Chương 62
Toàn thân Bùi Yên ửng đỏ ngồi ở đầu giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo hai dây lót bên trong bộ đồ ngủ, cuộn tròn người lại nhìn Phó Hoài Chu thay ga giường.
Người đàn ông lóng nga lóng ngóng, không hụt bên này thì lại dư bên kia.
Phó Hoài Chu nghe thấy tiếng Bùi Yên cười khẽ, tay hất lên, một góc ga giường liền trùm lên người cô.
“Làm gì đấy?”
Bùi Yên lật tung tấm ga giường trên người ra, cuối câu kéo dài giọng hơi run rẩy, vẫn mang theo dư âm sau cao trào.
“Tự anh không biết trải, còn không cho em cười à?”
Phó Hoài Chu lơ đãng liếc nhìn khuôn ngực trắng ngần lộ ra của cô: “Anh đã nói rồi, để người giúp việc lên thay, em lại không chịu.”
Bùi Yên ném nhẹ tênh chiếc gối lên người anh, như đang tán tỉnh: “Em ngại không được hả?”
Phó Hoài Chu vuốt vuốt góc ga giường: “Anh bế em vào phòng thay đồ trốn, đảm bảo bọn họ không nhìn thấy đâu.”
“Không nhìn thấy thì họ không biết tự suy diễn chắc?”
Phó Hoài Chu: “…Hai đứa mình cũng có làm chuyện gì phạm pháp đâu?”
Bùi Yên thấy anh vẫn chưa trải xong ga giường, xoắn xuýt một hồi.
Chuyện gì cô cũng nhịn được, nhưng không thể nhịn nổi tấm ga giường không phẳng phiu.
Huống hồ, tấm ga giường may đo dệt bằng sợi bông Ai Cập mật độ cao bị bẩn kia đã bị Phó Hoài Chu vò thành một cục, vứt trên thảm trải sàn ở cuối giường.
Phó Hoài Chu cảm thấy trải ga giường còn mệt hơn cả đi đàm phán dự án, anh bất lực nhìn Bùi Yên: “Không có chỗ nào để thương lượng luôn à?”
Bùi Yên chống tay nhổm dậy, đưa tay về phía anh.
Trong lòng Phó Hoài Chu rạo rực, vứt luôn tấm ga giường còn khó bảo hơn cả bọn trẻ con dưới tay rồi bước tới, bế thốc để cô đu lên người mình.
Hai chân Bùi Yên quặp lấy vòng eo săn chắc của anh, hai cánh tay cũng thuận thế ôm chầm lấy cổ anh.
Phó Hoài Chu cứ như đang ôm một món đồ trang sức hình người.
Bùi Yên rất nhẹ, anh dùng một tay là có thể ôm trọn, tay kia thản nhiên gọi điện cho người giúp việc dưới nhà.
Bùi Yên ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ anh.
Tâm trạng Phó Hoài Chu bay bổng, ôm cô đi nhanh vào phòng thay đồ.
Ban đầu Phó Hoài Chu định đặt cô lên tủ, nhưng trên tủ lạnh, dứt khoát cứ ôm cô như thế, ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh tủ.
Phía sau chiếc ghế sofa màu xanh lá cổ điển chính là tấm gương. Bùi Yên cong ngón chân định nhổm dậy thì bị Phó Hoài Chu ấn một tay giữ chặt vùng thắt lưng.
Ánh mắt anh tối sầm lại: “Lộn xộn cái gì? Không biết tư thế này nguy hiểm lắm à?”
Từ đầu gối cho đến bắp chân Bùi Yên đều tì lên ghế sofa, cô ngại ngùng cắn chặt môi dưới, lí nhí đáp: “Em thấy anh cố tình thì có.”
Trong phòng ngủ truyền đến tiếng động, chắc hẳn là nữ giúp việc đã lên lầu.
Phó Hoài Chu cố ý nắn bóp đùi cô, cọ vào chóp mũi cô, cố tình nói cực nhỏ: “Ý em là tấm gương sau lưng anh á?”
Tai Bùi Yên nóng bừng. Với tư thế đối mặt này, tấm gương phản chiếu trọn vẹn đường cong của cô, trong khi Phó Hoài Chu chỉ có một tấm lưng rộng lớn.
Đồ ngủ của anh mặc kín bưng, đúng là đồ mặt người dạ thú.
Trong phòng ngủ truyền đến tiếng sột soạt, Bùi Yên có cảm giác như mình và Phó Hoài Chu đang lén lút trốn trong phòng thay đồ làm chuyện mờ ám.
Bàn tay đang áp sau eo cô của Phó Hoài Chu bắt đầu trượt xuống dưới.
Bùi Yên giật thót run rẩy, hoảng hốt ngước mắt, ánh mắt rành rành đang hỏi “anh đang làm cái gì thế”.
Phó Hoài Chu hôn lên môi đỏ của cô. Bùi Yên không chịu nổi, hừ nhẹ một tiếng mềm nhũn, anh vẫn không buông tha. Cô khẽ thở dốc từ chối: “Đừng, đừng làm nữa, em thật sự không chịu nổi đâu.”
Chiếc lưỡi mềm ấm trượt qua bên cổ, vành tai cô.
Phó Hoài Chu hôn lên dái tai cô, khẽ nói: “Sao lại không chịu nổi? Người tốn sức toàn là anh cơ mà?”
“Đồ khốn…”
Bùi Yên chưa kịp phản bác lại bị khóa môi.
