Trộm Ngọc Ôm Vào Lòng – Chương 51

Chương 51

Gió đêm hiu hiu.
Tôn Bằng tự mình khui sâm panh, không cần nhân viên phục vụ bên cạnh giúp đỡ.
Thân ly thon dài, bọt khí nổi lên lăm tăm.
Bàn ăn là hình bầu dục dài, ba người đàn ông to xác phe Thẩm Tễ ngồi một bên.
Ba quý cô phe Bùi Yên ngồi đối diện họ, chỉ có điều bên cạnh Bùi Yên còn có thêm Phó Hoài Chu.
Nửa tiếng đầu, chắc là đều đói cả rồi, trên bàn ăn thỉnh thoảng mới nghe được vài ba câu lác đác.
Hôm nay gặp quỷ là tên lắm lời Cố Cảnh Dương lại chẳng hé răng câu nào.
Hạ Thính Vãn nhìn sang Cố Cảnh Dương cười hỏi: “Sao hôm nay anh chẳng nói gì thế?”
Cố Cảnh Dương vừa mới cho miếng thịt cua hoàng đế vào miệng thì nghe thấy có người nhắc tới mình, anh ta theo bản năng liếc nhìn Đường Tâm, sau đó nhếch mép với Hạ Thính Vãn: “Nhiệt miệng, hơi đau.”
Phó Hoài Chu đẩy một thố canh dưỡng sinh đến trước mặt Bùi Yên, liếc nhìn đủ loại vỏ cua trong đĩa anh ta: “Nhiệt miệng?”
Tôn Bằng mang vẻ mặt gian xảo, bưng luôn đĩa thịt cua Cố Cảnh Dương vừa bóc xong đến trước mặt mình.
“Đã nhiệt miệng rồi thì chỗ này cứ để tôi mạn phép nhận nhé.”
Cố Cảnh Dương mang vẻ mặt như chó gặm.
Bùi Yên và Hạ Thính Vãn không nhịn được, che miệng cười liên tục mấy tiếng.
Bùi Yên ghé sát Phó Hoài Chu: “Bạn của anh thú vị thật đấy, ngoài Thẩm Tễ hơi trầm tính ra.”
Phó Hoài Chu: “Tính cách của Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương đúng là hơi giống nhau, có điều Tôn Bằng vô tâm vô phế hơn.”
Thẩm Tễ huých Cố Cảnh Dương một cái: “Hôm nay cậu sao thế? Thấy Hoài Chu lấy vợ, cậu cũng muốn kết hôn rồi à?”
Cố Cảnh Dương liên tục lắc đầu.
Tôn Bằng thản nhiên nẫng tay trên đĩa thịt cua của Cố Cảnh Dương, nói: “Cứ ăn uống suông thế này thì chán chết, hay là chơi chút mini game trên bàn nhậu đi?”
Phó Hoài Chu hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho anh ta hỏi Bùi Yên.
Bùi Yên gật đầu: “Được thôi, chơi gì?”
Tôn Bằng bảo phục vụ mang đến một cái ly bia sạch và chục cái cốc giấy dùng một lần, nói: “Bậc thầy cân bằng nhé, rót nước vào cái ly bia này, không giới hạn lượng nước, ai làm nước tràn ra ngoài trước thì người đó phải uống rượu, sao nào?”
Bùi Yên nhìn Hạ Thính Vãn, Hạ Thính Vãn lại hỏi Đường Tâm, ba cô gái đều đồng ý, bốn người đàn ông to xác đương nhiên càng không có ý kiến.
“Nhưng mấy loại rượu này ngấm về sau cũng mạnh lắm.”
Thẩm Tễ lên tiếng, “Nếu ai không muốn uống thì có thể qua ải bằng cách trả lời một câu hỏi, thấy sao?”
Phó Hoài Chu gật đầu trước: “Được.”
Dĩ nhiên Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương không có ý kiến, biết Thẩm Tễ đang nghĩ cho các cô gái.
Tôn Bằng đứng dậy, làm động tác mời với Bùi Yên: “Thọ tinh lên trước nhé, sau đó theo chiều kim đồng hồ.”
