.
“Tuy không phải sự thật, nhưng em thích nghe.”
Phó Hoài Chu vỗ vỗ lưng eo cô: “Có muốn ra ngoài ăn chút đồ trà chiều không?”
Trưa nay “vận động” hơn hai tiếng đồng hồ, Bùi Yên cũng đói thật rồi.
Cô lập tức hào hứng: “Em còn chưa đến khu buffet trà chiều của công ty anh bao giờ, phải ra xem có gì ngon không mới được.”
Phó Hoài Chu thả cô xuống, ngồi xổm giúp cô xỏ đôi xăng-đan.
Đãi ngộ trà chiều của Ích Tinh cũng khá ra gì, để phục vụ phúc lợi cho nhân viên, công ty dọn hẳn một không gian lớn ở khu hành chính.
Hai mặt đều là cửa sổ sát đất, trông vô cùng rộng rãi.
Đứng trước cửa sổ còn nhìn thấy được hồ cá Koi ở tầng một.
Bây giờ đang đúng lúc nghỉ trà chiều, mọi người đều không ngờ Phó Hoài Chu lại đích thân đến đây.
Phải nói là, sếp tổng chưa từng đặt chân đến chỗ này bao giờ.
Một mình Lộ Thiên Sơn cân cả ngàn quân mã, tuyệt đối không bao giờ để sếp Phó vác bụng đói làm việc.
Nhưng dù là bánh tart trứng hay trái cây thì đều hơi ngọt, nên Phó Hoài Chu cũng không muốn ăn.
Đang lúc trà chiều thư giãn, tất cả mọi người bỗng đồng loạt ngừng tay.
“Á đù? tôi hoa mắt đấy à?”
“Sự thật chứng minh, cậu không hề hoa mắt, đúng là sếp Phó.”
“Sao sếp lại ra đây? Lộ Thiên Sơn làm ăn thiếu sót rồi.”
“Sếp Lưu nhà mình còn đang ở trong phòng họp kìa. tôi vừa mang tài liệu vào, thấy trợ lý Lộ đang chủ trì cuộc họp thay sếp Phó. Thế chưa đủ nói lên vấn đề à?”
“Hiểu rồi, đúng là mỹ sắc làm lu mờ lý trí.”
“Mỹ sắc cái gì? Đó là phu nhân sếp nhà mình đấy.”
“Tuy tôi sợ sếp Phó thật, nhưng mà không thấy đáng để đu OTP lắm à? Sếp đích thân hộ tống phu nhân đi dùng trà chiều kìa.”
“Hehehe, trà chiều đã là cái gì, phu nhân đến từ trưa rồi, đóng cửa ở lì trong văn phòng mấy tiếng đồng hồ cơ.”
“He he he…”
Những giọng điệu hóng hớt dần trở nên biến thái.
Nhưng cũng chỉ dám núp trong góc lén lút đẩy thuyền.
Bùi Yên khựng bước, chợt thấy đáng lẽ mình không nên ló mặt ra đây.
Phó Hoài Chu đưa mắt lướt một vòng: “Đừng căng thẳng, mọi người cứ tự nhiên đi.”
Thái độ ôn hòa.
Bùi Yên cũng mỉm cười thân thiện, nhờ sự gần gũi của cô, mọi người dù tò mò nhưng cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa.
Bùi Yên khoác tay Phó Hoài Chu, hỏi: “Công ty anh có đồ ăn gì thế?”
Phó Hoài Chu: “Bánh ngọt, trái cây.”
Bùi Yên hơi nhíu mày: “Không có mấy món mặn à?”
Phó Hoài Chu cũng nhíu mày theo: “Bớt ăn mấy thứ đó đi.”
“Nhưng mà ngon mà.”
Bùi Yên cãi lại, “Anh không ăn thì không có nghĩa là người khác cũng không ăn.”
Phó Hoài Chu vừa lia mắt sang, một nhân viên biết điều đã lanh lẹ sáp lại gần: “Sếp Phó, sếp có dặn dò gì ạ?”
“Đồ trà chiều của công ty có những món gì?”
“Dạ có trái cây, bánh ngọt, khoai tây chiên, hamburger các loại ạ.”
Phó Hoài Chu xoa đầu Bùi Yên: “Em muốn ăn gì cứ nói, anh cho người đi mua.”
Chương trước đó Chương tiếp theo