Cả người cô mềm nhũn ngã vào lòng Phó Hoài Chu, vẫn còn giãy giụa trong vô vọng: “Không ngủ sao?”
“Chẳng phải em chê anh thay ga giường dở tệ à?”
Phó Hoài Chu cắn lên môi cô thở dốc, giọng trầm khàn, “Làm ở đây thì không cần thay ga giường nữa.”
Cô dùng hết sức lực đánh vào bên cổ Phó Hoài Chu, đầu ngón tay lỡ cào đỏ một đường, kéo dài từ bên cổ đến xương hàm, chạy một vệt ra tận sau tai.
Phó Hoài Chu hừ nhẹ một tiếng, vén vạt áo choàng ngủ của mình ra.
Thực ra cô với Phó Hoài Chu đã sớm không biết làm bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng không quen cho lắm.
Chắc là ông trời cũng thiên vị anh, khiến anh ở phương diện nào cũng hơn người một bậc.
Người phụ nữ trong gương xõa tung mái tóc dài, xuyên qua cánh tay cô, thỉnh thoảng lại cọ vào lưng Phó Hoài Chu.
Nữ giúp việc đã sớm ôm tấm ga giường bẩn biến mất khỏi phòng ngủ, lại chẳng hề hay biết chủ nhân của bọn họ đã ở trong phòng thay đồ suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó lại vào phòng tắm tắm rửa thêm nửa tiếng nữa mới trở lại giường ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, lúc Bùi Yên tỉnh dậy, Phó Hoài Chu đã ra ngoài từ lâu.
Vốn là ngày thứ bảy, anh cũng chẳng vội ra ngoài, nhưng chín giờ Bùi Yên vẫn chưa dậy.
Bên phía Phó Hoài Chu đã có hẹn, anh chỉ đành hôn cô một cái, dặn dò người giúp việc lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh trên lầu rồi mới rời khỏi Vãn Hương Đường.
Bùi Yên sắp mệt chết rồi, không phải nói chỉ có trâu cày đến chết chứ làm gì có ruộng bị cày hỏng sao? Tại sao cô lại bị cày đến mức mệt lã người thế này?
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, người giúp việc bên ngoài hỏi cô đã tỉnh chưa.
Bùi Yên ừ một tiếng. Bên ngoài lại nói trước khi đi thiếu gia có dặn nếu cô tỉnh thì gọi điện cho ngài ấy.
Bùi Yên ậm ừ cho qua. Gọi điện cái khỉ gì.
Đêm qua suýt thì hành cô đến chết.
Bùi Yên nằm ườn trên giường không muốn dậy. Cô cầm điện thoại lên thì phát hiện Hà Điền Điền gửi cho mình rất nhiều tin nhắn.
Cô nhóc này lần đầu tiên ra nước ngoài, lên cẩm nang du lịch cả một đêm rồi mà vẫn không yên tâm lắm, cứ hỏi đông hỏi tây.
Bùi Yên cảm thấy khá đáng yêu, liền nhắn lại mấy tin trấn an liên tục.
Bụng réo lên ùng ục, cô vừa định nhổm người dậy thì điện thoại nhận được cuộc gọi video.
Bùi Yên hứ một tiếng, giở trò cúp máy luôn.
Phó Hoài Chu không buông tha gọi lại lần nữa, lúc này Bùi Yên mới bắt máy.
“Lại dỗi cái gì thế?”
Người đàn ông trong video đang mặc chiếc áo thun polo cộc tay, trông có vẻ như đang ở khu vực nghỉ ngơi của sân golf.
Bùi Yên lườm anh một cái: “Anh nói xem em dỗi cái gì?”
Đêm qua dỗ dành người ta cho đã rồi cuối cùng lại ăn sạch sành sanh, đến tận bây giờ eo cô vẫn còn ê ẩm.
Phó Hoài Chu khẽ bật cười, hơi nghiêng đầu cho cô xem bên cổ mình.
Đêm qua ở trong phòng thay đồ, lúc Bùi Yên sắp lên đỉnh đã bất chấp tất cả cắn chặt lấy cổ anh, vậy nên động tác này của anh hơi để lộ ra một chút dấu răng.
“…”
Trông có vẻ cắn rất mạnh.
“Anh không để người khác nhìn thấy đấy chứ?”
Bùi Yên trừng to mắt hỏi.
“Không có, làm sao anh có thể để người khác nhìn thấy được.”
Đôi mắt đen của Phó Hoài Chu chợt sầm xuống. Là đàn ông, anh hiểu đàn ông nhất.
Trong lúc nói chuyện nếu bị phát hiện, thể nào cũng bị trêu chọc vài câu, kẻ nào vô duyên thậm chí còn đùa mấy câu 18+.
Phó Hoài Chu không dám đảm bảo khi nghe người khác lấy Bùi Yên ra làm trò đùa, liệu anh có tẩn cho đối phương vỡ đầu không.
Thế nên chỉ có thể cố gắng hết sức tránh kết quả này.
Lúc này Bùi Yên mới thở phào nhẹ nhõm, lại nằm bò ra giường.
“Khó chịu lắm à?”
Phó Hoài Chu thấy cô cau mày liền hỏi.
Bùi Yên: “Cũng bình thường, em đoán chắc sắp tới tháng rồi, nên eo hơi nhức.”
Phó Hoài Chu khẽ khựng lại, nói: “Mau dậy ăn chút gì đi, sắp mười rưỡi đến nơi rồi, chiều nay anh về sớm.”
Bùi Yên ừ một tiếng, cúp máy.
Chương trước đó Chương tiếp theo