Phó Hoài Chu: “…”
Anh nghi ngờ có người đang cố tình nhắm vào mình.
Ồ, rót nước vào không giới hạn, ba cô gái mềm lòng có thể tha cho anh một mạng, nhưng ba gã đàn ông chó má kia tuyệt đối sẽ không nương tay.
Bùi Yên đi đầu rót luôn phân nửa nước vào ly, nói: “Chơi đẹp chưa, chúng ta còn đông người thế này cơ mà, tôi chừa lại cho mọi người một nửa đấy.”
Hạ Thính Vãn làm theo cách đó cũng rót một nửa, Đường Tâm cũng vậy.
Đến lượt Cố Cảnh Dương thì ly nước chắc chỉ còn cách miệng khoảng ba phân. Anh ta đứng dậy ha ha hai tiếng, rót thẳng nước đầy ly bia, thậm chí vì run tay mà rót hơi nhiều, khiến mặt nước hơi trào lên một chút.
Tôn Bằng đứng dậy, bóp hai giọt nước vào chiếc ly ở giữa, oán thán: “Cậu đúng là chơi ác ngầm, chẳng chừa lại chút đường lui nào cho bọn này.”
Tới lượt Thẩm Tễ, anh cũng chỉ đành cẩn thận cầm cốc, mãi mới nhỏ được một giọt vào.
Đến lượt Phó Hoài Chu, Bùi Yên căng thẳng nhìn chằm chằm ly nước.
Hạ Thính Vãn nói: “Không sao, vẫn còn chơi được thêm một vòng.”
Phó Hoài Chu vô cùng bình tĩnh, ly nước này vẫn chưa đến đỉnh điểm giới hạn, anh cẩn thận chắt từng chút nhỏ một giọt nước vào trong.
Không ngờ ly nước tưởng chừng sắp tràn ra lại có thể trụ thêm một vòng nữa.
Lại một lần nữa đến lượt Phó Hoài Chu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ly bia vốn đã không thể trụ thêm được nữa.
Bùi Yên vén lọn tóc dài bị gió đêm thổi bay ra sau lưng, đưa mắt nhìn Phó Hoài Chu, nói: “Em có cảm giác sắp tràn rồi.”
Phó Hoài Chu khẽ cười, tay khẽ rung lên, giọt nước rơi xuống, nước trong ly bia lập tức tràn ra ngoài.
Bọn người Tôn Bằng lập tức ồ lên ầm ĩ: “Thua rồi thua rồi, uống rượu uống rượu đi.”
“Ế? Đợi đã.”
Thẩm Tễ cản lại, “Uống rượu thì có gì vui, cậu chưa thấy cậu ta uống rượu bao giờ à?”
Tôn Bằng ngẩn ra: “Thế thì làm gì? Cậu ta không chơi bời cũng chẳng cờ bạc, làm gì có chuyện gì hay để hỏi.”
Phó Hoài Chu: “…”
May mà anh không có lịch sử đen tối nào, chứ có chút thôi chắc cũng không chống nổi cái miệng của tên này.
Thẩm Tễ ho khan một tiếng: “Để tôi hỏi cho.”
Phó Hoài Chu nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt anh ta.
Thẩm Tễ làm bộ làm tịch nói: “Cậu kết hôn vội vã như vậy, là vì thích Bùi Yên sao?”
“Vãi chưởng, cậu hỏi cái câu dở hơi gì thế? Đương nhiên là thế rồi.”
Tôn Bằng bất lực chê bai.
Nhưng chẳng ai để ý đến lời của anh ta, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Phó Hoài Chu, bao gồm cả Bùi Yên.
Bùi Yên vô thức mím khóe môi, nháy mắt ra hiệu với Phó Hoài Chu.
Nội tâm gào thét: Làm ơn nhất định phải nói “thích” đấy nhé, chừa lại cho cô chút thể diện đi.
Phó Hoài Chu khẽ ho một tiếng: “Cậu nói xem?”
Thẩm Tễ tặc lưỡi: “Trả lời trực tiếp đi.”
Gió trên sông không ngừng lướt qua, Phó Hoài Chu nương theo chiều gió nói: “Thích.”
Gió thổi chữ này lọt vào tai Bùi Yên, khiến trái tim cô bất chợt đập lỡ một nhịp.
Hạ Thính Vãn và Đường Tâm mỉm cười đầy hóng hớt.
Bùi Yên mỉm cười với Phó Hoài Chu, may mà anh nghe thấy tiếng lòng của cô.
“Vậy…”
Thẩm Tễ nhìn sang Bùi Yên, “Cô Phó này thì sao? Cô có thích Phó Hoài Chu không?”
“Thích.”
Bùi Yên có qua có lại.
Thẩm Tễ nhìn Phó Hoài Chu, hỏi thay anh: “Thích đến mức nào?”
Bùi Yên không thèm suy nghĩ, chống cùi chỏ lên bàn bắt đầu bẻ ngón tay đếm: “Đẹp trai, rất nhiều tiền, tính cách cũng không tệ, nhân phẩm cũng tốt, tôi đều rất thích.”
Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương đồng thời ngơ ngác: “Tính cách tốt á?”
Ánh mắt sâu thẳm của Phó Hoài Chu lướt qua hai người bọn họ: “Tính cách tôi không tốt sao?”
Ờ…
Tôn Bằng và Cố Cảnh Dương đồng thời nghẹn họng, sau đó giơ ngón tay cái về phía anh: “Tốt!”
Phó Hoài Chu hừ một tiếng, không thèm so đo với hai tên ngốc này.
Cái mini game này chơi hai vòng thì cũng không còn thú vị nữa, bọn họ dứt khoát đổi sang một trò khác, tên là “Tôi có bạn không có”.
Chỉ cần có một người sở hữu thứ giống hệt với bạn nói, vậy là tính thua, vòng này chỉ được uống rượu, không hỏi thật lòng nữa.
Tôn Bằng nói mình có nuôi một con rắn, lúc đang đắc ý dạt dào thì Cố Cảnh Dương bảo anh ta ngồi xuống uống rượu.
Anh ta nào có chịu phục, kháng nghị nói: “Không có ai trùng với tôi cơ mà, tôi thắng rồi chứ.”
Đường Tâm lặng lẽ giơ tay: “Tôi có một con trăn bóng màu trắng.”
Tôn Bằng lẳng lặng nốc cạn một ly rượu: “… Sở thích của minh tinh các cô độc lạ thật đấy.”
Bùi Yên uống ngụm nước, nói: “Tôi còn đang thắc mắc sao anh lại biết Đường Tâm nuôi rắn, ngẫm lại thì cô ấy chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty các anh, tí nữa thì tôi quên mất.”
Tôn Bằng và Thẩm Tễ không biết chuyện này, hai người nhìn Đường Tâm, lại nhìn sang Cố Cảnh Dương, cứ cảm thấy giữa hai người này có gì đó kỳ lạ.
Tôn Bằng thần kinh thô, nói huỵch toẹt: “Cố Cảnh Dương, cậu đang giả vờ nho nhã trước mặt nhân viên của mình đấy à? Thảo nào cả buổi tối chẳng hé răng nói tiếng nào.”
Cố Cảnh Dương: “…”
Anh hai này, cậu có thể ngậm miệng lại được không?
Anh ta đã cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại của mình rồi mà.
Hạ Thính Vãn cũng nhận ra có gì đó không đúng, huých nhẹ Đường Tâm: “Cậu và Cố Cảnh Dương sao thế? Sao mình cứ có cảm giác anh ta không dám nhìn cậu vậy?”
Đường Tâm chỉ mỉm cười, nói không có gì.
Đây là tiệc sinh nhật của Bùi Yên, cô ấy không định giải quyết chuyện giữa mình và Cố Cảnh Dương ở đây, làm hỏng tâm trạng của người ta.
Nhưng thực ra điều cô ấy không biết là, Bùi Yên lại rất muốn hóng cái dưa này.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi